mercredi 30 septembre 2020

Đàn bò tót lai quý hiếm thiếu ăn, gầy trơ xương: Chúng tôi rất bức xúc khi nhìn bò gầy mòn

 PLS : Tổ cha những thằng khốn nào nó ăn tiền nuôi đàn bò để chúng nó đói thảm như thế này ! Tao cầu cho cả nhà cả họ chúng mày ngu hơn bò, ba đời làm nghề hốt phân bò !

 

 

Đàn bò tót lai quý hiếm thiếu ăn, gầy trơ xương: Chúng tôi rất bức xúc khi nhìn bò gầy mòn

PV, Theo Pháp luật và bạn đọc 12:23 30/09/2020

Theo Zing.vn, việc thiếu dinh dưỡng khiến những con bò tót F1 từng to gấp đôi bò nhà nay chỉ còn da bọc xương. Thậm chí, có con quá yếu, không phản ứng khi có người lạ đến gần.

Đàn bò tót lai quý hiếm thiếu ăn, gầy trơ xương: Chúng tôi rất bức xúc khi nhìn bò gầy mòn - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Như Chương (Giám đốc Trung tâm ứng dụng KH-CN Lâm Đồng) thông tin trên báo Thanh niên, sau khi đề tài khoa học nghiên cứu giám định di truyền và đánh giá khả năng phát triển của bò lai F1 giữa bò tót và bò nhà tại Vườn Quốc gia (VQG) Phước Bình (huyện Bác Ái, Ninh Thuận) kết thúc, đơn vị cũng đã có tờ trình gửi các cơ quan cấp trên để bàn giao đàn bò.

Tuy nhiên, thủ tục đến nay mới xong và đã nghiệm thu. Dự kiến tháng 10/2020 này sẽ bàn giao đàn bò tót lai cho Vườn Quốc gia Phước Bình.

Theo phản ánh trước đó của báo giới, đàn bò tót lai 11 con không được chăm sóc đầy đủ sau khi dự án nghiên cứu kết thúc. Chúng chỉ ăn rơm khô và uống nước suối suốt thời gian dài nên gầy trơ xương, suy kiệt.

Theo thuật lại của Zing.vn, hiện bầy bò tót lai được nuôi nhốt trong lán trại bằng khung sắt rộng chừng 200 m2. Việc thiếu dinh dưỡng khiến những con bò tót F1 từng to gấp đôi bò nhà nay chỉ còn da bọc xương. Thậm chí, có con quá yếu, không phản ứng khi có người lạ đến gần.

"Một con bò tót có thể ăn 3 bao cỏ một ngày. Nhưng hơn 1 năm nay chúng chỉ ăn rơm khô nên trọng lượng giảm rất nhiều và chậm chạp", Zing.vn dẫn lời ông Nguyễn Đình Tích, người chăm đàn bò.

VNews ghi nhận, ngay cạnh trang trại nuôi bầy bò tót lai có cánh đồng cỏ xanh mướt, song cỏ này không dành cho bò của dự án. Hiện bò của dự án chỉ ăn rơm khô.

Đàn bò tót lai quý hiếm thiếu ăn, gầy trơ xương: Chúng tôi rất bức xúc khi nhìn bò gầy mòn - Ảnh 2.
Đàn bò tót lai quý hiếm thiếu ăn, gầy trơ xương: Chúng tôi rất bức xúc khi nhìn bò gầy mòn - Ảnh 3.

Trả lời báo Tuổi trẻ online, ông Nguyễn Công Vân (Giám đốc Vườn quốc gia Phước Bình nói, đàn bò tót lai này hiện đang bị suy kiệt nặng, vì một thời gian dài không được chăm sóc đầy đủ, không trách nhiệm. Hai tỉnh Ninh Thuận và Lâm Đồng đã đồng ý sẽ chuyển giao đàn bò tót cho VQG Phước Bình, đơn vị mong được nhận bầy bò tót lai càng sớm càng tốt.

Theo ông Vân, với khả năng của VQG Phước Bình sẽ cứu được bầy bò này, phục hồi sinh lực lúc ban đầu nếu có đủ kinh phí chăm sóc.

"Chúng tôi đã tính toán rất kỹ các khẩu phần thức ăn tinh, thô, xanh để đảm bảo, kể cả đồng cỏ để đảm bảo nguồn cỏ và tiền chi phí chăm sóc thuê bên ngoài, gồm cả chăm sóc y tế. Dự trù mỗi tháng cần khoảng 100 triệu đồng, tôi cam đoan 5 - 6 tháng là phục hồi gần như nguyên trạng", Tuổi trẻ online dẫn lời Giám đốc Vườn quốc gia Phước Bình.

Cũng theo ông Vân, khi nghe tin phía Lâm Đồng nói trong tháng 10 sẽ bàn giao dàn bò tót lai, VQG Phước Bình đã dự phòng trước và đề xuất. Cơ quan này cùng Sở KH-CN Ninh Thuận đã làm công văn gửi UBND tỉnh Ninh Thuận xin nguồn kinh phí dự phòng của tỉnh để chăm sóc bầy bò, đang chờ tỉnh trả lời.

"Chúng tôi nhìn đàn bò ốm o gầy mòn rất bức xúc, chúng tôi mới bỏ tiền túi ra gần 7 triệu để mua cám thúc cho bò. Nhưng cái đó chỉ hạn hẹp trong phần khả năng của mình, rất là đau xót. Nguồn kinh phí cơ bản vẫn phải là của Nhà nước", ông Nguyễn Công Vân trả lời báo Tuổi Trẻ.

Đàn bò tót lai quý hiếm thiếu ăn, gầy trơ xương: Chúng tôi rất bức xúc khi nhìn bò gầy mòn - Ảnh 4.

Ông Vân cũng cho biết, đến nay chưa lai tạo được F2, nhưng điều đó không phủ nhận được bầy bò tót lai này là nguồn gen cực kỳ quý hiếm và sự kỳ thú của tự nhiên, kết đôi giữa bò tót và bò nhà không dễ gì lặp lại.

Ông Lê Kim Hùng, Giám đốc Sở KH-CN tỉnh Ninh Thuận cho VNews biết, sau khi nghiệm thu đề tài, phía Lâm Đồng bàn giao cho Ninh Thuận tiếp quản, nhưng vướng thủ tục bàn giao nên hiện nay tỉnh chưa nhận bàn giao dự án nghiên cứu nguồn gien bò tót lai.

Theo tin từ báo Thanh niên, năm 2008, người dân phát hiện con bò tót đực to lớn từ rừng đeo bám theo những con bò cái của người dân. Kết quả của những cuộc tình “vụng trộm” giữa bò tót rừng với bò nhà đã cho ra đời hơn 20 con bò tót lai có nhiều đặc điểm giống bò bố.

Đầu năm 2012, Sở KH-CN hai tỉnh Ninh Thuận và Lâm Đồng mua lại 10 con bò tót lai của người dân thực hiện đề tài khoa học nghiên cứu giám định di truyền và đánh giá khả năng phát triển của bò lai F1 giữa bò tót (bos gaurus) và bò nhà (bos taurus) tại Vườn Quốc gia Phước Bình. Đến tháng 6/2019 thì kết thúc đề tài.

VNews ghi nhận, tới nay 5 cặp bò lai F1 của dự án vẫn chưa sinh sản

Khi dự án kết thúc, tạm bàn giao việc quản lý đàn bò cho Trung tâm ứng dụng khoa học và công nghệ Lâm Đồng, thuộc Sở Khoa học - Công nghệ tỉnh.

Tổng hợp

https://kenh14.vn/dan-bo-tot-lai-quy-hiem-thieu-an-gay-tro-xuong-chung-toi-rat-buc-xuc-khi-nhin-bo-gay-mon-20200930114940432rf20200930200941682.chn

dimanche 27 septembre 2020

mercredi 23 septembre 2020

Scherzo Op. 4 en mi bémol mineur de Brahms

 


 (C'est un morceau que le tout jeune Brahms a composé et qu'il a joué à ses premières rencontres avec les Schumann.)


Dans le journal intime, à la date du 4 octobre, Clara note: «Brahms nous a joué une fantaisie pour piano, violon et violoncelle, et son joli Scherzo en mi bémol mineur. Ce Scherzo est une pièce remarquable, un peu jeune peut-être, mais pleine d'imagination et d'idées splendides. Çà et là le son des instruments n'est pas toujours parfaitement adapté au caractère des idées, mais cela est un bien petit détail quand on pense à cette richesse d'imagination et de pensée.»

https://www.rodoni.ch/schumann/brahms.html

 

Bác Đông A, bác có biết cảm tưởng của em khi nghe bài này là gì không ? :-) Em cảm thấy ngay là nghệ sĩ sáng tác còn rất trẻ, rất sung, nhạc của ảnh om sòm điếc cả tai, nhưng âm thanh rất đa dạng rất dễ thương, và có một giai điệu rất là đẹp và bay bổng, quyến rũ mà mình cứ phải lắng tai để chờ đợi nó ! Bà Schumann chắc là phải mê mẩn luôn ! :-) Bà ấy nói là cuộc đời của bả thật là may mắn vì gặp được một con người tuyệt vời như vậy, cả trên phương diện người đàn ông và người nghệ sĩ, mà lại hiểu được ảnh !

Công hàm của tam cường châu Âu ‘tăng sức mạnh cho Việt Nam trước Trung Quốc’

PLS :  Các bác có nhớ lời tôi nói là, "chính châu Âu sẽ cứu Việt Nam ở trên biển Đông" không ? :-)

 

 

Công hàm của tam cường châu Âu ‘tăng sức mạnh cho Việt Nam trước Trung Quốc’


Thủ tướng Anh Boris Johnson, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron

Công hàm chung của ba nước Anh, Pháp, Đức gửi lên Liên Hiệp Quốc bác bỏ yêu sách chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông có tác dụng ‘bảo vệ tính toàn vẹn của UNCLOS’ và ‘giúp củng cố sức mạnh pháp lý của Mỹ và Việt Nam trong cuộc đối đầu trước Trung Quốc’, một học giả nhận định với VOA.

Hôm 16/9, tam cường châu Âu (E3), trong đó Anh và Pháp là hai trong số năm thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, đã đệ trình lên Ủy ban Ranh giới và Thềm lục địa công hàm chung bác bỏ ‘chủ quyền lịch sử’ của Trung Quốc trên Biển Đông vì ‘không đúng với luật pháp quốc tế’ và phản bác việc Trung Quốc vẽ đường cơ sở cho các thực thể mà họ kiểm soát trên Biển Đông.

Ngay sau đó, Trung Quốc cũng gửi công hàm lên Liên Hiệp Quốc để đáp lại hôm 18/9, trong đó Bắc Kinh lập luận rằng ‘UNCLOS không bao trùm hết mọi vấn đề’ và một lần nữa khẳng định Trung Quốc ‘có quyền lịch sử đối với đường chín đoạn trên Biển Đông’ và cho rằng tam cường châu Âu muốn sử dụng UNCLOS làm ‘vũ khí chính trị để tấn công Trung Quốc’.

Sức mạnh của sự đoàn kết

Việc ba nước Anh, Pháp, Đức cùng ra công hàm chung như vậy là để khẳng định sức nặng trước Trung Quốc, theo nhận định của Giáo sư Ngô Vĩnh Long từ Đại học Maine.

