lundi 25 mars 2019

Cây cầu nối những yêu thương

PLS : Thấy không ? Cây cầu có quan trọng không ? Mà xây chỉ hết có 200 triệu thôi !

Cây cầu nối những yêu thương

Trần Thảo
25-03-2019 21:56
Kinhtedothi - Ngày 25/3, sau hơn 3 tháng thi công, cây cầu dân sinh đã được khánh thành và bàn giao trong niềm vui khôn xiết của hơn 300 hộ dân ở thôn Sơn Thành và thôn Buông, xã Hương Sơn, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang.

Bao năm nay, hơn 300 hộ dân ở thôn Sơn Thành và thôn Buông, xã Hương Sơn, Quang Bình, Hà Giang mong ước có một cây cầu chắc chắn để thuận tiện cho việc đi lại của người dân và đến trường của các cháu học sinh. Bởi cây cầu Cốc Lụ bắc qua con suối chia cắt hai thôn chỉ bắc tạm bằng cây tre, cây gỗ, mỗi khi lũ về lại lại bị cuốn trôi, người dân nơi đây lại không thể lên nương lên rẫy, trẻ em lại không thể đến trường.
Trước sự khó khăn đó, qua sự giới thiệu của Hội CTĐ tỉnh Hà Giang, Hội CTĐ TP Hà Nội đã vận động Hội CTĐ quận Thanh Xuân, Hợp tác xã Thành Công, Cộng đồng nhân sự HRShare và cán bộ, hội viên của quận đã ủng hộ 200 triệu đồng để xây dựng cây cầu.
 
Phó Chủ tịch UBND xã Hương Sơn Đặng Thị Sang chia sẻ: “Cây cầu bê tông là ước ao bao lâu nay của địa phương. Giờ có cây cầu này, bà con sẽ thuận lợi hơn trong sinh hoạt hàng ngày, việc thu hoạch nông sản sẽ đảm bảo được thời gian, các cháu học sinh sẽ không phải nghỉ học khi lũ về”.
Cây cầu mới không chỉ góp phần thay đổi diện mạo khu vực nông thôn mà đó còn là cầu nối, sự gắn kết tình cảm của người dân nơi đây với người dân Thủ đô Hà Nội.
http://kinhtedothi.vn/cay-cau-noi-nhung-yeu-thuong-339292.html

samedi 23 mars 2019

Quan hệ tình cảm giữa cô giáo và học trò có đáng lên án không?

PLS : Bài báo nói đúng quá chứ còn gì nữa ! Bạn nào xông vào chửi bới cô Hạ là bạn ấy đang chửi vợ chồng ông Tổng Thống Pháp đấy ! 

Có anh Thạc sĩ học ở Úc ở Mỹ gì đấy, ảnh nói là ở những nước văn minh như hai nước ấy, các cô giáo yêu học trò đều đi tù cả ! Tôi mới bảo, ấy ấy, thế thì anh học vẫn còn chưa tới, anh phải học nữa, làm tiếp Tiến sĩ đi, sang Pháp học đi ! Là bởi vì hai cái nước ấy chưa đại diện cho văn minh văn hóa được. Mỹ thì mới lập quốc gần đây thôi, mà cư dân ban đầu toàn là dân tù khổ sai, trộm cướp, Úc thì là xứ thổ dân cũng mới lên đời. Học họ làm kinh tế, làm giàu thì nên, chứ còn muốn học văn minh, văn hoá thì phải sang Pháp, đừng đem Mỹ với Úc ra mà làm gương văn minh với lại khoan dung người ta cười cho !



Quan hệ tình cảm giữa cô giáo và học trò có đáng lên án không?

23/03/2019, 07:05 (GMT+7)
Những rung động yêu đương trong sân trường hoặc trên bục giảng là thứ tình cảm không dễ kiểm soát và không đáng mỉa mai. Thế nhưng, đâu là giới hạn cần thiết để cô giáo và học trò cùng lớn lên với những hồi ức tốt đẹp cho chính họ và cho xã hội?

11-00-12_co_tro_trong_phim_gi_dinh_l_so_1
Tình cảm cô giáo và học trò từng được phản ánh trong bộ phim “Gia đình là số 1”

