vendredi 31 janvier 2020

Cẩm nang phòng chống dịch bệnh nCoV

PLS : Hoan hô Bộ Y tế, hành động hợp lý kịp thời quá chừng luôn ! (Không có mụ Kim Tiến kỳ đà cản mũi nữa các bác có vẻ khoẻ quá nhỉ ? :-) Hihi em thì thấy mụ ấy cũng giỏi nhưng mà hành xử cứ như một bà La Sát ấy !)

Đấy các bác có thấy là người Việt Nam thông minh không ? Bình thường thì cũng lười (tại xứ nóng làm việc nhiều quá sợ đột tử, Tây còn đột tử nữa nói chi ta !), nhưng mà hễ cứ gặp khó khăn là hành xử rất thông minh, khéo léo, hiệu quả ! So với Trung Quốc thì thấy đấy đúng là bọn dốt, làm việc cứ ù ù cạc cạc, bác sĩ chuyên khoa cũng nhiễm bệnh chết, thì còn chữa được cho ai nữa ? Thôi các bác gửi cho chúng cái phác đồ điều trị của ta, dặn chúng cứ thế mà làm theo, là sẽ khỏi. Bảo chúng phải ăn trái cây, nhập khẩu mạnh vào, chứ lại còn không ăn trái cây nữa thì thiếu vitamines còn chết mau hơn nữa !

Nhưng mà bác Phúc, bác Trọng thấy không, em đã bảo là ta phải chịu khó xuất khẩu gạo, nông sản, để nuôi trồng phúc đức, cho nên là các nước có bị cái gì, thì Việt Nam cũng chẳng bị làm sao, các bác thấy không ? Cho nên em rất tâm đắc với ý kiến của bác Trọng là, phải vừa có tài, vừa có đức, nhưng đức phải là cái gốc !


Em kính chúc các bác sĩ của ta được mạnh giỏi, chữa bệnh giúp dân giúp nước, giúp cả bạn bè thế giới ! :-)


Cẩm nang phòng chống dịch bệnh nCoV


(Chinhphu.vn) - Bộ Y tế vừa công bố cẩm nang 10 câu hỏi đáp để chủ động phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona mới.
 