“Như vậy mới có sức mạnh. Có ba cái cây thật lớn ở châu Âu. Ba cái cây này có tiếng nói lớn ở Liên Hiệp Quốc nên khi mà cần đưa ra Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc sẽ có sự ủng hộ của ba nước này, Trung Quốc sẽ ở trong thế yếu nếu không muốn nói là đơn thương độc mã,” Giáo sư Long diễn giải.

Theo phân tích của ông thì E3 có lợi ích chung trong việc bảo vệ tính toàn vẹn và nhất quán của luật pháp quốc tế vì nếu UNCLOS bị Trung Quốc vi phạm trên Biển Đông thì nó cũng có thể bị vi phạm ở những vùng biển khác làm xâm phạm lợi ích của họ.

“UNCLOS phải được áp dụng cho tất cả các vùng biển trên thế giới, đó là lợi ích chung của ba nước châu Âu,” ông nói.

Ngoài ra, E3 có buôn bán rất lớn với nhiều nước châu Á thông qua con đường hàng hải đi qua Biển Đông nên họ cũng có lợi ích trực tiếp, ông nói thêm. Ngoài Đức thì Anh và Pháp đều có lãnh thổ hải ngoại ở vùng biển Thái Bình Dương nên tham vọng của Trung Quốc đối với khu vực này đe dọa lợi ích của Paris và London.

‘Củng cố vị thế của Mỹ’

UNCLOS, tức Công ước Quốc tế về Luật Biển, được ký kết vào năm 1982. Trung Quốc và Việt Nam đều là các nước đã ký kết công ước này nên có nghĩa vụ phải tuân thủ. Công ước quy định các nước ven biển chỉ có vùng đặc quyền kinh tế rộng 200 hải lý và thềm lục địa rộng 350 hải lý tính từ đường cơ sở nên việc Trung Quốc viện ‘chủ quyền lịch sử’ để ôm trọn gần như toàn bộ Biển Đông là không phù hợp với UNCLOS.

Phán quyết của Tòa trọng tài Thường trực (PCA) hồi năm 2016 được thành lập trong khuôn khổ của UNCLOS để phân xử vụ kiện của Phillippines đã bác bỏ ‘chủ quyền lịch sử của Trung Quốc đối với đường chín đoạn trên Biển Đông’ vì ‘không có cơ sở pháp lý’. Công hàm chung của E3 nhắc lại Trung Quốc cần tuân thủ phán quyết này.

Riêng Mỹ, mặc dù đã ký kết và nghiêm túc thực thi UNCLOS nhưng do gặp sự chống đối quyết liệt của Đảng Cộng hòa nên đến nay Quốc hội Mỹ vẫn chưa phê chuẩn UNCLOS. Do đó, Mỹ ở thế yếu về pháp lý khi đối đầu với Trung Quốc.

Theo kiến giải của Giáo sư Long thì với công hàm chung này, ba nước châu Âu giúp Mỹ có thêm sự hậu thuẫn pháp lý về tính toàn vẹn của UNCLOS để đương đầu với Trung Quốc ở các diễn đàn quốc tế khi mà lâu nay Bắc Kinh luôn cho rằng ‘Mỹ không có tư cách phê phán Trung Quốc về UNCLOS’.

Ông lưu ý việc Anh, Pháp, Đức muốn Liên Hiệp Quốc cho phổ biến công hàm của họ đến không chỉ các nước đã ký UNCLOS mà còn tất cả các nước thành viên Liên Hiệp Quốc cho thấy họ ‘muốn các nước tuân thủ UNCLOS không chỉ trên Biển Đông mà còn các khu vực trên thế giới’.

“Ngoài ra công hàm chung này cũng cho thấy mặc dù chính quyền Trump ruồng bỏ các nước đồng minh và đang bị cô lập nhưng các nước châu Âu vẫn nhất quán ủng hộ các lập trường của Mỹ lâu nay,” chuyên gia này nhận định và nói thêm rằng dù có hải quân mạnh nhưng Mỹ muốn duy trì ưu thế trước Trung Quốc thì vẫn cần sự ủng hộ của các đồng minh, nhất là các nước Anh, Pháp có năng lực triển khai quân sự ở Thái Bình Dương.

‘Việt Nam không đơn độc’

Theo lời ông Long thì công hàm này của E3 ‘là sự hậu thuẫn rất lớn cho các nước ven biển ở đông nam Á’ và Việt Nam có thể dựa vào đấy để ‘bác bỏ đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc’.

“Chẳng hạn như khi nào Việt Nam bị Trung Quốc làm quá như trở lại bãi Tư Chính, nếu Việt Nam đưa ra Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hoặc khởi kiện Trung Quốc thì sẽ được các nước châu Âu ủng hộ,” ông nói.

Theo ông thái độ này của Anh, Pháp, Đức cũng nhằm cảnh cáo Trung Quốc rằng nếu họ làm gì quá đáng thì các nước này sẽ có hành động.

Trong bối cảnh đó, ông Long dự đoán rằng dù Bắc Kinh ‘lâu nay vẫn xem phán quyết của PCA là tờ giấy lộn nhưng trước tình hình hiện nay họ sẽ không dám làm gì quá’. Dù sao đi nữa, Bắc Kinh vẫn sẽ tiếp tục khẳng định yêu sách đường chín đoạn bất chấp sự bác bỏ mới đây của Mỹ, Úc và giờ là ba nước châu Âu, ông Long nói.

Về lập luận của Trung Quốc rằng ‘UNCLOS không bao trùm tất cả’, ông Long nói ‘đúng một phần’.

“Chỗ nào có chủ quyền lịch sử thì UNCLOS không có hiệu lực,” ông giải thích. “Nhưng trên thế giới có rất ít vùng biển như vậy trong khi Trung Quốc lại lấy những vùng họ không có quyền lịch sử gì hết và đã bị tòa án quốc tế bác bỏ.”

“Nếu Trung Quốc cứ tiếp tục giọng điệu như vậy thì các nước đã ký UNCLOS sẽ có phản ứng.”

https://www.voatiengviet.com/a/c%C3%B4ng-h%C3%A0m-c%E1%BB%A7a-tam-c%C6%B0%E1%BB%9Dng-ch%C3%A2u-%C3%A2u-t%C4%83ng-s%E1%BB%A9c-m%E1%BA%A1nh-cho-vi%E1%BB%87t-nam-tr%C6%B0%E1%BB%9Bc-trung-qu%E1%BB%91c-/5594254.html

Trump hứa sẽ "đánh bại chủ nghĩa Cộng sản"

PLS : Thôi thôi, đánh bại ông Biden là đủ rồi, tại sao lại ham hố như vậy nhỉ ? Ông có giỏi thì ông sang đánh Cộng Sản ở Montreuil nè !

Ông Trump, em định cảnh báo cho ông biết là, Mỹ bị mưa bão, hoả hoạn, chim chết hàng loạt, cá dạt lên bờ, "chim sa cá nhảy" là điềm xấu lắm. Ông dặn cử tri của ông cầu khấn cho ông đi nghen, rồi lo tăng cường bảo vệ ông và gia đình ông đi nghen, nhất là cậu con rể của ông ấy !  Còn Cộng Sản thì ông cứ mặc kệ họ ! "Đời cua cua máy, đời cáy cáy đào" chứ ! Sao lại cứ đi chê bai nhau như vậy nhỉ ?

 

 

Trump hứa sẽ "đánh bại chủ nghĩa Cộng sản"

© AP Photo / Evan Vucci
Hoa Kỳ

WASHINGTON (Sputnik) - Trump vừa đưa ra lời cam kết đanh thép hướng đến việc giành được sự "tự do hoàn toàn" ở khu vực Mỹ Latinh và "đánh bại chủ nghĩa Cộng sản", nhà lãnh đạo Mỹ phát biểu hôm thứ Tư tại Nhà Trắng trước các cựu chiến binh chiến dịch xâm lược Cuba năm 1961 (hay còn gọi là Sự kiện Vịnh Con Lợn).

"Chính quyền Mỹ ủng hộ mọi công dân Cuba, Nicaragua và Venezuela trong cuộc đấu tranh vì quyền tự do của mình. Chúng tôi đang nỗ lực để đảm bảo rằng sẽ có một ngày bên bán cầu này trở nên hoàn toàn tự do, và điều đó sẽ xảy đến lần đầu tiên trong lịch sử ... Nó sẽ xảy ra dù sớm hay muộn", - Tổng thống Trump nói.
"Rất nhiều vấn đề đang diễn ra ở thời điểm hiện tại, nhưng tôi chưa thể nói chính xác đó là điều gì", - Tổng thống Mỹ vẫn giữ nguyên “thuyết âm mưu” của mình.

Cuộc chiến của Trump chống lại chủ nghĩa Cộng sản

Theo Trump, chính quyền của ông "luôn giữ ý định đánh bại chủ nghĩa cộng sản cũng như chủ nghĩa xã hội", đồng thời đang tiến hành cuộc đấu tranh toàn diện về vấn đề này, bao gồm trên cả lãnh thổ Hoa Kỳ.

"Chúng tôi đang tiến hành sự chống đối kịch liệt và mạnh mẽ", - Trump nhấn mạnh.

Nhà lãnh đạo Hoa Kỳ cũng thường xuyên cáo buộc đảng Dân chủ đang cố gắng áp đặt chủ nghĩa xã hội ở Mỹ.

https://vn.sputniknews.com/usa/202009249512320-trump-hua-se-danh-bai-chu-nghia-cong-san/

mardi 22 septembre 2020

Variations et fugue sur un thème de Haendel - Johannes Brahms


 

 (Oeuvre écrite par Brahms en 1861 dédiée à Clara Schumann pour son anniversaire.)

 

Les Variations pour piano à quatre main op. 23 sur le Geisterthema, dédiées à Julie Schumann :



Trump, le “président des riches” qui a enrichi les minorités, les pauvres et les classes moyennes

 PLS : Cứ bầu một ông tỉ phú làm Tổng thống thì ông ấy sẽ biết cách làm sao cho đất nước giàu có ! Chúng ta phải cảm ơn ông Trump vì ông ấy đã ra tranh cử ! :-)

Trước đây tôi nghĩ là ông Obama là ông Tổng thống giỏi nhất, nhưng nay thì ổng phải xếp xuống thứ hai vì ông Trump  giỏi hơn !  

Four more years Mr. President !

 

 

Trump, le “président des riches” qui a enrichi les minorités, les pauvres et les classes moyennes

Par
Auteur
/ Mardi 22 septembre 2020 à 13:00
6
Donald Trump. Photo © Flickr/The White House

Comme le démontre le bilan du président américain, les baisses d’impôts et suppressions de réglementations sont plus efficaces que la redistribution, souligne Nicolas Lecaussin, directeur de l’Institut de recherches économiques et fiscales (IREF). Tribune.

Les données que vient de publier le Census Bureau, organisme statistique américain, sont absolument impressionnantes. Fin 2019, le revenu médian des ménages a augmenté de 4.379 dollars pour atteindre 68.700 dollars, en hausse de 6.8 % par rapport à l’année 2018. Après inflation, ces revenus ont atteint leur plus haut niveau depuis 1967. Cette augmentation du revenu médian est presque 50 % plus élevée que celle durant la présidence d’Obama et elle a profité surtout aux minorités. Grâce à la politique économique de Trump, plus de 4 millions de personnes sont sorties de la pauvreté qui chute à son niveau de 1959 principalement pour les Noirs dont le taux de pauvreté n’a jamais été aussi bas.

