lundi 22 février 2021

Gửi bà Thẩm phán Toà án Tối cao Amy Barrett Coney

Thưa bà Thẩm phán,

Khi bà sắp sửa nhậm chức, bà có nói đại khái là, khi bà đưa ra một phán quyết, thì bà tưởng tượng ra rằng phán quyết đó nó liên quan đến con của bà, và bà suy nghĩ xem nó sẽ ảnh hưởng đến con của bà ra sao. Tôi thấy ý ấy rất là hay, nhưng tôi còn một ý hay hơn nữa. Đó là, bà cũng phải nghĩ tới những đứa trẻ mà chúng không may mắn được làm con của bà, những đứa trẻ ở Yêmen, Syrie, Bangladesh... Chúng cũng mong ước được làm con của bà lắm đấy ! Bà nghĩ rằng, với cương vị Thẩm phán Toà án Tối cao của bà, thì bà cũng không thể làm gì cho chúng được ư ? Bà chỉ có thể làm được điều tốt cho các con (và con nuôi) của bà thôi hay sao ?

Tôi tiếc thay cho ông Donald Trump đã nỗ lực hết mình để đưa một người phụ nữ trí thức trẻ phi thường vào cương vị của bà ! Chắc hẳn là ông ấy đã trông đợi ở bà nhiều lắm đấy ! Trông đợi ở trái tim, sự công bằng và lương tri của bà ! Tiếc thay, tiếc thay ! Đời là bể khổ ! Và những đứa trẻ khốn khổ chỉ có thể tự mình ngụp lặn ở trong đấy mà thôi, và tôi chỉ có thể cầu khấn Phật Bà Quan Âm tới cứu vớt chúng, bởi vì con người họ quá bận rộn lo cho bản thân họ và con cái của riêng họ !

Ông Trump, ông cũng hay chọn người sai đấy nhỉ ? Đấy là vì ông tưởng là ai họ cũng tốt và tử tế và giỏi giang như ông ! Nhưng không sao, tất cả mọi người yêu mến ông vì sự rộng lượng và nhân hậu của ông đấy ! :-)

 I stand with you, my beloved President !


----------------------------------- 


Cập nhật (vendredi 26 février 2021) :



Thưa các bác, các bác thấy tôi nói đúng như thần không ? Lão Biden cho đánh Syrie rồi kìa ? Thế mà chả thấy các tinh hoa trí thức dân chủ thốt lên một lời nào, chắc là họ thấy đúng quá, hay quá ! Chả ai làm gì cũng tự nhiên đánh nó ! Người ta bảo là, đấy là tại vì Biden không cần Mỹ sản xuất dầu nữa, cứ sang Syrie ăn cướp dầu là đủ !

Tôi thì cũng chả thèm nói, hy vọng là chúng ta không phải chịu đựng lão ấy lâu, chả mấy chốc mà Nam Tào Bắc Đẩu sẽ gọi lão ấy đi thôi ! Cái kẻ nào đứng đằng sau lão ấy mới gọi là gớm. (Tôi dặn các bác lần sau bầu Tổng Thống, Thủ Tướng thì đừng có bầu quân xì ke ma tuý, mà gây nhiều hậu hoạ về sau !) Chỉ có điều là, thế kỷ 21 rồi, mà không hiểu sao dân trí còn thấp đến nỗi mà để cho quân bất lương chúng cướp phiếu bầu, thao túng Tối cao Pháp đình, đưa một lão thất học đạo văn đại bợm lên ngồi lên đầu lên cổ cả nước Mỹ và toàn thế giới ?

mercredi 17 février 2021

Chúc mừng năm mới Tân Sửu


Thưa các bác

Nhân dịp Tết Tân Sửu, tôi xin kính chúc các bác sức khoẻ, dẻo dai, an khang, công việc hanh thông, học hành tấn tới, phúc lộc dồi dào, các cụ được trường thọ, các em nhỏ hay ăn chóng lớn.