 
1. CORONAVIRUS 2019 LÀ GÌ? Coronavirus 2019 (2019-nCoV) là một loại virus đường hô hấp mới gây bệnh viêm đường hô hấp cấp ở người và cho thấy có sự lây lan từ người sang người.
Virus này được xác định trong một cuộc điều tra ổ dịch bắt nguồn từ khu chợ lớn chuyên bán hải sản và động vật ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc.
2019-nCoV là chủng virus mới chưa được xác định trước đó. Ngoài chủng coronavirus mới phát hiện này, đã có 6 chủng coronavirus khác được biết tới ngày nay có khả năng lây nhiễm ở người.
2. NGUỒN GỐC CỦA 2019-nCoV TỪ ĐÂU?
Các cơ quan y tế và đối tác y tế đang nỗ lực để xác định nguồn gốc của 2019-nCoV. Virus corona là một betacoronavirus, giống như MERS và SAR, tất cả đều có nguồn gốc từ vật chủ từ loài dơi.
Virus corona là một họ virus lớn, phổ biến ở nhiều loài động vật khác nhau bao gồm lạc đà, mèo và dơi. Phân tích cây di truyền của virus này đang được tiếp tục để biết nguồn gốc cụ thể của virus.
SARS, một loại coronavirus khác xuất hiện lây nhiễm cho người, bắt nguồn loài từ cầy hương, trong khi MERS, một loại coronavirus khác lây nhiễm cho người, bắt nguồn từ lạc đà.
3. CƠ CHẾ 2019-nCoV LÂY LAN NHƯ THẾ NÀO?
Virus này ban đầu xuất hiện từ nguồn động vật nhưng có khả năng lây lan từ người sang người. Điều quan trọng cần lưu ý là sự lây lan từ người sang người có thể xảy ra liên tục.
Ở người, virus lây từ người này sang người kia thông qua tiếp xúc với dịch cơ thể của người bệnh. Tùy thuộc vào mức độ lây lan của chủng virus, việc ho, hắt hơi hay bắt tay có thể khiến người xung quanh bị phơi nhiễm.
Virus cũng có thể bị lây từ việc ai đó chạm tay vào một vật mà người bệnh chạm vào, sau đó đưa lên miệng, mũi, mắt họ. Những người chăm sóc bệnh nhân cũng có thể bị phơi nhiễm virus khi xử lý các chất thải của người bệnh.
4. 2019-nCoV CÓ GIỐNG VỚI VI RÚT MERS-CoV HOẶC SARS KHÔNG?
Không. Coronavirus là một họ virus lớn, một số virus gây bệnh ở người và virus lây truyền giữa các loài động vật, bao gồm lạc đà, mèo và dơi. 2019-nCoV mới xuất hiện gần đây không giống với coronavirus gây ra Hội chứng hô hấp Trung Đông (MERS) hoặc coronavirus gây ra Hội chứng hô hấp cấp tính nặng (SARS).
Tuy nhiên, các phân tích di truyền cho thấy virus này xuất hiện từ một loại virus liên quan đến SARS. Hiện nay, những cuộc điều tra đang diễn ra để tìm hiểu thêm.
5. LÀM THẾ NÀO GIÚP TÔI CÓ THỂ BẢO VỆ BẢN THÂN?
Bộ Y tế khuyến cáo người dân và cộng đồng chủ động thực hiện tốt các biện pháp sau:
- Tránh đi lại, du lịch nếu đang có sốt, ho hoặc khó thở. Đến ngay cơ sở y tế khi có triệu chứng nghi ngờ. Đồng thời, chia sẻ lịch trình di chuyển của bạn với nhân viên y tế.
- Tránh tiếp xúc với người bị sốt, ho. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, tránh chạm tay vào mắt, mũi, miệng.
- Khi ho, hắt hơi hãy che kín miệng và mũi bằng khăn giấy hoặc tay áo. Sau khi sử dụng khăn giấy bỏ vào thùng rác rồi rửa tay sạch sẽ.
- Nếu thấy có dấu hiệu ốm khi đi lại, du lịch cần thông báo ngay cho nhân viên hàng không, đường sắt, ô tô và tìm đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt.
- Chỉ sử dụng các loại thực phẩm chín.
- Không khạc nhổ bừa bãi nơi công cộng. Tránh tiếp xúc gần với các động vật nuôi hoặc hoang dã.
- Đeo khẩu trang khi đi đến chỗ đông người hoặc khi tiếp xúc với người có triệu chứng bệnh.
Những người từ Trung Quốc trở về
- Những người từ Trung Quốc trở về Việt Nam cần tự cách ly tại nhà và theo dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày. Cần khai báo với cơ quan sở tại nơi gần nhất để được hỗ trợ khi cần thiết.
- Nếu có dấu hiệu sốt, ho, khó thở phải đeo khẩu trang bảo vệ, thông báo ngay đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám, điều trị kịp thời. Khi đến cần gọi điện trước để thông tin về các triệu chứng và lịch trình đã di chuyển trong thời gian gần đây để có biện pháp hỗ trợ.
Những người đến Trung Quốc
- Nếu không có việc cần thiết hoặc công việc đột xuất, không nên đến Trung Quốc trong dịp này.
- Trường hợp bắt buộc, phải hạn chế ra khỏi nhà, thường xuyên áp dụng các biện pháp phòng bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế.
- Nếu có dấu hiệu sốt, ho, khó thở phải đeo khẩu trang, thông báo ngay đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám, điều trị kịp thời. Khi đến cần gọi điện trước để thông tin về các triệu chứng và lịch trình đã di chuyển trong thời gian gần đây để có biện pháp hỗ trợ.
6. TÔI PHẢI LÀM GÌ KHI CÓ LỊCH TRÌNH ĐI LẠI, DU LỊCH?
Thứ nhất, tránh đi lại, du lịch nếu bạn đang có các triệu chứng sốt, ho hoặc khó thở
- Cần đến ngay cơ sở y tế khi có các triệu chứng kể trên.
- Hãy chia sẻ lịch trình di chuyển của bạn với nhân viên y tế.
Thứ hai, một số lưu ý để phòng, chống lây nhiễm nCoV:
- Tránh tiếp xúc quá gần với người bị sốt hay bị ho.
- Rửa sạch tay thường xuyên với xà phòng và nước sạch; hoặc các loại nước rửa tay có chứa cồn.
- Tránh chạm tay vào mắt, mũi hay miệng
Thứ ba, sử dụng khẩu trang y tế đúng cách:
- Khi ho hay hắt hơi, hãy che kín miệng và mũi bằng khăn giấy hoặc tay áo. Sau khi sử dụng khăn giấy, vứt khăn giấy vào thùng rác. Rửa sạch tay ngay lập tức.
- Khi sử dụng khẩu trang, hãy chắc chắn rằng khẩu trang che kín miệng và mũi và tránh chạm vào khẩu trang khi đang sử dụng.
- Nếu sử dụng các loại khẩu trang dùng 1 lần, sau khi sử dụng cần loại bỏ ngay lập tức vào thùng rác và rửa sạch tay sau khi bỏ khẩu trang.
Thứ tư, chủ động tìm đến cơ sở y tế nếu bạn bị ốm:
- Nếu cảm thấy có dấu hiệu ốm khi đi lại, du lịch cần thông báo ngay cho nhân viên hàng không, đường sắt hoặc ô tô và tìm đến chăm sóc y tế càng sớm càng tốt
- Hãy chia sẻ lịch trình di chuyển của bạn với nhân viên y tế
Thứ năm, lưu ý quan trọng để phòng, chống lây nhiễm nCoV:
- Chỉ sử dụng các loại thực phẩm được nấu chín và đảm bảo an toàn thực phẩm
- Không khạc nhổ bừa bãi nơi công cộng
- Tránh tiếp xúc quá gần với các loại động vật nuôi hoặc hoang dã, dù là động vật sống, bị ốm hay đã chết.
7. TÔI CÓ THỂ LIÊN HỆ THÔNG BÁO THÔNG TIN BẰNG CÁCH NÀO?
Bộ Y tế công bố số điện thoại đường dây nóng cung cấp thông tin về bệnh Viêm đường hô hấp cấp do nCoV 2019: 19003228.
Hoặc có thể liên hệ trực tiếp qua các đường dây nóng của các cơ sở y tế tại địa phương.
8. NHỮNG TRIỆU CHỨNG VÀ BIẾN CHỨNG 2019-nCoV CÓ THỂ GÂY RA LÀ GÌ?
Theo báo cáo ở bệnh nhân mắc 2019-nCoV từ nhẹ đến nặng bao gồm các triệu: sốt, ho và khó thở. Các triệu chứng này có thể xuất hiện từ 2 đến 14 ngày sau khi tiếp xúc nguồn bệnh. Tới khi khởi phát, nCOV có thể diễn biến đến viêm phổi nặng, suy hô hấp tiến triển và tử vong, đặc biệt ở những người có bệnh mạn tính, suy giảm miễn dịch.
9. LÀM THẾ NÀO ĐỂ KIỂM TRA MỘT NGƯỜI CÓ NHIỄM 2019-nCoV HAY KHÔNG?
Tại thời điểm này, các kiểm tra chẩn đoán chính xác 2019-nCoV chỉ có thể được tiến hành tại các cơ sở y tế được phép thực hiện xét nghiệm. Kỹ thuật xác định chủng 2019-nCov đó là kỹ thuật Real time RT - PCR với bệnh phẩm là dịch đường hô hấp, đờm, dịch nội khí quản được thu thập bằng tăm bông và bảo quản trong môi trường phù hợp. Trong trường hợp người mới nghi nhiễm virus Corona, các cơ sở y tế sẽ làm thủ tục lưu mẫu máu để chuyển đến các đơn vị được Bộ Y tế cho phép khẳng định.
Ngày 28/1/2020, Bộ Y tế đã có văn bản 362/BYT-KCB gửi Bệnh viện, Sở Y tế, y tế các bộ, ngành thực hiện việc tiếp nhận, thu dung, điều trị và quản lý người nghi ngờ mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp tính do chủng mới của virus Corona với phân tuyến khu vực cho các Bệnh viện, Viện cụ thể.
10. CÁC CHUYÊN GIA Y TẾ CHĂM SÓC SỨC KHOẺ VÀ CÁC CƠ SỞ Y TẾ CẦN LÀM GÌ?
Về nguyên tắc điều trị bệnh, các ca bệnh nghi ngờ đều phải được khám ở khu riêng tại bệnh viện, được lấy bệnh phẩm đúng cách để làm xét nghiệm đặc hiệu để chẩn đoán xác định bệnh. Ca bệnh cần nhập viện theo dõi và cách ly hoàn toàn.
Hiện nay chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và chưa có vắc xin phòng bệnh vì vậy chủ yếu điều trị triệu chứng, phát hiện và xử trí kịp thời tình trạng suy hô hấp, suy thận và các tạng khác (nếu có).
Ngày 16/1/2020, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 125/QĐ-BYT về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút Corona mới (nCoV) cho tất cả các cơ sở y tế trên toàn quốc./.

