vendredi 30 juin 2017

Yến Nhi đẹp

Nụ cười đẹp ! Khi cười là phải có vẻ hớn hở rạng rỡ như thế này ! Mình rất hiếm khi thấy được YN cười đẹp như thế này, và nói chung là YN còn nhiều tiềm năng mà chưa bày tỏ ra được. YN phải hỏi ý kiến Thành đấy, Thành rất nghệ sĩ. Mặc lại áo của Thành cũng không sao. Thân hình YN có phần cân đối, nở nang hơn Thành, lẽ ra là đẹp hơn, nhưng Thành là dân thể thao chuyên nghiệp, các cơ bắp của cô ấy tròn trĩnh rất đẹp, khi chụp lên hình mọng mướt như là trái cây chín ấy ! :-) Cho nên là lẽ ra YN phải đẹp chuẩn hơn Thành, thế mà thực tế là Thành vẫn đẹp hơn !

Có một điều mình chê YN là YN hiếm khi có vẻ "dễ thương", đó là cái phẩm chất làm vui lòng trẻ con, và đừng quên là mỗi người đàn ông đều là một đứa trẻ :-) Cái phẩm chất này nó thường thể hiện ra ở việc chọn màu sắc, màu sắc đa dạng, nhẹ nhàng bay bổng thì trẻ con rất thích. YN giống Loan ở chỗ chọn màu hơi đơn điệu (hồi xưa Loan chọn màu đẹp, càng già càng chọn màu dở đi), trong khi mà Thành chọn màu, phối màu thật là tuyệt, hơn cả PLS này. Nếu để ý, thì sẽ thấy ngay là cô nào tính tình dễ thương thì trẻ con chúng rất yêu, trong khi mà cô PH ấy, cô ấy bế hay chụp hình với đứa trẻ nào, thì trông mặt nó rất là sợ hãi :-D

Chúc YN thi tốt, thành công !


http://duyendangvietnam.net.vn/giai-tri/yen-nhi-gay-chu-y-khi-dien-lai-vay-giong-nguyen-thi-thanh.html

Dặn dò Phương Nga và Thuỳ Dung

Chúc mừng hai cô, hai cô phải luôn để ý cẩn thận giữ gìn !

Hai cô đọc thử đoạn CTM trả lời xem, hắn hoàn toàn như thằng điên rồi. Mình dặn PN, nghe nói PN giỏi tử vi (nhưng người ta nói không nên nghiên cứu tử vi, xui xẻo đấy), nhưng mà mình lại thấy là PN không giỏi tướng số. Nhìn hình chụp cái thằng cha CTM ấy, thấy tướng số hắn rất xấu, vai hẹp như vai dê, ngực lõm, nhìn nghiêng còn trẻ mà lưng còng trông hom hem. Tướng số người ta kỵ nhất là đàn ông ngực lép (cả đàn bà nữa, đàn bà thì gây xui xẻo), bọn ấy phản trắc, xảo quyệt, chuyên "đá giò lái", tức là đánh lén những lúc mình không ngờ tới, người ta dặn là phải tránh xa những người ấy ra. Nhìn anh Lữ Minh Nghĩa xem, anh ấy gày gò nhưng vai rộng, ngực cũng rộng, trông tướng tá thong dong, tính cách khác hẳn thấy không. Và thực ra thì mình thấy Thuỳ Dung đẹp hơn Phương Nga, chỉ có PN cao hơn và trau chuốt hơn.

Hoa hậu hay không hoa hậu, thì mình nhân dịp này phát biểu quan điểm là, nam nữ từ 18 tuổi trở nên thì nên được tự do luyến ái. Đừng nhân danh đạo đức mà bắt những người trẻ tuổi phải nhịn nhu cầu sinh lý tự nhiên tốt đẹp của họ, sau này nó hỏng tính cách, hại sức khoẻ đi. Nam nữ yêu nhau, người ta phải nên vui mừng mới đúng. Chỉ có là phải tránh thai để đừng dính bầu ngoài ý muốn, tội nghiệp con nhỏ, và đừng có yêu nhiều người một lúc, sinh bệnh vào người. Ông NBC ông ấy chẳng nói là ông ấy yêu nhiều người, nhưng mà lần lượt từng người, chứ không phải nhiều người cùng lúc, đấy sao ?

Cho nên chuyện PN cặp bồ với anh nào, thì không có gì phải xấu hổ cả, HHTG, HHHV người ta cũng cặp bồ chung sống như vậy thôi, đến khi nào thấy hợp mới cưới, mà cũng không cần phải cưới đến lúc ly dị lại rách việc ra, chỉ cần yêu nhau là đủ.



Đại gia Cao Toàn Mỹ phản ứng thế nào khi Trương Hồ Phương Nga được tại ngoại?

Chiều 29/6, HĐXX Tòa án nhân dân TP.HCM đã quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với bị cáo Trương Hồ Phương Nga, Nguyễn Đức Thùy Dung, yêu cầu trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án lừa đảo 16,5 tỷ đồng.
Sau khi xem xét hồ sơ và dựa vào kết quả thẩm vấn, các chứng cứ được nêu trước tòa và hội ý các vấn đề liên quan của vụ án, vào lúc 16h15 ngày 29/6/2017, HĐXX đã đọc lệnh và thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với hai bị cáo Trương Hồ Phương Nga và Nguyễn Đức Thùy Dung, trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung.
Hai bị cáo Phương Nga và Thùy Dung không được đi khỏi nơi cư trú trong quá trình điều tra. Quyết định này cũng được gửi tới công an địa phương.

Bị hại Cao Toàn Mỹ: Phải hỏi luật sư mới biết nên vui hay buồn

Tuy nhiên, trước đó phóng viên Báo Gia đình & Xã hội đã có cuộc phỏng vấn với nguyên đơn Cao Toàn Mỹ về cảm xúc trước thông tin Phương Nga sẽ được tại ngoài điều tra.
Phóng viên Báo Gia đình & Xã hội: Cảm xúc của ông thế nào khi nghe tin Hồ Phương Nga sẽ được tòa cho tại ngoại?
- Ông Cao Toàn Mỹ: Tôi không bình luận về quyết định của tòa.
dai gia cao toan my phan ung the nao khi truong ho phuong nga duoc tai ngoai
Nguyên đơn vụ án lừa đảo 16,5 tỷ đồng
Tôi không hỏi anh bình luận về quyết định của tòa, mà hỏi anh về cảm xúc khi nghe điều trên anh vui hay buồn?
- Tôi không bình luận.
Vậy nếu như Hồ Phương Nga được tại ngoại như báo chí đã đưa tin thì cảm xúc của anh thế nào, vui hay buồn?
- Tôi không trả lời.
Vì sao anh không trả lời vấn đề này, rất dễ thôi mà?
- Tôi phải hỏi luật sư mới biết được vấn đề này nên vui hay nên buồn. Tôi không biết Nga được tại ngoại vì lý do gì. Vì tiền thì sao?
Anh từng trình bày trước tòa, anh không muốn đẩy Phương Nga vào tù mà chỉ muốn đòi tiền thôi?
- Bây giờ không lấy được tiền. Việc lấy lại tiền sẽ càng khó khăn hơn đúng không?
Có nghĩa là vì không lấy được tiền nên anh không có cảm xúc nữa hay Nga được tại ngoại nên anh mới như vậy?
- Không, bây giờ như thế này, tôi không muốn trả lời nữa. Tại vì vấn đề này nó liên quan đến nhiều thứ đúng không? Tiền này. Mất tiền ai không buồn. Chưa chắc mình đã mất. Có thể khi được tại ngoại mình lấy được tiền thì sao?
Vấn đề tiền mình bỏ qua một bên, hãy nói về cảm xúc của anh ạ?
- Nói về tiền thì có cảm xúc chứ.
Nhưng cảm xúc với tiền là khác, còn cảm xúc giữa con người với con người là khác?
- Tôi cần phải hỏi ý kiến luật sư.
Luật sư băn khoăn việc tại ngoại
Trả lời phóng viên về quyết định của HĐXX chiều nay, luật sư Trần Thu Nam bảo vệ quyền lợi cho ông Cao Toàn Mỹ cho biết: Đây là việc trả hồ sơ để điều tra một số tình tiết mới và một số chứng cứ đang mâu thuẫn với nhau. Câu chuyện đã giam quá lâu nhưng chưa làm rõ được mà hết thời hạn tạm giam mà tiếp tục cần phải xác minh thêm nữa thì HĐXX có quyền thay đổi biện pháp ngăn chặn đó.
Nhưng biện pháp ngăn chặn đó không đồng thời với việc vô tội mà phải qua một thời hạn điều tra nữa mới xác định được Phương Nga có tội hay không có tội, trừ khi có quyết định đình chỉ vụ án hoặc tuyên vô tội.
dai gia cao toan my phan ung the nao khi truong ho phuong nga duoc tai ngoai
Luật Sư Trần Thu Nam trả lời phóng viên sau khi tòa tuyên án
"Theo tôi đánh giá, nó sẽ làm ảnh hưởng tới quá trình điều tra bổ sung. Bởi vì trong hồ sơ có thể hiện việc thuê nhân chứng để tạo lập hồ sơ giả, thế thì ai dám nói rằng, sau khi được tại ngoại sẽ không có câu chuyện làm sai lệch hồ sơ và thuê các nhân chứng khác. Quan điểm của tôi là, đúng là HĐXX có quyền đó nhưng nó sẽ làm khó khăn trong quá trình điều tra bổ sung", ông Nam nói và trao đổi thêm với phóng viên:
Ông thấy thế nào khi thân chủ chưa thắng kiện ?
- Tôi cứ làm theo quy định của pháp luật. Tôi vẫn khẳng định, việc truy tố của VKS vẫn đúng.
Tôi từng hỏi ông Mỹ, nếu Phương Nga được tại ngoại thì cảm xúc của ông ấy sẽ như thế nào, ông Mỹ nói sẽ hỏi ý kiến luật sư mới biết được. Vậy nếu ông sẽ trả lời như thế nào?
- Chúng ta sẽ phải tuân thủ các quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, vì quyền của cơ quan tố tụng là thay đổi biện pháp ngăn chặn. Câu chuyện tình cảm và pháp lý khác nhau. Tình cảm là vui buồn lẫn lộn còn chuyện có tội hay không có tội thì ta phải hậu xét.
Vui, buồn là trạng thái tâm lý của từng người nên tôi không trả lời thay được. Anh Mỹ cho rằng, anh ấy bị lừa thì anh tố cáo. Luật sư chúng tôi là những người bảo vệ thân chủ cũng như bảo vệ sự công bằng của pháp luật, không thể nói vui buồn ở đây được.
Nói có tội hay không có tội thì phải dựa vào căn cứ pháp lý. Vụ án này đang diễn ra vô cùng phức tạp. Về câu chuyện có tội hay không có tội có rất nhiều chứng cứ và rất nhiều quan điểm khác nhau. Tôi đồng tình với việc điều tra bổ sung. Vấn đề thay đổi biện pháp ngăn chặn là quyền của tòa, chúng ta không muốn cũng phải thực hiện.
Vậy anh thấy quyết định của tòa như vậy là…?
- Không, đó là quyết định của tòa. Bởi vì ở từng giai đoạn thì cơ quan đó có quyền áp dụng biện pháp ngăn chặn, hủy bỏ biện phát ngăn chặn hoặc thay đổi biện pháp ngăn chặn. Nhưng cá nhân tôi cho rằng, trong trường hợp này thay đổi biện pháp ngăn chặn cho tại ngoại là rất khó khăn cho quá trình điều tra bổ sung. Vì, trong hồ sơ này đã thể hiện bị cáo và một số người đã thuê nhân chứng giả.
Nhân chứng giả cũng trả lời tại phiên tòa, như ông Yên nói được thuê với giá 10 triệu. Việc thuê xã hội đen, kể cả việc tạo lập các chứng cứ giả mà giám định ra đã thấy chữ ký giả. Thế thì, đang có hiện tượng làm chứng cứ giả. Tôi không nói đến ai làm chứng cứ giả nhưng rõ rằng đã có hiện tượng làm chứng cứ giả. Thế thì cho tại ngoại, ai dám chắc rằng sẽ không làm ra các chứng cứ giả nữa.