Câu chuyện của cô giáo H ở thị xã La Gi - Bình Thuận hơi phức tạp. Đó là một hiện tượng dễ hiểu nhưng lại trở thành khó hiểu, vì quan hệ tình cảm giữa cô giáo và học trò có thêm… người chồng toan tính cho sự kết thúc hôn nhân theo ý mình.
Cái cách gửi đơn tố cáo vợ mình quan hệ bất chính với học trò, dù sự thật còn chưa phân định, là một đòn thù ghê rợn. Bởi lẽ, sau lá đơn ấy, người vợ khó còn chỗ đứng trên bục giảng, trước những soi mói và đơm đặt của miệng lưỡi thiên hạ.
Nói một cách sòng phẳng, từ bao đời nay, cô giáo có tình cảm với học trò hoặc học trò có tình cảm với cô giáo, đã xảy ra ở nơi nọ hoặc nơi kia. Tuy nhiên, chính những thông tin dữ dội trong cái đơn tố cáo vội vàng từ phía người chồng của cô giáo H. đã khiến vấn đề rắc rối hơn. Mặt khác, bây giờ mạng xã hội phát triển mạnh mẽ khiến scandal được biến tướng với những kiểu bình luận khác nhau.
Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Bình Thuận - Phan Đoàn Thái nhận định, việc bình luận thiếu cơ sở vô hình chung ảnh hưởng hình ảnh nhà giáo, ngành giáo dục nói chung, đặc biệt đến tâm lý học sinh trung học phổ thông khi các em đang chuẩn bị vào kỳ thi cuối cấp: “Chúng tôi đã có chỉ đạo, và khi vụ việc sáng tỏ, ngành giáo dục sẽ công bố trước báo chí nếu cần, khi đó chúng ta hãy đánh giá sự việc đúng sai ở mức độ nào. Ngành giáo dục hiện đã nghiêm cấm toàn bộ giáo viên trong ngành, không được lên mạng xã hội bình luận, chia sẻ về vụ việc, cho đến khi có kết quả chính thức. Quan điểm của ngành là sẽ để vụ việc này cho cơ quan điều tra tiến hành làm việc, nhà trường sẽ có nhiệm vụ phối hợp khi có yêu cầu. Chúng tôi cũng chỉ đạo Trường THPT Nguyễn Huệ quan tâm chăm sóc và động viên tinh thần cô giáo H và nam sinh A trong thời điểm vụ việc đang xác minh làm rõ!”.
Một diễn biến giống như tự vệ cần thiết, cô giáo H đã phản tố, cho rằng người chồng dàn dựng các tin nhắn và clip, cũng như là ép mình viết bảng tường trình thừa nhận và bảng cam kết, để nhằm mục đích giành quyền nuôi con trong ly hôn. Nếu sự thật đúng như lời cô giáo H thì hành vi của ông T rất đáng phẫn nộ. Cô giáo H có sai trái không? Có, cô giáo H đã không giữ được biên độ an toàn trong quan hệ với học trò đang ở tuổi vị thành niên, để xảy ra thị phi không hay. Tuy nhiên, lấy cái sai trái lớn hơn để trấn áp cái sai trái của cô giáo H là điều khó chấp nhận. Một người vợ “say nắng” tình cảm với một người chồng “say máu” hơn thua, thì đoạn kết rất bẽ bàng.
Về mặt luật pháp, quan hệ tình cảm bất chính của cô giáo H cần phải xác minh thêm những chứng cứ khả tín, mới có thể kết luận mức độ ra sao. Còn về mặt tâm lý, chuyện xao xuyến riêng tư giữa cô giáo và học trò không có gì đặc biệt, mà cũng không có gì quái gở. Không có một vị hiệu trưởng Trường THPT nào dám khẳng định, môi trường sư phạm không có tình cảm nảy nở bất chợt hoặc gìn giữ bền lâu giữa cô giáo và nam sinh, hoặc giữa thầy giáo và nữ sinh. Trên thực tế, đã có không ít cuộc hôn nhân mỹ mãn, mà cơ duyên được chắp nối từ chính quan hệ mà chúng ta xem là nhạy cảm kia. Tuy nhiên, quan trọng nhất là phương pháp nuôi dưỡng tình yêu chênh lệch ấy đến ngày đơm hoa kết trái, chứ không phải cuống cuồng lao vào nhau với bao nhiêu hệ luỵ khó lường.
Cô giáo H có quyền yêu nam sinh A không? Có, nếu cô giáo H giải quyết xong vụ ly hôn với chồng, và tình cảm ấm áp mà cô giáo H dành cho nam sinh A có thể giúp học trò theo đuổi ước mơ vào đời có tương lai rộng mở. Ngược lại, nam sinh A cũng có quyền yêu cô giáo H, nếu khẳng định được rung động của mình không phải bồng bột và không có mục đích đen tối gì.
Ở độ tuổi vị thành niên, tâm lý muốn là người lớn, coi mình là người lớn được các nam sinh thể hiện rất rõ ràng ở sở thích làm theo ý mình, và nôn nóng tìm kiếm những điều quyến rũ của cuộc sống. Trong giai đoạn này, nam sinh đôi lúc có những quyết định “táo bạo” để chứng tỏ mình là một người lớn thực thụ. Nam sinh yêu cô giáo, vì thường dễ xiêu lòng trước những phụ nữ chu đáo, dịu dàng và tâm lý. Đồng thời, yêu phụ nữ chững chạc hơn, lại cho nam sinh cảm giác được che chở và chiều chuộng. Nam sinh A không đáng trách. Vì trong quan hệ nếu có của họ, cô giáo H phải biết chủ động khống chế và dẫn dắt tình cảm. Nếu họ không đến với nhau theo nhu cầu chung đụng tầm thường, thì phải trân trọng quan hệ của họ.
Môi trường giáo dục hiện nay đang chịu nhiều tác động từ những tiêu cực xã hội. Câu chuyện của cô giáo H ở thị xã La Gi - Bình Thuận một lần nữa nhắc nhở cộng đồng về việc nâng cao lối sống đạo đức trường học. Đừng để những quan hệ quá giới hạn làm vẩn đục tình cảm trong sáng giữa thầy - trò nói chung và cô giáo - nam sinh nói riêng.
TÂM HUYỀN (Kiến thức gia đình số 12)
 
https://nongnghiep.vn/quan-he-tinh-cam-giua-co-giao-va-hoc-tro-co-dang-len-an-khong-post238475.html

Donald Trump khổ vì bức tường

PLS : Lần này thì buồn cười thiệt ! :-)



http://www.vietnamthoibao.org/2019/03/vntb-biem-hoa-chu-nhat_24.html

jeudi 21 mars 2019

Gửi cô giáo Hạ ở Bình Thuận (3) - tình và lý

Hi Hạ,

Có mấy mụ đạo đức giả nhân danh đức hạnh đòi vái Hạ 3 vái, mình nhắn mụ ấy là : mày không việc gì phải vái cô Hạ 3 vái, mày nên vái Phật Bà Quan Âm 3 vái và khấn rằng : "Nếu con là người tử tể, nhân hậu, thì xin Ngài hãy phù hộ độ trì cho con, còn nếu con là người đạo đức giả, vô cảm, nhẫn tâm, quen thói chà đạp người khác, thì xin Ngài hãy trừng trị con !" Hehe, mình thách mụ ấy dám khấn như vậy đấy ! Chính là những kẻ như vậy ngày xưa đã đẩy Quan Âm Thị Kính xuống sông tự vẫn, Ngài chưa quên đâu !

Có kẻ lại chửi Hạ là "đã lừa dối tất cả mọi người" ! Hạ chẳng lừa dối ai cả, chuyện tình cảm của Hạ (nếu có), là chuyện riêng tư của Hạ, những người tọc mạch không được quyền nhòm ngó vào, người có văn hoá, có học người ta không làm như vậy ! Còn chuyện thằng chồng đánh đập, bóp cổ Hạ từ hồi mới sinh con, từ lâu nay rồi, là do bố mẹ Hạ kể, thì họ có lừa dối mọi người không ? Sao công an, Tuyên giáo điều tra mà không xét đến việc ấy ? Sao họ không tuyên bố là : người chồng không có đánh đập, bạo hành vợ ? Rõ ràng là họ ỉm đi để bao che cho nó, chỉ khi nào người phụ nữ bị đánh đến chết, thì họ mới "điều tra ra" để được khen thưởng !


