PLS : Tôi thấy nghiên cứu này đúng đấy ! Các bác kêu gọi dân chúng dùng Aspirine (nếu không bị dị ứng). Tôi thì bị dị ứng chút chút, nhưng khi đau họng, tôi hoà một viên aspirine vào nước để súc họng, rất là hiệu quả, chữa khỏi gần như là ngay lập tức ấy ! Đấy là lời khuyên của các bác sĩ người Anh mà tôi đọc trên báo. Như vậy Aspirine chống đông máu, lại có tác dụng diệt khuẩn, chắc là nó trị được Covid thật. Các bác phải dự trữ nó trong nhà để phòng hờ. Ông dược sĩ Trần Thanh Cảnh ổng cũng khuyên dùng Aspirine để điều trị Covid đấy !
Tổ cha thằng cha Thanh Long Bác sĩ Bộ trưởng Y tế tồi cùng với Ban Nội chính bất tài vô dụng của ông Phạm Minh Chính !
 
  
Một nghiên cứu mới cho thấy thuốc aspirin không cần bác sĩ kê
 đơn có thể bảo vệ bệnh nhân COVID-19 khỏi nguy cơ cao, bao gồm cả tình 
tràng cần thở máy, tờ Jerusalem Post đưa tin.
 Theo Jerusalem Post,
 một nghiên cứu mới từ Đại học George Washington đã xác định rằng, sử 
dụng viên aspirin trong điều trị bệnh nhân COVID làm giảm gần một nửa 
nguy cơ bệnh nặng.
 Bản
 tin nhấn mạnh rằng, liệu pháp aspirin cho hơn 400 bệnh nhân COVID-19 
tại các bệnh viện trên khắp Hoa Kỳ đã làm giảm nhu cầu thở máy tới 44%, 
giảm tỷ lệ nhập viện chăm sóc đặc biệt ICU 43% và giảm tỷ lệ tử vong tại
 bệnh viện nói chung là 47%.
 Tiến
 sĩ Jonathan Chow, một trong những nhà nghiên cho biết, “Khi chúng tôi 
tìm hiểu về mối liên hệ giữa cục máu đông và COVID-19, chúng tôi biết 
rằng aspirin - được sử dụng để ngăn ngừa đột quỵ và đau tim - có thể 
quan trọng đối với bệnh nhân COVID-19. Nghiên cứu của chúng tôi đã phát 
hiện ra mối liên quan giữa aspirin liều thấp với việc giảm các triệu 
chứng nghiêm trọng của COVID-19 và giảm tỷ lệ tử vong".
 Chế
 độ dùng aspirin liều thấp từ lâu đã được coi là có khả năng cứu sống 
những người có nguy cơ bị đau tim hoặc đột quỵ hoặc những người bị các 
vấn đề về đông máu.
 Tiến 
sĩ Chow nói thêm, "Aspirin có chi phí thấp, dễ tiếp cận và hàng triệu 
người đã và đang sử dụng nó để điều trị bệnh tình của họ. Sự phát hiện 
mối liên hệ này với phác đồ COVID là một chiến thắng to lớn trong công 
cuộc tìm kiếm phương pháp giảm thiểu rủi ro từ một số tác động tàn phá 
nhất của COVID-19".
 The Blaze
 đưa tin, đây không phải là nghiên cứu duy nhất công bố những lợi ích có
 thể có của aspirin đối với bệnh nhân COVID. Đầu tháng 10, Medical Express đưa tin rằng các nhà nghiên cứu từ Đại học Minnesota và Đại học Basel ở Thụy Sĩ đã đưa ra kết luận tương tự.
 Phát
 hiện của các nhà nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí Y học điện tử 
truy cập mở của Lancet và tiết lộ rằng những bệnh nhân dùng thuốc làm 
loãng máu trước khi bị nhiễm COVID ít nhập viện hơn mặc dù đã lớn tuổi 
và mắc nhiều bệnh mãn tính hơn so với các đồng nghiệp của họ. Kết quả 
nghiên cứu cũng cho thấy rằng thuốc làm loãng máu aspirin, cho dù bắt 
đầu sử dụng trước hoặc sau khi nhiễm COVID-19, giúp giảm một nửa tỷ lệ 
tử vong.
 Tác giả chính 
Sameh Hozayen cho biết, "Chúng tôi biết rằng, mặc dù ảnh hưởng đến hệ hô
 hấp, coronavirus có liên quan đến quá trình đông máu các mạch máu nhỏ, 
gây ra tắc nghẽn cực nhỏ trong hệ thống máu phổi, dẫn đến ARDS - hội 
chứng suy hô hấp cấp tính. Điều này có thể giết chết bệnh nhân. Nhưng, 
liệu thuốc làm loãng máu có cứu sống được COVID-19 không? Thuốc làm 
loãng máu là loại thuốc được kê đơn để ngăn ngừa cục máu đông ở những 
bệnh nhân có cục máu đông trước phổi hoặc chân của họ. Chúng cũng ngăn 
ngừa cục máu đông trong não do nhịp tim bất thường, như rung tâm nhĩ. 
Thuốc làm loãng máu là phác đồ điều trị thông thường đối với bệnh máu 
đông. Đó là lý do tại sao chúng tôi đang xem xét dữ liệu để xem xét về 
ảnh hưởng của aspirin đến các trường hợp nhập viện liên quan đến COVID 
hay không -19.
 Ông Hozayen
 nói thêm: “Chúng tôi đã biết rằng các bệnh viện quá tải có nguy cơ tử 
vong cao hơn cho bệnh nhân của họ, vì vậy việc giảm thiểu tỷ lệ nhập 
viện có thể có tác động tích cực trong quá trình dịch bệnh COVID-19 gia 
tăng”.
 Tờ Jerusalem Post
 cũng cho biết, các nhà nghiên cứu Israel đã đạt được kết quả tương tự 
trong một thử nghiệm sơ bộ tại Trung tâm Y tế Barzilai vào tháng Ba. 
Ngoài tác dụng đối với cục máu đông, họ phát hiện ra rằng aspirin mang 
lại lợi ích về mặt miễn dịch và nhóm dùng nó giảm 29% nguy cơ  nhiễm 
virus.
 Nguyên Hương
https://www.blogger.com/blog/post/edit/86244481687453901/8509822943967963528