“Đây sẽ làm đêm mất ngủ hạnh phúc nhất của tôi”

Trái ngược với tâm trạng trên là niềm hân hoan, hạnh phúc của phía bị cáo. Trong khi nghe tòa tuyên Nga được tại ngoại, bà Hồ Mai Phương (mẹ bị cáo Phương Nga) chắp tay trước mặt, mắt rưng rưng.
Bà nói: “Tôi đã thức trắng nhiều đêm, mất ngủ nhiều đêm nhưng, hôm nay sẽ là đêm mất ngủ hạnh phúc nhất” và gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã quan tâm, ủng hộ “cuộc chiến” đòi công lý cho con mình suốt nhiều năm qua.
dai gia cao toan my phan ung the nao khi truong ho phuong nga duoc tai ngoai
Bà Hồ Mai Phương trong vòng vây của phóng viên sau phiên tòa
Trả lời phóng viên qua điện thoại về quyết định của HĐXX, luật sư Nguyễn Văn Quynh (luật sư bảo vệ cho bị cáo Nga) cho biết: "Tôi vui khi kiến nghị của tôi cùng các luật sư đã được tòa xem xét. Thân chủ của chúng tôi đã được trả về với gia đình dù mọi việc còn ở phía trước. Tôi rất vui, rất vui. Tôi đã nghĩ đến và đã cùng đồng sự đưa kiến nghị lên tòa. Tôi cũng viết kiến nghị đưa lên trang cá nhân, trong đó có đưa ra những căn cứ rằng không cần thiết phải giam giữ Phương Nga nữa nếu trong trường hợp trả hồ sơ điều tra bổ sung".
Bảo Hằng
Theo Gia đình & Xã hội
http://vietnammoi.vn/dai-gia-cao-toan-my-phan-ung-the-nao-khi-truong-ho-phuong-nga-duoc-tai-ngoai-38158.html

jeudi 29 juin 2017

PLS xử án HH Phương Nga

Trước tiên là tôi thấy cô PN không đẹp, chỉ được cái trẻ và xinh thôi, thông minh thì cũng có, nhưng mà hám tiền. Nhưng nói chung là người đời ai cũng hám tiền, chỉ có bọn trẻ thì tham hơn, chưa biết phải quấy gì. Tôi đã dặn cô Ngọc Trinh là, đừng ham tiền quá, bọn có nhiều tiền rất lắm kẻ khốn nạn, đểu cáng ! Thấy ta nói đúng chưa ?

Dù sao thì cô ấy cũng được chọn là HH, mà dù có không phải là HH đi nữa, thì nếu anh Cao Toàn Mỹ muốn cặp với cổ, mà cổ đòi phải chăm sóc cổ, thì anh ta phải chịu, không thì chỉ được ngửi dắm cô ấy mà thôi ! Mười sáu tỉ cho một cô gái xinh xắn yêu kiều, không phải là ít, cũng chưa phải là nhiều. Tiền ấy là của cô ấy, không phải trả lại ai cả ! Tôi đảm bảo với các bác là ông chồng cũ của cô HH Hà Kiều Anh còn phải tốn kém nhiều hơn thế, nghe nói mỗi ngày cô ấy tiêu xài vặt hết mấy triệu đồng. Và không ai nói là cô ấy lừa đảo ông kia cả !

Cô Phương Nga cũng có lỗi, vì rõ ràng là cô đã làm những giấy tờ giả, ký tên cô cả. Vậy cô ấy phải bị xử phạt về tội làm giấy tờ giả. Nhưng có tình tiết giảm nhẹ là cô ấy bị lừa dụ rơi vào bẫy của thằng linh cẩu Cao Toàn Mỹ.

Tôi chỉ thấy cô Thùy Dung là oan nhất, thương Thuỳ Dung, cố gắng cẩn thận nhé ! Hai cô là bạn tốt đấy, trong hoạn nạn cũng giúp đỡ lẫn nhau. Chúc hai cô mọi điều tốt lành !

mercredi 28 juin 2017

Luật sư kiến nghị cho hoa hậu Phương Nga tại ngoại

PLS : Tôi cũng nghĩ vậy ! Để một thằng khốn vung tiền đưa một người vô tội vào tù, các bác thấy thời ta so với thời cụ Nguyễn Du có khác gì không ? Thật là phẫn nộ đến phát ói lên được !  Tuy nhiên, tôi lưu ý là ngay thời điểm này, cô Phương Nga và cô Thuỳ Dung tại ngoại thì sợ gặp nguy hiểm. Nếu ở trong tù không bị khổ sở gì lắm và cảm thấy an toàn hơn, thì không nên xin tại ngoại. Hai cô suy nghĩ cho kỹ nhé !

 

Luật sư kiến nghị cho hoa hậu Phương Nga tại ngoại

Luật sư kiến nghị HĐXX cho bị cáo Trương Hồ Phương Nga (30 tuổi, Hoa hậu người Việt tại Nga năm 2007) được tại ngoại hoặc thay thế biện pháp tạm giam bằng biện pháp "cấm đi khỏi nơi cư trú".
Phương Nga bị tạm giam hơn 2 năm. Ảnh: Quỳnh Trần. Phương Nga bị tạm giam hơn 2 năm. Ảnh: Quỳnh Trần.
Chiều 28/6, luật sư Nguyễn Văn Quynh - bào chữa cho bị cáo Trương Hồ Phương Nga cùng các đồng nghiệp gửi đơn đến TAND TP HCM và HĐXX, đề nghị thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với thân chủ.
Các luật sư cho rằng, với những bằng chứng đã cung cấp cùng với kết quả thẩm vấn tại tòa, có căn cứ cho thấy vụ án có dấu hiệu oan sai. Trong khi đó, Nga bị tạm giam (từ ngày 19/3/2015) đã hơn 2 năm. Cô không có dấu hiệu bỏ trốn, cản trở hoạt động điều tra hoặc xét xử. Vì thế, việc tiếp tục tạm giam đối với Nga là không cần thiết.
Từ đó, luật sư kiến nghị HĐXX cho Nga được tại ngoại hoặc thay thế biện pháp tạm giam bằng biện pháp "cấm đi khỏi nơi cư trú". Việc này sẽ hạn chế thiệt hại về sức khỏe, tinh thần và danh dự cho cô nếu thật sự bị oan.
Ngoài ra, các luật sư cũng đề nghị HĐXX, hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền áp dụng biện pháp bảo vệ người làm chứng Lữ Minh Nghĩa, ông Nguyễn Văn Yên và bà Hồ Mai Phương (mẹ Nga) bởi những người này có thể gặp nguy hiểm.
Theo các luật sư, tại tòa, các nhân chứng này đã khai nhiều tình tiết mới phù hợp với lời khai của Nga và Dung. Trong đó, nhân chứng Nghĩa từng chịu tác động và de dọa của ông Mỹ nên khai không đúng sự thật.
Còn ông Yên khai bà Nguyễn Mai Phương đóng vai trò chính, nhờ ông đứng ra làm giả giấy tờ nhà và khai báo gian dối với cơ quan điều tra. Mẹ Nga cũng mới cung cấp cho tòa nhiều tài liệu quan trọng liên quan đến việc thông cung giữa Nghĩa và Dung - thông qua điều tra viên do Nguyễn Mai Phương giới thiệu.
Luật sư kiến nghị cho hoa hậu Phương Nga tại ngoại ảnh 1 Các luật sư bào chữa cho Nga và Dung. Ảnh: Quỳnh Trần.
 
Đồng thời, các luật sư cũng đề nghị HĐXX áp dụng biện pháp cấm xuất cảnh đối với bà Nguyễn Mai Phương do đây là nhân chứng đặc biệt quan trọng trong vụ án. Luật sư Trần Thị Hồng Việt - bào chữa cho bị cáo Nguyễn Đức Thùy Dung cho biết đợi diễn biến tiếp theo của phiên toà, nếu HĐXX có căn cứ trả hồ sơ điều tra thêm bà sẽ đề nghị cho thân chủ được tại ngoại.
Theo cáo buộc, Nga lừa ông Cao Toàn Mỹ mua bán nhà chiếm đoạt 16,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, các bị cáo kêu oan cho rằng đó là tiền ông mỹ cho Nga, việc mua bán nhà là do bà Mai Phượng dựng lên khiến các cô bị bắt.
Lần đầu xuất hiện tại tòa trong phiên thẩm vấn ngày 27/6, nhân chứng Mai Phương phủ nhận toàn bộ tố cáo của Nga, Dung.
Theo Vnexpress

http://www.tienphong.vn/phap-luat/luat-su-kien-nghi-cho-hoa-hau-phuong-nga-tai-ngoai-1162486.tpo

Il leur fallait un nom

Il leur fallait un nom


(...)

Il y a eu aussi des profondes forêts
Et un jeune homme qui leur parlait
Et qui leur demandait : "Pourquoi pleurer,
Douce forêt,
Lorsque ni pluie ni vent ne fait ?"

Ce jeune homme aux yeux noirs
Comme notre histoire,
Allait et venait, accablé de pensées,
Du livre du passé au livre de la vie,
Sans cesser de compter les peupliers,
Les peupliers de la lumière, de la justice et de l'amour,
Qui restaient impairs à jamais.

Il y a eu des tilleuls aussi,
Et deux amoureux qui savaient, en un seul baiser,
Faire tomber toutes leurs fleurs
En congères dorées.

Et des oiseaux ou des nuages
Qui glissaient au dessus d'eux
Comme de longues et mouvantes plaines.

(...)

Marin Sorescu

Linden-tree
http://www.miel-lerucherdelours.fr/en/content/79-floral-origins-of-our-honeys

mardi 27 juin 2017

Mihai Eminescu

Le long des peupliers impairs


Le long des peupliers impairs
Combien de fois suis-je passée ?
Tous tes voisins me reconnaissent,
Il n'y a que toi qui m'ignorais !

Et que de fois j'ai regardé
Vers ta fenêtre qui brillait !
Tout l'univers me comprenait
Il n'y a que toi qui refusais.

Combien de fois ai-je espéré
Une réponse murmurée !
Un jour, un seul jour de ta vie
Un jour de toi m'aurait suffi !

Etre amis une heure, être amants,
Une heure, une heure seulement !
Te voir un instant me sourire,
Un seul instant et puis mourir !