Encore plus impressionnant : la part du cinquième quintile, c’est-à-dire celui qui comprend les ménages les plus pauvres, a diminué à 9.1 % en 2019 alors qu’elle représentait 10.4 % des ménages en 2016 et 11.2 % en 2010. Et ce sont les trois minorités, hispanique, asiatique et noire, qui en profitent surtout, plus que les Blancs. Entre 2018 et 2019, le revenu médian des ménages hispaniques a augmenté de 7.1 %, celui des Asiatiques 10.6 %, celui des Noirs de 7.9 % et enfin, celui des Blancs, de 5.7 %. En fait, durant les trois premières années du mandat de Trump, le taux de pauvreté des minorités a baissé plus que celui des Blancs et le revenu médian des minorités noires, hispanique et asiatiques a augmenté plus que le revenu médian des ménages blancs ! Ceux du quintile le plus pauvre ont donc pu plus facilement accéder au quintile supérieur. Les données montrent que la part des ménages américaines avec des revenus entre 75.000 dollars et 200.000 dollars est passée de 34.4 % en 2016 à 36.1 % en 2019 (elle était de 32.8 % en 2010).

En trois ans, sous Trump, le salaire médian des Noirs a augmenté plus qu’en huit ans sous Obama

A noter aussi ces statistiques ignorées par la plupart des médias. Fin 2019, avant la crise du Covid, le taux de chômage des Noirs était à 5.4 %, un score jamais atteint depuis les années 1970. Sous Obama, il n’a jamais fait mieux que 7.5 %. Durant les trois premières années de la présidence Trump, le salaire hebdomadaire médian de la minorité noire a augmenté de 19 % contre seulement 11% durant les deux mandats d’Obama, huit ans ! Trump, président raciste ? Et toujours selon les données qui viennent de sortir, la rémunération médiane des femmes a augmenté de7.8 % en une année contre 2.5 % pour les hommes.

Ces succès économiques et sociaux s’expliquent, non par un renforcement de la redistribution et une augmentation des aides sociales, mais par les baisses d’impôts et la suppression des réglementations. La politique économique et fiscale lancée par Trump en novembre 2017 sous le nom de « Tax Cuts and Jobs Act », une promesse de campagne, aura changé l’économie américaine. Elle a donné un véritable bol d’air, et aux ménages et aux entreprises avec de nombreuses mesures audacieuses, que les Américains attendaient. Par exemple la baisse de la taxe sur les bénéfices des entreprises (de 35 % à 21 %) et la suppression de plusieurs autres, comme la taxe minimum de 20 % sur les bénéfices effectifs.

Sur les quatre derniers mois, l’économie a créé plus d’emplois nets qu’entre 2009 et 2012

Cette réforme, c’était aussi une véritable remise à plat de l’impôt sur le revenu afin de le rendre plus simple et plus lisible. Autre fait remarquable : depuis 2017, pour chaque réglementation adoptée, l’administration Trump en a supprimé 22 en moyenne ! Mieux encore : depuis le début de la pandémie, plus de 600 mesures de déréglementation ont été prises, la plupart concernant le secteur de la santé, afin d’accélérer la recherche sur les nouveaux traitements, faciliter les tests et la mise sur le marché de produits innovants.

La crise du Covid a cassé la dynamique de l’économie américaine. Mais les données de début septembre montrent qu’elle est en train de reprendre son souffle très rapidement. En août, 1,4 million d’emplois ont été créés, tandis que le taux de chômage a reculé de 1,8 point de pourcentage pour s’établir à 8,4%. Depuis mai, en seulement quatre mois, ce sont plus de 10,5 millions d’emplois privés qui ont été créés, soit environ la moitié de ceux qui avaient été perdus durant la récession. Après la crise de 2008-2009 il aura fallu trois ans pour enregistrer de tels progrès, et le taux de chômage était encore de 8,1% en août 2012 !

Difficile de dire si, malgré ces performances, Trump sera réélu en novembre. Il l’aurait très probablement été, s’il n’y avait pas eu la pandémie. Mais quel que soit le résultat des élections, ses exploits économiques et sociaux ont été indéniables et, pour certains, pratiquement sans précédent. On lui avait collé l’étiquette à peine élu en 2016 : Donald Trump, milliardaire dans l’immobilier, allait forcément être le « président des riches ». Les faits révèlent que ses mesures, les baisses d’impôts et de taxes et les suppressions des réglementations, ont bien profité aux classes moyennes, aux minorités et aux pauvres.

https://www.valeursactuelles.com/monde/trump-le-president-des-riches-qui-enrichi-les-minorites-les-pauvres-et-les-classes-moyennes-123838#node-article-comment

lundi 21 septembre 2020

Covid-19 : le vaccin anti-grippe doit être "obligatoire" pour les soignants, plaide l'Académie de médecine

 PLS : Ông Truuuuuuuuuuuuump !!!!!! Ông hãy đọc bài này ngay lập tức ! Ông sắp thắng cử rồi !


Thưa các bác, Viện Hàn lâm Y khoa của Pháp đang yêu cầu dân chúng chích ngừa Cúm (la grippe) một cách massivement (ồ ạt, quy mô lớn) để chống lại Coronavirus, họ còn yêu cầu chích ngừa bắt buộc đối với nhân viên y tế. Các bác biết điều đó có nghĩa là gì không ?

Mặc dù họ giải thích nhiều lý do rất hợp lý, nhưng tôi biết là, cũng như ông Trương Hữu Khanh, họ không dám nói ra một cách rõ ràng là vaccin Cúm này (cũng như mọi vaccin chống virus khác) nó có tác dụng lên coronavirus !

Ông Trump, trong lúc chờ đợi vaccin đặc hiệu, ông hãy cho ban hành chính sách tiêm chủng Cúm miễn phí (hoặc là có trợ giá) cho dân chúng. Điều này sẽ giúp chặn đứng coronavirus ngay lập tức, và ông sẽ thắng cử !

Ông Trump, cố lên, phải tin tưởng, đừng nhụt chí ! Tử vi của ông còn nói là đúng vào cái tháng tranh cử ấy, ông sẽ thành công tuyệt vời, trong khi mà ông Biden thì chỉ "có nhiều tiền" mà thôi ! Nhưng Tử vi cũng nói là ông phải hết sức tin tưởng vào chiến thắng của ông ! Ông Trump, cố lên ! Ông sẽ chiến thắng và sẽ khiến cho thế giới này hoà bình thịnh vượng, không còn ai nghèo đói nữa !



"C’est la lutte finale
Groupons-nous et demain
L’Internationale
Sera le genre humain " :-)


 

Covid-19 : le vaccin anti-grippe doit être "obligatoire" pour les soignants, plaide l'Académie de médecine

La société savante anticipe un risque potentiel de saturation dans les hôpitaux, en raison de la reprise épidémique du Covid-19 et des cas de grippe. La situation ne doit pas être empirée par "l'incapacité des soignants malades".

Des membres de l\'équipe médicale dans une unité de soins intensifs à l\'hôpital Croix-Rousse de Lyon, le 15 septembre 2020.
Des membres de l'équipe médicale dans une unité de soins intensifs à l'hôpital Croix-Rousse de Lyon, le 15 septembre 2020. (JEFF PACHOUD / AFP)

"Il est urgent de rendre obligatoire la vaccination contre la grippe pour l'ensemble du personnel soignant", recommande à nouveau l'Académie nationale de médecine, lundi 21 septembre, alors que l'épidémie de Covid-19 reprend en France. "L'évolution actuelle des indicateurs épidémiologiques fait redouter la persistance d'une circulation du Sars-CoV-2 sur un mode épidémique jusqu'au printemps prochain", souligne-t-elle dans un communiqué.

Dans ce contexte, "le risque d'une saturation des services hospitaliers par l'addition de cas de grippe sévère aux cas de Covid-19, aggravée par l'incapacité des soignants malades, ne peut être encouru". Ce vaccin est fortement recommandé pour les soignants, mais il n'est pas obligatoire. La proportion de ces professionnels se faisant vacciner "demeure insuffisante", juge d'ailleurs l'instance de conseil des pouvoirs publics.

Lors de la saison 2018-2019, elle était estimée à 35% dans les établissements de santé (67% pour les médecins, 48% pour les sages-femmes, 36% pour les infirmiers et 21% pour les aides-soignants) et à 32% dans les Ehpad (75% pour les médecins, 43% pour les infirmiers, 27% pour les aides-soignants et 34% pour les autres paramédicaux), selon Santé publique France.

Un risque d'infection grippale "plus élevé"

"En raison de leur exposition professionnelle, le risque d'infection grippale est plus élevé chez les soignants que dans la population générale", rappelle l'Académie de médecine. "Ils sont souvent impliqués comme probable source de contamination dans les épidémies de grippe nosocomiale, sachant que 50 à 80% d'entre eux continuent de travailler quand ils sont infectés."

"C'est une responsabilité éthique de protéger les patients dont ils ont la charge", juge-t-elle. "En conséquence, l'Académie nationale de médecine considère qu'il est urgent de rendre obligatoire la vaccination contre la grippe" pour l'ensemble du personnel soignant exerçant dans le secteur public ou libéral, dans les établissements de santé et dans les Ehpad, ainsi que pour les auxiliaires de vie pour personnes âgées.

Interpellé à ce sujet, en marge d'une visite à Mantes-la-Jolie (Yvelines), le ministre de la Santé Olivier Véran n'a pas souhaité répondre à cette question, en renvoyant une éventuelle décision à la campagne de vaccination, qui sera lancée au cours du mois d'octobre.

https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/covid-19-le-vaccin-anti-grippe-doit-etre-obligatoire-pour-les-soignants-plaide-l-academie-de-medecine_4113441.html#xtor=AL-79-[article]-[connexe]

samedi 19 septembre 2020

vendredi 18 septembre 2020

Lý do Thủ tướng Ấn Độ không bị chỉ trích dù số ca COVID-19 chỉ sau Mỹ

 PLS : Các bác có biết vấn đề lớn nhất của Ấn Độ là gì không ? (Mời các bác đoán thử !)

Mới đây tôi có đọc một bài báo họ so sánh Việt Nam với Ấn Độ và họ thấy là Việt Nam đang qua mặt Ấn Độ, mặc dù chúng ta là một nước nhỏ xíu. Họ đặt vấn đề là Ấn Độ sai lầm ở đâu ? (Hihi câu hỏi hay quá !)

Tôi có câu trả lời cho các bác nè : Đó chính là vấn đề phụ nữ đấy  ! Phụ nữ Ấn Độ bị ngược đãi quá mức, trong khi mà phụ nữ Việt Nam, thì tôi đảm bảo với các bác là quyền lợi phải gần như ngang bằng với phụ nữ của các nước văn minh. Mới đây tôi thấy các bà ở Bộ Ngoại Giao phát biểu hay quá, làm tôi rất mừng, vì tôi tưởng khi bà Kim Ngân và bà Tòng Thị Phóng về hưu rồi thì các nhân vật nữ nổi bật của ta sẽ vắng bóng.

Việt Nam ta thì rất coi trọng lao động phụ nữ. Và các bác để ý mà xem, nhà nào mà phụ nữ giỏi giang, lương thiện thì không bao giờ nghèo, con cái cũng rất tốt. Phụ nữ chính là trụ cột kinh tế của xã hội đấy ! May sao mà xã hội ta cởi mở về vấn đề này, tôi đảm bảo với các bác đó là nhờ Cộng Sản (Hồ, Hồ, Hồ Chí Minh !). Chứ ngay cả bên Pháp này, cứ 3 ngày thì có một phụ nữ chết vì bạo lực gia đình.

