lundi 31 mai 2021

Chinavirus au Vietnam

https://www.facebook.com/HoangYenT.Truong 

 

"Đọc tin về dịch Covid xuất hiện chủng mới ở quê hương Việt nam trên báo Canada em cảm thấy không yên trong lòng. Cầu mong cô bác anh chị em bạn bè ở Việt nam thực hiện 5K chống dịch tốt, giữ gìn sức khỏe và tinh thần lạc quan kể cả khi phải sống chung với dịch lâu dài. Em tin rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi đúng như tên bài hát sau đây em đã nghe con trai hát và tự an ủi mình vào những đợt lockdown dài dặc của bang Ontario nơi em sống, bang bị dịch Covid tấn công mạnh nhất Canada."

 

Bác HY, tôi cũng cảm thấy không yên lòng, nhất là nghe nói chủng này kết hợp nhiều chủng khác nhau, lây lan rất mạnh. Tôi nghĩ là Trung Quốc kỳ này ra tay quyết diệt Việt Nam đấy. Và bác Đông A đúng khi bác ấy không hài lòng về ông Thanh Long. Tôi đã từng nghĩ là ở bộ Y tế của ta có những nhân vật thân Trung Quốc, và tôi nghi là ông Thanh Long này là một nhân vật như vậy. Bác Trọng, bác Phúc, các bác để ý theo dõi tình hình ở bộ Y tế giùm em !

Tôi nghĩ là đúng là Trời Phật thử thách Việt Nam thật, ta đã đẩy lùi hết đợt dịch này đến đợt dịch khác, lần này nếu ta thành công, thì Trung Quốc sẽ thua luôn, và cả thế giới sẽ trị chúng. Trong lúc tình hình nguy cấp như vậy, tôi gợi ý các bác là, phải bảo vệ thật kỹ các ông bác sĩ Trương Hữu Khanh và Lê Quốc Hùng, khi tình hình nguy khốn thì các ông ấy sẽ cứu dân được đấy !

Bác Trọng, bác Phúc, trong những năm qua, nhờ các bác lãnh đạo, Việt Nam đã giàu mạnh, vững vàng hơn nhiều rồi, các bác cố gắng cầm cự, đừng để Trung Quốc tiêu diệt mình !  

 

Bon courage mes compatriotes ! Tenez bon !

 

 

jeudi 27 mai 2021

On the Desk of President Trump

 

Donald J. Trump

10:48am May 27, 2021

With Memorial Day Weekend coming up, tomorrow people start driving in the biggest automobile days of the year. I’m sorry to say the gasoline prices that you will be confronted with are far higher than they were just a short number of months ago where we had gasoline under $2 a gallon. Remember as you’re watching the meter tick, and your dollars pile up, how great of a job Donald Trump did as President. Soon Russia and the Middle East will be making a fortune on oil, and you will be saying how good it was to have me as your President. Wasn’t it great to be energy independent, but we are energy independent no more. Shame, shame, shame. Other than that, have a great Memorial Day Weekend!

 https://www.donaldjtrump.com/desk 


:-) :-D

mardi 25 mai 2021

MORE MYSTERIOUS POWDER: Someone Is Trying To Threaten Rand Paul

 Here it is :

 

https://welovetrump.com/2021/05/25/more-mysterious-powder-someone-is-trying-to-threaten-rand-paul/ 


Ông Rand Paul, mạng sống của ông quan trọng hơn, ông đừng tấn công lão Fauci nữa, lão ấy được mafia Tam Hoàng đỡ đầu đấy ! Ông cứ để cho mọi người làm tiếp công việc của ông. Nếu ông thấy là ông Trump đúng, thì ông hỗ trợ cho ông ấy là được !

Take care Sir !


(Hihi lâu lâu không nói tiếng Anh mình lại quên mất !)

vendredi 21 mai 2021

Bang Bang (My Baby Shot Me Down)

 Hi there,

Các bác nghe bài "Bang Bang" theo phong cách rùng rợn chưa ?

 


(Tôi lâu lâu mới dám nghe bài hát này vì nó cứ làm tôi khóc sướt mướt, nhưng khi nghe version Lady Gaga hát thì tôi buồn cười kinh khủng ấy :-) )

mardi 18 mai 2021

AZ Audit Update: Maricopa County Aggressively Pressures Senate to End Audit

 

https://welovetrump.com/2021/05/18/az-audit-update-maricopa-county-aggressively-pressures-senate-to-end-audit/?utm_source=PTN&utm_medium=mixed&utm_campaign=PTN 


Ông Trump, chúng đe doạ bà Karen Fann đấy ! Bà ấy và bà Kelly Ward cần được giúp đỡ và bảo vệ !