http://baochinhphu.vn/Hoat-dong-cua-lanh-dao-Dang-Nha-nuoc/Cam-nang-phong-chong-dich-benh-nCoV/386188.vgp

mardi 28 janvier 2020

Ông Trump chúc mừng Việt Nam chữa khỏi bệnh nhân nhiễm virus corona

PLS : Wouaouh ! Ông Trump dễ thương chưa ? Tôi nghe nói là thậm chí bệnh sốt rét cũng do người Việt Nam nghĩ ra cách chữa đầu tiên, sau đó Trung Quốc chỉ sử dụng kết quả (chứ Trung Quốc làm quái gì có sốt rét ?). Nhưng mà thôi, ai nghĩ ra cũng được, miễn chữa khỏi là được ! (Ông Trump, hay là ông nới tay cho ông Tập Cận Bình một tí ?) 

Nhưng nói chung là bác sĩ Việt Nam giỏi thật ! Tôi đây bệnh nhẹ thì để bác sĩ Pháp chữa, còn bệnh phức tạp thì chỉ muốn chạy về Việt Nam chữa thôi.


Ông Trump chúc mừng Việt Nam chữa khỏi bệnh nhân nhiễm virus corona

Nguyễn Phương
29-01-2020 01:47
Kinhtedothi - Ông Trump chúc mừng Việt Nam chữa khỏi bệnh nhân nhiễm virus corona

Viết trên trang Twitter cá nhân hôm 28/1, Tổng thống Trump cho biết: “Ơn Chúa, Việt Nam, dù chỉ là một đất nước nhỏ bé, nhưng đã thành công trong việc cứu chữa một bệnh nhân nhiễm virus corona. Các bạn thật là tuyệt vời”.
 
Trước đó, cùng ngày, Bộ Y tế Việt Nam cho biết, hiện tình trạng sức khỏe của 2 bố con người Trung Quốc nhiễm virus Corona đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy TP Hồ Chí Minh cũng là 2 ca nhiễm virus Corona đầu tiên ở Việt Nam đã tiến triển tốt.
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn thông tin: Người con đã khỏi bệnh, còn người cha mặc dù bị ung thư phải cắt phổi phải nhưng tình hình tiến triển tích cực.
“Kết quả này cho thấy ngành y tế Việt Nam hoàn toàn có khả năng phát hiện, điều trị thành công các ca bệnh nhiễm nCoV. Bộ Y tế sẽ tiếp tục hoàn thiện phác đồ điều trị phù hợp. Các trường hợp nghi nhiễm đang cách ly, xét nghiệm thì sức khoẻ đều ổn định, tốt lên” - Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn khẳng định.
Dịch viêm phổi cấp do virus Corona ở Việt Nam hiện đang được kiểm soát tốt, tuy nhiên, tình hình dịch ở Trung Quốc diễn biến phức tạp hơn.
Cập nhật tình hình phòng, chống dịch nCoV tại Việt Nam, Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng Đặng Quang Tấn cho biết đến 18 giờ, ngày 28/1, Trung Quốc ghi nhận 4.515 ca nhiễm nCoV, 107 trường hợp tử vong. Có 18 quốc gia ghi nhận ca nhiễm nCoV với tổng số 65 trường hợp.
Tại Việt Nam, hiện có 27 trường hợp nghi nhiễm đang chờ kết quả xét nghiệm (giảm 9 người so với ngày 27/1). Trong đó, tại miền Bắc có 24 trường hợp, miền Trung và Tây Nguyên không có trường hợp nào, miền Nam có 5 trường hợp.
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết, hiện tất cả các bệnh nhân thuộc diện nghi nhiễm nCoV đều đang được cách ly, điều trị như đã nhiễm nCoV trong khi chờ kết quả xét nghiệm cuối cùng.
Trong khi đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 28/1 khẳng định rằng, nước này tự tin sẽ giành chiến thắng trong cuộc chiến chống lại loại virus corona “ác quỷ”.
Hôm 28/1, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có buổi tiếp Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus, để thảo luận về tình hình dịch bệnh do virus corona mới gây ra.
Người phát ngôn WHO Christian Lindmeier cho biết, tại cuộc gặp, Chủ tịch Trung Quốc đã khẳng định rằng, nước này tự tin sẽ giành chiến thắng trong cuộc chiến chống lại loại virus corona “ác quỷ”, vốn đã khiến 106 người tử vong và hàng nghìn người mắc bệnh.
Hai bên cũng đã thảo luận về cách thức bảo vệ người dân Trung Quốc và những công dân nước ngoài đang ở những khu vực bị ảnh hưởng bởi virus corona mới và “các phương án khả thi” để sơ tán.
Chủ tịch Trung Quốc khẳng định sẽ tăng cường hợp tác quốc tế và hoan nghênh sự tham gia của WHO trong phòng chống virus corona mới. Nước này cũng hi vọng WHO và cộng đồng quốc tế nên đưa ra đánh giá bình tĩnh, khách quan và hợp lý về tình hình dịch bệnh tại quốc gia này.
Theo WHO, đến nay, đã có 45 trường hợp nhiễm virus corona mới được phát hiện bên ngoài Trung Quốc, tại 13 nước, song rất may chưa có trường hợp nào tử vong./.
http://kinhtedothi.vn/ong-trump-chuc-mung-viet-nam-chua-khoi-benh-nhan-nhiem-virus-corona-363515.html