Ấn Độ họ coi thường, chèn ép phụ nữ, thì họ nghèo là phải rồi, khó phát triển lắm. Em có lời khuyên cho ông
Narendra Modi là ông phải mở cửa nhiều hơn nữa với các nước văn minh phương Tây, để họ tới Ấn Độ sống và làm việc nhiều hơn, và điều đó sẽ thay đổi tâm lý dân chúng về phụ nữ. Ấn Độ bị Covid nặng, là do phụ nữ của họ không được học hành, nên hiểu biết về vệ sinh kém.

 

 

Lý do Thủ tướng Ấn Độ không bị chỉ trích dù số ca COVID-19 chỉ sau Mỹ

Ấn Độ đang gặp khủng hoảng. Số ca COVID-19 cao thứ hai thế giới và nền kinh tế sụt giảm kỷ lục. Tuy nhiên, dư luận trong và ngoài nước hầu như không chỉ trích Thủ tướng Narendra Modi.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Modi vẫy chào người ủng hộ trong chiến dịch vận động bầu cử ở Bhubaneswar tháng 4/2019. Ảnh: Getty Images

Theo kênh CNN, trong khi các lãnh đạo dân túy trên thế giới như Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Anh Boris Johnson bị chỉ trích gay gắt vì xử lý dịch COVID-19 kém hiệu quả, thì ông Modi hầu như tránh được cả các tít báo phê phán và cả tỷ lệ ủng hộ sụt giảm.

Theo ông Asim Ali, nhà nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Chính sách ở Delhi, Thủ tướng Ấn Độ được coi là “vị cứu tinh dân tộc”, người đang thực hiện nghị trình lớn để định hình lại Ấn Độ và không phải chịu trách nhiệm về những thất bại của chính phủ trong xử lý công việc hàng ngày. Ông Ali nói: “Ông Modi có vai trò không chỉ là lãnh đạo chính trị ở Ấn Độ mà còn là thủ lĩnh tinh thần, đạo đức, xã hội theo khuôn mẫu của Mahatma Gandhi”.

Phong tỏa sớm

Chú thích ảnh
Đường phố vắng vẻ ở New Delhi ngày 22/3. Ảnh: Getty Images

Khác với các lãnh đạo khác, như Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro, người đã coi nhẹ mối đe dọa của COVID-19 và coi đây như bệnh cúm xoàng, Thủ tướng Modi ngay từ đầu đã đánh giá đúng mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh và hành động nhanh chóng.

Khi ông ra lệnh phong tỏa toàn quốc ngày 24/3, trong số 1,36 tỷ dân Ấn Độ, mới có trên 500 ca mắc và 10 ca tử vong. Ông Modi phát biểu: “Các bạn đã chứng kiến những quốc gia hùng mạnh nhất trở nên bất lực trước đại dịch này. Không còn cách nào khác để an toàn trước virus… chúng ta phải phá vỡ vòng lây nhiễm”.

Theo ông Ali, bằng cách thực hiện hành động quyết liệt ngay từ đầu, ông Modi đã củng cố hình ảnh là lãnh đạo quyết đoán, có thể đưa ra hành động nghiêm ngặt vì lợi ích quốc gia.

Chú thích ảnh
Người lao động chen chân về quê. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, các chuyên gia y tế Ấn Độ có quan điểm trái chiều về thời điểm và hiệu quả phong tỏa. Ông Ramanan Laxminarayan, học giả nghiên cứu cấp cao tại Đại học Princeton, cho rằng phong tỏa là cần thiết vì tình trạng lây nhiễm gia tăng nhanh tại thời điểm đó và phong tỏa đã giúp giảm số ca.
Bộ trưởng Y tế Harsh Vardhan cho rằng phong tỏa là quyết định táo bạo đã ngăn chặn tới 78.000 người chết.

Còn nhà virus học T. Jacob John cho rằng Ấn Độ phong tỏa quá sớm và quá rộng khi số ca còn thấp và chỉ tập trung ở một số khu vực. Nhiều người bị ảnh hưởng khi không kịp chuẩn bị cho phong tỏa vì chính phủ thông báo quá gấp và không có kế hoạch. Lệnh có hiệu lực chỉ sau thông báo 4 giờ. Nhiều người đột ngột mất việc, không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải đi bộ về quê.

Không bị chỉ trích

Chú thích ảnh
Một người dân xem ông Modi phát biểu trên truyền hình trong giai đoạn phong tỏa. Ảnh: Getty Images

Chiến thắng vang dội của đảng Bharatiya Janata của ông Modi trong bầu cử năm 2019 đã khiến đảng đối lập lớn nhất là đảng Quốc đại Ấn Độ rơi vào khủng hoảng. Do đảng đối lập yếu thế nên ông Modi không chịu chỉ trích từ phe này.

Ngoài ra, các nhà quan sát chính trị cũng nhận xét ông Modi không bị báo chí Ấn Độ chỉ trích.  Ông Ali nói: “Các đài truyền hình hiếm khi đưa tin về hệ thống y tế sụp đổ khi đối diện với dịch bệnh lây lan nhanh. Nhiều tuần liền, các mạng lưới truyền hình được xem nhiều nhất Ấn Độ chỉ tập trung vào vụ tự tử của một nam diễn viên Bollywood ngay cả khi Ấn Độ đang trở thành điểm nóng đại dịch hàng đầu toàn cầu”.

Thay vì họp báo như các lãnh đạo thế giới khác, ông Modi để các bộ trưởng tổ chức họp báo. Bản thân ông Modi sẽ trực tiếp phát biểu trên truyền hình hoặc phát thanh, kêu gọi người dân đi theo sự chỉ đạo của mình. Ông nói: “Tôi rất hiểu các vấn đề các bạn đã đối mặt, có người thiếu thức ăn, có người phải đi từ nơi này tới nơi khác, có người ở quá xa nhà và gia đình. Tuy nhiên, vì lợi ích quốc gia, các bạn đang hoàn thành nghĩa vụ như người lính kỷ luật”. 

Nhờ lời kêu gọi xúc động, thuyết phục của ông Modi mà nhiều người dân ủng hộ ông, không coi ông là nguyên nhân khiến họ mất việc trong phong tỏa.

Chú thích ảnh
Người ủng hộ đeo mặt nạ hình Thủ tướng Modi ăn mừng chiến thắng trong tổng tuyển cử ngày 23/5/2019. Ảnh: Getty Images

Ông Subhash Das, một lái xe ở New Delhi bị sa thải khi Ấn Độ phong tỏa, cho rằng lệnh này là cần thiết và giúp kiểm soát dịch bệnh. Ông nói: “Tôi không đổ lỗi cho Thủ tướng gây ra tình cảnh của tôi. Đó là do đại dịch mà những người như tôi đang chịu hậu quả. Tôi yêu ông Modi. Ông ấy đã làm quá nhiều cho làng tôi. Ông ấy mang lại điện và nhà bê tông cho chúng tôi”. 

Khi phong tỏa được dỡ bỏ cuối tháng 5, số ca lây nhiễm bắt đầu tăng theo cấp số nhân. Tới 16/9, Ấn Độ đã vượt 5 triệu ca bệnh, chỉ sau Mỹ - nước có trên 6,8 triệu ca.

Chuyên gia y tế Laxminarayan cho rằng Ấn Độ không thể kiềm chế dịch bệnh do hệ thống y tế yếu kém, mật độ dân số đông và thiếu nhận thức về y tế công cộng.

Dù hiện nay Thủ tướng Modi không bị đổ lỗi cho dịch bệnh, nhưng một số chuyên gia cho rằng kinh tế sụt giảm do đại dịch có thể sẽ khiến ông phải trả giá về mặt chính trị sau này.

Thùy Dương/Báo Tin tức

https://baotintuc.vn/phan-tichnhan-dinh/ly-do-thu-tuong-an-do-khong-bi-chi-trich-du-so-ca-covid19-chi-sau-my-20200917154423282.htm

Tân Thủ tướng Nhật lần đầu tiên điện đàm với Tổng thống Mỹ

 PLS : Em cũng xin chúc mừng Thủ tướng Yoshihide Suga ! :-) Nhưng em vẫn còn tiếc ông Shinzo Abe quá ! Ông Trump, ông đừng gây áp lực với Nhật Bản nhiều quá, vì họ đã làm việc căng thẳng lắm rồi !

Các bác thấy tôi nói có đúng không ? Ông Yoshihide Suga có vẻ không xuất sắc bằng ông Abe, mặc dù ông ấy cũng rất xuất sắc. Nhưng mà có thể là nhờ như vậy nên sức khoẻ của ổng tốt hơn, làm việc bền bỉ hơn.

Ông Abe, em có một phương thuốc khác của Việt Nam cho ông nè :  ông uống nước bột ngũ đậu (đậu xanh, đậu đỏ, đậu trắng, đậu đen, đậu nành), một ly mỗi ngày, đấy là thuốc trường thọ đấy và rất tốt cho hệ tiêu hoá. Dân Việt Kiều chỉ cho em đấy !

 

Tân Thủ tướng Nhật lần đầu tiên điện đàm với Tổng thống Mỹ

(Baohatinh.vn) - Cuộc điện đàm được lên kế hoạch diễn ra vào ngày 20/9 tới đây, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ mong sớm được nói chuyện cùng tân Thủ tướng Nhật trong bài đăng chúc mừng ông Yoshihide Suga trên Twitter.

Tân Thủ tướng Nhật lần đầu tiên điện đàm với Tổng thống MỹThủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga. (Ảnh: Getty Images)

Báo Fuji Network News (FNN) ngày 18/9 đưa tin, tân Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga có kế hoạch sẽ nói chuyện cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 20/9 tới. Quan chức của cả hai nước đang chuẩn bị cho cuộc điện đàm đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo sau khi ông Suga trở thành người đứng đầu Chính phủ Nhật Bản.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 17/9 gửi lời chúc mừng đến tân Thủ tướng Nhật Bản, một ngày sau khi ông Yoshihide Suga tiếp quản vị trí từ Thủ tướng Shinzo Abe. Ông Trump bày tỏ hy vọng sẽ nói chuyện với nhà lãnh đạo mới trong tương lai gần.

“Xin chúc mừng Thủ tướng Yoshihide Suga. Ông có một câu chuyện cuộc đời thật tuyệt vời! Tôi biết ông sẽ thể hiện rất tốt với nước Nhật và với thế giới. Rất mong được sớm trò chuyện cùng ông!” Tổng thống Trump đăng trên Twitter chính thức của mình.

Nhiều nhà lãnh đạo thế giới gặp không ít khó khăn trong việc xử lý mối quan hệ với ông Trump, người được cho là không có kinh nghiệm trong chính trường trước khi được bầu vào năm 2016, với phong cách ngoại giao độc đáo và không thể đoán trước.

Tuy nhiên trong nhiệm kỳ của mình, cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã phát triển mối quan hệ thân thiết với Tổng thống Trump. Hai nhà lãnh đạo cùng nhau chơi golf. Ông Trump gọi ông Abe là “một người bạn rất tốt của tôi”.

Không giống như ông Abe và nhiều nhà lập pháp khác ở Nhật có xuất thân từ các gia đình có truyền thống hoạt động chính trị, tân Thủ tướng Suga là con trai cả của một nông dân trồng dâu tây ở tỉnh Akita, Đông Bắc Nhật Bản. Ông Suga làm việc tại một nhà máy sản xuất bìa cứng trước khi bước vào chính trường.