Câu chuyện này chỉ có hai việc cần quan tâm, một là việc quan hệ với trẻ em dưới 16 tuổi là nghiêm trọng và phải chịu án hình sự, vì nó thuộc về phạm trù "ấu dâm", cho nên nó phải có bằng chứng xác đáng, nếu không đưa ra được bằng chứng, thì không thể kết tội Hạ khơi khơi như vậy được. Hai là, việc chồng Hạ bạo hành vợ, bạo hành phụ nữ, cô giáo, và Hạ không được luật pháp và dư luận xã hội bảo vệ.


Vậy thì về mặt "lý", cho đến nay là chồng Hạ, công an, Tuyên giáo, chưa có bằng chứng xác đáng về việc Hạ có quan hệ tình dục với trẻ em dưới 16 tuổi. Trong khi mà tất cả những việc liên quan đến việc bạo hành phụ nữ, cô giáo, thì họ hoàn toàn bỏ qua, thật là kinh khủng !

Về mặt tình, thì Hạ được tất cả mọi người bảo vệ, em sinh viên nói là em ấy trong sáng, ông chủ nhà trọ làm chứng, bố mẹ Hạ lên tiếng, vv. tất cả những người ấy họ bảo vệ Hạ vì họ thương yêu Hạ, chứ Hạ chẳng có tiền có quyền gì mà bắt được họ làm việc ấy. Ở trường học, nếu bình thường Hạ có thân nhân tốt, được học trò yêu thương, đồng nghiệp tôn trọng... thì điều đó chứng tỏ là Hạ là người tốt, có tình cảm. Công an, Tuyên giáo đã không hề xét đến những điều ấy, đã bỏ qua tất cả, chứng tỏ họ coi những điều này là không quan trọng (y như mấy mụ to mồm tâm địa xấu xa khác trên báo chí) ! Họ không hề thấy là quan trọng việc em bé dưới 36 tháng tuổi bị tách khỏi mẹ nó, cả hai mẹ con bị đau khổ, hành hạ, và họ cũng không thấy là việc đó vi phạm pháp luật, đạo lý... gì cả, hay thật đấy ! Thế mà lúc nào cũng ông ổng sủa lên rất to nhân danh đạo đức, đạo đức nghe thế nó cũng xấu hổ lắm !

Tôi thì tôi coi là vô đạo đức việc ngủ với người mà mình không thương yêu, mà hàng ngày nó bóp cổ mình, đánh đập mình, và những kẻ nào cổ xuý cho việc ấy là kẻ vô đạo đức ! Đừng có nhân danh hôn nhân để mà ép buộc người ta như vậy, đấy cũng là một hành động vô đạo đức, và nó khiến cho bao nhiêu phụ nữ phải chịu đựng bạo lực gia đình mà không thể kêu ai, mà không có chỗ để chạy trốn, mà không được pháp luật và xã hội bảo vệ, chỉ bởi vì họ bị ràng buộc bởi cái tờ giấy kết hôn ấy ! Tôi đề nghị là như vậy thì vứt mẹ nó thủ tục kết hôn đi, cho nó văn minh giống Pháp !

Còn cái luật ngoại tình của ta ấy, thì tôi không rõ nó trừng phạt như thế nào, bao nhiêu tiền, mấy trăm ngàn. Nhưng nếu áp dụng nó, thì việc các ông mua dâm mấy vụ om sòm trên báo chi đó, nếu mấy ổng có gia đình, thì phải bị bêu tên trên báo, và bị pháp luật trừng phạt. Còn nếu không được như vậy, thì cũng nên dẹp luôn cái luật đó đi.

Vậy nghen, mình hy vọng Hạ bình tĩnh, can đảm, chúc Hạ may mắn ! Mình cứ khoẻ mạnh, thông minh, giàu tình thương yêu là được, còn kệ thiên hạ theo đuổi những điều ngu ngốc, vô giá trị ! "Ai thương yêu ai, đó chỉ là tình của mỗi con người", thương yêu được nhau là đã mừng rồi. Chứ chừng nào mà họ còn rao giảng đức hạnh, chà đạp tình yêu, thì còn có việc những đứa con gái trẻ mang bầu, đẻ con và giết con, vì chúng phải chịu áp lực xã hội để được mang tiếng có "đức hạnh". Thì còn có những thằng chồng táng tận lương tâm như chồng Hạ, vì bố mẹ nó đã không giáo dục nó với tình thương yêu ! Kệ chúng đi, thời của chúng sắp hết rồi, Hạ cứ kiên nhẫn cố gắng, sau cơn mưa trời lại sáng, rồi những điều tốt đẹp sẽ lại đến !




mercredi 20 mars 2019

Bình Thuận: Sự thật đúng là cô giáo có vào nhà nghỉ với nam sinh lớp 10 - Suy đoán vô tội

PLS :
"Suy đoán vô tội hay giả định vô tội, là một trong những nguyên tắc cơ bản, được ứng dụng rộng rãi trong nền khoa học pháp lý hiện đại. Nội dung cốt lõi của nguyên tắc cho rằng mọi nghi can đều vô tội cho đến khi được chứng minh là có tội. Nguyên tắc này được áp dụng trong các cáo buộc của phiên tòa hình sự." https://vi.wikipedia.org/wiki/Suy_%C4%91o%C3%A1n_v%C3%B4_t%E1%BB%99i

Vụ việc chưa đưa ra toà, cô Hạ chưa bị kết tội, cô ấy vẫn còn kêu oan, làm sao ông Tuyên giáo và Công an Bình Thuận dám qua mặt pháp luật tuyên bố là cô Hạ có quan hệ với cậu học trò ? Nên nhớ rằng nếu không có quan hệ tình dục (với trẻ em dưới 16 tuổi), thì cô Hạ hoàn toàn không có bất cứ một tội lỗi nào ! Và chính ông Tuyên giáo cũng nói rằng không có bằng chứng là cô Hạ có quan hệ tình dục với học sinh. Và cho dù là có tình cảm yêu đương đi chăng nữa, mà không có quan hệ tình dục, thì trường hợp đó hoàn toàn giống với ông bà Tổng Thống Pháp ! Hai người yêu nhau khi ông ấy còn là vị thành niên và bà ấy đã chờ cho đến khi ông ấy trưởng thành thì hai người mới có quan hệ. 