D'un doux rayon de ton oeil clair
J'aurais su faire au firmament
Une étoile qui éclaire
La route à venir du temps (...)

(Mihai Eminescu, Poésies, Pararela 45, 2005, trad. par Jean-Louis Courriol)

Romantique balcon du bâtiment de la ville de Vérone, Italie — Photo #35987573
https://fr.depositphotos.com/35987573/stock-photo-romantic-balcony-of-building-of.html

“Nhân tố bí ẩn” Mai Phương tiết lộ thông tin xoay chuyển cục diện: Hợp đồng tình cảm với Mỹ là do Nga bịa?

PLS : Cái con Bạc Bà Mai Phương trời đánh thánh đâm này, tôi cũng tò mò muốn biết chồng của nó là ai đấy ! Mày tưởng mày lừa được người, mua được luật pháp, thì khi ra về sét không đánh cho hai mẹ con mày thành con bọ hung được à ?

Phương Nga đừng sợ, cứ o bế quản giáo cho tốt vào. Toà xử càng lâu, thì thằng Cao Toàn Mỹ càng bất lợi, đến lúc hết tiền là nó chết. Vụ này rất phức tạp, vì chúng nó rất xảo quyệt và đểu cáng, luật pháp cũng phải từ từ mới xiết chúng vào lưới được. Phương Nga cứ kiên nhẫn, mình sẽ còn một cách rất lợi hại để giúp Phương Nga thoát hiểm đấy ! :-)

Còn thằng cha Trương Duy Nhất, tôi biết nó từ hồi nó viết bài chửi GS NBC, từ bấy đến nay nó vẫn ngu y như thế ! Vụ án này quan trọng không phải chỉ vì cái lồn, tuy rằng cái lồn quả thật rất quan trọng, hỏi mẹ hỏi vợ mày xem ! Nó quan trọng vì nó liên quan rất nghiêm trọng đến tư pháp Việt Nam ! Câm mồm đi con !



“Nhân tố bí ẩn” Mai Phương tiết lộ thông tin xoay chuyển cục diện: Hợp đồng tình cảm với Mỹ là do Nga bịa?

27-06-2017 15:25:48
Những lời khai của nhân chứng Nguyễn Mai Phương khiến nhiều người bất ngờ bởi nếu nếu đó là sự thật, Hoa hậu Phương Nga đang ở thế bất lợi trong nghi án hợp đồng tình ái gây xôn xao này.
Chiều 27/6, bà Nguyễn Mai Phương đã tham dự phiên tòa xét xử vụ Hoa hậu Phương Nga (tên đầy đủ là Trương Hồ Phương Nga) và đồng phạm Nguyễn Đức Thùy Dung lừa đảo 16,5 tỷ đồng của ông Cao Toàn Mỹ với tư cách nhân chứng. Bà Mai Phương được chấp thuận tham dự phiên tòa từ phòng kín và trao đổi qua hệ thống âm thanh.
Hoa hậu Phương Nga 1

Quang cảnh phiên tòa xét xử vụ án Hoa hậu Phương Nga ngày 27/6. Ảnh Thanh Niên

Trong các phiên xét xử trước đó, cả 2 bị cáo Phương Nga, Thùy Dung và nhân chứng Lữ Minh Nghĩa (người yêu của Dung) đều khai báo chính bà Mai Phương là “đạo diễn” toàn bộ vụ án hợp đồng tình ái của Hoa hậu Phương Nga. Còn ông Nguyễn Văn Yên, người được cho là đã tiếp tay cho Trương Hồ Phương Nga lừa đảo đại gia Cao Toàn Mỹ cũng khai rằng bà Mai Phương đã 2 lần đến gặp ông để nài nỉ nhờ làm giả giấy tờ mua bán nhà.
Tuy nhiên trong phiên tòa chiều 27/6, bà Mai Phương khai có quan hệ bạn bè với Hoa hậu Phương Nga từ năm 2012 nhưng không quen biết gì với nhân chứng Nguyễn Văn Yên. “Nga kể cho tôi nghe bị một người lạ tên Mỹ kiện về vấn đề tiền bạc. Tôi không quan tâm nhưng Nga kể nhiều quá” – nữ nhân chứng khai. 
Theo lời bà Mai Phương: “Nga còn nói Nga đã trả tiền nhưng vẫn bị đòi nên rất bức xúc. Nga cũng thuê luật sư và bạn là Dung để tư vấn việc kiện tụng này. Nga cũng nhờ bạn bè trong showbiz, bạn trai cũ làm nhân chứng cho việc trả lời đấy nhưng vẫn bị ông Mỹ đòi”.
Khi được hỏi có biết hợp đồng tình ái của Hoa hậu Phương Nga và đại gia Cao Toàn Mỹ hay không, bà Mai Phương khẳng định không hề biết gì hết, tất cả là do Nga bịa ra bởi “nếu có thì Nga đã đưa ra rồi”. Bà Phương cho hay không quen biết hay gặp gỡ gì với ông Cao Toàn Mỹ, chỉ nghe tên qua báo chí.
hoa hau phuong nga 2

Bà Mai Phương khẳng định không có hợp đồng tình ái của Hoa hậu Phương Nga và ông Cao Toàn Mỹ. Ảnh VietNamNet

Đồng thời, nhân chứng đặc biệt trong vụ án Hoa hậu Phương Nga nói thêm có biết Nguyễn Đức Thùy Dung qua Nga cùng Lữ Đức Nghĩa nhưng không liên lạc và không thân. Bà Phương cũng khai không có việc gặp Nghĩa, Dung, Nga trước khi 2 nữ bị cáo bị cơ quan điều tra lên làm việc.
Đặc biệt, bà Mai Phương còn tiết lộ biết chuyên Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga thuê nhiều người làm nhân chứng để xác nhận giúp trong việc đã trả tiền cho ông Cao Toàn Mỹ. “Tôi cũng biết rằng thực sự giữa Nga và Mỹ không có chuyện tình cảm, Nga có nhờ tôi làm nhân chứng giả nhưng tôi không đồng ý” – bà Phương nói.
Bà Mai Phương cho biết thêm: “Mẹ Nga có nhờ 1 người làm công an trên cục PC45 tên Phạm Thu Xuân tiếp xúc với quản giáo nào đó tôi không nhớ tên, đưa cho anh ta 50 triệu để thông cung. Lúc đó mẹ Nga có muốn tôi giúp nhưng tôi không biết khai gì và tôi không giúp việc đó”.
Để minh chứng cho lời nói của mình, nữ nhân chứng đã mở 1 đoạn ghi âm được cho là của mẹ Hoa hậu Phương Nga nhờ làm nhân chứng giả. Trong bản ghi âm có đoạn đối thoại: “50 triệu đó để làm gì? Thứ nhất là chi cho quản giáo…”.
Hợp đồng tình ái của Hoa hậu Phương Nga 3

Theo lời bà Mai Phương, Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga từng thuê nhân chứng giả. Ảnh VietNamNet

Trước những lời khai của bà Mai Phương, Hoa hậu Phương Nga  tuyên bố đó không phải sự thật. Nữ bị cáo nói: “Kể từ năm 2010 giữa bị cáo và mẹ có xích mích nên sống riêng, mẹ bị cáo không hề biết về công việc hay tình cảm với anh Mỹ. Khi đọc báo mẹ bị cáo mới nghĩ đó là sự thật chứ mẹ bị cáo không biết trước đó”.

Tri Thu (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN 
 
http://doisongvietnam.vn/vu-hoa-hau-phuong-nga-nhan-to-bi-an-mai-phuong-tiet-lo-thong-tin-xoay-chuyen-cuc-dien-24400-5.html

Nỗ lực phát triển thể thao quần chúng trở thành điểm sáng của ngành

PLS : Hoan hô các bác ! Từ hồi anh Đăng Chương rời Bộ ra đi, "trở về làng cũ học cày", không hẹn ngày trở lại,  Bộ VH-TT&DL của ta có vẻ bớt ù lì, chậm lụt hẳn :-) Đây mới gọi là một chính sách hay chứ !!! Nếu áp dụng đồng bộ, đều đặn, các bác sẽ thấy là chỉ ba tháng sau sức khoẻ dân ta sẽ khác hẳn. Tập thể dục thể thao đi cho máu huyết lưu thông, thải chất độc, người dẻo dai khoẻ mạnh. Nếu các bác để ý, sẽ thấy tất cả những người làm việc nhiều, làm việc bền họ đều chơi thể thao ở cường độ cao, như bác sĩ Trần Đông A hay là ông Putin hay là GS Vũ Hà Văn chẳng hạn ! :-)



Nỗ lực phát triển thể thao quần chúng trở thành điểm sáng của ngành
 
 
(Tổ Quốc) - Sáng nay (27/6), Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Lê Khánh Hải đã chủ trì cuộc họp để nghe kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Vụ Thể thao quần chúng, Tổng cục Thể dục thể thao. 
 
Thế Công - / Thứ Ba, ngày 27/06/2017 - 14:15
6 tháng đầu năm 2017, Vụ Thể thao quần chúng, Tổng cục Thể dục thể thao đã tham mưu trình Lãnh đạo Tổng cục, Lãnh đạo Bộ ban hành báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 08 - NQ/TW ngày 1/12/2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020.
Nỗ lực phát triển thể thao quần chúng trở thành điểm sáng của ngành - ảnh 1Thứ trưởng Lê Khánh Hải chủ trì buổi làm việc.
Cùng đó, Vụ Thể thao quần chúng cũng tổ chức 8 giải thể thao quần chúng tiêu biểu như: Giải Lân sư rồng toàn quốc tại Cần Thơ; Giải vô địch Vật dân tộc toàn quốc lần thứ XXI; Giải bóng đá "Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt" lần thứ 18 - Cúp Tôn Hoa Sen năm 2017"...
Các hoạt động thể dục thể thao quần chúng trong 6 tháng đầu năm diễn ra sôi nổi, rộng khắp cả nước. Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân 2017 được triển khai trên 63/63 tỉnh, thành phố với 8.578/11.157 xã, phường , thị trấn tổ chức và gần 6,9 triệu người tham gia chạy.
Về hoạt động thể dục thể thao trong chương trình xây dựng nông thôn mới, 6 tháng đầu năm 2017, đơn vị cũng tổ chức nhiều lớp tập huấn cho cán bộ, công chức quản lý văn hóa, xã hội với trên 1.300 học viên tham dự.
Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Lê Khánh Hải ghi nhận những kết quả đạt được của thể thao quần chúng trong thời gian qua. Thứ trưởng nhấn mạnh, thời gian tới cần tiếp tục thực hiện quyết liệt hơn nữa các nhiệm vụ để đưa thể thao quần chúng phát triển nổi bật, trở thành điểm sáng thực sự của ngành.
Nỗ lực phát triển thể thao quần chúng trở thành điểm sáng của ngành - ảnh 2Toàn cảnh cuộc họp.
Thứ trưởng yêu cầu, cần có kế hoạch tuyên truyền cho thể thao quần chúng theo định kỳ hằng tháng, hằng quý; cần xây dựng các tiêu chí cụ thể hơn để thể hiện được kết quả về lĩnh vực thể thao quần chúng; các số liệu thống kê về tỷ lệ thực hiện công việc được giao phải cụ thể, chi tiết hơn nữa.
Ngành thể thao quần chúng nói riêng và thể dục thể thao nói chung cần tiếp tục đẩy mạnh "Cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể thao gương Bác Hồ vĩ đại" giai đoạn 2016 - 2020. Đồng thời, nghiên cứu xây dựng và phổ biển các bài tập thể dục, thể thao.
Thứ trưởng Lê Khánh Hải cũng đề nghị, Tổng cục Thể dục thể thao cần chú trọng triển khai và nhân rộng mô hình bể bơi đơn giản, dạy bơi an toàn nhằm phòng chống đuối nước cho trẻ em tại các địa phương trên toàn quốc, mở các lớp tập huấn bơi lội, cứu đuối.

http://toquoc.vn/the-thao/no-luc-phat-trien-the-thao-quan-chung-tro-thanh-diem-sang-cua-nganh-244291.html

lundi 26 juin 2017

Việt Nam là một trong ba đối tác quan trọng nhất của LB Nga ở châu Á

PLS : Các bạn Nga thật là thông minh, sao tôi lại không nghĩ ra một cái Liên minh ngũ cốc cơ chứ ? Tôi nghĩ là cả cái thế giới này, muốn làm gì thì làm, cũng phải có một cái Liên minh ngũ cốc để vừa đảm bảo an ninh lương thực, vừa đảm bảo quyền lợi của nông dân nữa. Xin chúc các bạn và chúng ta có những ý tưởng hay và thực hiện thành công. Được như vậy thì chắc là sẽ không có người đói nữa !