Ông Suga là cánh tay phải cho ông Abe gần tám năm, giữ chức vụ Chánh văn phòng nội các và tổ chức các cuộc họp báo hai lần mỗi ngày với tư cách là phát ngôn viên hàng đầu của chính phủ.

Dù ít có dịp đi công tác nước ngoài với tư cách là Chánh văn phòng nội các, ông Suga đã bác bỏ lo ngại cho rằng ông thiếu kinh nghiệm ngoại giao.

Ông nhấn mạnh sự tham gia của mình trong hầu hết các cuộc điện đàm giữa ông Abe và ông Trump cũng như tham gia vào tất cả các quyết định chính sách quan trọng.

https://baohatinh.vn/quoc-te/tan-thu-tuong-nhat-lan-dau-tien-dien-dam-voi-tong-thong-my/198777.htm

mercredi 16 septembre 2020

Cứu Âu Hà My (2)

 Hi Hà My và các bạn, j'espère que vous allez tous bien ! :-)


Trước tiên là mình muốn gởi lời nhắn đến những mụ tiết hạnh khả phong yêu cầu Hà My phải giữ kín chuyện riêng gia đình :  Tôi yêu cầu các bà câm mồm lại ! Tại sao lại có thể bắt người ta phải im lặng chịu đựng đau khổ và bất công ? Minh bạch ở đâu ? Chính ông Trump ổng còn khuyên là, hễ mình có chuyện gì bất công là phải gào to lên cho mọi người biết, để họ can thiệp ! Chính những lời khuyên thối của mấy mụ đức hạnh ấy nó khiến cho khi trẻ con, phụ nữ bị bạo hành, bị ngược đãi thì họ phải âm thầm chịu đựng đến khi mất mạng. Còn mấy mụ khốn đức hạnh đẫy đà thì không bao giờ can thiệp cứu giúp gì cho người ta cả, còn khuyên họ nhẫn nhịn đi để khỏi phải bận tâm ! Đồ vô đạo đức, vô trách nhiệm, vô lương !



Mình ủng hộ Hà My ! Mình là cô giáo, mình phải bảo vệ lẽ phải, sự minh bạch để làm gương cho mọi người ! Không việc gì phải đẹp khoe, thối nát thì che ! Tổ cha mấy mụ đạo đức giả !

 

Kế tiếp, mình  nhắn thằng Trọng Hưng là, Paris nó phải sợ mày, chứ việc gì mà mày lại sợ nó ? Dù sao đi nữa thì Paris nó cũng mừng quá, vì mày không vác cái mặt mo hãm l. của mày sang đấy mà diễn trò khỉ, lừa gạt con gái nhà lành nữa !


Nhưng mà mình vẫn tức Hà My là, sao Hà My lại cưới cái thằng vai xo ngực lép, người béo múp, mặt chiều ngang dài hơn chiều dài, ánh mắt ti tiện, mồm cười gò bó, răng lổn nhổn như vậy ? Tởm quá ! Chẳng lẽ vì tiền mà chịu hết hay sao ? Hay là Hà My không biết thế nào là trai đẹp ? Cô giáo dạy tiếng Pháp, văn hoá Pháp thì phải biết thế nào là đẹp chứ ? Nghe mình khuyên nè, đi đăng ký học múa cổ điển đi, mời thầy dạy, họ sẽ dạy cho Hà My biết thế nào là một cơ thể đẹp.



Nhân tiện nhắn luôn con chị của thằng Hưng, nó chê là Hà My đánh răng đều như vắt chanh mà mồm vẫn thối. Thì Hà My nói : Chắc chị với anh Hưng không đánh răng mà mồm vẫn thơm, hay thật, thảo nào răng lổn nhổn và cứ nhe ra thì toả ra mùi xạ hương !

Hoan hô Hà My, cứ việc im lặng, nhưng thi thoảng lại xỉa cho chị em nhà chúng nó một câu cho chúng nó điên lên nhé ! Còn mấy cái con gái làng chơi bênh thằng Hưng, dạy tư cách giáo viên cho Hà My, thì Hà My cứ ignorer nó là xong ! Ở bên Pháp này ấy hả, giáo sư của mình cô thì làm mẹ đơn thân, thày thì đồng tính, chẳng ai thấy làm sao cả. Con người minh bạch nó là như vậy, có gì thối tha đâu mà phải đậy lại ?

Bisous et bon courage ma belle ! :-)

lundi 14 septembre 2020

Đại sứ quán Mỹ đăng bản đồ Việt Nam có Hoàng Sa và Trường Sa

 PLS : Wouaouh ! Magnifique !
Em đang nghe nhạc Brahms, đọc đến bài này thấy say sưa ngây ngất luôn ! :-)


Ông Trump, ông cứ tung tiền ra tranh cử, ông mà lại chịu thua ông Michael Bloomberg à ? Ông có sao Thuỷ Diệu là sao nhiều tiền vào bậc nhất, ông càng xài tiền ông lại càng có nhiều tiền, ông cứ chi tiền mạnh tay, quảng cáo mạnh vào !  :-) Je prie Bouddha femme pour vous ! Four more years !!! 


NB :

Thưa các bác, việc Mỹ đăng bản đồ có Hoàng Sa, Trường Sa rồi lại rút đi, thì các bác phải hỏi Đại Sứ Quán Mỹ ấy chứ !



Tôi thì tôi đoán ngay vài giả thiết như sau :

Một là, ĐSQ Mỹ đăng nhầm, nên sau đó họ sửa. Nhưng nói vậy thì cũng chẳng khác nào nói anh Daniel Kritenbrink dở hơi !


Hai là, Trung Quốc đe doạ, nhưng nếu mà TQ doạ được Mỹ, thì tôi khen TQ giỏi :-)


Ba là, TQ doạ, nhưng Việt Nam sợ, cho nên vội vàng van xin Mỹ rút ngay cái bản đồ ấy đi ! Có ông tướng của Việt Nam mặt rất Tàu lên phát biểu ngay rằng là, vì ta là láng giềng nên không được khiêu khích để xảy ra chiến tranh !



Tóm lại là các bác theo sát vụ đàm phán ở Vịnh Bắc Bộ giùm tôi ! Coi chừng là đàm phán bán luôn cả Hoàng Sa đấy !

 

 

Đại sứ quán Mỹ đăng bản đồ Việt Nam có Hoàng Sa và Trường Sa


Bản đồ Việt Nam mà Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội đăng tải trên trang Facebook chính thức có hình ảnh các đảo của Hoàng Sa và Trường Sa, nơi Trung Quốc cũng có tuyên bố chủ quyền và gọi là Tây Sa và Nam Sa. (Facebook US Embassy in Hanoi)
Bản đồ Việt Nam mà Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội đăng tải trên trang Facebook chính thức có hình ảnh các đảo của Hoàng Sa và Trường Sa, nơi Trung Quốc cũng có tuyên bố chủ quyền và gọi là Tây Sa và Nam Sa. (Facebook US Embassy in Hanoi)

Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội vừa công bố một bản đồ Việt Nam trong đó bao gồm Hoàng Sa và Trường Sa, hai quần đảo mà Trung Quốc cùng có tuyên bố chủ quyền và nằm trọn trong đường lưỡi bò 9 đoạn do Bắc Kinh đơn phương đặt ra.

Mỹ chưa bao giờ công khai ủng hộ các tuyên bố chủ quyền của Việt Nam đối với các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa nhưng trong một đăng tải trên trang Facebook chính thức của Sứ quán Mỹ ở Hà Nội hôm 9/9 nhằm kỷ niệm 25 năm quan hệ đối tác giữa hai nước, một bản đồ Việt Nam với hai quần đảo này được đăng kèm theo các thông tin về sự hợp tác giữa Hoa Kỳ và Việt Nam trong 1/4 thế kỷ qua.

Tấm bản đồ này dường như nhất quán với các tấm bản đồ chính thống mà chính phủ Việt Nam công bố, trong đó luôn có hình ảnh của hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Tranh chấp lãnh thổ trên hai quần đảo này giữa Việt Nam và Trung Quốc trở nên căng thẳng vào tháng 4 vừa qua khi Bắc Kinh công bố thành lập quận Tây Sa và Nam Sa, mà Việt Nam gọi là Hoàng Sa và Trường Sa, để quản lý hai quần đảo mà cả hai quốc gia Cộng sản láng giềng đều có tranh chấp chủ quyền. Việt Nam đã mạnh mẽ lên tiếng phản đối động thái được coi là giúp Trung Quốc đẩy mạnh hợp pháp hoá yêu sách đường lưỡi bò chín đoạn dù đã bị toà trọng tài quốc tế ở La Haye, Hà Lan, phủ nhận hồi tháng 7/2016.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nhiều lần khẳng định rằng “Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.”

Nhận thấy tấm bản đồ Việt Nam mà Sứ quán Mỹ đăng tải trên trang Facebook có hình ảnh một số đảo của Hoàng Sa và Trường Sa, nhiều người dùng mạng xã hội này đã bày tỏ cám ơn tới động thái mà họ cho là “sự ủng hộ” của Mỹ đối với Việt Nam.

Một người dùng Facebook có tên Nam Trường viết bằng tiếng Anh: “Chính phủ Mỹ công nhận: quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc về Việt Nam. Cám ơn rất nhiều. Đối tác tốt nhất từng có.”

Một người dùng mạng Facebook khác lấy tên Cơm Nguội bày tỏ “cảm ơn chính phủ Hoa Kỳ có quan điểm đúng đắn này, phù hợp với lịch sử và pháp luật quốc tế” và nói thêm rằng “uy tín của CP [chính phủ] Hoa Kỳ cũng được củng cố bởi những hành động như thế này.”

Nhận định về việc Sứ quán Mỹ đăng tải bản đồ Việt Nam có Hoàng Sa và Trường Sa, Khang Vu, một ứng viên tiến sỹ chuyên ngành an ninh Đông Á của Đại học Boston, đưa ra câu hỏi trên trang Twitter cá nhân rằng liệu đây có phải là một tín hiệu ngầm cho thấy Hoa Kỳ ủng hộ chủ quyền của Việt Nam đối với các quần đảo này không?

Derek Grossman, nhà nghiên cứu về an ninh quốc gia và Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của viện nghiên cứu Rand Corporation của Mỹ cho rằng đúng như vậy khi dẫn lại đăng tải của Đại sứ quán Mỹ với bản đồ Việt Nam có Hoàng Sa và Trường Sa trên trang Twitter cá nhân.

Mỹ trong những năm gần đây luôn phản đối các hoạt động quân sự hoá của Trung Quốc trên Biển Đông và lần đầu tiên ra tuyên bố mạnh mẽ nhất về Biển Đông hồi giữa tháng 7 vừa qua, trong đó bác bỏ hầu hết các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc trên vùng biển đầy tranh chấp. Washington khẳng định Bắc Kinh không có cơ sở pháp lý nào cho yêu sách “Đường chính đoạn” mà Trung Quốc tự đặt ra, trong đó bao gồm hầu hết Biển Đông chồng chéo lên các quần đảo và lãnh hải mà Việt Nam có tuyên bố chủ quyền.

