mercredi 26 juin 2019

THƠ TÓC BAY GIÓ ĐÔNG ÙA

Thưa các bác,

Tôi xin chào các bác để đi nghỉ hè, ôm hôn các bác, bisous, chút chút !

Đang đợt nắng nóng, xin mời các bác đọc bài thơ mùa đông để nhớ đến tôi đang tắm mát ở biển khơi :-)


Hoa Quynh
http://www.pixhd.me/hoa-quynh.html


THƠ TÓC BAY GIÓ ĐÔNG ÙA

Thơ em trộn cát da em trắng
màu tim tím đỏ hoa xương rồng môi em ngọt
độ mặn muối biển chiều xanh thẳm
nồng nàn những gió lên và tiếng chim
bình minh dậy

Thơ em bay, quãng ba dịu ngọt họa mi
dây đàn chạm đáy cốc buồn sân ga
định mệnh vắt ngang trán trầm lặng
khẩu phần cơm áo, vất và bỏ, hoang mang

Thơ em lay, mệnh đề không bằng phẳng
những kinh tuyến và vĩ độ ảo
con đường sinh tử, tiếng khóc và nụ cười
thỏa hiệp khốn quẩn, khốn quẩn
con kiến chết dí bàn chân
ve ngủ mùa đông

Thơ em về mưa ri ri ngày vu quy
áo đỏ phấn hồng
mở cửa xiêm y trắng
chiêm bao nụ quỳnh đêm mất ngủ
thơ tóc bay hốt nhiên gió đông ùa
gối ngực anh …

Lam Hạnh
https://www.facebook.com/www.hopluu.net/

dimanche 23 juin 2019

Trời nóng

GS Châu nói : 

"Đang đọc sách của thằng tây thực dân nó nói cái nòi giống mình nó lếch thếch vì trời nóng quá. Tiên sư thằng thực dân, có khi nó nói đúng.
Nóng thế này, đầu lúc nào cũng đau như ung, người như cái giẻ rách.
Mà tại sao trời nóng người lại mệt nhỉ?"

https://www.facebook.com/ngobaochau.2?hc_ref=ARTBTB8SCEQ2_ckUN4xQL9_e0oJfyuhWdbP6rnyBTPQgvNNFOx-eKatU9zcyQhXgM3Q



Thưa GS Châu,

GS ở phương Tây lâu rồi, không quen chịu nóng nữa. Em biết có nhiều chàng Tây khoảng trên bốn chục tuổi, còn rất đẹp trai phong độ, sang Việt Nam làm việc trời nóng quá lăn đùng ra đột tử. GS mà bị đau đầu và mệt mỏi là coi chừng đó nghen !

Em có vài lời khuyên cho GS nè :

Một là uống nước chanh thường xuyên (citronade, nước chanh pha với đường thêm chút đá, pha chua ngọt nhẹ thôi, để cho dễ uống).

Hai là uống trà đá loãng thường xuyên, nếu có được trà xanh thì càng tốt (lá cây chè già nấu lên lấy nước).


Ba là, lúc nào cũng phải có một chai nước lọc trong túi, hễ cảm thấy hơi khát là uống một ngụm nhỏ thôi, để cho thấm ướt họng.


Bốn là, ngài nên mặc đồ lụa tơ tằm rất mát, đội nón rộng vành.


Năm là, đừng ăn những món nhiều gia vị nóng, cay quá, vừa nóng người mà cơ thể lại bốc mùi hôi.


Sáu là, nếu anh hay nhức đầu quá thì nên mang theo trà tilleul về Việt Nam mà uống.


Để mai mốt em nghĩ ra thêm điều gì thì sẽ khuyên GS tiếp (thế không có cô nào chăm sóc cho GS à ?) Nhân dịp nóng này anh cũng nên đi bơi thường xuyên, vừa đẹp người mà lại mát mẻ, sảng khoái !

GS có ăn món vải thiều Lục Ngạn không ? Em ở bên này năm nay mua được vải thiều ngon quá, to đỏ đẹp như hình chụp ở trên mạng ấy, ngọt dịu, thơm nhẹ, vừa ăn vừa biếu, mọi người mê quá chừng luôn !