Dân Nga và dân Đông Âu nói chung nổi tiếng giỏi toán, tôi cũng có hân hạnh được biết vài nhà toán học Đông Âu, tính tình họ trung thực thẳng thắn lắm. Tôi nghĩ nước Nga nếu muốn phát triển mạnh hơn nữa (cũng đã mạnh lắm rồi :-) ) thì phải có một ưu tiên cho phát triển toán học, xây dựng lại trường phái toán nổi tiếng của họ, liên kết với thế giới, ví dụ như viện VIASM của ta chẳng hạn :-) 


Tôi cũng nghĩ là mối quan hệ giữa Nga và Việt Nam không được mạnh mẽ (như xưa), đó là do vấn đề ngôn ngữ. Người Nga có vẻ không giỏi ngoại ngữ lắm :-) và người Việt Nam cũng ít nói tiếng Nga. Đấy là một điều đáng tiếc, bởi vì các bạn thấy là ông Putin rất giỏi, thì theo tôi một phần đấy là do ông ấy giỏi ngoại ngữ (tiếng Đức) và chơi thể thao nhiều. Chắc là chúng ta phải chịu khó học tiếng của nhau :-), trao đổi sinh viên, hoặc là học tiếng Anh.

 

Việt Nam là một trong ba đối tác quan trọng nhất của LB Nga ở châu Á

Tin liên quan

Theo phóng viên TTXVN tại LB Nga, ngày 26/6, tại thủ đô Moskva, Viện Viễn Đông, Viện Hàn lâm Khoa học Nga đã tổ chức buổi họp báo và Hội thảo bàn tròn với chủ đề “Thực trạng và triển vọng quan hệ Nga - Việt Nam” nhân chuyến thăm chính thức LB Nga của Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ 28/6-1/7.

Các giàn khai thác dầu của Liên doanh Việt Nga (Vietsovpetro) tại mỏ Bạch Hổ. Ảnh: Huy Hùng/TTXVN
Tham dự có các học giả, chuyên gia nghiên cứu đầu ngành về khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng đến từ nhiều Viện, trường đại học, các Trung tâm nghiên cứu Chính trị của LB Nga cùng đông đảo đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí của LB Nga và Việt Nam.

Tại hội thảo, các chuyên gia đã cùng thảo luận một cách toàn diện các khía cạnh trong quan hệ Nga - Việt Nam, từ hợp tác chính trị, kinh tế, khoa học quân sự cho tới những yếu tố đang ảnh hưởng tới quan hệ hai nước, để từ đó đóng góp những ý kiến thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - LB Nga.

Phát biểu tại hội thảo, ông Evgheny Kobelev - Nhà nghiên cứu và phân tích chính trị cao cấp của Viện Hàn lâm Khoa học Nga cho biết mối quan hệ Nga - Việt Nam là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại hướng châu Á của LB Nga.

Điều này đã được đề cập rõ ràng trong Học thuyết chính sách đối ngoại của LB Nga đề ra tháng 5/2012: “Việt Nam là một trong 3 đối tác chiến lược quan trọng nhất (cùng với Trung Quốc và Ấn Độ) của LB Nga ở châu Á”.

Theo ông Kobelev, mối quan hệ đối tác chiến lược Nga - Việt Nam dễ dàng nhận thấy nhất là trong lĩnh vực chính trị, ngoại giao. Hai nước luôn có những quan điểm đồng nhất trong nhiều vấn đề thời sự quốc tế, đặc biệt là trong hợp tác ở Đông Nam Á và châu Á - Thái Bình Dương.

Về hợp tác kinh tế, ông Vladimir Mazyrin - Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Việt Nam và ASEAN thuộc Viện Viễn Đông, Viện Hàn lâm Khoa học Nga nhận định trong vài thập kỷ trở lại đây vị thế của Nga trong nền kinh tế Việt Nam đang giảm đi đáng kể, xuất phát từ các nguyên nhân khách quan như sự tham gia ngày càng nhiều của các cường quốc vào nền kinh tế Việt Nam hay như việc phương Tây áp đặt các lệnh bao vây cấm vận nền kinh tế Nga.

Trong bối cảnh như vậy, theo ông Mazyrin, giữa hai nước vẫn tồn tại những yếu tố thuận lợi cho hợp tác kinh tế.

Thứ nhất, Nga và Việt Nam là hai nhà sản xuất và xuất khẩu ngũ cốc dẫn đầu thế giới. Với tốc độ tăng trưởng dân số trên thế giới như hiện nay, an ninh lương thực sẽ là vấn đề khó giải quyết trong thời gian tới. Vấn đề đặt ra là Nga, Việt Nam cùng với các nước đang phát triển phải xây dựng được một Liên minh ngũ cốc đề từ đó bảo vệ lợi ích của các thành viên.

Thứ hai, Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam với Liên minh kinh tế Á - Âu có hiệu lực kể từ tháng 10/2016 là động lực đáng kể thúc đẩy tăng trưởng thương mại và đầu tư hai nước.

Theo kế hoạch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ bắt đầu chuyến thăm chính thức Nga từ ngày 28/6 đến 1/7, sau khi kết thúc chuyến thăm chính thức Cộng hòa Belarus.

TTXVN/Tin Tức

http://baotintuc.vn/hoi-nhap/viet-nam-la-mot-trong-ba-doi-tac-quan-trong-nhat-cua-lb-nga-o-chau-a-20170626230212344.htm

Cá tra tỷ lệ mạ băng thấp đắt hàng ở châu Âu

PLS : Dạ, tổ cha các bác làm ăn buôn bán đểu ! Từ lâu rồi tôi không mua cá tra Việt Nam nữa, vì mua về miếng cá to chảy ra toàn là nước, nấu rất lâu, nấu xong nó ngót đi còn phân nửa, bực cả mình ! Thay vào đấy tôi mua cá Tilapias của Indonesia, đắt gần gấp đôi nhưng miếng nào ra miếng nấy, mặc dù thịt hơi nhạt.

Tôi còn nghe nói các bác thấy giá gạo lên các bác bèn găm lại không bán, để đầu cơ đợi giá cao, tôi giận lắm. Tổ cha quân buôn bán điêu toa, sao chúng bay không chờ người ta chết đói để bán giá cho cao hơn ? Buôn gì thì buôn, chứ buôn lương thực chủ lực thì phải buôn cho nó đàng hoàng tử tế ! Các bác kiếm được mấy đô la cho một tấn gạo, thì khi nào các bác đánh nhau với Trung Quốc, không ai thèm bênh các bác rồi các bác mất cả mỏ khí mấy chục tỉ đô la, thì để tôi xem các bác khôn hay là dại ?




Cá tra tỷ lệ mạ băng thấp đắt hàng ở châu Âu

Ngọc Hùng
Thứ Hai,  26/6/2017, 17:22 (GMT+7)
Chia sẻ:




Những năm qua, giá trị xuất khẩu cá tra sang EU liên tục giảm do doanh nghiệp chỉ tập trung vào một số sản phẩm chính là phi-lê cá tra với tỷ lệ mạ băng 20%. Ảnh: TL.
(TBKTSG Online) – Lâu nay, doanh nghiệp xuất khẩu cá tra luôn “đấu tranh” để cơ quan quản lý phải chấp nhận tỷ lệ mạ băng là 20% cho sản phẩm cá tra theo quy chuẩn quốc gia cho sản phẩm này. Tuy nhiên, trong 5 tháng đầu năm nay, những sản phẩm có tỷ lệ mạ băng 0% hay 10% được ưu chuộng và có giá bán cao hơn 2 lần sản phẩm có tỷ lệ mạ băng 20% ở thị trường EU.
Số liệu của Hiệp hội chế biến và xuất khẩu cá tra Việt Nam (VASEP) cho thấy, trong 5 tháng đầu năm nay, giá trị xuất khẩu cá tra sang EU đạt gần 72 triệu đô la Mỹ, giảm gần 28% so với cùng kỳ năm trước. Phần giảm nằm ở cá tra phi-lê xuất khẩu còn những sản phẩm cá tra chế biến, có tỷ lệ mạ băng 0%, 10% lại được tiêu thụ tốt ở thị trường này.
Cụ thể, sản phẩm cá tra phi-lê đông lạnh có tỷ lệ mạ băng 0% bán ở Anh và Bỉ khá cao, với giá trung bình từ 3,07 - 3,95 đô la Mỹ/kg. Sản phẩm cá tra có tỷ lệ mạ băng 0% và 10% cũng có giá từ 3,12-3,65 đô la Mỹ/kg tại thị trường Đức, Hà Lan, Hy Lạp. Trong khi đó, sản phẩm phi-lê cá tra, cá tra đông lạnh cắt khúc có tỷ lệ mạ băng 20% tại thị trường Hungari chỉ ở mức 1,2-2 đô la Mỹ/kg, ở Pháp là 1,25-1,48 đô la Mỹ/kg, giá cao hơn một chút là ở thị trường Ý là 1,4-1,75 đô la Mỹ/kg.
Như vậy, sản phẩm phi-lê cá tra có tỷ lệ mạ băng 0%, 10% đang bán vào EU có giá cao hơn khoảng 2 lần so với phi-lê cá tra có tỷ lệ mạ băng 20%.
Tỷ lệ mạ băng đối với cá tra phi-lê trong thời gian qua đã tạo ra những tranh luận giữa cơ quan quản lý và doanh nghiệp thủy sản.
Cụ thể, Điều 6 Nghị định 36/2014/NĐ-CP của Chính phủ về sản xuất, chế biến và xuất khẩu sản phẩm cá tra ban hành ngày 29-4-2014 quy định tỷ lệ mạ băng (tỷ lệ nước mạ băng trên trọng lượng tổng) đối với sản phẩm cá tra xuất khẩu phải có tỷ lệ mạ băng không được vượt quá 10%; còn hàm lượng nước tối đa không được vượt quá 83% so với khối lượng tịnh (khối lượng cá tra phi lê sau khi loại bỏ lớp mạ băng) của sản phẩm.
Tuy nhiên, doanh nghiệp xuất khẩu cá tra liên tục phản ứng với điều khoản này vì cho rằng việc đưa ra điều khoản này sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp xuất khẩu cá tra và muốn tỷ lệ mạ băng trong phi-lê cá tra phải ở mức 20%.
Cuối cùng, để kết thúc 27 tháng tranh luận giữa cơ quan quản lý và doanh nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành thông tư 07/2017/TT-BNNPTNT về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia sản phẩm thủy sản – cá tra phi-lê đông lạnh. Theo đó, tỷ lệ mạ băng 20% (thay vì 10% như ban đầu) đã được chọn và hàm lượng nước không được lớn hơn 86% (thay vì 83%) khối lương tịnh của sản phẩm cho sản phẩm cá tra phi-lê đông lạnh xuất khẩu. Thông tư có hiệu lực từ ngày 5-5-2017.
Tuy nhiên, thực tế trong 5 tháng qua đã cho thấy, trong các sản phẩm cá tra xuất khẩu sang EU, những sản phẩm nào có tỷ lệ mạ băng 0%, 10% lại được người tiêu dùng tại thị trường EU mua nhiều với giá lại cao hơn. Vì thế, theo VASEP, thời gian tới, doanh nghiệp cần phải thay đổi chiến lược bằng cách tăng những sản phẩm cá tra giá trị gia tăng cao bằng việc giảm tỷ lệ mạ băng cũng như đa dạng hóa sản phẩm cá tra thay vì chỉ tập trung vào mặt hàng phi-lê cá tra như lâu nay.
Xem thêm