 

 Résultat de recherche d'images pour "tan suu, thiep tet"

 

(Thưa các bác, ngay đầu năm mới bọn giặc lại phá cái hộp boîtier cáp quang của nhà tôi, nên tôi không có internet. Tôi bắt được quả tang, đã chửi cho chúng một trận tơi bời bằng tiếng Pháp, tất nhiên, nhưng thôi đầu năm không kể ra kẻo bị rông cả năm. Sau đó thì tôi bận cúng kiếng, và làm rất nhiều nem để bán, cho nên tôi không có thời gian làm thơ nữa, với lại năm nay tôi không mua được cuốn lịch tử vi của chùa Khánh Anh nữa, không biết sư thày viết sách có được an khang hay không.)

Phulangsa xin kính chào các bác !


mardi 9 février 2021

Bác sĩ yêu cầu TT Biden xin lỗi sau khi truyền thông công nhận thuốc ký ninh hiệu quả trong điều trị COVID-19

 PLS : Và tất cả những kẻ khốn nạn đó, cùng với các Tinh hoa trí thức, chúng gọi ông Trump là kẻ nói dối, và sỉ vả và kiểm duyệt ông ấy !

Thằng Biden và thằng Fauci là hai thằng đạo văn khốn nạn, chúng nó ngu dốt và bịp bợm không thể nào tưởng tượng được !

 

Mr. Trump, I love you ! (Việc ông cho cấp phép cho sử dụng Remdesivir đã cứu được rất nhiều mạng người, gia đình ông toàn làm những việc phúc đức to lớn lắm ! Em xin cúi chào sát đất để tỏ lòng ngưỡng mộ và cảm ơn ông !)

 
Bà Stella Immanuel, bà thật là một bác sĩ từ bi và tài giỏi, tôi xin bày tỏ lòng ngưỡng mộ và biết ơn bà !

 

Bác sĩ yêu cầu TT Biden xin lỗi sau khi truyền thông công nhận thuốc ký ninh hiệu quả trong điều trị COVID-19

  Quốc Hưng • 23:33, 09/02/21164 lượt xem

Giúp NTDVN sửa lỗi

"Ngay cả Joe Biden cũng gọi tôi là kẻ điên. Tôi yêu cầu một lời xin lỗi từ tất cả các quý vị”. Tiến sĩ, bác sĩ Stella Immanuel, người từng bị giới truyền thông dòng chính và cộng đồng y tế cơ sở chỉ trích thậm tệ sau khi bà tuyên bố về tính hiệu quả của thuốc Hydroxychloroquine trong việc điều trị COVID-19 tại một cuộc họp báo trước Điện Capitol (7/2020).

Vừa qua, cộng đồng y tế và phương tiện truyền thông dòng chính quay ngoắt 180 độ, khi lại đồng ý với tuyên bố cách đây 7 tháng của bà. Tiến sĩ Stella Immanuel là bác sĩ chăm sóc chính tại Trung tâm Y tế Rehoboth ở Houston (bang Texas), đã từng tham gia cuộc họp báo của một nhóm các chuyên gia y tế có tên gọi “Các bác sĩ Tuyến đầu của Mỹ” trước Tòa nhà Quốc hội vào ngày 28/7/2020, và ca ngợi về khả năng hỗ trợ của thuốc chống sốt rét Hydroxychloroquine trong việc điều trị và phòng ngừa COVID-19. 

Tại cuộc họp báo đó, tiến sĩ Stella Immanuel cho biết bà đã điều trị cho hơn 350 bệnh nhân mắc COVID-19 bằng cách sử dụng kết hợp Hydroxychloroquine, kẽm và Azithromycin, và mô tả sự kết hợp của các loại thuốc này như là một “phương thuốc chữa bệnh” hữu hiệu. 