Lập trường của Chính phủ Mỹ, theo nhà nghiên cứu Greg Polling của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) ở Washington DC, là không đứng về bên nào trong tranh chấp lãnh thổ nhưng gần đây Hoa Kỳ đã thể hiện sự ủng hộ kiên quyết hơn đối với phán quyết của Toà trọng tài quốc tế năm 2016, trong đó quy định hầu hết tài nguyên ở Biển Đông thuộc về các nước gần biển nhất, gồm Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei và Indonesia.

Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Mỹ trong những tháng gần đây cũng mạnh mẽ phản đối việc Trung Quốc đâm chìm tàu cá Việt Nam trên Biển Đông và cáo buộc Trung Quốc ngăn cản các hoạt động dầu khí của Việt Nam và các quốc gia trong khu vực.

Hiện công ty ExxonMobil của Mỹ đang tham gia hợp tác với PetroVietnam trong dự án khai thác dầu khí lớn nhất của Việt Nam ở mỏ Cá Voi Xanh trên Biển Đông, một trụ cột trong chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở của Mỹ trong khu vực.

Tổng lãnh sự Mỹ Marie Damour ở TPHCM hồi tháng 7 nói: “Việt Nam đã mang đến cho Mỹ một đối tác ổn định, thịnh vượng và độc lập ở khu vực Đông Nam Á, đóng góp cho hoà bình và an ninh quốc tế, hỗ trợ luật pháp ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương cũng như các quy tắc của hệ thống thương mại thế giới.”


https://www.voatiengviet.com/a/%C4%91%E1%BA%A1i-s%E1%BB%A9-qu%C3%A1n-my-dang-ban-do-viet-nam-co-hoang-sa-va-truong-sa/5582671.html

dimanche 13 septembre 2020

♬ SYMPHONIE Nº 3 EN FA MAJEUR, III, OP 90 ♬ JOHANNES BRAHMS

 




Ông F. Sinatra nghe bản này thì ông ấy cảm thấy như thế này :


Pour Clara Schumann : « cette œuvre est un tout, un seul battement de cœur. Du début à la fin on est enveloppé par le charme mystérieux des bois et des forêts ».

https://www.francemusique.fr/emissions/klassiko-dingo/l-histoire-de-la-3e-symphonie-de-brahms-et-qui-invente-l-orgue-14291

samedi 12 septembre 2020

Dư luận về thỏa thuận bình thường hóa quan hệ Bahrain-Israel

 PLS : Các bác thấy ông Trump giỏi chưa ? Các bác tưởng là tự nhiên mà được như vậy à ? Con rể của ông ấy nói là đó là đỉnh điểm kết quả của nỗ lực từ 4 năm nay. Tức là trong suốt 4 năm qua, họ đă phải liên tục đàm phán thế nào đấy để cuối cùng hai bên cảm thấy hài lòng, không bên nào bị thiệt. Cứ tiếp tục như vậy, thì chắc chắn là vấn đề Trung Đông sẽ được giải quyết !

Cho nên cái ông nào đề cử giải Nobel Hoà Bình cho Nhà Trắng ổng nói là, những nỗ lực về thương mại và trao đổi thông tin liên lạc sẽ đem đến hoà bình, đó là lời khen của ổng dành cho ông Trump đấy !

Ấn Độ và Nhật Bản cũng khen ông Trump, là tuy là việc thực hiện chưa được hoàn hảo, nhưng chính sách của ông Trump là rất đúng đắn, so với ông Biden (họ chê là ông Biden không có được những ưu tiên quan trọng). Ấn Độ cũng nói là ông Trump rất quyết đoán và mạnh mẽ trong nhiều lĩnh vực !

Ông Trump, châu Á ủng hộ ông ! Bonne continuation !

 

 

Dư luận về thỏa thuận bình thường hóa quan hệ Bahrain-Israel

Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 11/9 thông báo Bahrain đã tiếp bước Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đạt được thỏa thuận bình thường hóa quan hệ với Israel, UAE đã lên tiếng chúc mừng Bahrain và Israel về quyết định này.


Dư luận về thỏa thuận bình thường hóa quan hệ Bahrain-IsraelẢnh minh họa. (Nguồn: Stock Photo)

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao UAE Hend al-Otaiba cho rằng động thái này sẽ góp phần thúc đẩy sự ổn định và thịnh vượng tại khu vực.

Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi cũng bày tỏ đánh giá cao “bước đi quan trọng” của Israel và Bahrain.

Trong lời chúc mừng đăng trên mạng xã hội Twitter, Tổng thống Ai Cập nhận định rằng thỏa thuận bình thường hóa quan hệ giữa Israel và Bahrain sẽ giúp thiết lập “ổn định và hòa bình tại Trung Đông, hướng tới đạt được một giải pháp công bằng và lâu dài cho vấn đề Palestine.”

Trong khi đó, Chính quyền Palestine (PA) và phong trào Hồi giáo Hamas lên án thỏa thuận giữa Israel-Bahrain, coi đó là một “đòn đâm sau lưng” của một nhà nước Arab “đối với sự nghiệp chính nghĩa của Palestine” và là một hành động chống lại người Palestine, giống như thỏa thuận giữa UAE và Israel tháng trước.

Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cũng ra tuyên bố chỉ trích quyết định của Bahrain bình thường hóa quan hệ với Israel, cho rằng hành động này “là một đòn giáng mạnh vào những nỗ lực bảo vệ chính nghĩa của người Palestine.”

Tuyên bố cho rằng động thái trên “sẽ cổ súy Israel tiếp tục thực hiện các hành vi bất hợp pháp đối với Palestine, cũng như thúc đẩy nước này chiếm đóng vĩnh viễn các vùng đất của người Palestine.”

Ông Hossein Amir-Abdollahian - Cố vấn đặc biệt về các vấn đề quốc tế của Chủ tịch Quốc hội Iran - cũng chỉ trích thỏa thuận bình thường hóa quan hệ giữa Israel và Bahrain là “sự phản bội lớn đối với sự nghiệp chính nghĩa của người Palestine và Hồi giáo.”

Quyết định của Bahrain và Israel bình thường hóa quan hệ được Tổng thống Trump công bố trên mạng xã hội Twitter sau khi ông có cuộc điện đàm với Quốc vương Bahrain Hamad bin Isa Al Khalifa và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về vấn đề này.

Bahrain trở thành quốc gia thứ hai ở vùng Vịnh đạt thỏa thuận bình thường hóa quan hệ với Israel, sau UAE đạt thỏa thuận ngày 13/8 vừa qua.

Tổng thống Trump đánh giá thỏa thuận bình thường hóa quan hệ giữa Bahrain và Israel là “một bước đột phá lịch sử.”

Cố vấn cấp cao Nhà Trắng Jared Kushner - đồng thời là con rể của Tổng thống Trump - cho biết thỏa thuận trên là “đỉnh điểm của 4 năm nỗ lực tuyệt vời.”

Tuyên bố chung do lãnh đạo 3 nước Mỹ, Bahrain và Israel đưa ra cũng nhấn mạnh động thái này là “một bước đột phá lịch sử tiến tới hòa bình hơn nữa tại Trung Đông.”

Trong một tuyên bố qua video, Thủ tướng Israel Netanyahu cho rằng thỏa thuận bình thường hóa quan hệ Bahrain-Israel đánh dấu một “kỷ nguyên mới cho hòa bình.”

Về phần mình, Quốc vương Bahrain Al Khalifa tái khẳng định cần phải đạt được hòa bình lâu dài và công bằng giữa Israel và Palestine dựa trên giải pháp hai nhà nước.

Theo kế hoạch, vào ngày 15/9 tới, Tổng thống Trump sẽ chủ trì lễ ký kết thỏa thuận bình thường hóa quan hệ Israel-UAE tại Nhà Trắng. Dự kiến, Thủ tướng Netanyahu và Ngoại trưởng Bahrain Abdullatif Al Zayani cũng sẽ ký “Tuyên bố Hòa bình lịch sử” tại sự kiện này.

Theo AFP

http://baothanhhoa.vn/the-gioi/du-luan-ve-thoa-thuan-binh-thuong-hoa-quan-he-bahrain-israel/124224.htm

jeudi 10 septembre 2020

Việt Nam tuyên bố ASEAN ủng hộ vai trò của Mỹ ở Biển Đông

PLS : :-)

(Nhưng các bác theo dõi chặt chẽ vụ đàm phán ở Vịnh Bắc Bộ nhé !)

 

Việt Nam tuyên bố ASEAN ủng hộ vai trò của Mỹ ở Biển Đông

Ngoại trưởng các nước ASEAN họp trực tuyến với đồng nhiệm Mỹ Mike Pompeo, ngày 10/09/2020. Ảnh chụp màn hình VTV.
Ngoại trưởng các nước ASEAN họp trực tuyến với đồng nhiệm Mỹ Mike Pompeo, ngày 10/09/2020. Ảnh chụp màn hình VTV. AP
Thanh Phương

Trong cuộc họp trực tuyến giữa các ngoại trưởng ASEAN với ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo hôm nay, 10/09/2020, ngoại trưởng Việt Nam Phạm Bình Minh tuyên bố các nước Đông Nam Á muốn Mỹ đóng một vai trò trong việc duy trì hòa bình ở Biển Đông. Trong khi đó, Trung Quốc lại tố cáo Washington gây mất ổn định ở vùng biển đang tranh chấp này.


Theo hãng tin Bloomberg News, trong cuộc họp nói trên, ông Phạm Bình Minh, đại diện cho Việt Nam, quốc gia hiện giữ chức chủ tịch ASEAN, tuyên bố : « Chúng tôi hoan nghênh những đóng góp chủ động và mang tính xây dựng của Mỹ cho những nỗ lực của ASEAN nhằm duy trì hòa bình, ổn định và phát triển ở Biển Đông ».

Không nêu tên Trung Quốc, ngoại trưởng Việt Nam bày tỏ quan ngại về những diễn tiến gần đây ở Biển Đông, « bao gồm những sự cố nghiêm trọng, việc tiếp tục quân sự hóa vùng biển này và những hoạt động vi phạm quyền của các nước nhỏ, đi ngược lại với luật pháp quốc tế ».

Còn theo bộ Ngoại Giao Mỹ, trong cuộc họp với các đồng nhiệm ASEAN, ngoại trưởng Mike Pompeo đã cùng với một số quốc gia Đông Nam Á bày tỏ quan ngại về những hành động của Trung Quốc ở Biển Đông và một lần nữa khẳng định những yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh ở vùng biển này là bất hợp pháp, chiếu theo phán quyết năm 2016 của Tòa Trọng tài Thường trực trong vụ Philippines kiện Trung Quốc.

Theo hãng tin AFP, cũng trong cuộc họp hôm nay, ông Pompeo đã kêu gọi các nước Đông Nam Á tẩy chay các công ty Trung Quốc đã tham gia vào việc xây dựng các đảo nhân tạo ở Biển Đông. Vào tháng Tám, Washington thông báo trừng phạt 24 công ty nhà nước của Trung Quốc đã giúp xây dựng những cơ sở quân sự trên các đảo nhân tạo đó.


Hôm qua, trong cuộc họp trực tuyến với các ngoại trưởng ASEAN, ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị lại tố cáo Hoa Kỳ can thiệp vào các tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông và tăng cường sự hiện diện quân sự ở các khu vực đang tranh chấp. Ông cho rằng chính Washington đang gây căng thẳng ở Biển Đông và đã trở thành kẻ đi đầu trong việc quân sự hóa vùng biển này.