Virus siêu nhỏ làm điêu đứng Trung Quốc 1,4 tỉ người của Tập Cận Bình

PLS : Tội nghiệp bọn Trung Quốc nhỉ ? Thôi tập cách sống văn minh phương Tây đi, đừng ăn ở mọi rợ nữa vừa làm khổ mình, vừa làm khổ người khác ! Ở bên Pháp này thấy người Việt Nam họ tưởng người Trung Quốc, mình mà ho hen là họ muốn phóng ra khỏi xe bus luôn :-D Con gái tôi ở trường thì bị bạn mắng : bọn Chinois chúng mày sẽ giết hết chúng tao, cút về nước đi ! Cổ bị sốc quá, tôi mới dặn rằng, lần sau bảo chúng là, nếu ai cũng phải về nước, thì chúng mày cũng phải về nước, trường này chẳng còn học trò nữa ! (Virus thì có khác gì khủng bố không ?)

Tôi dặn các bác này, cái con virus các loại nó chỉ sống được trong người mình năm, bảy ngày thôi, phải cố gắng chăm sóc mình, chờ cho nó chết, là mình sẽ được miễn dịch. Điều rất quan trọng là phải uống nhiều nước, đặc biệt là nước ấm, nước cam, chanh (để tăng cường vitamine và đào thải virus), có ông bác sĩ chuyên về virus ổng khuyên uống nước chanh ấm pha mật ong, sẽ đào thải virus rất nhanh. Phải ăn cháo loăng liên tục, cháo thịt, cháo hành (cứ học bà Thị Nở ấy !). Đặc biệt là súc miệng nước muối, xúc họng thường xuyên, hai ba lần mỗi ngày (nước muối loãng và ấm). Nói chung nguyên tắc là tự chăm sóc mình và ra sức tiêu diệt virus càng nhiều càng tốt.

Bon courage Monsieur Xi Jinping ! Chúc ông may mắn, dân của ông mạnh khoẻ và bớt độc ác, xấu tính đi !



Virus siêu nhỏ làm điêu đứng Trung Quốc 1,4 tỉ người của Tập Cận Bình

Toàn bộ phi hành đoàn đều mang khẩu trang tại sân bay quốc tế Phố Đông (Pudong), Thượng Hải ngày 27/01/2020.
Đăng ngày:
Thế nên một con virus độc hại siêu nhỏ có thể đe dọa an ninh của quốc gia khổng lồ Trung Quốc với 1,4 tỉ dân. Bài học này cũng dành cho những xã hội tự do : sự minh bạch chính là vũ khí tốt nhất để đối phó với tin đồn và hỗn loạn.
Hoảng loạn trong các thành phố ma ngày Tết
Les Echos trong bài « Trung Quốc huy động tổng lực trước nạn dịch đang tăng vọt » mô tả một Trung Quốc tự giam hãm khi bước vào năm Canh Tý, không tiếng pháo cũng như múa lân, múa rồng.

Vũ Hán và nhiều vùng lân cận đã bị cách ly với thế giới. Ở phía nam, Hồng Kông nâng mức cảnh báo tối đa, trường học đóng cửa đến giữa tháng Hai ; ở phía bắc, Thiên Tân, Tây An cho xe đò ngưng chạy.

Còn tại thủ đô, đường phố hoang vắng, các lễ hội đều hủy bỏ, rạp xi-nê, công viên giải trí, các địa điểm du lịch như Tử Cấm Thành, Vạn Lý Trường Thành đóng cửa. Sáng hôm qua, cư dân Bắc Kinh nhận được tin nhắn yêu cầu không bắt tay nhau.