http://www.thesaigontimes.vn/161813/Ca-tra-ty-le-ma-bang-thap-dat-hang-o-chau-Au.html

samedi 24 juin 2017

Kỳ thi ít áp lực nhất từ trước tới nay cho cả thí sinh, phụ huynh, nhà trường và xã hội

PLS : Hoan hô các bác ! Hoan hô bác Bùi Văn Ga ! :-) Việc tổ chức chặt chẽ gọn gàng hiệu quả nó cho thấy tài năng của các bác !  Cứ làm đúng làm hoài thì nó phải hay chứ ! Tổ chức được một kỳ thi quốc gia thế này thật là vinh dự cho ngành giáo dục, mai mốt có khi nước ngoài họ phải học tập ta ấy chứ ! :-) Chứ nghe các bác nói bỏ kỳ thi PTTH làm tôi buồn ! Thì tất nhiên là ông NBC thì ông ấy nói gì cũng đúng, nhưng mà ông ấy ở nơi cao sang nhìn xuống chốn nghèo hèn, ông ấy không hiểu chúng ta đâu ! Các bác cố lên, học sinh Việt Nam ra nước ngoài học rất giỏi, giáo dục phổ thông của ta không tồi đâu, các bác cứ giảm bớt áp lực căng thẳng quá cho học sinh và phụ huynh là được.

(Nhớ bác Phạm Vũ Luận, cảm ơn bác Phạm Vũ Luận ! :-) ) 

 

Kỳ thi ít áp lực nhất từ trước tới nay cho cả thí sinh, phụ huynh, nhà trường và xã hội

Kỳ thi Trung học Phổ thông quốc gia 2017 được các bậc phụ huynh có con em đi thi có chung nhận định: Đây là kỳ thi ít áp lực nhất từ trước tới nay cho cả thí sinh, phụ huynh, nhà trường và xã hội.
Thứ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Bùi Văn Ga kiểm tra và động viên các thí sinh tại tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Trung Kiên - TTXVN
Phóng viên TTXVN đã có cuộc trao đổi với Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Bùi Văn Ga, Trưởng ban Chỉ đạo Kỳ thi Trung học Phổ thông quốc gia năm 2017 về những điểm nổi bật của kỳ thi năm nay.
Thứ trưởng khẳng định: Cả xã hội đã đồng tình với cách đổi mới về thi cử năm nay. Kỳ thi thực sự đã nhẹ nhàng, giảm áp lực, đạt được mục tiêu đổi mới công tác thi, tuyển sinh theo tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TW.
* Phóng viên: Đến nay là 3 năm chúng ta thực hiện lộ trình đổi mới công tác thi và tuyển sinh. Thứ trưởng đánh giá như thế nào về công tác thi năm nay?
* Thứ trưởng Bùi Văn Ga: Tới nay, sau 3 năm thực hiện lộ trình đổi mới thi và tuyển sinh, chúng ta đã đạt được những mục tiêu của đổi mới theo tinh thần làm cho kỳ thi nhẹ nhàng, giảm áp lực tối đa cho xã hội và tạo điều kiện tối đa cho thí sinh đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ cũng như Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam.
Đặc biệt, chúng ta đã ứng dụng triệt để công nghệ thông tin trong quá trình thi và tuyển sinh, để làm cho quá trình thi thực sự nhẹ nhàng với thí sinh, xã hội, các nhà trường.
Kỳ thi Trung học Phổ thông quốc gia năm 2017 tổ chức thành công đã khẳng định đổi mới thi/tuyển sinh đã đi đúng hướng, những mục tiêu đổi mới thi/tuyển sinh cơ bản đã đạt được. Phương án tổ chức kỳ thi Trung học Phổ thông quốc gia năm 2017 sẽ được giữ ổn định về cơ bản cho những năm sắp tới.
* Phóng viên: Cụ thể trong kỳ thi Trung học Phổ thông quốc gia năm 2017 đã có những đổi mới như thế nào, thưa Thứ trưởng?
* Thứ trưởng Bùi Văn Ga: Năm nay, chúng ta có nhiều đổi mới trong đó có những đổi mới rất căn bản.
Đầu tiên, chúng ta tổ chức một loại phòng thi thống nhất ở tất cả các tỉnh, thành phố trong cả nước. Mỗi Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ thành lập một cụm thi ở địa phương với các địa điểm thi.
Thí sinh được thi ngay tại tỉnh nơi các em theo học, không phải di chuyển đến các tỉnh, thành phố xa lạ khác nên chắc chắn các em sẽ dự thi với tinh thần tự tin, bình tĩnh nhất. Điều này cũng góp phần nâng cao chất lượng tổ chức thi cũng như chất lượng làm bài thi của thí sinh.
Đối với xã hội, trước đây mỗi năm chúng ta tổ chức tới 3 đợt thi (2 đợt thi đại học và 1 đợt cao đẳng). Tổ chức như năm nay, chúng ta sẽ tiết kiệm được chi phí rất lớn. Nếu tính ba đợt chúng ta có 1 triệu thí sinh phải di chuyển, mỗi thí sinh chi phí 1 triệu đồng thì khoản chi phí tiết kiệm được đã rất lớn.
Năm nay, chúng ta chỉ huy động khoảng 30.000 - 40.000 giảng viên đại học để bổ sung cho các địa phương, chi phí này ước chừng rất khiêm tốn so với những năm trước đó.
Trước đây, các thí sinh phải di chuyển tới thành phố lớn để dự thi, nhất là tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh… gây áp lực lớn với cơ sở hạ tầng những nơi này, giao thông ùn tắc, cơ sở lưu trú, cơ sở ăn uống quá tải, khó kiểm soát được chất lượng.
Năm nay, thí sinh thi tại địa phương, thêm vào đó, thời gian thi thực sự rút xuống chỉ còn 2,5 ngày nên những việc quá tải này không hề diễn ra.
Tiếp đó là đổi mới về hình thức thi. Năm nay chỉ có Ngữ văn là bài thi tự luận duy nhất, còn 4 bài thi còn lại là: Toán, tổ hợp Khoa học Tự nhiên, Ngoại ngữ, tổ hợp Khoa học Xã hội thí sinh đều làm bài theo hình thức trắc nghiệm với mức độ các câu hỏi từ dễ đến khó, đảm bảo phân loại được thí sinh khá giỏi.
Năm nay cũng là năm đầu tiên chúng ta thực hiện 2 bài thi tổ hợp: Khoa học Tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học) và tổ hợp Khoa học Xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục Công dân).
Điều đặc biệt là các thí sinh chọn bài thi Khoa học Xã hội cao hơn bài thi Khoa học Tự nhiên là tín hiệu cho thấy việc đổi mới phương thức thi từ thi theo môn sang thi theo bài, từ chủ yếu tự luận sang hầu hết trắc nghiệm đã tác động tích cực trở lại quá trình dạy học, góp phần khắc phục dần tình trạng học lệch, dạy tủ, học tủ hay cắt xén chương trình.
Điều này cũng cho thấy các môn khoa học xã hội đã gần gũi hơn với thí sinh, được thí sinh lựa chọn đăng ký dự thi.
Đối với các môn thi trắc nghiệm, phòng thi có 24 thí sinh thì mỗi thí sinh có một mã đề riêng biệt.
Điều này đảm bảo thí sinh không thể học lệch, học tủ, cũng không thể có gian lận trong thi cử, đánh giá đúng thực lực của thí sinh, tạo niềm tin cho xã hội. Căn cứ vào kết quả làm bài, có thể phân định rõ những thí sinh đủ tốt nghiệp trung học phổ thông, những thí sinh đủ điều kiện xét tuyển vào đại học, cao đẳng…
Nội dung câu hỏi thi bao trùm đã giúp thí sinh tăng cường tự học, tự hệ thống kiến thức, phát huy năng lực sở trường, phù hợp với chủ trương đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TW.
Cũng nhờ đó việc dạy thêm, học thêm, luyện thi tràn lan đã từng gây bức xúc không nhỏ trong dư luận xã hội hầu như đã chấm dứt hoàn toàn.