Tôi bị sốc toàn tập vụ ông Tuyên giáo và Công an kết luận là "Và cũng không có cơ sở để khẳng định việc người chồng cô giáo Hạ dàn dựng để tố cáo vợ." (tức là thực ra việc điều tra đéo ra kết quả, bằng chứng gì hết !). 

Chuyện này xảy ra đã hơi lâu, hai người ra toà ly hôn, toà sắp phán xử, và hầu như chắc chắn là đứa con nhỏ dưới 36 tháng tuổi sẽ được giao cho mẹ nó. Tên chồng bây giờ mới tung vụ này ra, và đã  lập tức xin hoãn phiên toà ly hôn đợi khi vụ này có kết quả (kết tội cô giáo Hạ), để giành nuôi con. Trong khi toà còn chưa xử, thì nó đã đuổi vợ ra khỏi nhà (nhà ấy xây có 200 triệu của cha mẹ cổ đóng góp, cô ấy có quyền ở trong đó), và nó đã đến tận nhà cướp con nhỏ đi không để cho vợ nuôi, nó còn tìm cách phá công ăn việc làm kiếm cơm của vợ nó ! Sự đã rõ rành rành ra như vậy, táng tận lương tâm đến thế là cùng, vậy mà còn dám khẳng định "không có cơ sở..." !

Cô Hạ mà có tình nhân thật, thì cô ấy chỉ cần tống khứ đi cả chồng lẫn con mà vui duyên mới. Cô ấy cố đấu tranh như vậy, chỉ là vì thương đứa con còn nhỏ !  Vụ này giống hệt vụ cô Thanh Huyền bị thằng chồng Pháp cướp con !


Nếu Hạ thực sự không có quan hệ tình dục với học sinh, thì Hạ viết đơn kêu cứu lên ông Tô Lâm, ông ấy là người chính trực, ông ấy sẽ can thiệp ! Hạ nhờ luôn anh Nguyễn Sin đăng thư mở, nói anh ấy đã làm ơn thì làm ơn cho trót. Việc chưa ngã ngũ, công an không đưa ra được bằng chứng nào, em bị oan như Quan Âm Thị Kính, sự việc rất là nghiêm trọng, sao anh đã vội tin người ta mà không tin em ?

Nếu Hạ viết đơn lên ông Tô Lâm, thì mình sẽ viết thư gửi ông Phú Trọng, để hỏi xem ông ấy làm thế nào, mà xảy ra toàn những vụ lớn như vậy, mà Tuyên giáo, Bí thư của ông phát biểu rất là ghê, không có luật pháp, phép tắc, lô gíc gì cả ! Những người ấy chẳng may sau này lên làm Tổng Bí Thư, thì đất nước sẽ ra sao ?





Bình Thuận: Sự thật đúng là cô giáo có vào nhà nghỉ với nam sinh lớp 10

Kết luận điều tra vụ việc được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận đưa ra tại buổi họp báo cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí về vụ cô giáo bị chồng tố vào nhà nghỉ với nam sinh lớp 10 vào chiều ngày 19/3.
Tại buổi họp báo, ông Hồ Trung Phước, Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận, cho biết cô giáo được báo chí nhắc đến trong vụ "cô giáo quan hệ với học sinh chưa đủ 16 tuổi" ở Trường THPT Nguyễn Huệ, thị xã La Gi (Bình Thuận) chính là cô Hạ, giáo viên Trường THPT Nguyễn Huệ, thị xã La Gi, Bình Thuận.
Ông Phước cho biết, cô giáo Hạ quen biết và có quan hệ trên mức tình cảm cô trò thông thường với nam sinh giống như những người yêu nhau. Việc cô giáo này làm là sai, vi phạm đạo đức nhà giáo. Việc hình ảnh cô giáo và học sinh trong nhà nghỉ là có thật, nhưng không có cơ sở nào để khẳng định hai người có quan hệ tình dục với nhau, dù cơ quan công an đã điều tra nhiều ngày. Và cũng không có cơ sở để khẳng định việc người chồng cô giáo Hạ dàn dựng để tố cáo vợ.
Ông Hồ Trung Phước, Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận thông tin tại buổi họp báo (ảnh: Người lao động)
Liên quan đến vụ việc này, ông Phước thông tin, ngày 04/3 chồng cô Hạ là anh Tuấn có gửi đơn tố cáo đến cơ quan công an, trong đơn nêu rõ vợ mình (cô Hạ) có quan hệ bất chính với học trò chưa đủ 16 tuổi. Sau đó có nhiều báo đã đưa tin, đáng chú ý là một số báo đã đưa tin về một học sinh khác tên Mẫn khiến em này hoang mang, lo sợ. Nhiều tài khoản còn mạo danh cô giáo này và học sinh đã tạo nên những tranh luận vô bổ trên mạng xã hội.
Theo ông Hồ Trung Phước, toàn bộ thông tin này đều không chính xác, gây ngộ nhận và ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh các cá nhân, đặc biệt là ảnh hưởng nghiêm trọng, tổn hại đến uy tín của ngành giáo dục, của hàng triệu thầy cô giáo.
Trước đó, liên quan đến sự việc cô giáo bị tố ở chung phòng với nam sinh lớp 10 trong phòng khách sạn, ông Nguyễn Ngọc Hai, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc đã chỉ đạo, tỉnh đã giao cho giám đốc Sở GDĐT xác minh, báo cáo vụ việc.
"Chúng tôi đang trong quá trình điều tra, làm rõ vụ việc", ông Hai khẳng định và cho biết, đây là vụ việc có tính chất khá phức tạp, nhạy cảm, ảnh hưởng đến danh dự, giá trị của con người, nhất là phụ nữ nên cần phải thận trọng và kĩ càng. Ông Hai khẳng định, nếu xác định có vi phạm sẽ xử lý nghiêm. Địa phương không dung túng cho những hành vi vi phạm pháp luật, trái với luân thường đạo lý, tờ Đất Việt cho hay.
PV
https://baomoi.com/binh-thuan-su-that-dung-la-co-giao-co-vao-nha-nghi-voi-nam-sinh-lop-10/c/30036041.epi

mardi 19 mars 2019

Lãnh đạo cục và lãnh đạo huyện đã nói gì tại cuộc họp báo vụ hàng trăm trẻ nhiễm sán heo?