Trên mạng xã hội lan truyền các video cho thấy dân làng các nơi dựng rào cản để chận người từ Vũ Hán chạy sang, những người bệnh nằm bất tỉnh trên đường phố, đội ngũ y tế quá tải…làm hàng triệu người khiếp vía. Tại các thành phố lớn mọi người ra đường đều tự động mang khẩu trang, còn đối với 110 triệu dân tỉnh Quảng Đông thì đã là bắt buộc. Le Figaro cho biết người từ Vũ Hán bị các khách sạn và nhà hàng từ chối đón tiếp. 
Thân nhân người bệnh nhiễm corona bị chận lại trước cửa bệnh viện ở Vũ Hán, 20/01/2020.
Cái chết của bác sĩ nổi tiếng Lương Vũ Đông (Liang Wudong), người chữa trị các bệnh nhân bị virus corona lại càng khiến những lời đồn trở nên đáng tin. Những lời chứng từ các bệnh viện mô tả khung cảnh hỗn loạn, nhân viên y tế thiếu thốn mọi thứ, kể cả khẩu trang và găng tay. Một nhà báo trên Twitter cho biết bác sĩ Hu Yi, trưởng khoa Hô hấp của bệnh viện trung tâm Vũ Hán « phải dùng túi nhựa màu vàng bao giày lại, còn bác sĩ đứng cạnh thậm chí không có kính bảo vệ lẫn khẩu trang N95 ». 
Cuộc chiến còn dài đối với Tập Cận Bình 
Le Figaro kể thêm « Tại Bắc Kinh, dân chúng ẩn nấp trong nhà với hy vọng ngày mai trời lại sáng ». Chỉ trong vòng 48 tiếng đồng hồ, đường sá và trung tâm thương mại trở nên vắng teo, nhà hàng, chợ thực phẩm đóng cửa, trông như một thành phố bị vây hãm. Ngay cả hàng ngàn chiếc taxi hai màu xanh vàng thường ngang dọc thành phố cũng biến đâu mất, còn gọi xe Didi (xe công nghệ như Uber) phải chờ hơn 20 phút mới có. 
Hôm Chủ nhật 26/1, công an ở các khu vực xung quanh Bắc Kinh đi từng nhà để kiểm tra xem có giấu người bệnh không. Loa phóng thanh kêu gọi dân cư đến ngay bệnh viện nếu cảm thấy không ổn, đô trưởng Bắc Kinh hôm qua cho biết có thể thêm cả ngàn người nữa bị nhiễm, dựa trên con số bệnh nhân nhập viện nhưng chưa có kết quả xét nghiệm. 
Trước tình hình nguy ngập, Tập Cận Bình phải « xuất tướng » để dập tắt những chỉ trích, tuyên bố « tình hình là trầm trọng » - một lời thú nhận đáng chú ý đối với chế độ Bắc Kinh có thói quen giữ bí mật những tin xấu. Ông Tập nhấn mạnh, Trung Quốc phải « chiến thắng » nạn dịch. Theo Le Figaro, cuộc chiến còn dài đối với tổng tư lệnh của 1,4 tỉ người.
Đường phố Vũ Hán vắng vẻ.
Virus corona làm kinh tế Trung Quốc thêm khốn đốn
Tờ báo cánh hữu dẫn nhật báo Barrons ước tính virus corona có thể làm kỹ nghệ điện ảnh thiệt mất 10 tỉ đô la, còn báo chí Hoa lục cho biết tỉ lệ đặt phòng khách sạn chỉ còn 20%. Bộ Thương Mại Trung Quốc dự báo vận chuyển hàng không giảm 41,1%, đường sắt giảm 28,8% so với cùng kỳ năm ngoái.
Theo Le Monde, tuy hãy còn quá sớm để ước lượng hậu quả, tuy nhiên dịch SARS năm 2002-2003 đã làm tăng trưởng Trung Quốc mất đi 2 điểm. Nhưng hồi đó tiêu thụ của các hộ gia đình chỉ khoảng 40% GDP, còn nay lên đến 60%. Việc cô lập Vũ Hán (11 triệu dân), Hoàng Cương (7,5 triệu dân) và nhiều thành phố xung quanh sẽ tác động trực tiếp đến công nghệ. Vũ Hán vốn là trung tâm sản xuất xe hơi với các hãng Đông Phong, PSA, Renault, Nissan ; và có nhiều trường đại học danh tiếng với 1 triệu sinh viên. 
Les Echos dẫn lời Shaun Roache, nhà phân tích của Standard & Poor’s nhấn mạnh : « Nạn dịch diễn ra đúng vào Tết âm lịch tại Trung Quốc, thời kỳ mà các gia đình mạnh tay chi cho du lịch, giải trí và quà cáp ». Chỉ riêng phim ảnh, số thu đến hôm thứ Bảy 25/1 chưa đến 1,8 triệu nhân dân tệ (260.000 đô la) trong khi năm 2019 là 1,5 tỉ nhân dân tệ (216 triệu đô la), có nghĩa là doanh thu sụt giảm đến 84 lần !
Hai kiều dân Pháp bị kẹt tại Vũ Hán trả lời AFP.
Kiều dân Pháp tại Vũ Hán nóng lòng chờ đợi di tản
Les Echos nói về tình cảnh của các công dân Pháp bị kẹt ở Vũ Hán. Một chủ nhà hàng Pháp qua điện thoại cho biết thành phố như hoang mạc, chỉ có vài siêu thị, bệnh viện và đồn công an là mở cửa. Các gia đình có con nhỏ hoảng loạn, yêu cầu chính phủ giúp đưa về nước càng sớm càng tốt. Hiện có 500 công dân Pháp trong danh sách của lãnh sự quán, nhưng còn những người không đăng ký hay doanh nhân bị kẹt lại ở khách sạn. 
Chính phủ dự định hồi hương những người Pháp ở Vũ Hán bằng đường hàng không vào giữa tuần này, sau đó họ sẽ bị cách ly trong 14 ngày. Trước đó Paris loan báo sẽ đưa xe buýt chở công dân Pháp đến Trường Sa cách Vũ Hán 300 km, tuy nhiên ý kiến này bị phản đối. Một giám đốc trong ngành xe hơi nói : « Người Vũ Hán bị coi như dịch hạch, sẽ không khách sạn nào chịu chứa chúng tôi. Và để rồi bị cách ly ở Trường Sa chăng ? »
Le Figaro cho biết nhiều người đã tỏ ra mất kiên nhẫn, cảm thấy bị bỏ rơi, nhất là sau khi Hoa Kỳ đã thương lượng được với Bắc Kinh : một chiếc Boeing 767 với các bác sĩ đi kèm sẽ cất cánh ngày mai để giải cứu các công dân Mỹ kẹt tại Vũ Hán. Điều khó chịu nhất là không biết tình hình sẽ kéo dài đến bao giờ.
Thủ tướng Lý Khắc Cường đến động viên các nhân viên y tế ở bệnh viện Kim Ngân Hồ (Jinyintan), Vũ Hán ngày 27/01/2020.
Con virus nhỏ bé đe dọa 1,4 tỉ người do thiếu minh bạch