Vacances de l'Ascension

 Hello my friends,

Thưa các bác, tôi mới đi nghỉ mát về. Có anh kia hỏi, đang mùa Covid như vậy, đi nghỉ mát là đi những đâu ? Tôi mới bèn giả nhời rằng : "Em dại em tìm nơi vắng vẻ / Chàng khôn chàng đến chốn lao xao !" Tôi thuê một ngôi nhà ở trong rừng, cách Paris 2h xe hơi. Nhà có khuôn viên rộng lớn, cây cối xanh tươi, có một bể bơi có mái che và sưởi ấm, nhiệt độ nước là 30°C. Mặc cho thời tiết xấu hay đẹp, mưa hay nắng, chúng tôi ngụp lặn ở đấy mỗi ngày hơn 2h, mưa bão rầm rầm trên mái, bốn bề là rừng, cứ như là ở trong chuyện cổ tích ấy. Chúng tôi vừa mới về đến nhà sáng nay, người còn lâng lâng. Tôi không dám đăng hình cho các bác xem, nhà đẹp lắm, nhưng sợ bọn gián điệp Hoa Nam và bọn mafia Mỹ truy kích tôi, vì tôi định sẽ quay lại đấy. Diện bao nhiêu bộ bikini đẹp mà chẳng có ai ngắm. Để từ từ tôi xem có tuyển được tấm nào từ sau lưng cho các bác xem không. Toàn là tiên cá cả !

Bisous các bác :-)

vendredi 7 mai 2021

Tổng thống Brazil ủng hộ dùng hydroxychloroquine làm thuốc điều trị sớm COVID-19

PLS : Bravo ông Bolsonaro ! Tôi cũng đồng ý ! Một loại thuốc rẻ tiền và tốt như vậy mà chúng nhất quyết không cho dùng để cứu người, đúng là bọn vô liêm sỉ ! Chúng muốn bán vaccines để kiếm được tỷ tỷ đô la kia ! Thế mà các bác chịu được như vậy, để cho bọn khốn độc ác chúng đè đầu cưỡi cổ mình !


Tiến sĩ Stella Immanuel : 
“Trong vài tháng qua, sau khi chăm sóc hơn 350 bệnh nhân, chúng tôi đã không mất một bệnh nhân nào. Không phải bệnh nhân tiểu đường, không phải người bị huyết áp cao, không phải người mắc bệnh hen suyễn, không phải người già. Chúng tôi đã không mất một bệnh nhân
nào.

“Trên hết, bản thân tôi, nhân viên của tôi và nhiều bác sĩ mà tôi biết cũng đang sử dụng Hydroxychloroquine để phòng ngừa, bởi vì theo cơ chế hoạt động, nó khởi tác dụng sớm và giống như một loại thuốc dự phòng. Chúng tôi tiếp xúc với bệnh nhân, 10 đến 15 bệnh nhân nhiễm COVID mỗi ngày. Chúng tôi chỉ đeo khẩu trang phẫu thuật. Không ai trong chúng tôi bị bệnh. Nó (Hydroxychloroquine) có tác dụng”.

 

Tổng thống Brazil ủng hộ dùng hydroxychloroquine làm thuốc điều trị sớm COVID-19

  Đông Phương • 15:05, 06/05/21351 lượt xem

Giúp NTDVN sửa lỗi

Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro ủng hộ mạnh mẽ việc sử dụng thuốc trị sốt rét hydroxychloroquine như một phương pháp điều trị sớm bệnh viêm phổi Vũ Hán (COVID-19), và thậm chí còn gọi những người phản đối nó là "kẻ vô liêm sỉ". Ông nói rằng chính nhờ sử dụng loại thuốc này mà ông đã khỏi COVID-19.

Theo Hãng thông tấn Trung ương (CNA) của Đài Loan, trước bối cảnh COVID-19 đã gây ra hơn 400.000 ca tử vong và gần 15 triệu ca nhiễm ở Brazil, Thượng viện nước này đã thành lập Ủy ban Điều tra sự thật về COVID-19 (sau đây gọi tắt là Ủy ban), để điều tra xem chính phủ có hành động sai sót hoặc thất trách trong đợt dịch hay không.