Tối qua, tại Hội nghị Cấp cao Đông Á, cũng do Việt Nam chủ trì, đại diện các nước tham gia đã bày tỏ quan ngại về tình hình Biển Đông và kêu gọi không gây căng thẳng, làm phức tạp thêm tình hình. Tham dự hội nghị gồm ngoại trưởng của 10 nước ASEAN và của các nước gồm Úc, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, New Zealand, Hàn Quốc, Nga, Mỹ cùng với tổng Thư ký ASEAN.

https://www.rfi.fr/vi/vi%E1%BB%87t-nam/20200910-vi%E1%BB%87t-nam-tuy%C3%AAn-b%E1%BB%91-asean-%E1%BB%A7ng-h%E1%BB%99-vai-tr%C3%B2-c%E1%BB%A7a-m%E1%BB%B9-%E1%BB%9F-bi%E1%BB%83n-%C4%91%C3%B4ng

mercredi 9 septembre 2020

Joseph Joachim plays Brahms Hungarian Dance #1

 


Hi bác Đông A và các bạn, em kể tiếp này :

Ông Joachim này hơn Brahms hai tuổi, hai người là bạn thân của nhau từ trẻ tới già.  Ông này may mắn hơn là nổi tiếng hơn nên hay biểu diễn cùng Clara, nên sau này mới giới thiệu Brahms với gia đình của nàng. Có cái thư Brahms viết cho bạn, khen bạn biểu diễn hay, gởi bạn sáng tác mới, xong khất hẹn là tao chưa trả mày 50 thalers được là bởi vì kiếm được vài đồng thì tao xài hết rồi :-)

Có lần Brahms kể là, cùng một ông bạn khác cũng là violoniste đi lưu diễn, đi từ làng này sang làng khác. Brahms có một cây đàn piano cùi bắp, tới một làng kia thì nó tắt tiếng luôn, làm thế nào nó cũng không vang lên được. May mà có người dân ở đó họ cho mượn đàn của họ. Nhưng khi ngồi vào chuẩn bị diễn, thì Brahms rất kinh hãi nhận ra là cây đàn đó nó được lên dây thấp hơn một demi-ton so với diapason (chắc là có thằng nào nó định chơi đểu ảnh).  Anh violoniste kia giận quá, bỏ đi không thèm diễn luôn. Khán giả bắt đầu la ó, giậm chân đòi trả lại tiền vé, anh Brahms hãi quá bèn ngồi vô chơi luôn bằng cách là transposer các bản nhạc lên một demi-ton (có cả một bản concerto của Beethoven). Hehe em cũng không rõ lắm là ảnh làm thế nào nhưng mà cũng đoán láng máng. Bác thấy có phi thường không ? Đại khái là cũng giống như khi bác chuẩn bị ca mổ Việt-Đức, mà hồi đó chưa có máy móc hiện đại lắm, cho nên bác phải vừa thăm khám vừa đoán, khi mổ ra thấy đúng y như vậy (em nghe kể trên báo), có phải không ạ ?

 

Cho nên đến khi Johannes và Clara yêu nhau rồi, thì ảnh lo quá (chắc là vì còn trẻ quá), không biết sau này sẽ ra sao, vì mọi người đồn thổi ghê lắm (họ đồn là cậu con trai út của Clara là con của chàng Brahms trẻ tuổi, bác thử mở hình cậu ấy ra xem cậu ấy giống ông nào ? :-) ). Bác thử tưởng tượng xem, scandale mà nổ ra, thì Clara mất hết danh tiếng, khỏi biểu diễn luôn, chắc là cả hai đói luôn, sống kiểu một túp lều tranh hai trái tim vàng. Thì Clara mới an ủi chàng rằng, thì mình cứ sống như thể mình đang chơi một bản nhạc mới mà chưa bao giờ từng đọc, bởi vì cuộc đời nó cũng là như vậy thôi !


Bác Đông A, em nghe bác nói là bác nghe nhạc mà không hiểu anh Brahms có tình cảm gì vv. là em thấy bác hai lần sai rồi. Thứ nhất là như em nói, nghe nhạc là để cảm thấy (cảm xúc, cảm giác), chứ không phải là để suy nghĩ. Bác phải lắng nghe, lắng nghe và xem mình cảm thấy gì.  Có một ông nhạc sĩ, giám đốc nhạc viện ông ấy nói đại khái là, khi biểu diễn một tác phẩm, thì giá trị của tác phẩm được tạo nên bởi người nghệ sĩ và cộng đồng khán giả, bởi vì họ chia sẻ cho nhau những gì họ cảm nhận được (dân văn học cũng nói như thế đấy). Tức là, tác phẩm thì có một thôi, nhưng mỗi người thưởng thức họ lại có cảm xúc khác nhau, nhưng họ vẫn chia sẻ với nhau một điều gì đấy.

Thứ hai là, muốn hiểu anh Brahms, thì bác phải tưởng tượng mình chính là ảnh (chứ không phải là bác đứng ngoài ngắm nghía). Ví dụ bác tưởng tượng kiếp trước bác là anh Brahms đi nghen, do bác thấy là hồi đó mình trẻ quá nên tình yêu gặp nhiều trắc trở, nên bác bèn quyết định là kiếp này mình sẽ già hơn nàng. Nhưng chắc là bác tính toán nhầm thế nào đấy (vì nghe nói một ngày ở thiên thai bằng cả thiên thu ở hạ giới), cho nên đâm ra bác lại già quá :-p, thế là nàng Clara đáng thương lại vẫn phải chờ bác dài cổ. Lần sau bác tính khéo khéo, làm sao cho hai người bằng tuổi nhau đi nghen, cho nó chắc ăn ! Vậy đó, bác tưởng tượng mình là ảnh, đến nhà nàng, chơi đàn cho nàng nghe, làm nàng xúc động tâm can, xong rồi bác nghe lại thử cái bản sonate đó của ảnh trên blog của bác xem nó có khác không ? (Nhưng thực ra cái bản mà ảnh chơi lần đầu cho nàng nghe là bản Sonate N°2 en la mineur ấy nó bị thất lạc rồi, bởi vì họ quyết định là chỉ giữ riêng cho nhau mà thôi.)


Nhưng mà bác Đông A biết không, em thương nhất là cô Julie Schumann, là cô con gái thứ ba của nhà ấy, nghe nói là xinh đẹp duyên dáng nhất trong ba chị em. Trong cái khoảng thời gian hơn hai năm mà ông Schumann ở nhà thương điên, còn anh Brahms thì làm ông bố trẻ thay thế cho ổng, thì cả ba cô con gái của Clara đều phải lòng ảnh. Ba cô giành nhau quyết liệt, cuối cùng chọn cách chơi bài, xem cô nào có được quân bài Roi de Coeur thì sẽ được lấy ảnh, thì lần nào cô Julie cũng được quân bài ấy. Cho nên sau này cổ kể cho anh Brahms nghe là trong suốt những năm tuổi thơ của cổ, cô ấy đã tin chắc là sau này mình sẽ lấy ảnh. Anh Brahms có vẻ cũng cảm động, hình như cũng định hỏi cưới cô ấy thật, nhưng bà mẹ phản đối quyết liệt. Không biết bả đã nói gì với con gái, mà sau đó cổ đi lấy chồng, sau đó ít lâu thì chết khi còn rất trẻ.

Nhưng mà bác Đông A biết không, bác đọc truyện tình yêu hay là xem phim Hàn Quốc thì đừng buồn quá. Chuyện tình dang dở làm cho người ta thương xót, chứ khi lấy nhau về nhiều khi lại cọc cạch. Đấy cô Âu Hà My với anh chồng cưới nhau làm om xòm tí tỏi, trai xinh gái đẹp giàu có lãng mạn, rồi bây giờ bỏ nhau, anh chồng đi kể khắp nơi là trên người cổ có gì, hôi nách ra sao, vv. (gớm quá, gớm quá !) Mai mốt mà ảnh bỏ con bồ xấu ỉn của ảnh thì chúng ta sẽ biết trên người nó có gì kekeke ! Hồi xưa em đọc blog của anh Phọt Phẹt, thấy có cái hình đám cưới to đùng ở trên một cái xe rác, hai vợ chồng xinh đẹp hớn hở nghễu nghện đi dạo khắp phố phường, bây giờ nghĩ lại em vẫn còn cười quặn cả ruột ! :-D Giả sử cô Julie mà có lấy được anh Brahms, thì chuyện tình có khi lại giống bố mẹ cổ thôi, rồi sau chừng hơn chục năm thấy ảnh già xấu lại yêu một chàng nghệ sĩ trẻ tài năng khác.

Nhưng em, thì em biết vì sao mà cô Clara yêu ảnh đấy. Người ta nói là, lẽ ra cuộc đời nghệ sĩ biểu diễn và sáng tác của cô ấy đã bị che phủ bởi bóng của chồng, nhưng nó đã được chiếu sáng bởi tình yêu của Brahms. Brahms có vẻ rất là féministe và ủng hộ nữ quyền, so với ông Schumann gia trưởng và ông Rousseau chê vợ thất học, thì quả là một trời một vực. Đối với em, thì Brahms là chàng trai quyến rũ nhất mọi thời đại. Thảo nào mà âm nhạc của chàng tuyệt diệu đến thế !

Bisous bác, em kính chúc bác luôn vui khoẻ, xem nhiều phim, có phim nào hay lại kể cho em nghe với ! :-)

Tổng thống Mỹ Donald Trump được đề cử giải Nobel Hòa Bình 2021

PLS :  Ngay từ khi thoả thuận hoà bình được ký kết là em đã nghĩ là ổng xứng đáng giải Nobel rồi ! Giỏi quá chứ còn gì nữa ? Ai mà nghĩ là lại có thể có được một thoả thuận hoà bình giữa hai kẻ thù truyền kiếp như vậy ? Ổng mà làm Tổng thống tiếp là ổng sẽ giải quyết được vấn đề Trung Đông đấy.

 

 

Tổng thống Mỹ Donald Trump được đề cử giải Nobel Hòa Bình 2021

Hãng tin Foxnews ngày 9/9 đưa tin, vài tuần sau khi giúp Israel và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đạt được thỏa thuận hòa bình, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã được đề cử cho Giải Nobel Hòa bình năm 2021.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AFP/TTXVN

Ông Christian Tybring-Gjedde, Trưởng phái đoàn Na Uy tại Hội đồng Nghị viện NATO, đã đưa ra đề cử trên, theo đó đánh giá cao Tổng thống Trump vì những nỗ lực  trong việc giải quyết các cuộc xung đột kéo dài trên toàn thế giới.

Trả lời phỏng vấn độc quyền của hãng Foxnews, ông Tybring-Gjedde nhấn mạnh: "Vì công lao của ông ấy, tôi nghĩ ông ấy đã nỗ lực kiến tạo hòa bình giữa các quốc gia nhiều hơn so với hầu hết các ứng cử viên khác được đề cử Giải Nobel Hòa bình".

Trong thư đề cử của mình gửi tới Ủy ban Nobel, ông Tybring-Gjedde cho rằng chính quyền Trump đã đóng vai trò quan trọng trong việc thiết lập quan hệ giữa Israel và UAE. Ông Tybring-Gjedde viết: "Khi người ta mong đợi các nước Trung Đông khác sẽ theo bước UAE, thỏa thuận này có thể là một yếu tố thay đổi cuộc chơi theo đó sẽ biến Trung Đông thành một khu vực hợp tác và thịnh vượng".