Trong bài xã luận mang tựa đề « Con virus của sự nghi ngờ », Le Figaro nhận xét, Trung Quốc đã trưng ra một màn diễn đầy ấn tượng với việc huy động lực lượng theo kiểu nhà binh để chống lại virus 2019-nCoV. Có chính thể nào khác ngoài chế độ độc tài này cách ly được gần 60 triệu người, làm vắng hẳn bóng người trên những con đường của thành phố 11 triệu dân như Vũ Hán ? Giao thông công cộng bị ngưng lại, trường học đóng cửa, và một bệnh viện 1.000 giường được xây dựng chỉ trong vòng một tuần.
Chính sách tập quyền và bàn tay sắt của Tập Cận Bình dường như cho đến nay trấn an được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), khiến tổ chức này chưa tuyên bố tình trạng khẩn cấp trên thế giới. Tuy vậy đã có 13 nước phát hiện những trường hợp bị nhiễm bệnh. Một sự bùng nổ là không thể tránh khỏi, như các quan chức Trung Quốc đã bắt đầu nhìn nhận. Có thể lây ngay trong thời gian ủ bệnh, virus corona mới tuy không gây chết người nhiều bằng SARS năm 2003 nhưng có thể biến đổi.
Cũng chế độ độc tài Bắc Kinh hiện nay phải chịu trách nhiệm về phản ứng chậm chạp khiến không ngăn được nạn dịch ngay từ đầu. Không chỉ các quan chức địa phương không muốn làm mất lòng « hoàng đế đỏ » khi chuyển lên những tin xấu, nhưng chính quyền lực trung ương cũng đã che giấu tầm cỡ của vấn đề : cách đây mới một tuần Bắc Kinh còn tuyên bố dịch corona « có thể kiểm soát được ». Những ai biết về Trung Quốc cộng sản hiểu rằng đó là dối trá, khi thấy báo chí nhà nước không đưa tin những trường hợp đầu tiên.
Thế nên một con virus độc hại siêu nhỏ có thể đe dọa an ninh của quốc gia khổng lồ Trung Quốc với 1,4 tỉ dân. Bài học này cũng dành cho những xã hội tự do như Pháp : sự minh bạch chính là vũ khí tốt nhất để đối phó với tin đồn và hỗn loạn. Một khi thủ tướng Edouard Philippe và bộ trưởng y tế Agnès Buzyn tuân thủ nguyên tắc này, thì người dân Pháp không có lý do gì để lo sợ.
Xe điện ngầm Thượng Hải ngày 23/01/2020.
Trump, kinh tế sụt giảm, virus… Trung Quốc « họa vô đơn chí »
Nhìn chung, tác giả Nicolas Baverez trong bài « Khi Trung Quốc đóng cửa, thế giới chia rẽ » trên Le Figaro nhận xét, tình hình kinh tế xã hội Trung Quốc đang căng thẳng. 
Tăng trưởng theo con số chính thức là 6,1% trong năm 2019, thấp nhất từ 30 năm qua, và sẽ không vượt quá 5,7% năm 2020. Nợ công và tư gần 270% GDP, các công ty mất khả năng chi trả tăng 5%, và dòng vốn không ngừng chảy khỏi Hoa lục. Tín dụng được mở van nhưng không che giấu được khủng hoảng cấu trúc của mô hình phát triển ồ ạt dựa vào kỹ nghệ và xuất khẩu, xâm hại môi trường, nợ công.
Cuộc chiến tranh thương mại và công nghệ do ông Donald Trump khởi động đã khiến thặng dư thương mại của Trung Quốc bị ngưng. Thỏa thuận giai đoạn 1 vừa ký vẫn chưa giải quyết được nạn ăn cắp sở hữu trí tuệ, cưỡng bức chuyển giao công nghệ và trợ giá cho các doanh nghiệp xuất khẩu, nhưng đã kết thúc ảo tưởng Mỹ-Trung cùng song hành để đi lên.
Giấc mộng Trung Hoa bị khựng lại với số sinh giảm mạnh nhất kể từ nạn đói khủng khiếp năm 1961. Dân số hoạt động giảm dẫn đến thị trường lao động thiếu người, tiền lương tăng. Trung Quốc sẽ già đi trước khi thực sự giàu, và nạn dịch do virus corona đã đưa ra ánh sáng tình hình vệ sinh dịch tễ của đất nước khổng lồ này. Bên cạnh đó, Bắc Kinh tiếp tục giam hãm hàng triệu người Duy Ngô Nhĩ, phố biến việc giám sát bằng công nghệ nhận diện. 
Bến xe đò Thượng Hải ngày 27/01/2020.
Giấc mộng Trung Hoa thành ác mộng Trung Hoa
Những dấu hiệu phản kháng đầu tiên đối với chủ nghĩa toàn trị dựa trên công nghệ đã xuất hiện, như tại Hồng Kông. Thất bại nặng nề nhất là tại Đài Loan, nơi bà Thái Anh Văn thắng giòn giã trước các ứng viên thần phục Bắc Kinh, nhờ tái khẳng định chủ quyền trước các đe dọa cũng như dẫn dụ của Trung Quốc. 
Việc Bắc Kinh bành trướng trên Biển Đông, kiểm soát những cơ sở chiến lược thậm chí cả những đất nước bằng bẫy nợ liên quan đến « Con đường tơ lụa mới » gây ra những chống đối ngày càng mạnh mẽ. Trung Quốc gây lo sợ từ Việt Nam, Malaysia đến Nhật, Úc, New Zealand. 
Trước bàn cờ đã thay đổi này, Tập Cận Bình đi con đường ngược với Đặng Tiểu Bình năm 1978. Về kinh tế, Trung Quốc khép kín cửa, tập trung vào thị trường nội địa mênh mông của mình. Ưu tiên được dành cho việc giảm lệ thuộc vào công nghệ Mỹ, Trung Quốc công khai đối đầu với Hoa Kỳ trên toàn cầu. 
Ba chọn lựa : đóng cửa, cứng rắn về ý thức hệ và quyền lực tuyệt đối, sẽ biến giấc mộng Trung Hoa thành ác mộng. Câu hỏi đặt ra là liệu nó sẽ dẫn đưa Trung Quốc làm bá chủ thế giới, hay, giống như hồi cuối thế kỷ 15 dưới thời nhà Minh, cắt đứt Hoa lục khỏi thời kỳ hiện đại.
http://www.rfi.fr/vi/ch%C3%A2u-%C3%A1/20200127-virus-si%C3%AAu-nh%E1%BB%8F-l%C3%A0m-%C4%91i%C3%AAu-%C4%91%E1%BB%A9ng-trung-qu%E1%BB%91c-14-t%E1%BB%89-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-c%E1%BB%A7a-t%E1%BA%ADp-c%E1%BA%ADn-b%C3%ACnh
sdfsfd