* Phóng viên : Có ý kiến cho rằng năm tới nên bố trí lại môn thi tổ hợp để tránh áp lực cho thí sinh. Ý kiến của Thứ trưởng về vấn đề này như thế nào?
* Thứ trưởng Bùi Văn Ga: Thực ra khi sắp xếp bài thi tổ hợp đã có tính toán khoa học để thí sinh làm bài được thoải mái nhất, không gây áp lực. Thực tế, thí sinh khi kết thúc mỗi môn thi thành phần đều có thời gian nghỉ ngơi, chuẩn bị tinh thần để làm tiếp.
Trước khi quyết định thực hiện bài thi tổ hợp, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thử nghiệm rất nhiều nơi, từ miền núi, đồng bằng, thành phố để căn khoảng thời gian thi trong bao lâu là phù hợp nhất.
Qua đó, Bộ cũng nhận thấy khoảng thời gian 50 phút/môn thi thành phần trong tổ hợp là thời gian phù hợp nhất. Trong suốt thời gian qua các địa phương tổ chức thi cuối học kỳ, cuối năm học các địa phương cũng tổ chức thi dạng như vậy và các em học sinh cũng làm trong điều kiện thoải mái.
Tất nhiên, một số em học sinh sức khỏe yếu hơn hoặc lúc đó tinh thần không được vững sẽ hơi vất vả, đại đa số đều không có vấn đề gì. Cho nên có thể nói cách thức tổ chức của chúng ta được nghiên cứu rất khoa học, đảm bảo điều kiện làm bài tốt nhất cho thí sinh.
Năm nay là năm đầu tiên chúng ta thực hiện bài thi tổ hợp nên cũng khó tránh khỏi một sơ suất nhỏ dẫn đến phải đính chính 7 mã đề thi ở môn Vật lý trong tổ hợp Khoa học Tự nhiên.
Có 7 mã đề thi Vật lý bị mất chữ do quá trình in ấn, rất may Tổ đề thi phát hiện kịp thời, xử lý nhanh gọn nên không ảnh hưởng đến thí sinh, không gây lãng phí cũng như không làm phức tạp quá trình in sao đề thi. ..
* Phóng viên: Năm nay có 4 bài thi trắc nghiệm,vậy công tác chấm thi sẽ diễn ra như thế nào thưa Thứ trưởng?
* Thứ trưởng Bùi Văn Ga: Các em thí sinh hoàn toàn có thể yên tâm vì công tác chấm thi sẽ đảm bảo chính xác, đúng kết quả của các em. Việc chấm thi đã thành quy chế, khi máy không đọc được bài thi (ví dụ như những chỗ mà các em tô mờ) thì máy sẽ báo lỗi, lúc đó tổ chấm thi (luôn giám sát) sẽ điều chỉnh bằng tay.
Còn sau này chấm thi ra kết quả mà các em thấy lệch so với kết quả dự kiến của mình thì có thể làm đơn phúc khảo. Trong suốt quá trình chấm thi, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ cử các đoàn thanh tra tới các điểm chấm thi để giám sát đảm bảo cho kết quả chấm trung thực, khách quan, đảm bảo công bằng cho thí sinh .
Trân trọng cám ơn Thứ trưởng./.

http://bnews.vn/ky-thi-it-ap-luc-nhat-tu-truoc-toi-nay-cho-ca-thi-sinh-phu-huynh-nha-truong-va-xa-hoi/48893.html

vendredi 23 juin 2017

Quân đội ngưng kiếm tiền: Hãy chờ xem

PLS : Hehe, tôi đã bảo các bác rồi mà, Quân đội và Công an là họ tập trung những người thông minh nhất, tất nhiên là họ phải biết cách kiếm ra tiền thôi ! :-)

Nhưng điều này rất là tế nhị, các bác phải suy nghĩ cho thận trọng. Cá nhân tôi thì việc QĐ và CA kiếm tiền không có gì là xấu, họ phải tìm cách nuôi quân của họ chứ ? Các bác cứ để cho QĐ và CA nghèo đói, rồi bọn Trung Quốc cấp tiền nuôi họ, là các
bác mệt đó nghen !

Tôi nghĩ là, trong tình hình này, thì quân đội và CA ta phải mạnh. Rõ ràng là đất nước vẫn đang phát triển rất tốt, mọi người đều công nhận như vậy, và điều này có đóng góp của CA và quân đội. Mai mốt mà đất nước giàu có hơn, thì ta sẽ chuyển bớt CA và quân đội sang các ngành khác, như giáo dục hoặc kinh tế chẳng hạn, thì cũng tận dụng được họ. Nhưng hiện giờ, ngay lúc này, thì CA và quân đội phải mạnh, các bác đừng có chèn ép họ quá ! 

Ví dụ như vụ sân bay TSN chẳng hạn, thì tôi thấy những cái sân golf không có gì là quá đáng cả ! Thực ra ta cần có không gian mở xung quanh sân bay, chứ không thể để cho nhà cửa áp sát vào được, đấy là vấn đề an toàn bay ! Cho nên cái sân golf thực ra là phù hợp nhất, và nó không làm phiền gì ai cả. Mới đây tôi mới đọc bài trên blog của GS Nguyễn Đăng Hưng, thì tôi thấy có một chi tiết có lý, đó là cái bức tường xây lên ngăn cách sân bay với sân golf nó làm cho nước mưa không thoát được xuống kênh, nên sân bay bị ngập, cái đó thì tôi thấy là đúng. Vậy thì các bác phải làm sao đập cái bức tường ấy đi, xây lại tường bằng dây thép gai chẳng hạn, tôi không biết, vì đúng là cái đó nó làm ảnh hưởng đến lợi ích chung thật !

Vậy thì là vấn đề là ở đấy, tức là cái lợi ích riêng của mình thì tốt thôi, nhưng phải làm sao cho nó không làm hại, ảnh hưởng đến lợi ích chung. Tôi mà thấy ai được lợi cái gì, mà không ảnh hưởng đến lợi ích của tôi, thì tôi mừng cho họ ấy chứ !  Cho nên nếu lấy lại sân golf để xây nhà ga thì tôi đồng ý thôi, chứ còn đem xây đường băng mới thì nó dở lắm, dốt lắm, vì nó tốn kém và bất tiện lắm. Xây cái sân bay Long Thành lên, ai được lợi riêng thì tôi chúc mừng họ, miễn là mọi người có một cái sân bay lớn, thoải mái an toàn, thì đấy là cái lợi ích chung rất lớn thì ta phải làm chứ ? Có nhiều bác có vẻ ghen ăn tức ở, cứ thấy người khác được lợi cái gì là chỉ muốn ngăn chặn họ. Đấy là cái tính xấu của người Việt Nam mình, nó làm cản trở nhau phát triển. "Chú khoẻ thì anh mừng" chứ ? (Là vì anh khỏi phải nuôi chú hihi).


Quân đội ngưng kiếm tiền: Hãy chờ xem


Nguyễn Anh Tuấn
(FB Nguyễn Anh Tuấn)

   Quân đội ngưng kiếm tiền?

Còn nhớ hơn 10 năm trước đây, ngay sau khi nhậm chức, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ban hành chỉ thị về việc dân sự hóa các đơn vị kinh tế trong lực lương vũ trang.

Suốt 10 năm qua, dễ thấy, cả quân đội lẫn công an - hai bộ phận cấu thành lực lượng vũ trang quốc gia - chẳng những không chịu buông các đơn vị kinh tế của họ, mà còn nâng đỡ để chúng ngày một phình to hơn. Rất nhiều trong số những đơn vị kinh tế này, hoặc là cấu kết với các nhóm lợi ích thân hữu, hoặc là dựa hơi những ông chủ mang súng, khoác quân phục đầy quyền lực của họ, gây ra vô số hệ lụy cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, cả ngắn hạn lẫn dài hạn.

Ngắn hạn như những biểu hiện trục lợi bất chấp lợi ích cộng đồng gần đây, từ lấy đất sân bay làm sân golf (công ty Long Biên - Bộ Quốc Phòng), đến đóng tàu vỏ thép kém chất lượng lừa ngư dân (công ty Nam Triệu - Bộ Công An) hay cưỡng chế đất làng Đồng Tâm (Viettel - Bộ Quốc phòng) hoặc dùng áp lực chính trị để thắng thầu dự án đầu tư công (công ty 319 - Bộ Quốc phòng).

Dài hạn là những mạng lưới quyền-tiền chằng chịt, công-tư hỗn độn, nhiệm vụ quốc phòng-mục tiêu lợi nhuận không phân minh, đã bóp méo một nền kinh tế thị trường vốn đã méo mó của đất nước thông qua việc lũng đoạn chính sách, triệt tiêu cạnh tranh, và chiếm đoạt nguồn lực quốc gia.

Mười năm qua sau chỉ thị của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, tình hình tệ đi chứ không tốt hơn. Vậy nên cần thêm thời gian để kiểm chứng tuyên bố của tướng Chiêm rằng quân đội sẽ ngưng kiếm tiền.
---
Trong một diễn biến liên quan, ngày 21/6 vừa qua, Quốc Hội đã thông qua Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi) trong đó NGHIÊM CẤM quân đội sử dụng TÀI SẢN ĐẶC BIỆT, TÀI SẢN CHUYÊN DÙNG vào MỤC ĐÍCH KINH DOANH, cho thuê, liên doanh, liên kết và hình thức kinh doanh khác.

Tài sản đặc biệt gồm vũ khí, khí tài, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đặc biệt; phương tiện đặc chủng, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ; công trình chiến đấu, công trình phòng thủ chiến lược.

Tài sản chuyên dùng là đất, nhà và tài sản khác gắn liền với đất thuộc DOANH TRẠI, TRỤ SỞ ĐÓNG QUÂN, kho tàng, học viện, trường đào tạo nghiệp vụ quốc phòng, an ninh, trường bắn, thao trường, bãi tập, cơ sở giam giữ của lực lượng vũ trang nhân dân...

Hiện có thể nhận thấy khắp trong Nam ngoài Bắc, rất nhiều doanh trại quân đội (đặc biệt ở các thành phố lớn như Hà Nội, Sài Gòn, Đà Nẵng) cắt đất cho thuê mở nhà hàng tiệc cưới, khách sạn, khu vui chơi giải trí, phòng khám bệnh, và nhiều loại hình kinh doanh khác.

Vậy nên một phép thử đơn giản cho lời tướng Chiêm là sau một thời gian nữa, mọi người hãy cùng để ý xem các doanh trại, trụ sở đóng quân này có tháo dỡ các công trình kinh doanh trong đất của họ không?

Đặc biệt là ở khu vực Quân khu 5 ở Đà Nẵng, nơi mà lúc tướng Chiêm làm Tư lệnh đã mọc lên nhiều nhà hàng tiệc cưới, khách sạn, quán cafe.

---

Xem thêm:

Quân đội không được sử dụng tài sản chuyên dùng vào kinh doanh
 
http://www.ijavn.org/2017/06/quan-oi-ngung-kiem-tien-hay-cho-xem.html

Giáo sư Ngô Bảo Châu được phong Viện sĩ danh dự Viện Hàn lâm Khoa học Pháp

PLS : Vậy là GS đang ở Pháp ư ? Aaaaaaaah !

Danh vọng ngất trời như thế, thì liệu "đài gương soi đến dấu bèo cho chăng" ? 

Xin chúc mừng Giáo sư, chúc mừng Việt Nam !  :-)



Giáo sư Ngô Bảo Châu được phong Viện sĩ danh dự Viện Hàn lâm Khoa học Pháp

Dân trí Ngày 20/6 vừa qua, Giáo sư Ngô Bảo Châu chính thức trở thành thành viên của Viện Hàn lâm Khoa học Pháp. Sự kiện này là niềm vui và cũng là niềm tự hào to lớn của người Việt Nam nói chung và nền toán học nước nhà nói riêng.

Theo thông tin được đăng tải trên trang web chính thức, trong cuộc họp diễn ra vào ngày 20/6 vừa qua, Viện Hàn lâm Khoa học Pháp đã công bố danh sách những nhà khoa học nước ngoài trúng cử trở thành Viện sĩ danh dự mới của tổ chức này, trong đó có giáo sư Ngô Bảo Châu của Việt Nam.