PLS : "Trước câu hỏi nếu không còn lưu mẫu thịt heo thì làm sao điều tra được nghi vấn thịt heo nhiễm sán, ông Phong cho biết, việc không lưu mẫu là vi phạm pháp luật."

Bằng chứng ! Bằng chứng !

Các bác thấy không ? Cái quan trọng nhất là "bằng chứng" thì không bao giờ có, rồi ban tuyên giáo rồi bí thư, rồi công an cứ phán như là toà án, chuyên gia y tế ấy ! Còn trẻ con bị nhiễm sán thì "chưa cần điều trị" ! Không điều trị thì cho nó lên não cho mà chết luôn à ? Dân Việt Nam mình có vẻ thích chờ cho nhau chết ! Tiệt không còn thấy thông tin gì về kết quả khám nghiệm nhiễm sán của ngày 18/03 và những ngày sau nữa ! Nếu không có em nào nhiễm nữa, thì phải nói là "không có", "hết rồi" chứ ? Tại sao lại im bặt đi như vậy ? Vụ này có vẻ muốn chìm xuồng đây ! Thế lực mafia Bắc Ninh chắc là lớn quá !

Nhờ các bác để ý cho vụ cô giáo Hạ, bảo vệ cô ấy, đừng để thằng chồng bạo hành vợ nó lại làm được đủ trò đê tiện bằng thủ đoạn như vậy, còn đâu là đạo lý ?  Sao các bác thờ ơ chuyện bạo hành phụ nữ trẻ con như vậy ?



“Nhớ câu kiến nghĩa bất vi,
Làm người thế ấy cũng phi anh hùng”.


Lãnh đạo cục và lãnh đạo huyện đã nói gì tại cuộc họp báo vụ hàng trăm trẻ nhiễm sán heo?

SGGPO
Chiều 19-3, UBND tỉnh Bắc Ninh cùng với Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã họp báo về việc hàng trăm trẻ nhỏ ở huyện Thuận Thành, trong đó phần lớn là trẻ ở lứa tuổi mẫu giáo và mầm non bị nhiễm sán heo nghi ngờ do sử dụng thực phẩm không an toàn tại trường học.
 
 
Tại cuộc họp báo, ông Lê Văn Nho, Phó Chủ tịch UBND huyện Thuận Thành khẳng định, việc Công ty Hương Thành được cung cấp thực phẩm cho 19 trường mầm non trên địa bàn huyện là sự lựa chọn của các hiệu trưởng do đã được giao quyền tự chủ, tự quyết định, không có chuyện lãnh đạo huyện hay phòng giáo dục can thiệp vào vấn đề này.
Lãnh đạo cục và lãnh đạo huyện đã nói gì tại cuộc họp báo vụ hàng trăm trẻ nhiễm sán heo? ảnh 1  
 
Tỉnh Bắc Ninh lần đầu tiên thông tin chính thức cho báo chí về việc hàng loạt trẻ nhỏ bị nhiễm sán heo
Liên quan đến phản ánh của nhiều phụ huynh việc thịt heo có sán và thịt gà đông lạnh có mùi hôi thối được đưa vào bếp ăn trường học, đại diện UBND huyện Thuận Thành cho biết đã chỉ đạo các trường học trên địa bàn huyện dừng nhận cung cấp thực phẩm từ Công ty Hương Thành và tạm đình chỉ công tác với Hiệu trưởng Trường Mầm non xã Thanh Khương và một số cán bộ liên quan, chờ xử lý trước khi có đầy đủ thông tin.
Đồng thời, UBND huyện Thuận Thành cũng chỉ đạo cơ quan công an và Ban Quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm lấy mẫu kiểm định nhưng do thịt heo nghi nhiễm sán được phát hiện vào ngày 14-2 và 20-2 "nên cơ quan chức năng không lấy được mẫu thịt heo để xét nghiệm".
Về phía Bộ Y tế, ông Nguyễn Thanh Phong, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm cho rằng, chưa thể khẳng định có mối liên hệ giữa vi phạm an toàn thực phẩm ở Trường Mầm non xã Thanh Khương (huyện Thuận Thành) với việc các cháu học sinh đồng loạt đi xét nghiệm và một số có kết quả dương tính với sán heo.
Bởi lẽ, các mẫu thịt, thực phẩm được sử dụng tại Trường Mầm non xã Thanh Khương không được lưu "và nếu thịt có sán nhưng được nấu chín thì nguy cơ lây bệnh là không có".
"Bên cạnh đó, ngoài thực phẩm ăn uống trực tiếp, con người cũng có thể nhiễm sán qua môi trường nước, không rửa tay sau khi đi vệ sinh...".
"Phải khẳng định rõ ràng rằng, không chỉ thực phẩm ăn ở trường mà còn nhiều con đường dẫn đến nhiễm sán...", ông Phong nhấn mạnh.
Lãnh đạo cục và lãnh đạo huyện đã nói gì tại cuộc họp báo vụ hàng trăm trẻ nhiễm sán heo? ảnh 2 Ông Nguyễn Thanh Phong, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm trả lời báo chí về việc nhiều trẻ nhỏ ở Bắc Ninh nhiễm sán heo
Lãnh đạo Cục An toàn thực phẩm cũng cho biết, khi xảy ra vụ việc nhiều trẻ nhỏ ở Thuận Thành bị nhiễm sán heo, Bộ Y tế đã tham vấn thông tin từ đại diện Tổ chức Y tế Thế giới và nhận được trả lời là "giun sán có ở mọi nơi", không phải chỉ có trẻ em mà cả người lớn cũng có thể nhiễm sán.
"Qua điều tra dịch tễ, không chỉ ở tỉnh Bắc Ninh mà nhiều tỉnh khác cũng có sán, giun, ký sinh trùng đường ruột".
Theo ông Phong, hiện nay, việc điều trị sán không quá khó khăn, thuốc cũng không đắt. Nếu có biểu hiện đi ngoài, có đốt sán, có nổi mụn hạch hoặc biểu hiện khác... thì sẽ tiến hành điều trị theo phác đồ.
Theo phác đồ điều trị sán Bộ Y tế ban hành năm 2004, kết quả xét nghiệm huyết thanh dương tính với sán thì chưa có chỉ định điều trị.
"Tôi cũng nhắc lại là có kết quả xét nghiệm dương tính với sán cũng chưa thể khẳng định cơ thể có sán và chưa phải để chỉ định điều trị. Chỉ khi có biểu hiện như tôi vừa nói mới điều trị. Biện pháp xét nghiệm máu chỉ là một trong những phương pháp góp phần vào chẩn đoán...",  ông Phong nhấn mạnh.
Với các cháu chưa xét nghiệm, chưa có kết quả thì không chỉ tiếp tục theo dõi ấu trùng ký sinh trùng đường ruột mà theo dõi sức khoẻ thường xuyên, nếu thấy sức khỏe không tốt thì phải khám và điều trị kịp thời, trong đó giám sát ký sinh trùng đường ruột và sán.
Ông Phong cũng chỉ rõ, với các kết quả xét nghiệm cho bệnh nhân dương tính với sán, với ghi chú “khám lại sau 1 – 2 tuần”, người dân không nhất thiết đưa con quay trở lại khám.
“Chúng tôi sẽ kiến nghị lãnh đạo Bộ Y tế cử cán bộ của các bệnh viện trong giai đoạn bệnh nhân chờ tái khám sẽ xuống trực tiếp trường, địa phương nơi trẻ sinh sống để cùng kiểm tra, giám sát, theo dõi. Vì như đã nói, huyết thanh dương tính với sán chưa thể hiện chắc chắn cơ thể có ấu trùng. Bác sĩ sẽ cùng kiểm tra, giám sát tại cộng đồng, các cháu có xét nghiệm dương tính và có biểu hiện bệnh mới cần điều trị...”, ông Phong cho biết.
Trước câu hỏi nếu không còn lưu mẫu thịt heo thì làm sao điều tra được nghi vấn thịt heo nhiễm sán, ông Phong cho biết, việc không lưu mẫu là vi phạm pháp luật.
"Các cơ sở nào vi phạm về quy định lấy mẫu, về người chế biến thực phẩm, về nguồn gốc thực phẩm, vệ sinh trang thiết bị... đều là vi phạm", ông Phong nêu rõ.
MINH KHANG
http://www.sggp.org.vn/lanh-dao-cuc-va-lanh-dao-huyen-da-noi-gi-tai-cuoc-hop-bao-vu-hang-tram-tre-nhiem-san-heo-582058.html