Hôm qua (5/5), Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Henrique Mandetta đã làm chứng trước Ủy ban nói rằng, Tổng thống (TT) Jair Bolsonaro từng đề nghị Cơ quan Giám sát Y tế Quốc gia (Anvisa) thay đổi nội dung hướng dẫn sử dụng hydroxychloroquine, để nó trở thành sản phẩm thuốc được chỉ định trong điều trị viêm phổi Vũ Hán.

Hôm nay (6/5), người kế nhiệm của ông Mandetta là ông Nelson Teich, cũng nói với Ủy ban rằng, lý do ông từ chức chủ yếu là vì chính phủ TT Bolsonaro muốn mở rộng việc sử dụng hydroxychloroquine để điều trị cho bệnh nhân, đồng thời nhận ra rằng ông không có quyền tự quyết trong Bộ Y tế.

Sau khi giữ chức Bộ trưởng Y tế Brazil trong 28 ngày từ tháng 4 đến tháng 5 năm ngoái, ông Teich, cũng giống như ông Mandetta, đã từ chức vì không đồng ý với các biện pháp kiềm chế đại dịch COVID-19 của TT Bolsonaro. 

Kể từ khi bắt đầu xảy ra đại dịch, ông Bolsonaro đã phản bác các nhà khoa học và ủng hộ các bác sĩ và công chúng sử dụng loại thuốc này như một công cụ để điều trị sớm COVID-19, nói rằng chính nhờ việc sử dụng hydroxychloroquine mà ông đã khỏi bệnh viêm phổi Vũ Hán.

Cũng trong hôm nay, ông Bolsonaro đã chỉ trích Ủy ban Điều tra sự thật về COVID-19, và gọi những người phản đối việc sử dụng hydroxychloroquine để điều trị sớm là "kẻ vô liêm sỉ". Ông cũng đề xuất rằng các thượng nghị sĩ thuộc các đảng phái trong chính phủ nên mời các chuyên gia ủng hộ việc dùng hydroxychloroquine làm thuốc điều trị sớm tới nói chuyện với Ủy ban.

Hydroxychloroquine từng bị phản bác vào năm ngoái nhưng lại vừa được công nhận

Hydroxychloroquine là một dẫn xuất cải tiến của chloroquine, nên sẽ có  tác dụng tốt hơn và có rất ít tác dụng phụ. Phần lớn thuốc Hydroxychloroquine (viết tắt là HCQ) được lưu hành trên thị trường với cái tên Nivaquine hoặc Plaquenil. Trong 60 năm qua, HCQ chủ yếu được sử dụng để điều trị bệnh sốt rét, viêm thấp khớp và lupus ban đỏ.

The Epoch Times đưa tin, vào ngày 28/7 năm ngoái, "Tổ chức Bác sĩ Tiền tuyến của Mỹ" (American's Frontline Doctors) gồm gần 20 bác sĩ thuộc các tiểu bang đã đến Washington, D.C. và tổ chức một cuộc họp báo tại tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ. Họ đã công bố thông tin mà họ tận mắt chứng kiến trong quá trình điều trị ở tuyến đầu cho bệnh nhân: HCQ hiện là loại thuốc hiệu quả nhất chống lại virus viêm phổi Vũ Hán.

Trong buổi họp báo, Tiến sĩ Stella Immanuel, bác sĩ chăm sóc chính tại Trung tâm y tế Rehoboth ở Houston, Texas, cho biết bà đã điều trị cho hơn 350 bệnh nhân mắc COVID-19 bằng cách sử dụng kết hợp Hydroxychloroquine, kẽm và Azithromycin, và mô tả sự kết hợp của các loại thuốc như một “phương thuốc chữa bệnh”.

Bà nói: “Trong vài tháng qua, sau khi chăm sóc hơn 350 bệnh nhân, chúng tôi đã không mất một bệnh nhân nào. Không phải bệnh nhân tiểu đường, không phải người bị huyết áp cao, không phải người mắc bệnh hen suyễn, không phải người già. Chúng tôi đã không mất một bệnh nhân”.