Biểu tượng của Viện Hàn lâm Khoa học Pháp
Biểu tượng của Viện Hàn lâm Khoa học Pháp

Cụ thể danh sách viện sĩ danh dự của đợt kết nạp này bao gồm: giáo sư Lan Affleck (Canada), giáo sư Hans cleVers (Hà Lan), giáo sư Michael Brady (Anh), giáo sư Max cooper(Mỹ), giáo sư Véronique Dehant (Bỉ), giáo sư Avelino Corma (Tây Ban Nha), nhà vật lý học Fabiola Gianotti (Thụy sĩ), giáo sư Sandra Diaz (Argentina), nhà sinh học phân tử Svante Paabo (Đức), giáo sư Adi Shamir (Isarel), giáo sư Subra Suresh (Mỹ), giáo sư Shinya Yamanaka (Nhật Bản) và giáo sư Ngô Bảo Châu của Việt Nam.
Được biết, để có thể trở thành viện sĩ danh dự của Viện Hàn lâm Khoa học Pháp, một nhà khoa học nước ngoài cần phải có những thành tựu và đóng góp lớn cho nên khoa học thế giới. Cùng với đó, họ cũng phải nhận được sự đề cử từ các thành viên chính thức của viện và trải qua một qúa trình chọn lọc hết sức khắt khe của hội đồng.
Chính vì vậy, việc giáo sư Ngô Bảo Châu trúng cử chức danh viện sĩ danh dự của Viện Hàn lâm Khoa học Pháp mang ý nghĩa hết sức to lớn, thể hiện sự công nhận của một tổ chức khoa học hàng đầu thế giới với những công trình nghiên cứu của một nhà toán học Việt Nam.

Giáo sư Ngô Bảo Châu (ngoài cùng bên trái) cùng các nhà khoa học chụp hình lưu niệm trước cửa Viện Hàn lâm Khoa học Pháp. (Ảnh: Minh Tuấn)
Giáo sư Ngô Bảo Châu (ngoài cùng bên trái) cùng các nhà khoa học chụp hình lưu niệm trước cửa Viện Hàn lâm Khoa học Pháp. (Ảnh: Minh Tuấn)
Viện Hàn lâm Khoa học Pháp (tên tiếng Pháp là Académie des sciences) là một trong những Viện Hàn lâm đầu tiên của thế giới, được thành lập từ năm 1666, bởi hoàng đế Pháp lúc đó là Louis XIV, để khuyến khích và thúc đẩy sự phát triển của nền khoa học Pháp.
Kể từ khi được thành lập đến nay, Viện Hàn lâm Khoa học Pháp luôn là một tổ chức có uy tín hàng đầu trên thế giới trong lĩnh vực khoa học. Giáo sư Ngô Bảo Châu là người Việt Nam thứ hai trở thành thành viên chính thức của viện này.
Trước đó, vào năm 1995, cố giáo sư Bùi Huy Đường là viện sĩ người Việt đầu tiên trở thành thành viên của Viện Hàn lâm Khoa học Pháp nhờ những thành tích vượt bậc trong ngành cơ học chất rắn.
Thảo Vy
Theo Academie-sciences

http://dantri.com.vn/su-kien/giao-su-ngo-bao-chau-duoc-phong-vien-si-danh-du-vien-han-lam-khoa-hoc-phap-20170622230949076.htm

Xuất khẩu rau quả tiếp tục bứt phá

PLS : Thế nào, các bác có thấy không, từ cái hồi xưa lắc xưa lơ, tôi nói là nếu quả vải xuất khẩu tốt, thì "đầu xuôi đuôi lọt", rau quả cũng sẽ xuất khẩu tốt, các bác thấy tôi nói có đúng không? Nhiều khi tôi cũng tự thấy mình thông minh quá chừng luôn ! :-)

Đấy là chưa kể người nước ngoài họ ăn rau quả của mình rồi, họ sẽ thấy ngon, tốt cho sức khỏe, mà họ cứ theo chế độ ăn của người Việt Nam, họ sẽ thon thả, khỏe mạnh, thì họ sẽ càng thích mà càng ăn nhiều nữa ! Tương lai là nhân loại sẽ ăn càng lúc càng nhiều rau quả, ta chỉ có giàu lên mà thôi !

Nhưng mà tôi thấy có bác phát biểu làm tôi lo lắm, bác ấy than phiền là, ta xuất khẩu rau quả nhiều nhưng cũng nhập khẩu rau quả nhiều ! Tôi thấy là cái ý ấy sai, sai lắm, các bác thử suy nghĩ mà xem ! Rau quả có nhập về nhiều cũng không phải là vứt đi, dân mình mua và ăn hết, điều đó là quá tốt, bởi vì thực ra, rau quả nói chung, của Tây hay là của ta, cũng đều tốt cho sức khoẻ cả ! Những quả táo, mơ, anh đào... đều là những trái cây rất quý ! Chẳng qua là dân xứ này ăn mãi một thứ trái cây thì họ chán, họ thích đổi sang thức mới ! Dân ta trồng rau cho dân Tây ăn, thì dân Tây cũng lại trồng rau cho dân ta ăn, dân các nơi đều được khoẻ mạnh, thông minh cả ! Cớ sao các bác lại không thích ta nhập khẩu rau quả Tây ? Tôi về Việt Nam không được ăn táo tây là tôi buồn !

Cho nên tôi đang đợi cái sân bay Long Thành xây lên là ta sẽ tha hồ xuất khẩu rau quả, tôm cá... đấy là chưa kể, các bác nuôi ăn mọi người, phúc đức của các bác sẽ ngày càng dày thêm, rồi mọi việc sẽ càng lúc càng hanh thông, suôn sẻ, tốt lành, rồi các bác cứ nghiệm xem lời tôi nói có đúng không ?

Các bác cũng nên nghĩ đến việc chế biến trái cây khô, tôm cá khô, tôi nghĩ là sẽ bán được nhiều tiền lắm đó ! Chúc các bác nuôi trồng và xuất khẩu rau quả, nông sản được thuận lợi, thành công ! :-)

Xuất khẩu rau quả tiếp tục bứt phá

VOV.VN - 5 tháng qua, giá trị xuất khẩu rau, quả ước đạt 1,38 tỉ USD, tăng 38% so với cùng kỳ năm ngoái.
Vượt qua rào cản kiểm dịch thực vật của các nước nhập khẩu, từ đầu năm đến nay, rau quả tiếp tục bứt phá, dẫn đầu trong kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng nông sản, với giá trị khoảng 1,4 tỉ USD. Để đạt mục tiêu xuất khẩu 3 tỉ USD trong năm nay, ngành rau quả còn phải phụ thuộc vào việc duy trì giá trị xuất khẩu những tháng cuối năm cũng như không có sự thay đổi đột biến về thị trường.
5 tháng qua, giá trị xuất khẩu rau, quả ước đạt 1,38 tỉ USD, tăng 38% so với cùng kỳ năm ngoái. Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc là những thị trường nhập khẩu hàng đầu của rau, quả Việt Nam, chiếm 83,8% tổng giá trị xuất khẩu hàng rau quả. Các thị trường có giá trị xuất khẩu rau, quả tăng mạnh là các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất, Nga, Nhật Bản, Trung Quốc…
Đến nay, rau, quả của Việt Nam đã có mặt ở gần 60 thị trường trên thế giới. Riêng các loại trái cây như: vải thiều, chôm chôm, thanh long, xoài, nhãn… đã thâm nhập tại những thị trường khó tính như: Mỹ, Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc…
nam 2017 xuat khau rau qua tiep tuc but pha hinh 1
Để đạt mục tiêu xuất khẩu 3 tỉ USD trong năm nay, ngành rau quả còn phải phụ thuộc vào việc duy trì giá trị xuất khẩu những tháng cuối năm.
Nhờ sự chủ động của các doanh nghiệp trong sản xuất, chế biến sâu cũng như nỗ lực của nông dân trong áp dụng quy trình sản xuất nông nghiệp an toàn: VietGap, Global Gap, rau quả hiện nay đã có chỗ đứng vững chắc, trở thành mặt hàng xuất khẩu chủ lực.
Ông Đinh Cao Khuê, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao cho biết, với chuỗi cung ứng khép kín từ khâu nguyên liệu, thu mua, chế biến đến kinh doanh sản xuất, sản phẩm đã có mặt tại 50 quốc gia trên thế giới. Phương châm của doanh nghiệp là muốn hợp tác với nước ngoài thì phải làm sản phẩm chất lượng và giữ uy tín.
"Chúng tôi xây dựng vùng nguyên liệu tập trung chuyên canh đầu tư có trọng điểm. Đối với doanh nghiệp chế biến thực phẩm nói chung kể cả sản xuất nội địa và xuất khẩu đều phải đạt yêu cầu chất lượng lên hàng đầu. Sản phẩm an toàn chất lượng mới có chỗ đứng trên thị trường trong nước và xuất khẩu" - ông Đinh Cao Khuê cho biết.
Một số chuyên gia cho rằng, giá trị xuất khẩu vào các thị trường Mỹ, châu Âu tiềm năng gấp nhiều lần so với thị trường Trung Quốc, nhưng rủi ro cũng rất cao. Đã có nhiều bài học khi doanh nghiệp xuất khẩu rau, quả sang một số nước châu Âu bị trả về do không đáp ứng tiêu chuẩn và chỉ còn biết giảm giá để “bán tống bán tháo” tại thị trường trong nước. Vì thế, vấn đề kiểm soát chất lượng, mẫu mã và kiểm dịch thực vật cần phải được đáp ứng nghiêm ngặt.
Bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hội doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao phân tích: "Chúng ta sẽ phải thay đổi quan niệm trong sản xuất, và cách tổ chức chuỗi cung ứng. Trong đó mỗi khâu đều phải có tiêu chuẩn phòng ngừa rủi ro, có thiết bị, có chuyên gia và cuối cùng khi hàng chúng ta đến thẳng thị trường các nước thì đã đáp ứng quy chuẩn thị trường đó, với mỗi tiêu chuẩn đều có biện pháp phòng ngừa rủi ro".
Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường, tiềm năng xuất khẩu rau quả thời gian tới là rất lớn. Đây là một trong những mặt hàng chủ lực để tạo bước đột phá trong tái cơ cấu ngành trồng trọt nói riêng và ngành nông nghiệp nói chung. Chủ trương của Bộ tập trung xúc tiến công nghệ những nhóm nông sản chủ lực. Đây là khâu then chốt để ngành tổ chức lại sản xuất theo quy mô vùng để tạo ra sản phẩm chất lượng, nâng cao sức cạnh tranh và mở cửa thị trường xuất khẩu.
Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường khẳng định: "Rau quả còn tăng trưởng hơn nữa. Để làm tốt điều này cần phải nhân rộng và nhanh các mô hình liên kết đầu tư nông nghiệp công nghệ cao trên cơ sở doanh nghiệp làm nòng cốt, tập trung các yếu tố đầu vào áp dụng khoa học công nghệ từ khâu giống, tổ chức sản xuất cho đến khâu chế biến và mở thị trường thương mại và từ nòng cốt của doanh nghiệp sẽ liên kết với các hợp tác xã của nông dân với các trang trại hình thành những vùng nguyên liệu tập trung qua đó tái cơ cấu nông nghiệp trong đó có ngành hàng rau quả".
Việc bứt phá trong tăng trưởng các ngành hàng nông sản của Việt Nam trong đó có rau quả còn phụ thuộc nhiều vào sự duy trì của giá trị xuất khẩu cũng như không có sự thay đổi đột biến về thị trường. Với sự chủ động của doanh nghiệp và người dân trong liên kết chuỗi giá trị sản xuất rau quả an toàn cùng với sự việc nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, mục tiêu rau quả bứt phá, đạt mốc 3 tỉ USD về xuất khẩu trong năm nay hoàn toàn có cơ sở đạt được./.

http://vov.vn/kinh-te/thi-truong/xuat-khau-rau-qua-tiep-tuc-but-pha-639007.vov

jeudi 22 juin 2017

PLS xử án Cao Toàn Mỹ

Nè tôi thấy các bác bối rối lúng túng quá tôi xử giùm các bác nghen !