Gửi cô giáo Hạ ở Bình Thuận (2)

Hi Hạ,

Cái thằng chồng của Hạ, gia đình nó làm lớn lắm hay sao ? Nó mua được cả công an hay sao ? Nếu không có bằng chứng xác đáng mà dám kết tội Hạ, thì Hạ mướn luật sư kiện đi, là họ sẽ sợ đó !

Thực ra trong cái rủi có cái may, nhân chuyện này Hạ phải tìm mọi cách thoát thân để ly hôn cho bằng được, vì mình thấy thằng chồng thủ đoạn của Hạ là nó không muốn đâu, nó bày mưu tính kế để Hạ không ly hôn được, rồi có ngày thì nó giết cả hai mẹ con. Đây chắc là Trời Phật muốn giúp cho Hạ đó !

Bây giờ Hạ cứ để sự việc như vậy, từ từ đâu còn có đó, sau này có thể mướn luật sư kiện ngược lại. Việc còn lại là phải thoả thuận ly hôn. Mình khuyên Hạ là nên bỏ của chạy lấy người đi, khi gặp xui thì nên chịu mất tiền, là xui xẻo sẽ giảm bớt. Vậy Hạ thoả thuận ly hôn chỉ lấy con thôi, không đòi chia tài sản, để lại cái nhà với 200 triệu của cha mẹ cho nó đi, để nó bớt điên, cái thằng hám tiền
bạc nghĩa ấy. Hạ nói "nhà này tuy có tiền cha mẹ em lao động cực khổ kiếm ra cho con gái, nhưng em xin để lại cho anh xài, chỉ xin nuôi con nhỏ". Hạ giỏi giang như vậy, sau này sẽ tự kiếm ra tiền phụng dưỡng cha mẹ, nhớ đừng ngu lấy chồng vô nhân cách nữa ! Nó còn chưa tạt a xít hay giết Hạ là còn phải mừng đó, nhớ bảo trọng nghen ! Ở xứ Việt Nam mọi rợ này người ta không có bảo vệ cho phụ nữ trẻ em, mình phải biết cách phòng thân !

Nè Hạ nói với cái thằng chồng đốn mạt của Hạ là bà Tiến sĩ Văn học có vài câu thơ tặng nó nè :

"Ví dầu tình bậu muốn thôi,
Bậu gieo tiếng dữ cho rồi bậu ra !"
Bậu ra (thì) cút mẹ bậu ra,
Sao bậu lại muốn cả nhà lẫn con ?


Hàng ngày Hạ nhớ khấn Phật Bà Quan Âm phù hộ cho cả hai mẹ con nghen !

Cô giáo bị chồng tố quan hệ bất chính với nam sinh: Tôi đâu thừa nhận quan hệ trên mức tình cảm với học trò

PLS : Thế nếu công an ăn tiền của thằng chồng rồi thì sao ? Đưa cho chúng tôi bằng chứng xác đáng xem nào ? Ví dụ họ đi nhà nghỉ một lần đó thôi hay là nhiều lần ? Đi nhà nghỉ nào hay chỉ có nhà nghỉ đó thôi ? Thằng chồng theo dõi như vậy thì nó phải biết rõ chứ ? Ông chủ nhà nghỉ có khai láo không ? Cậu học trò có khai láo không ? Trên bao cao su có dấu vân tay không ? Anh chồng có thừa nhận đánh vợ, bóp cổ vợ khi mới sinh con không ? Hay là cả hai cha mẹ của cô giáo đều nói láo ? Anh chồng kiểm soát Zalo, Facebook của vợ, mà cổ còn dám nhắn tin yêu đương với học trò hay sao ? Điều tra tiếp đi, tôi đồng ý !

Vụ nhiễm sán lợn còn đang là "tỉ lệ bình thường" kia kìa ! Nói có sách, mách có chứng chứ ?

Hạ chờ tí mình "quân sư" tiếp cho nghen !


A mình nói thêm cái vụ thằng cha hiếp dâm bé gái 9 tuổi ấy, mà công an Hà Nội nói là chỉ "dâm ô", không có "hiếp dâm" ấy, làm sao mà công an biết được là có hiếp dâm hay không ? Họ có bằng chứng nào không ? Việc giám định có hiếp dâm hay không là của bệnh viện chứ, làm sao anh công an biết được ? Ảnh có ăn tiền của nó không, sao kết luận hay vậy ?