Tuy nhiên, Facebook, Twitter và Youtube đã xóa video dài 45 phút về cuộc họp báo, chỉ vài giờ sau khi video được chia sẻ, và đạt được hàng chục triệu lượt xem, trong đó chỉ riêng Facebook đã có hơn 13 triệu lượt xem.

Giải thích lý do gỡ video này, phát ngôn viên của Facebook khi đó cho biết, rằng bởi video đã chia sẻ thông tin sai lệch về các phương pháp chữa trị và điều trị COVID-19. 

Trên Twitter, Tổng thống Trump cũng chia sẻ 2 clip về cuộc họp báo này, nhưng Twitter cũng nhanh chóng gỡ xuống, và người phát ngôn của Twitter nói với CNN rằng, việc gỡ bỏ này phù hợp với “chính sách [thông tin sai lệch] về Covid”.

Youtube cũng đã xóa video cuộc họp báo, thay thế bằng một thông báo nói rằng nội dung đã bị xóa vì “vi phạm nguyên tắc cộng đồng của YouTube”.

Ngày hôm nay (9/2), Tiến sĩ Immanuel đã đăng tải một video trên Twitter và tuyên bố: “Tôi yêu cầu một lời xin lỗi... Khi chúng tôi nói Hydroxychloroquine có hiệu quả, chúng tôi đã bị miệt thị. Bây giờ các nghiên cứu đang được đưa ra nói rằng nó có tác dụng”.

Bà nói thêm: "Còn hàng trăm nghìn người đã chết và vẫn đang hấp hối".

“Tôi yêu cầu một lời xin lỗi, từ các phương tiện truyền thông, tôi đang đề cập tới CNN, CNBC, New York Times, tất cả những kênh truyền thông này đã gọi tôi là kẻ điên rồ, kể cả những người đến từ Hollywood”.

“Tất cả những người đó ngồi xem video ấy và gọi tôi là kẻ khùng điên khi tôi nói rằng Hydroxychloroquine có tác dụng, và chúng ta không nên để mọi người bị chết”. 

“Tôi đang nói về FDA (Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ), CDC (Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ), NIH (Viện Sức khỏe Quốc gia Mỹ), tôi cũng đang nói về tất cả các quý vị. Các đồng nghiệp của tôi, những người đã réo gọi tên tôi bằng những biệt danh khiếm nhã, những người đe dọa sẽ báo cáo tôi với hội đồng quản trị và tất cả những chuyện vớ vẩn như vậy, chỉ bởi tôi nói rằng Hydroxychloroquine có tác dụng”.

“Bây giờ quý vị đã xem tất cả những nghiên cứu đang nói rằng nó (Hydroxychloroquine) có tác dụng. Vậy còn hơn 500.000 người đã chết thì sao? Ai sẽ chịu trách nhiệm trước họ đây?... Ngay cả Joe Biden cũng gọi tôi là kẻ điên. Tôi yêu cầu tất cả các quý vị một lời xin lỗi".

Tiến sĩ Immanuel đã trở nên nổi tiếng toàn thế giới thông qua cuộc họp báo vào tháng 7/2020 trước Điện Capitol khi bà tuyên bố mạnh mẽ: 

“Trong vài tháng qua, sau khi tiếp nhận hơn 350 bệnh nhân, chúng tôi chưa để mất một bệnh nhân nào khi điều trị cho họ bằng Hydroxychloroquine. Không phải bệnh nhân bị tiểu đường, không phải ai đó bị cao huyết áp, không phải ai đó bị hen suyễn, không phải người già. Chúng tôi không để mất một bệnh nhân nào."

 “Trên hết, bản thân tôi, nhân viên của tôi và nhiều bác sĩ mà tôi biết cũng đang sử dụng Hydroxychloroquine để phòng ngừa, bởi vì theo cơ chế hoạt động, nó khởi tác dụng sớm và giống như một loại thuốc dự phòng. Chúng tôi tiếp xúc với bệnh nhân, 10 đến 15 bệnh nhân nhiễm COVID mỗi ngày. Chúng tôi chỉ đeo khẩu trang phẫu thuật. Không ai trong chúng tôi bị đổ bệnh. Nó (Hydroxychloroquine) có tác dụng”.