samedi 25 janvier 2020

Chúc mừng năm mới Canh Tý


Image associée
http://www.gallimard-jeunesse.fr/Catalogue/GALLIMARD-JEUNESSE/Les-Droles-de-Petites-Betes-nouvelle-presentation-Giboulees/Nora-petit-rat-de-l-Opera



Tuổi Tý em rất là xinh
Tinh khôn láu cá, thông minh hơn người
Học hành tinh tấn suốt đời
Văn chương nghệ thuật sáng ngời nhân văn
Hàn vi lận đận khó khăn
Trau giồi luyện tập chuyên cần người ơi !
Đường tình lắm lúc chơi vơi
Ngày thời lắm mối, tối thời nằm không
Tơ trời êm ái mông lung
Hương xuân phảng phất một vùng trần gian.

jeudi 23 janvier 2020

Ngành nông nghiệp: Dư địa lớn từ liên kết chuỗi

PLS : Ông Nguyễn Xuân Cường  chính là tướng Phạm Ngũ Lão của chúng ta :-) Còn ông Trần Tuấn Anh thì chắc là hậu duệ của tướng Trần Khánh Dư ! :-D

Xin kính chúc hai ông được dồi dào sức khoẻ, tràn trề năng lượng, tinh nhuệ, sáng suốt, ra sức phụng sự đất nước !


Ngành nông nghiệp: Dư địa lớn từ liên kết chuỗi

08:23, 23/01/2020

(Chinhphu.vn) – Sau một năm nhìn lại, bài học lớn nhất trong ngành nông nghiệp có được đó là nếu có liên kết chuỗi bền vững, dư địa phát triển, ngành sẽ phát huy hiệu quả cao. Minh chứng rõ ràng nhất chính là giá trị xuất khẩu ngành đã đạt 41,3 tỷ USD, một giá trị kỷ lục trong một năm đầy thách thức và khó khăn 2019.
Nhiều doanh nghiệp đang dần tham gia đầu tư chuỗi trong nông nghiệp - Ảnh: VGP/Đỗ Hương
Xung quanh vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường đã có những trao đổi với phóng viên Báo Chính phủ.
Thưa Bộ trưởng, với góc độ "tư lệnh" ngành nông nghiệp, xin ông phác họa lại bối cảnh và những thành tựu ngành đạt được trong năm qua?
Ông Nguyễn Xuân Cường:  Ngay từ cuối năm 2018, chúng tôi đã nhận định năm 2019 sẽ là một năm hết sức khó khăn và có 3 thách thức lớn với ngành. Đó là chiến tranh thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc khiến nguy cơ thương mại sẽ diễn biến bất thường, nhất là mặt hàng nông sản sẽ bị tác động mạnh. Thứ hai là tác động biến đổi khí hậu tiếp tục cực đoan. Thứ ba, tỉ lệ các hộ nhỏ lẻ trong nông nghiệp còn rất lớn sẽ làm giảm sức cạnh tranh, khó thực hiện các quy chuẩn.
Tuy nhiên, với sự cố gắng vượt bậc của cả hệ thống chính trị, sự đồng sức, đồng lòng của các thành phần kinh tế, từ doanh nghiệp, HTX đến bà con nông dân thì chúng ta nhìn nhận năm 2019 vẫn có được kết quả tổng quan mặc dù không toàn vẹn nhưng rất tích cực.
Thứ nhất là tăng trưởng GDP, trong hoàn cảnh tác động của dịch tả lợn châu Phi như vậy nhưng vẫn đạt mốc trên 2%, đây là cố gắng lớn.
Hai là, xuất khẩu nông sản đã đạt được 41,3 tỷ USD, kết quả cao nhất từ trước tới nay trong bức tranh toàn cầu vô cùng khó khăn.
Ba là, về nông thôn mới, chúng ta đã hoàn thành được 54% số xã (khoảng 4.800 xã). Đó là một cố gắng lớn của chúng ta.
Thứ tư là hệ số che phủ rừng đã đạt được 41,85%. Như vậy, nhìn chung kết quả năm 2019 là rất tích cực trong hoàn cảnh ngặt nghèo.
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường - Ảnh: VGP/Đỗ Hương
Bộ trưởng có nhận định như thế nào về năm 2020 sắp tới đây, liệu chúng ta sẽ bớt khó khăn hơn không?
Ông Nguyễn Xuân Cường: Trước hết, xác định năm 2020 tiếp tục là năm khó khăn cho ngành nông nghiệp. Bởi vì tác động biến đổi khí hậu đã hiện hữu ngay từ đầu năm. Hiện giờ đã hạn ở phía bắc, năm nay thiếu bình quân từ 40-55% lượng nước. Rồi toàn bộ miền Trung chúng ta cũng thiếu nước; ngay từ tháng 9/2019 cũng đã đưa ra dự báo toàn bộ ĐBSCL sẽ hạn, mặn gay gắt năm 2020.
Thứ hai, dịch tả lợn châu Phi tuy xuống đáy nhưng chưa phải an toàn, chúng ta vẫn phải đối mặt. Dịch sâu keo mùa thu năm ngoái cũng vẫn còn dư âm đến nay... Trong khi đó thị trường nông sản tiếp tục rất khó khăn vì chiến tranh thương mại toàn cầu. Đặc biệt trong đó biểu hiện lớn nhất là các quốc gia đều trở lại phát triển nông sản tại chỗ, đây là áp lực cho những nước xuất khẩu nông sản như nước ta.
Tuy khó khăn nhưng chưa bao giờ có phong trào doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp lớn như bây giờ. Đặc biệt trong đó có sự tham gia rất nhiều của tập đoàn lớn. Vậy theo Bộ trưởng đâu là sức hút của nông nghiệp trong năm 2019 vừa qua?
Ông Nguyễn Xuân Cường: Trước khi trả lời, tôi xin bày tỏ sự biểu dương và cảm ơn các doanh nghiệp đã tập trung cùng với bà con nông dân để trở thành lực lượng hạt nhân trong chuỗi sản xuất cũng như làm nòng cốt trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp.
Qua hơn 30 năm đổi mới, chúng ta đã có trên 750.000 doanh nghiệp trong đó có một bộ phận doanh nghiệp nông nghiệp, bao gồm cả những doanh nghiệp lớn. Đây là các doanh nghiệp có đủ tầm vóc về mặt tài chính, đủ khát vọng để giải quyết tốt những vấn đề trong khu vực nông nghiệp vốn là khu vực khó nhất.
Khu vực nông nghiệp mặc dù đã xuất khẩu hơn 40 tỷ USD đi 185 nước trên thế giới nhưng phải khẳng định dư địa còn rất lớn. Hiện nay xuất khẩu chủ yếu là nông sản thực phẩm… Nếu như chúng ta làm tốt khâu chế biến, sản xuất chuỗi thì giá trị thặng dư từ khu vực này còn rất lớn.
Cùng với đó, các chủ trương chính sách của chúng ta hiện nay đã đủ lực, đủ sức để kêu gọi các doanh nghiệp vào cuộc. Trên 63 tỉnh, thành phố đã và đang liên tục mời gọi các nhà đầu tư vào nông nghiệp. Trong 3 năm qua, tất cả các cuộc xúc tiến đầu tư đều dành một phần rất quan trọng để mời gọi đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. Kể cả TPHCM, hiện nay GDP nông nghiệp chỉ còn 0,6% nhưng rất khát vọng và cầu thị mời gọi các doanh nghiệp vào làm nông nghiệp, chính vì thế tạo nên sức mạnh, sức hút các doanh nghiệp đầu tư vào các khu vực này.
Trân trọng cảm ơn Bộ trưởng!
Đỗ Hương
http://baochinhphu.vn/Kinh-te/Nganh-nong-nghiep-Du-dia-lon-tu-lien-ket-chuoi/385500.vgp