Bớ ngài Tô Lâm, công an của ngài hồi này họ bị làm sao vậy ?
 




Cô giáo bị chồng tố quan hệ bất chính với nam sinh: Tôi đâu thừa nhận quan hệ trên mức tình cảm với học trò

Bảo Minh |

Cô giáo bị chồng tố quan hệ bất chính với nam sinh: Tôi đâu thừa nhận quan hệ trên mức tình cảm với học trò
Cô H. trong một lần trao đổi thông tin với phóng viên.

Cô H. nói bản thân không hề thừa nhận với cơ quan chức năng việc mình có quan hệ trên mức tình cảm với học trò. Trong khi, chồng nữ giáo viên đồng tình với kết luận ban đầu và đề nghị tiếp tục làm rõ sự việc.


Chiều 19/3, trao đổi với phóng viên, cô giáo P.T.V.H (giáo viên dạy Toán trường THPT Nguyễn Huệ, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận) - người bị tố có quan hệ không đúng mực với một nam sinh, cho biết chị không đồng ý với kết luận sự việc ban đầu của cơ quan chức năng.
"Cơ quan chức năng nói tôi có thừa nhận trên mức tình cảm với học trò, tôi đâu thừa nhận cái đó đâu", cô H. nói.
Trước đó, nữ giáo viên cũng thanh minh trên các phương tiện truyền thông rằng, không có chuyện cô vào nhà nghỉ quan hệ với học sinh. Người phụ nữ lý giải rằng bản thân chỉ đi hỏi thuê nhà trọ theo tháng cho em gái.
Cô H. cho rằng chồng dàn cảnh để giành quyền nuôi con và phân chia tài sản.
Trong khi đó, trao đổi với phóng viên, anh L.T.T (chồng cô H.), khẳng định những gì anh tố cáo là sự thật.
"Bước đầu tôi đồng ý với kết quả điều tra đó. Nhưng tôi muốn cơ quan điều tra tiếp tục điều tra, chứng minh làm rõ hết. Thời gian điều tra mới có 1 tuần, tôi muốn cơ quan điều tra làm rõ tận cùng sự việc.
Tôi là người trong cuộc, tôi biết là có hay không, quan hệ bao nhiêu lần tôi biết. Tất nhiên thời gian điều tra rất ngắn, tôi thông cảm và chấp nhận kết quả đó. Nhưng tôi vẫn muốn cơ quan điều tra tiếp tục điều tra làm rõ".
Cô giáo bị chồng tố quan hệ bất chính với nam sinh: Tôi đâu thừa nhận quan hệ trên mức tình cảm với học trò - Ảnh 1.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận cho rằng cô giáo H. đã vi phạm đạo đức nhà giáo.
Trước đó, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, đơn vị đã báo cáo Thường trực Tỉnh ủy sự việc cô giáo dạy Toán bị chồng tố quan hệ bất chính với nam sinh cùng trường.
Báo cáo cho rằng, không có căn cứ thể hiện cô trò có quan hệ tình dục, vụ việc sẽ được tiếp tục điều tra làm rõ.
Trong ngày, ông Hồ Trung Phước (Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận), đã chủ trì cuộc họp thông tin chính thức sự việc với báo giới.
Ông Phước nói, việc cô giáo H. quan hệ tình cảm trên mức bình thường với học trò là có.
Cô giáo và học sinh vào trong nhà nghỉ là thật, nhưng không có căn cứ thể hiện 2 người quan hệ tình dục, dù cơ quan công an đã điều tra nhiều ngày.
“Sự việc rất nhỏ, chỉ 2 cá nhân với nhau nhưng đẩy lên quá thể”, ông Phước nêu tại buổi họp báo.
Trưởng Ban Tuyên giáo Bình Thuận cho biết dù không chứng minh được cô H. có quan hệ tình dục với nam sinh, song nữ giáo viên này đã "vi phạm đạo đức nhà giáo" và "ngành giáo dục sẽ xử lý".

http://soha.vn/co-giao-bi-chong-to-quan-he-bat-chinh-voi-nam-sinh-toi-dau-thua-nhan-quan-he-tren-muc-tinh-cam-voi-hoc-tro-20190319174129039.htm

lundi 18 mars 2019

'Người Bắc Ninh không phải ồ ạt đi xét nghiệm sán lợn'


https://news.zing.vn/video-nguoi-bac-ninh-khong-phai-o-at-di-xet-nghiem-san-lon-post926692.html



PLS : Lời ông khuyên thật là quý quá !!! Nè tôi rất tò mò là cái công ty cung cấp thực phẩm ấy nó làm sao mà giành được hợp đồng với tất cả các trường Mầm Non của Bắc Ninh mới tài chứ ? Mà báo chí không đưa bất kỳ một thông tin nào về nó chứ ? Ông Nguyễn Nhân Chiến nhẻ ???

E he he, tôi cũng nhờ ông Chiến nên mới được biết là trên khắp các tỉnh thành của cả nước ta, trẻ em các trường Mầm Non bụng đầy sán lợn, y như ở Bắc Ninh. Chuyện bình thường thôi mà ! (Thế bố mẹ chúng thì có sán lợn không ? Chả nhẽ nhân dân ta nhiều sán lợn thế à ? Chết chết ! Bớ bà Kim Tiến ! )

Tiên sư bố ông Nguyễn Nhân Chiến !


Hang nghin phu huynh doi mua dua con di xet nghiem san lon


http://vietbao.vn/vi/Suc-khoe/Hang-nghin-phu-huynh-doi-mua-dua-con-di-xet-nghiem-san-lon/56037957/249/

dimanche 17 mars 2019

Thân hình cường tráng, nổi múi cơ cuồn cuộn của 5 nam vương Việt

PLS : Mình đọc báo thấy nói, đàn ông Việt đẹp trai thứ nhì thế giới, đẹp nhất là các anh Brazil ! Mình mới bảo, các anh Brazil đẹp nhất sao được ? Trông các anh ấy cũng đẹp thật, nhưng mặt hơi đần ! Các anh Việt Nam mới là đẹp nhất !!