“Trên hết, bản thân tôi, nhân viên của tôi và nhiều bác sĩ mà tôi biết cũng đang sử dụng Hydroxychloroquine để phòng ngừa, bởi vì theo cơ chế hoạt động, nó khởi tác dụng sớm và giống như một loại thuốc dự phòng. Chúng tôi tiếp xúc với bệnh nhân, 10 đến 15 bệnh nhân nhiễm COVID mỗi ngày. Chúng tôi chỉ đeo khẩu trang phẫu thuật. Không ai trong chúng tôi bị bệnh. Nó (Hydroxychloroquine) có tác dụng”.

 

 

Tiến sĩ Immanuel cũng chỉ trích các nghiên cứu cho rằng Hydroxychloroquine không hiệu quả trong việc điều trị COVID-19, và thẳng thắn gọi các nghiên cứu như vậy là “khoa học giả”, được hỗ trợ bởi “các công ty dược phẩm gian dối”.

Nhưng sau đó Facebook, Twitter, Youtube đã xóa video dài 45 phút về cuộc họp báo, chỉ vài giờ sau khi video được chia sẻ và đạt hàng chục triệu lượt xem, trong đó chỉ riêng Facebook đã có hơn 13 triệu lượt xem, với lý do vi phạm "nguyên tắc cộng đồng" hay "chính sách COVID-19".

Vừa qua, cộng đồng y tế và truyền thông dòng chính Mỹ lại quay ngoắt 180 độ và đồng ý với tuyên bố vào giữa năm ngoái của Tiến sĩ Stella Immanuel. 

Hôm 9/2 mới đây, Tiến sĩ Immanuel đã đăng tải một video trên Twitter và tuyên bố: “Tôi yêu cầu một lời xin lỗi... Khi chúng tôi nói Hydroxychloroquine có hiệu quả, chúng tôi đã bị miệt thị. Bây giờ các nghiên cứu đang được đưa ra nói rằng nó có tác dụng”.

“Tôi đang nói về FDA (Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ), CDC (Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ), NIH (Viện Sức khỏe Quốc gia Mỹ), tôi cũng đang nói về tất cả các quý vị. Các đồng nghiệp của tôi, những người đã réo gọi tên tôi bằng những biệt danh khiếm nhã, những người đe dọa sẽ báo cáo tôi với hội đồng quản trị và tất cả những chuyện vớ vẩn như vậy, chỉ bởi tôi nói rằng Hydroxychloroquine có tác dụng”.

“Bây giờ quý vị đã xem tất cả những nghiên cứu đang nói rằng nó (Hydroxychloroquine) có tác dụng. Vậy còn hơn 500.000 người đã chết thì sao? Ai sẽ chịu trách nhiệm trước họ đây?... Ngay cả Joe Biden cũng gọi tôi là kẻ điên. Tôi yêu cầu tất cả các quý vị một lời xin lỗi".

Trong ấn bản tháng 1/2021, Tạp chí Y học danh tiếng của Mỹ (American Journal of Medicine) cuối cùng cũng thừa nhận Hydroxychloroquine mang lại hiệu quả điều trị tốt. Nếu bệnh nhân nhiễm COVID-19 sử dụng thuốc này ngay khi vẫn còn ở nhà, chưa nhập viện thì việc trị bệnh có được hiệu quả đáng kể (theo kê đơn của bác sĩ). 

Hồi tháng 8 năm ngoái, Tiến sĩ Diêm Lệ Mộng (Yan Limeng), một chuyên gia về virus học người Hong Kong đã chạy trốn sang Mỹ, cũng tiết lộ rằng các quan chức cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang dùng hydroxychloroquine để ngừa dịch bệnh, nhưng ĐCSTQ không cho người dân biết. Cô nói rằng bản thân cũng đang dùng nó hàng ngày nhưng cũng khuyến nghị bệnh nhân có vấn đề về tim nên hỏi ý kiến ​​bác sĩ về phương pháp sử dụng HCQ.

Trước đó, cựu TT Hoa Kỳ Donald Trump đã công khai tuyên bố rằng ông đang dùng hydroxychloroquine để phòng chống virus viêm phổi Vũ Hán.