Tiến sĩ Immanuel cũng chỉ trích các nghiên cứu cho rằng Hydroxychloroquine không hiệu quả trong việc điều trị COVID-19, và thẳng thắn gọi các nghiên cứu như vậy là “khoa học giả”, được hỗ trợ bởi “các công ty dược phẩm gian dối”.

Bà nói: “Tôi muốn biết ai đang tài trợ cho nghiên cứu đó. Tôi muốn biết ai đứng đằng sau, bởi vì làm cách nào mà tôi có thể điều trị cho 350 bệnh nhân, không ai bị chết và tất cả họ đã bình phục tốt hơn”.

“Tôi sẽ gọi đó là khoa học giả... Làm thế nào mà thuốc đã có tác dụng với 350 bệnh nhân và tất cả họ đều còn sống, và sau đó ai đó nói rằng thuốc không có tác dụng?”.

Bà nói thêm: “Tôi đã nhận được tất cả các loại mối đe dọa... Tôi không quan tâm. Quý vị có thể giết tôi, quý vị có thể làm bất cứ điều gì, nhưng tôi sẽ không để người Mỹ nào phải chết”.

Tháng 4/2020, FDA đã cảnh báo các chuyên gia y tế rằng không nên sử dụng thuốc này để điều trị COVID-19 bên ngoài bệnh viện, do tác dụng phụ gây tử vong, bao gồm gây rối loạn nhịp tim. 

Tháng 6/2020, FDA đã chấm dứt ủy quyền sử dụng khẩn cấp cho cả Hydroxychloroquine và Chloroquine trong điều trị COVID-19.

Tháng 5/2020, Tạp chí y khoa danh tiếng The Lancet đã đăng một bài nghiên cứu chỉ trích Hydroxychloroquine không có hiệu quả trong điều trị COVID-19. Báo cáo trên đã khiến WHO tạm dừng tất cả các nghiên cứu đối với loại thuốc này.

Bất chấp điều đó, tháng 10/2020, tiến sĩ Immanuel đã đề nghị kê đơn thuốc Hydroxychloroquine cho Gia đình đệ nhất của nước Mỹ, khi Tổng thống Trump và người thân của ông có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. 

Tổng thống Trump từng tuyên bố, tiến sĩ Immanuel là "một tiếng nói quan trọng" và ca ngợi việc bà sử dụng Hydroxychloroquine. Tổng thống Trump khi đó cho biết, dù ông không biết gì về bà, nhưng ông nghĩ bà là một bác sĩ "rất ấn tượng".

Tổng thống Trump sau đó đặt câu hỏi tại sao các tập đoàn truyền thông xã hội lại gỡ bỏ video của tiến sĩ Immanuel và các bác sĩ khác, những người đã có cuộc họp báo nổi tiếng trước Điện Capitol ở Washington, DC vào tháng 7/2020. 

Và giờ đây, Tạp chí Y học danh tiếng của Mỹ (American Journal of Medicine) trong ấn bản tháng 1/2021 cuối cùng cũng thừa nhận Hydroxychloroquine mang lại hiệu quả điều trị tốt. Nếu bệnh nhân nhiễm COVID-19 sử dụng thuốc này ngay khi vẫn còn ở nhà, chưa nhập viện thì việc trị bệnh có được hiệu quả đáng kể (theo kê đơn của bác sĩ). 

Quốc Hưng

https://www.ntdvn.com/suc-khoe/bac-si-yeu-cau-tt-biden-xin-loi-sau-khi-truyen-thong-cong-nhan-thuoc-ky-ninh-hieu-qua-trong-dieu-tri-covid-19-141411.html

samedi 6 février 2021

Time Magazine Reveals How Elites Stole Election From Trump

 Hi friends,

Các bác đọc bài ở đây :

https://www.republiguard.com/post/time-magazine-reveals-how-elites-stole-election-from-trump

 

Watch Live: Time Magazine Admits International Cabal Of Elites Stole Election From Trump.