Bây giờ nếu có một thằng mafia dí dao vào cổ tôi bắt tôi ký nợ tiền mua nhà nó, 16 tỉ hay 160 tỉ đi, thì tất nhiên là tôi cũng ký luôn đúng không? Tất nhiên là sau đó hắn đưa tôi ra tòa bắt tôi trả lại tiền cho hắn, thì các bác xử làm sao? Tôi phải trả tiền cho hắn hả? Thế thì tôi khen các bác xử khéo theo đúng kiểu luật rừng !

Nhưng mà nếu theo đúng luật văn minh, đi mua nhà, thì người ta đặt cọc, có công chứng, mua được hay không mua thì một bên mất tiền cọc, thế thôi ! Còn anh muốn đưa tất cả tiền không có công chứng, thì anh ngu thì anh phải chịu, sao lại bắt luật pháp xử để đòi tiền cho anh được?

Cho nên là, cái giấy ký nhận tiền ấy, nếu có công chứng nhà nước, thì tên Cao Toàn Mỹ thắng, nếu không có, thì hắn thua, đơn giản vậy thôi. Và sau đó cô Phương Nga có thể kiện lại vì cô ấy bị vu oan và bắt giam vô căn cứ !

Vậy nghen, chúc các bác xử án tốt !

ĐB Lưu Bình Nhưỡng: 'Kỳ họp Quốc hội có phần chất vấn thành công nhất từ trước đến nay'

PLS : Tôi cũng đồng ý như vậy :-) Đối thoại là đây chứ còn gì nữa, hoan hô các bác, hoan hô bà Kim Ngân, từ hồi xưa tôi đã thấy bà ấy thông minh đẹp đẽ, rạng rỡ, cao lớn, nở nang... Bà ấy đi đến đâu Việt Nam cũng được nở mày nở mặt, các bác thấy không, phụ nữ chúng tôi cũng được việc có khi còn hơn đàn ông ấy chứ? :-) Các bác phải kiếm thêm vài bà như vậy, giao quyền cho các bà ấy chứ?

Các bác có thấy là tranh luận nó khác hẳn tham luận không? Nó làm tăng chất lượng cuộc họp lên ngay, làm rõ vấn đề, mà lại gây hứng thú. Hồi xưa có lần tôi thấy báo nói, kỳ họp Quốc hội kết thúc sớm vì không có tham luận, tôi kinh ngạc quá chừng luôn, tôi mới bảo, sao cơ, chẳng lẽ các bác không có gì để nói à?


Các bác cứ tiếp tục như vậy, tôi đảm bảo các vấn đề sẽ được giải quyết rất nhanh chóng, lúc ấy các bác lại còn phải đi tìm thêm vấn đề để giải quyết ấy chứ ! :-D Ở bên Tây này, trong một dự án làm việc là họ trả tiền cho hai người, một người để giải quyết vấn đề, một người để đi tìm ra vấn đề mới (để được giải quyết) :-) Các bác thử tượng tượng xem, nếu ông NBC và ông VHV mà tranh luận với nhau, mà lại nói khác nhau, thì đâu có phải là ông này sai mà ông kia đúng? Đó là mỗi ông chiếu sáng vấn đề ở một góc độ khác nhau, và ta chỉ việc dỏng tai lên nghe và sau đó là quyết định, và thường là quyết định bao giờ cũng có chất lượng rất cao !

Chúc các bác tranh luận hăng hái, bà Kim Ngân cầm trịch điều khiển tốt ! :-)





ĐB Lưu Bình Nhưỡng: 'Kỳ họp Quốc hội có phần chất vấn thành công nhất từ trước đến nay'

Hoàng Đan | 21-06-2017 - 15:21 PM

"Phiên thảo luận về kinh tế xã hội tại hội trường kỳ họp này kéo dài đến tận 18h30, đây có lẽ là lần đầu tiên trong lịch sử Quốc hội nhiều kỳ nay mới có chuyện đó", ông Nhưỡng nêu.

Tính cầu thị rất cao
Sau 1 tháng làm việc, sáng 21/6, kỳ họp thứ 3 Quốc hội (QH) khóa 14 đã bế mạc với nhiều nội dung quan trọng được thông qua.
Trao đổi với chúng tôi về những đánh giá đối với kỳ họp QH lần này, đại biểu Dương Trung Quốc cho rằng, một trong những thay đổi lớn nhất mà mọi người đều nhìn thấy tại kỳ họp là thời gian làm việc ngắn hơn nhưng chất lượng làm luật cao hơn.
Kỳ họp không phải chạy theo số lượng mà tất cả những luật, nghị quyết, vấn đề quan trọng của Quốc gia đều được bố trí thời gian thỏa đáng để bàn bạc kỹ lưỡng.
"Chẳng hạn, hình thức giám sát tối cao qua chất vấn của QH ở kỳ này có nhiều đổi mới, đã tăng thời gian chất vấn từ 2,5 ngày như các kỳ họp trước lên 3 ngày.
Tại phiên chất vấn, không chỉ kiến thức, sự am hiểu mà cả kỹ năng phát biểu của các ĐBQH cũng tốt hơn, các đại biểu (ĐB) không chỉ chất vấn, tranh luận với Bộ trưởng, các thành viên Chính phủ mà còn thẳng thắn giơ biển xin tranh luận lại với chính ĐBQH khác để đi đến tận cùng của vấn đề mình hiểu biết hoặc còn thắc mắc", ông nói.
Ông Quốc cũng chia sẻ, đây là kỳ họp thứ 3 của Quốc hội khóa 14 nhưng mới là phiên chất vấn thứ 2 trước QH và 2/3 số ĐBQH là mới, tham gia khóa đầu nhưng đăng ký phát biểu chất vấn rất sôi nổi.
"Tôi là ĐBQH nhiều khóa rồi mà ở phiên chất vấn kỳ này đăng ký phát biểu còn không đến lượt. Bên cạnh đó, thái độ của các Bộ trưởng, trưởng ngành khi trả lời chất vấn trước QH cũng rất cầu thị, nắm rất chắc vấn đề.
Tôi cũng thấy tính cầu thị ở đây rất cao khi nhận ra luật nào, Nghị quyết nào hay vấn đề nào còn sai, còn chưa được đồng thuận cao thì Quốc hội sẵn sàng dừng lại để xem xét tiếp, đây là những tiến bộ tích cực", ông nhấn mạnh.
ĐB Bùi Văn Phương (Ninh Bình) cũng đánh giá, tại kỳ họp này, nổi bật nhất là phần chất vấn với tinh thần rất thẳng thắn và trách nhiệm.
Việc điều hành của lãnh đạo QH trong kỳ họp này cũng đã có sự uyển chuyển. Những vấn đề phát sinh có sự điều chỉnh chương trình kỳ họp cho phù hợp với yêu cầu nội dung kỳ họp.
ĐB Lưu Bình Nhưỡng: Kỳ họp Quốc hội có phần chất vấn thành công nhất từ trước đến nay - Ảnh 1.
ĐB Bùi Văn Phương.
Những vấn đề lớn cũng đã được Quốc hội tổ chức thảo luận thêm, ví dụ như Bộ luật Hình sự (sửa đổi) đã được thảo luận thêm 1 buổi so với dự kiến ban đầu. Cách chỉ đạo, điều hành xây dựng nội dung đã có những đổi mới.
"Tôi cho rằng, để hoạt động của các kỳ họp tốt hơn nữa, cần bố trí thời gian để đại biểu được nói hết. Các đại biểu đăng ký phát biểu và tranh luận rất nhiều nhưng lại không được nói hết. Có những vấn đề cần phải nói ra Quốc hội để tạo sự tranh luận, đi đến sự thống nhất", ông Phương nói thêm.
Kỳ chất vấn thành công nhất từ trước đến nay
Còn đại biểu Lưu Bình Nhưỡng (Bến Tre) đánh giá, tại kỳ họp này Quốc hội đã thống nhất cao để thông qua được Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hình sự năm 2015, bởi đây là luật gốc, nếu trì hoãn sẽ gây ảnh hưởng của nhiều luật khác có liên quan, đến công tác phòng chống tội phạm.
"Hay phiên thảo luận về kinh tế xã hội tại hội trường Quốc hội kỳ họp này kéo dài đến tận 18h30, đây có lẽ là lần đầu tiên trong lịch sử Quốc hội nhiều kỳ nay mới có chuyện đó.
Dù kéo dài như vậy nhưng tranh luận rất sôi nổi, thậm chí nhiều ĐBQH còn đề nghị tranh luận kéo dài thêm, thể hiện tinh thần làm việc rất cao", ông nêu.
Ông Nhưỡng cũng khẳng định, phiên chất vấn tại kỳ họp này, theo đánh giá của cá nhân ông là kỳ chất vấn thành công nhất từ trước đến nay, thể hiện qua rất nhiều mặt.
Trước hết là sự điều hành rất nguyên tắc, sát sao nhưng cũng linh hoạt của chủ tọa đến sự trả lời chất vấn của các thành viên Chính phủ, tính tranh luận của các ĐBQH đều được cử tri cả nước đánh giá cao.
Riêng ông rất ấn tượng với phần điều hành phiên chất vấn của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.
Ông cho hay, Chủ tịch QH đã điều hành rất nguyên tắc, thể hiện qua việc đại biểu nào phát biểu quá thời gian bị ngắt ngay. Đồng thời là sự linh hoạt, sát sao, thể hiện ở chỗ đại biểu nào tranh luận hay, trúng đều được tạo điều kiện thêm thời gian, Bộ trưởng nào trả lời vòng vo, thiếu ý mà ĐBQH hỏi đều bị nhắc nhở ngay.
Vị đại biểu Quốc hội này cũng nhận định, thành công lớn hơn của kỳ họp là từ không khí ở hội trường Quốc hội, những vấn đề được giải quyết ở hành lang Quốc hội đã kéo theo rất nhiều vấn đề khác của đất nước cũng được giải quyết triệt để.
"Chẳng hạn, thông qua việc thảo luận về dự án sân bay Long Thành, những bức xúc của dư luận và các ĐBQH đặt ra tại kỳ họp này liên quan đến sân bay Long Thành và Tân Sơn Nhất thì Chính phủ đã vào cuộc và chỉ đạo quyết liệt.
Giả sử nếu không có kỳ họp này thì những bức xúc liên quan đến sân golf trong sân bay Tân Sơn Nhất rất khó được đặt ra một cách mạnh mẽ ở các diễn đàn khác.
Và khi tiếp nhận những vấn đề mà Quốc hội, các ĐBQH đặt ra, Chính phủ, các thành viên Chính phủ lập tức vào cuộc, chỉ đạo một cách quyết liệt để thực hiện.
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất và diện tích đang làm sân golf thể hiện sự quyết liệt rất lớn trong điều hành của Chính phủ và sức nặng của Quốc hội ngày càng lớn, có giá trị đặc biệt với đời sống xã hội", ông khẳng định.
http://ttvn.vn/doi-song/db-luu-binh-nhuong-ky-hop-quoc-hoi-co-phan-chat-van-thanh-cong-nhat-tu-truoc-den-nay-82017216152949670.htm