mercredi 8 janvier 2020

PLS tháo ngòi nổ Trung Đông

Thưa ngài Donald Trump, thưa các bác !

Hum hum mấy bữa nay ông Trumg ổng làm em lo quá, mà em cùng con gái đang bận rộn khấn vái Phật Bà Quan Âm cứu bọn koala đang bị hoả hoạn ở Australie. Hôm nay thấy có chút mưa xuống rồi thì em mới vội quay sang hỗ trợ ông Trump.

Em không ưa người Úc lắm vì hồi xưa khi ông Dũng sang thăm Úc, ướm hỏi về việc viện trợ cho Việt Nam, mà họ từ chối lạnh lùng, thẳng tưng à ! Bây giờ thì cháy rừng, koala chết cháy, chết khát chạy xin nước uống đầy đường, làm cả thế giới đau tim. Thế lúc ngồi trên cây cao bóng cả, có nghĩ đến ngày mình cũng khổ nạn, khốn cùng không ? Ông Dũng ổng thân Tây, bao nhiêu cải cách mở cửa của Việt Nam cũng bắt đầu từ thời của ổng, tăng trưởng kinh tế liên tục, không giúp ổng thì bây giờ có ai giúp mình không ?

Ông Trump, ông Putin đã cứu được bọn trẻ con ở Syrie, nếu mà ông cứu được bọn trẻ ở Yemen nữa, thì hai ông xứng đáng cùng chia nhau cái mỏ dầu ở Trung Đông. Dầu ấy là của cả thế giới, chứ không phải của riêng người Trung Đông. Họ toàn giết nhau, ngược đãi phụ nữ, chà đạp trẻ em, khủng bố cả thế giới, họ không xứng đáng giữ cái mỏ dầu ấy đâu ! Họ không có chính nghĩa, họ sẽ thua ! Em hy vọng hai ông sẽ cùng nhau quản lý tất cả những mỏ dầu ấy !

Ông Trump, em thấy ông làm gì cũng đúng, ông cứ mạnh tay vào ! Sang năm ông có sao tốt, vận niên tốt, có thiên thời, địa lợi, nhân hoà, ông làm gì cũng sẽ tốt cho cả thế giới. Ông có nhân hoà vì ngay cả ông Al Assad cũng thích ông và khen ông đấy, ông thấy không ? Ông nói ông Putin là nếu muốn sang năm ông sang Moscow dự lễ Chiến Thắng thì phải để ông Assad hợp tác với Mỹ. Ông có địa lợi ở bất cứ đâu trên thế giới này, vì mạng của ông là mạng Thổ (ông có thể đóng quân luôn ở Vịnh Cam Ranh đấy !), và ông sẽ mang thịnh vượng tới những nơi ông đặt chân đến.

Vậy nghen, em kính chúc ông nhân dịp năm mới 2020 ông cùng đại gia đình được nhiều sức khoẻ, mọi điều tốt lành, mọi việc đều mở mang, thành công tốt đẹp !

mercredi 1 janvier 2020

Bonne année 2020

Bonne année, bonne santé à vous tous ! :-)

Nhân dịp năm mới Tây Dương, tôi kính chúc tất cả các bác được mạnh khoẻ, vui vẻ, khoái chí, mọi sự như ý ! :-D


Thế thôi, hết rồi ! Tôi còn bận trăm công ngàn việc chứ có rảnh rỗi sung sướng như các bác đâu ?

Đây tôi tặng thêm cho các bác một bài Haiku của con gái tôi  :

"Les écureuils
préparent leurs provisions
pour l'hiver."

Ecureuil roux


Bisous các bác !