Các bác nhìn kỹ hình anh Cao Xuân Tài hồi chưa luyện tập xem ! :-) Giống như cô H'Hen Niê hồi chưa luyện tập, nhìn  thảm quá !



(Đọc tin bọn trẻ con ở Bắc Ninh nhiễm sán lợn thấy tê tái quá, buồn quá ! Công nhận cái bà Kim Tiến này bả có số khắc trẻ con hay sao ấy !)



Thân hình cường tráng, nổi múi cơ cuồn cuộn của 5 nam vương Việt

authorAnh Đào (Tổng hợp) Chủ Nhật, ngày 17/03/2019 17:56 PM (GMT+7)

(Dân Việt) Tập thể hình, ăn khoa học là cách có được hình thể vạm vỡ như đá tạc của các nam vương.

   

 than hinh cuong trang, noi mui co cuon cuon cua 5 nam vuong viet hinh anh 1
1. Ngọc Tình là một trong những nam vương Việt Nam đình đám nhất hiện nay, vươn tầm đẳng cấp thế giới. Anh đăng quang cuộc thi Manhunt International (Nam Vương Quốc tế) hồi cuối năm 2017, sở hữu gương mặt điển trai cùng thân hình vạm vỡ ấn tượng. 
 than hinh cuong trang, noi mui co cuon cuon cua 5 nam vuong viet hinh anh 2
Ngọc Tình đã kiên trì luyện tập trong suốt 6 năm qua để có được hình thể săn chắc như hiện tại. Không chỉ tập thể hình, thể dục thể thao, anh còn luyện võ cổ truyền nhằm nâng cao thể trạng và sức bền cho cơ thể.
 than hinh cuong trang, noi mui co cuon cuon cua 5 nam vuong viet hinh anh 3
Bên cạnh đó, Ngọc Tình áp dụng chế độ ăn hà khắc, chủ yếu là ăn cá, thịt ức gà, thịt bò và rau xanh. 
 than hinh cuong trang, noi mui co cuon cuon cua 5 nam vuong viet hinh anh 4
2. Người mẫu Trịnh Bảo là đại diện Việt Nam vừa đăng quang Mister International 2019. Xuất thân là một huấn luyện viên phòng gym, việc luyện tập mỗi ngày là bí quyết giúp anh có được hình thể hoàn hảo.
 than hinh cuong trang, noi mui co cuon cuon cua 5 nam vuong viet hinh anh 5
Để chuẩn bị hình thể thật hoàn hảo và những yếu tố cần thiết để thi đấu tại Nam vương Quốc tế 2019, Trịnh Bảo đã tập luyện không ngừng nghỉ và bên cạnh đó là nâng cao kỹ năng trình diễn.
 than hinh cuong trang, noi mui co cuon cuon cua 5 nam vuong viet hinh anh 6
3. Nguyễn Văn Sơn gây bất ngờ khi đoạt giải Nam vương toàn cầu 2015. Anh sở hữu hình thể nam tính, săn chắc nhờ bộ môn Teakwondo. 
 than hinh cuong trang, noi mui co cuon cuon cua 5 nam vuong viet hinh anh 7
Anh tiết lộ bản thân trong quá khứ tuy nặng tới 80kg nhưng không có cơ bắp. Sau khi tập Teakwondo và trở thành vận động viên, hình thể của anh đã được cải thiện nhanh chóng. Ngoài ra, anh còn tập gym, mỗi buổi kéo dài khoảng 180 phút, duy trì đều đặn mỗi tuần.
 than hinh cuong trang, noi mui co cuon cuon cua 5 nam vuong viet hinh anh 8  
Bên cạnh đó, Nguyễn Văn Sơn ăn theo chế độ hỗ trợ việc tăng cơ giảm mỡ. Anh ăn ít tinh bột, thay bằng ăn khoai lang, tăng cường bổ sung protein từ thịt bò, gà và ăn nhiều trái cây. 
 than hinh cuong trang, noi mui co cuon cuon cua 5 nam vuong viet hinh anh 9
4. Nam vương Cao Xuân Tài từng có vẻ ngoài ốm yếu, mỏng mình, không có cơ bắp, tuy nhiên việc theo học một trường đại học thể dục thể thao đã giúp anh "lột xác" hoàn toàn. 
 than hinh cuong trang, noi mui co cuon cuon cua 5 nam vuong viet hinh anh 10
Nam vương 9X có thói quen tập luyện nghiêm khắc cùng ăn uống ít tinh bột và các loại đường để cải thiện dáng vóc. Nhờ vậy, anh đã đoạt giải á quân của cuộc thi Fitness model 2017, Man of the World 2018.
 than hinh cuong trang, noi mui co cuon cuon cua 5 nam vuong viet hinh anh 11
5. Nam vương Tiến Đoàn hiện là một huấn luyện viên phòng gym có tiếng. Anh đã gắn bó với bộ môn thể hình nhiều năm nay và luôn dành ít nhất 2 tiếng/ ngày cho nó. 
 than hinh cuong trang, noi mui co cuon cuon cua 5 nam vuong viet hinh anh 12
Về chế độ dinh dưỡng, Tiến Đoàn khuyên người tập không nên ăn uống khắt khe mà cứ ăn đủ. Bổ sung protein, rau xanh, giảm béo, đường và tinh bột là điều căn bản nhất. Anh quan niệm, sống mà không được ăn những món ngon thì cuộc sống sẽ trở nên rất vô vị.

https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=86244481687453901#editor/target=post;postID=4238589222333646296

samedi 16 mars 2019

Khám phá thú vị về động vật khiến bạn thêm phần vui vẻ

Thú vật đẹp chưa ? Merci báo Kiến thức !


Kham pha thu vi ve dong vat khien ban them phan vui ve-Hinh-6
https://kienthuc.net.vn/kham-pha/kham-pha-thu-vi-ve-dong-vat-khien-ban-them-phan-vui-ve-1198321.html#p-6




Kham pha thu vi ve dong vat khien ban them phan vui ve-Hinh-8


Kham pha thu vi ve dong vat khien ban them phan vui ve-Hinh-11


Kham pha thu vi ve dong vat khien ban them phan vui ve-Hinh-12


Kham pha thu vi ve dong vat khien ban them phan vui ve-Hinh-3


Kham pha thu vi ve dong vat khien ban them phan vui ve-Hinh-7