Năm 2018, hai nghị sĩ Na Uy cũng đề cử ông Trump cho Giải Nobel Hòa bình 2019 vì những nỗ lực của ông nhằm chấm dứt căng thẳng và nguy cơ chiến tranh trên Bán đảo Triều Tiên.

Phương Hoa (TTXVN)

 

https://baotintuc.vn/the-gioi/tong-thong-my-donald-trump-duoc-de-cu-giai-nobel-hoa-binh-2021-20200909173750696.htm

lundi 7 septembre 2020

Cứu Âu Hà My

 Hi Hà My,


Sướng chưa em ? Ta đây đã báo trước rồi ! Em coi em chọn chồng như thế có dại không ? Trong khi anh Hà Duy chia tay em ảnh vẫn ở vậy, lịch sự kín tiếng, thăng tiến, chẳng có gái gú chửi bới gì ai cả ! Tiếc thay, tiếc thay ! "Cầm vàng lại để vàng rơi !"

Hà My nghe cô nói này ! Cô lo cho Hà My lắm đấy, chỉ còn có hai mẹ con, nhà kia mà quyết diệt thì Hà My chắc phải chạy thẳng sang Pháp sống cho tới già !

Điều quan trọng nhất là chúng đang đòi hai mẹ con sang bên đấy gặp mặt ! Nghe cô dặn cho rõ đây : nhất quyết không được sang, không gặp mặt họ, họ giết cả hai mẹ con đấy !

Hai là, cứ để cho thằng Trọng Hưng nó kiện, hehe. Thằng nào hết tiền trước là thằng ấy thua ! Thằng ấy phá gia chi tử, bố mẹ nó còn không chịu được nó ! Hà My cứ cho nó kiện, cứ đeo đuổi vụ kiện hoài, nó hết tiền là nó chết (nhưng mà coi chừng nó điên quá nó giết em đấy !). Cứ mỗi lần ra kiện mình lại hối lộ thẩm phán, theo kiện hoài cho nhà nó sạt nghiệp.

Cô chỉ mới đọc bài, cô đã biết ngay nó bày mưu cưới được em gấp rút để đào mỏ, cưới xong là phá sản ngay thấy không ? May mà bố em biết thằng rể láo, nên chắc ông ra tay đấy. Em cứ liên tục khấn khứa ông nhé !

Cô đã báo trước cho em rồi, nó mà hết tiền, vợ ly dị, bồ bỏ, thì nó phát điên. Em có bản lĩnh thì cứ cầm cự đương đầu. Khi nào chịu hết nổi thì chạy qua Pháp làm tiến sĩ đi nghen !

Thiệt là khổ, không có cái dại nào giống cái dại nào !

Chúc hai mẹ con em được nhiều sức khoẻ, an lành !

 

samedi 5 septembre 2020

Les danses hongroises - Johannes Brahms

 

 


Hi các bác, các bác có biết mấy bữa nay tôi làm gì không ? Tôi nghe nhạc Brahms, ngây ngất say sưa luôn, nghe cả ngày cả đêm, thấy nhạc của ông ấy rất là ảo diệu và mạnh mẽ (magique et magnifique). Thế mà tôi phải thú thật với các bác là tôi không thích nhạc cổ điển lắm, cứ nhầm ông nọ với ông kia :-) Nhưng mà bây giờ tôi đã khám phá ra là tôi thích nhạc Brahms ! (Merci M. Dong A !)

 

Nhưng bản N°5 thì tôi thích nghe ở đây (phải chơi như vậy thì mới thấy được tâm hồn đẹp nồng nhiệt say đắm của chàng) :


@ bác Đông A : Em nghe bác hỏi, không hiểu vì sao mà một chàng thanh niên hai chục tuổi, lại có tình cảm gì với một bà hơn ảnh cả mười mấy tuổi, lại có tới bảy tám đứa con. Bộ bác không hiểu thiệt hả ? Để em cắt nghĩa cho bác nghen !

Tuy nàng hơn chàng cả 14 tuổi, nhưng lúc ấy chàng mới có 20, thì cộng lại suy ra là nàng cũng mới chỉ 34 tuổi thôi, còn xuân sắc lắm. Phụ nữ ngoài 30 nghe nói rất là quyến rũ, vì có nét đằm thắm hơn so với hồi trẻ. Hồi em ở tuổi ấy, các anh rụng như sung (có cả một anh rất là nổi tiếng). Mà Clara Schumann thì lại là một trang tuyệt sắc (bác cứ gõ tên xem hình bả mà xem), là nữ nghệ sĩ biểu diễn cho các ông hoàng bà chúa ở khắp châu Âu, chắc hẳn là bả phải thanh lịch duyên dáng lắm. Tất nhiên là nàng có nhiều con, nhưng được cái là anh Johannes Brahms ảnh lại rất thích trẻ con, ảnh nói là ảnh yêu cả bầy con của nàng, ảnh muốn làm bố của chúng để thay thế cho ông bố thật lúc đó đang ở nhà thương điên.


Em chưa xem phim bác nói, nhưng đọc truyện thì thấy kể là, chàng đã ngưỡng mộ nàng từ lâu vì nàng nổi tiếng lắm. Đến khi gặp mặt lần đầu ở nhà vợ chồng nàng, thì ảnh bị tiếng sét ái tình luôn (cho nên tiếng là thăm ông bà Schumann nhưng ảnh chỉ thích bà vợ chứ không thích ông chồng). Chuyện kể là, có lần ảnh biểu diễn cho hai vợ chồng nghe, chắc là rụt rè lúng túng thế nào đấy mà lúc lật bản nhạc, bị quẹt ngón tay vào giá nhạc chảy máu, thì nàng bèn băng bó cho, băng xong thì hôn vào ngón tay ấy, kiểu như quen chăm sóc con ấy :-) Bác thử tưởng tượng xem, ảnh phải cảm thấy thế nào ? Em đoán là bác cả đời chăm sóc trẻ con như vậy, chắc là phải khối bà mẹ phải lòng bác, mà không dám ngỏ đấy thôi !


Ôi chỉ tưởng tượng ra có hai chàng tiếng tăm lừng lẫy như vậy cùng yêu mình, thì đã thấy rợn cả người vì sung sướng ! Chỉ có là, em thấy là, bả làm sao mà khiến cho một chàng nhảy xuống sông, chàng kia ở giá tới già, thì cũng hơi quá đáng. Nghe nói là sau này Brahms chết vì ung thư, đến thời nay thì người ta hiểu là ổng bị ung thư tuyến tiền liệt, em nghe nói là ông nào độc thân ở vậy quá lâu thì hay mắc bệnh ấy, có phải không ạ ?


Tất nhiên là nàng có khuyên chàng nên kết hôn. Nàng nói, anh cưới vợ đi, tìm một cô trẻ và xinh, lại có chút tiền, anh sẽ thấy là tuyệt thú ấy ! Nhưng mà chàng không nghe. Chẹp chẹp, "hỏi thế gian, tình ái là chi ?"


Bác Đông A, không phải là Brahms đến lấy lại bản nhạc đem về đề tặng Clara rồi mang lại nhà Schumann đâu. Trong thư ảnh kể là, khi đó (sau buổi diễn) ảnh đem bản nhạc tới khách sạn để cho họ xem, nhưng hai vợ chồng bận quá nên trả lại bản nhạc, xin lỗi không xem. Sau đó ảnh phải nhờ một người bạn khác là một ông violoniste nổi tiếng tên là Johann Joachim viết thư giới thiệu để mang đến nhà họ. Ảnh cũng có kể là, khi ngồi ngắm nàng chơi đàn, ảnh không nghĩ là người ta có thể tạo ra được những âm thanh hay đến thế, và ảnh có cảm tưởng là nàng chơi cho riêng một mình ảnh nghe mà thôi.

Ở đây chúng ta thấy là hai tâm hồn họ rất hiểu nhau qua ngôn ngữ âm nhạc, bởi vì cả hai đều là những người chơi đàn cự phách. Em nghĩ là âm nhạc là trao đổi cảm xúc thôi, chứ không phải trao đổi suy nghĩ. Tất nhiên là từ cảm xúc sẽ nảy sinh ra ý tưởng. Khi một người có tâm trạng buồn chẳng hạn, ảnh chơi một đoạn nhạc buồn, và người nghe có người sẽ cảm thấy buồn, có người không, thì đấy không hẳn là người nào nghe nhạc kém, mà chỉ là họ có hiểu nhau hay là không mà thôi. Anh Brahms mà cảm thấy nàng chơi hay như vậy, nghĩa là nếu là ảnh chơi bài đó, thì ảnh cũng chơi như thế. Cho nên là hai người ấy họ hiểu nhau và yêu nhau dữ lắm, cho nên anh Robert Schumann đành phải chịu ra rìa. Và anh Brahms thì tất nhiên sẽ không tìm ra người phụ nữ thứ hai nào như Clara nữa, cho nên ảnh cũng không muốn lấy ai khác nữa.

 

 

Để em lấy ví dụ tiếp cho bác về chuyện nhiều khi giỏi âm nhạc mà vẫn không hiểu nhau. Thì cái ông chồng Robert Schumann đó, ông ấy biết cô Clara từ khi cổ còn nhỏ, cô ấy đã đi biểu diễn khắp nơi rồi, nhưng khi cưới nhau về, ổng không cho vợ đi biểu diễn nữa, đòi phải ở nhà chăm sóc gia đình, mà cũng không cho cổ luyện tập piano ở nhà, vì làm phiền ổng trong lúc ổng tìm ý tưởng sáng tác. Bác thấy là, ông ấy đâu có thích nghe vợ chơi đàn đúng không ? Trong khi mà anh Brahms thì lại một lòng say mê tài năng của nàng. Em chỉ cần thấy vậy thôi là em biết ông Schumann tiêu rồi !


Đấy là lại còn chưa kể, ông Schumann chỉ sáng tác giỏi thôi, còn chơi đàn thì dở (vì ổng lười luyện tập, hay viện cớ đau tay), trong khi mà hai người kia họ đều chơi đàn từ lúc còn nhỏ xíu, rất là say mê, biểu diễn kiếm tiền từ sớm. Nhưng cô Clara thì kiếm ra rất nhiều tiền còn anh Brahms thì chỉ biểu diễn bữa nào ăn bữa nấy thôi, nếu không diễn là đói, cho nên xem hình hồi trẻ thấy ảnh gày tong teo à (em thì thấy ảnh đẹp trai xuất thần luôn, mơ màng luôn). Khi mà anh Brahms viết tặng cổ một bản nhạc (và hỏi ông chồng là tôi có thể đề tặng vợ ông được không ? :-) ), thì cổ chơi bản nhạc ấy và nói rằng cổ cảm thấy tất cả những sợi dây ở trong tâm hồn cổ đều rung lên. 


Cho nên là, em cố thử nghe nhạc Schumann mà em cứ bị dội ra, em hổng thích chút nào hết, không biết mình có bị định kiến không, dân chơi nhạc lại chê mình dở. Nhưng biết làm thế nào được ? Nhưng khi em nghe bản Danse hongroise số 5 của Brahms ấy, thì em thấy cả một dàn violon cất lên bay bổng, lại có những nét luyến láy rất là ảo diệu, rất là charmant, thì oh là là, em thấy tất cả những sợi dây của tâm hồn em đều rung lên ! :-)


Bác Đông A, em viết ở đây dài rồi, có gì bác sang bài có clip của ông Joseph Joachim là bạn thân của Brahms chơi bản Danse hongroise N°1 để đọc tiếp nghen.