Đông Phương (t/h)

https://www.ntdvn.com/the-gioi/tong-thong-brazil-ung-ho-dung-hydroxychloroquine-lam-thuoc-dieu-tri-som-covid-19-177372.html

mercredi 5 mai 2021

From the Desk of Donald J. Trump


 https://www.donaldjtrump.com/desk

 

 

All my congratulations, Mr. President ! :-)

Rửa bát - GS VHV

 https://www.facebook.com/van.vu.712?fref=ufi&pnref=story

 

Hi các bác, các bác có nhận thấy là các anh tuổi Tuất các anh ấy đùa rất là buồn cười không ? :-) Ông Trump mà đùa thì tôi không thể nào nhịn được cười (các bác có nghe ổng nói vì sao mà bà Clinton là người giận dữ nhất nước Mỹ không ? :-D :-D Thế mà chúng cứ sưng sỉa lên với ổng !) Anh Văn mà đùa thì em cười suốt mấy ngày luôn, trẻ ra chục tuổi ! 


Rửa bát 
 
Vài ba năm nay, phong trào nữ quyền lên ngôi, rửa bát được coi là hành động đặc trưng của bậc trượng phu mẫu mực.
Báo chí đua nhau ngợi ca các anh rửa bát, hết anh Jeff rửa bát lại đến anh Bill rửa bát. Hàng ngày.
Và rồi anh Jeff ly dị, anh Bill nay cũng ly hôn. Nhìn về khía cạnh thống kê, xem ra rửa bát cũng không phải là điềm tốt.
Nếu đã học thống kê (mà nơi tốt nhất, không thể khác, là chương trình đào tạo kỹ sư của viện Bigdata https://vinbigdata.org/.../chuong-trinh-dao-tao-ky-su-ai.../), bạn phải đặt câu hỏi: có sự liên quan nào (correlation) giữa rửa bát và ly hôn ? Sự liên quan đó là gì ?
Xem xét vấn đề một cách hời hợt, kết luận sẽ thường là:
-Anh Jeff, anh Bill phải rửa bát nhiều qúa, không chịu được. Phải bật.
Nhưng nhớ rằng Jeff và Bill là người đã làm nên nghiệp lớn, toàn thân là đảm, thì có rửa bát của nhà mình, chứ cần rửa thêm bát của hàng xóm, các anh ấy cũng cân được.
Sự thật sâu xa, và thú vị, hơn. Như ta đã biết, rửa bát là một bước quan trọng của thiền tập. Nếu tập trung hết tinh thần vào rửa bát, cảm giác bình yên, sinh ra từ chính bản thân, sẽ đến. Jeff và Bill luyện tập công phu đã được mấy chục năm nay, tự thân sẽ ngộ. Sâu thẳm từ trái tim, phảng phất như là
-Chỉ cần rửa bát không, xem ra cũng đã hạnh phúc !
Bởi vậy, để bảo vệ hạnh phúc gia đình, chị em phải nên hết sức cẩn thận với hội rửa bát. Hãy bắt chồng mình đi nhậu, đánh golf, xem đá bóng, chém gió và bí tỷ ở đâu đó. Phải thật kiên quyết, nếu cần thiết dùng đến bạo lực, như gí (nhiều) tiền vào tay và đẩy ra cửa. Đầu óc họ sẽ lâng lâng, chân nam đá chân chiêu đi về nhà, chẳng ngộ được điều gì, ngoài sự tuyệt vời của vợ vậy.

 

(Anh Văn, em cứ đưa bài về đây cho hội không có Facebook họ đọc. Nếu mà anh không đồng ý, thì em lại xoá đi. :-p)


@ GS Châu : Ông thày dạy múa của em (nghệ sĩ) thì khi dạy mình sáng tạo điệu múa, ông ấy nhắc là "đừng suy nghĩ" (ne pensez pas) :-) Ông Rousseau thì ông ấy sáng tác khi suy nghĩ miên man lúc đi trong rừng (về nhà mới viết lại), còn ông Nguyễn Huy Thiệp thì ông ấy hình như có nói là, khi mà sáng tác thì phải ở trong trạng thái "nửa thực nửa hư". Giới phê bình Pháp cũng có nhận xét rằng văn của Thiệp tuyệt diệu là vì nó "mêler le réel et le mystérieux". Cho nên theo cảm nhận của em thì khi tỉnh táo thì ta không sáng tác được. Và GS cứ để ý mà xem, khi nghệ sĩ họ sáng tạo thì họ đều "thăng hoa" chứ không sáng suốt rành mạch. Và ông Rousseau thì, theo em, ông ấy viết như một nghệ sĩ chứ không phải như một nhà triết học. Cho nên em phân biệt hai cái "démarche rationnelle" và "démarche artistique" là chúng khác nhau.