Time Magazine admits "there was a conspiracy" to remove Trump and install Biden. 

 

"Case in point, the Times blasts Trump for believing in “conspiracy theories,” yet the above paragraph states “there was a conspiracy unfolding behind the scenes” to oust him from office.

The entire gist of the article is basically ‘we admit we conspired to move Trump from office, but it’s okay because we’re saving democracy,’ as if a collusion of big institutions and shadowy networks is really democratic."

 

vendredi 5 février 2021

WOW! TIME Magazine Admits in Great Detail How 2020 Election Was Rigged Against Trump by Secret Cabal of Wealthy and Politically Connected Elites

Salut les potes !

Các bác đọc bài ở đây nè :

 https://www.thegatewaypundit.com/2021/02/wow-time-magazine-admits-great-detail-2020-election-rigged-trump-secret-cabal-wealthy-politically-connected-elites/?ff_source=nr&ff_medium=nr&ff_campaign=nr 


Tinh Hoa nước Mỹ (trong đó có GS NBC của chúng ta) đang sung sướng ngất ngây, bèn viết bài báo dài đăng tận tạp chí Time để khoe họ đã tổ chức bầu cử đểu chống ông Trump như thế nào kìa ! Wow, tôi ngạc nhiên luôn ấy ! Họ thấy như vậy là hay quá, tài giỏi quá ! Còn dân chúng bầu như thế nào, bầu cho ai họ đéo cần biết ! (Lại còn muốn mình phải đeo khẩu trang, cho nó thêm phần "công dung ngôn hạnh" chứ !!! Bố khỉ ! )

(Em xin chúc mừng bác Trọng, bác Phúc ! Các bác đừng nghe lời bác Đông A ! Em thấy Việt Nam mình là khá nhất đấy !)


Mấy bữa rồi em bị mất internet. (Cứ mỗi lần có thằng khốn nào đăng ký lắp đặt đường dây fibre mới, là chúng lại rứt đường dây của mình ra để cắm dây của thằng kia vào, chúng tưởng như vậy là hay lắm!) Bisous các bác !


Comments : 


Avatar

Isn't it amazing that with all that they admit to doing, it wasn't enough! Trump's LANDSLIDE was going to be so great that all of their actions would have come to naught without the middle of the night cheating.

 

@ GS Châu : Trời ơi GS ơi, em không ngờ giờ này GS còn cào tuyết ở Chicago, y như bác Hồ của ta ở Montreuil hồi đầu thế kỷ trước ! Ở bên Pháp này là mỗi phường họ chuẩn bị một túi muối thô to tổ bố, mọi người đến xúc muối đem về, khi nào tuyết rơi thì rắc lên cầu thang và đường đi, để tuyết tan và khỏi bị trượt ngã. Thế ở bên Mỹ không có như vậy ạ ? Thế GS chưa bao giờ rắc muối lên cầu thang ạ ? Chứ cào cào như thế thì ăn thua gì ? Cào bao nhiêu cho đủ ? Tuyết đông cứng lại có mà trượt té trẹo chân tay (phỉ thui, phỉ thui !). Ôi giời ơi em không dám trích dẫn văn học sợ GS chê "vulgaire", chứ GS chưa nghe người ta nói làm việc kiểu "dán bùa lên cái gì của con mèo" à ? 

GS ơi, em nói thêm tại em đoán là GS cũng không biết : GS phải sắm cho mỗi người trong nhà một đôi giày lội tuyết, loại "après-ski" ấy, nó có đế đặc biệt khiến cho mình đi trên tuyết không bị trượt. Khi nào tuyết rơi nhiều, là phải đi đôi ấy vào, để mà khi đi bộ khỏi bị té sấp té ngửa !

Bisous bisous !