Ông Patrick Juvet mà theo em là một nghệ sĩ rất lớn, ông ấy có kể ông ấy sáng tác nhạc như thế nào đấy (ở trong cuốn tự truyện "Les bleus au coeur", xuất bản năm 2005, Flammarion, anh nên đọc cuốn ấy). Ông ấy nói là, đời ông ấy chán đủ thứ, nhưng không có một ngày nào mà ông ấy chán âm nhạc cả. Ông ấy cho rằng, như mọi người nghệ sĩ, ông ấy theo đuổi đam mê của mình (ở đây là âm nhạc), là để "fuir la souffrance". Khi ông ấy ngồi vào đàn, thì ông ấy bắt đầu bằng cách chơi bất cứ giai điệu nào ông ấy thích, sau đó ông ấy chơi lại một số bản nhạc cổ điển mà ông ấy thích, cho đến khi có một giai điệu nảy ra trong đầu. Ông ấy chơi đi chơi lại, gọt giũa giai điệu ấy cho nó đẹp hơn, và khi đó thì những giai điệu khác cũng sẽ tới.


Cho nên khi em đọc cuốn "Amour et maths" của ông Edward Frenkel, thì em đoán ra vì sao mà cùng nghiên cứu Bổ đề Langlands, mà ông Ngô Bảo Châu thì giải được, mà ông kia thì không đấy :-) Đấy là vì ông Frenkel có vẻ rành mạch, lý trí quá, còn ông Châu thì nghệ sĩ hơn nhiều. Cho nên em thấy người Việt Nam ta họ coi thường nghệ thuật, không cho con học đàn học nhạc gì cả, thì em biết là còn lâu mới có người xuất sắc. Cũng vậy, em thấy các ông bố khi dạy con thì họ áp chế nó quá, nên con cũng sẽ không giỏi được (trừ khi là ông bố là nghệ sĩ, như bố ông Vũ Hà Văn). Trong đám học sinh Việt Nam đi thi toán Olympiques, có mấy giải vàng, mà chỉ có một giải đồng. Ông bố của cậu được huy chương đồng mới khoe rằng, ngày nào tôi cũng kèm nó làm toán. Em mới nghĩ bụng, nếu mà ông đừng có kèm nó, ám nó như vậy, thì chắc là nó được giải vàng rồi, chứ không phải giải đồng.


Nhân tiện em nói luôn vụ em chê ông Vương Đình Huệ. Việc chọn ông Huệ làm Chủ tịch Quốc hội làm em ưng ý lắm. Cứ để cho ông ấy làm chức ấy, để ông ấy tập cách lắng nghe mọi người và hoà đồng với họ. Em chê ông Huệ hai điều : một là, ông ấy có vẻ kém hoà đồng, nên không làm ở chỗ nào lâu được; hai là, ông ấy có vẻ thiếu phẩm chất nghệ sĩ, mặc dù là nghe nói ông ấy hồi nhỏ cũng có đọc nhiều sách văn học. Cho nên em đề nghị ông Huệ là, ông hãy học thuộc lòng 300 bài thơ của các thi sĩ lớn, ta cũng như Tây, Ấn Độ, Nga, vv. Sửa xong được hai điều ấy, thì ông làm Thủ Tướng được đấy :-)  (Và các bác có thấy là ông Trần Tuấn Anh có cả hai điều ấy không ? Ông ấy Tây du về, nên có khả năng lắng nghe ý kiến người khác, ông ấy lại lấy vợ nghệ sĩ, chắc cũng có lòng yêu nghệ thuật. Còn ông Thủ Tướng hiện tại thì em chưa biết thế nào, nhưng chừng nào bác Trọng và bác Phúc còn encadrer ông ấy, thì em chưa lo.)

lundi 3 mai 2021

AMERICA'S AUDIT THREATENED

Ông Trump, bà này mới xứng đáng làm Vice President của ông nè :

 


(Bà ấy cần được bảo vệ cẩn thận ! Em cũng thích ông Ken Paxton và ông Josh Hawley. Còn ông Rand Paul làm em hơi thất vọng, ông ấy không thích ông đâu !)

samedi 1 mai 2021

Arizona Audit Workers Safety In Jeopardy? Strange “Carnival” Suddenly Opening At Audit Site !

 I smell the danger :

 

https://welovetrump.com/2021/05/01/arizona-audit-workers-safety-in-jeopardy-strange-carnival-suddenly-opening-at-audit-site/