Em xin kính chúc ngài được khoẻ khoắn, thể chất và tâm thần thoải mái !

jeudi 20 juin 2019

Thêm một bà cô cởi trần, ngực xệ ôm chiếc lu khiến dân mạng tiếp tục hoảng hốt về một mùa sen ở Hà Nội

PLS : Không hiểu sao các bác lại giận dữ vậy chứ tôi thì được một phen buồn cười không chịu nổi :-D :-D


Thêm một bà cô cởi trần, ngực xệ ôm chiếc lu khiến dân mạng tiếp tục hoảng hốt về một mùa sen ở Hà Nội


——————- 
Vừa mới cách đây mấy hôm, cộng đồng mạng được phen xôn xao vì bức ảnh chụp nhóm phụ nữ trung niên mặc áo yếm hở hang nhức mắt, ra hồ Tây chụp sen mà ngỡ như… chuẩn bị đi tắm. Chưa bàn đến vóc dáng của họ ra sao, nhưng riêng cách ăn vận lố lăng, áo lót lòi ra ngoài áo yếm trông lôi thôi phản cảm là quá đủ để dân mạng “khẩu nghiệp”.
Nhóm phụ nữ trung niên gây sốc khi đi chụp ảnh sen mới đây.
Câu chuyện trên mới hạ nhiệt được vài bữa, tới hôm nay dân tình lại sục sôi vì một bức ảnh khác. Lại thêm một bà cô thích “chơi trội”, lột áo yếm cởi trần, bất chấp ngực chảy xệ để làm một khoảnh khắc để đời.
Và giờ lại có thêm một nhân vật nữa góp thêm vào series “khoe ngực ở hồ sen”.

Mặc dù bức ảnh được set up khá nghệ thuật với chiếc lu cắm đầy sen hồng làm đạo cụ, thêm cả ai đó té nước bên ngoài khiến khung cảnh trở nên lãng mạn, nhưng riêng người phụ nữ trung niên ngồi ôm chiếc lu với tư thế khó hiểu, để hở ra toàn bộ vòng 1 khiến dân mạng lại được phen ồn ào.
“Thấy các em hot girl trẻ đẹp khoe thân cởi đồ, bác gái cũng đua đòi theo trend và cái kết: bị cộng đồng mạng gạch đá không trượt phát nào”.
“Chả thấy đẹp ở đâu, xấu hổ quá cô ơi, lớn tuổi rồi ai lại chụp ảnh vô duyên như thế”.
“Bác ơi về nhà bế cháu đi cho thanh lịch chứ ra hồ sen cởi áo như này con cháu sợ hãi quá”.
“Cạn lời, không biết phải nói gì với cô, già rồi còn chụp ảnh nhạy cảm, giờ nổi tiếng ầm ầm trên MXH chắc cô ấy vui lắm?”.
Biết là người phụ nữ ấy đáng tuổi mẹ mình nên rất nhiều người phải kiềm chế để không thốt ra những lời lẽ nặng nề. Tuy nhiên, nói một cách khách quan thì việc khoe da thịt với tư thế kia quả là không đẹp đẽ chút nào, cũng chẳng tôn lên được vẻ quyến rũ hay bất kỳ nét gì của người phụ nữ.
Nhìn lại một mùa sen vừa qua, liệu đạo diễn nào đó có nên thu thập hết những bức ảnh theo trend khỏa thân cùng bình luận của cư dân mạng để làm thành bộ phim có tựa đề “Hồ Tây sôi sùng sục” không nhỉ? Trời đã nóng chảy hết cả mỡ, các bà các mẹ còn thi nhau “đốt mắt” người nhìn, thế thì làm sao mà thở được!
Những bà cô tuổi sồn sồn có vẻ như thích gây sự chú ý hơn cả các hot girl tự phong trên mạng?
Hội đam mê nhiếp ảnh choáng váng vì thiếu nữ “ngủ gật” đến lòi cả đầu ngực giữa hồ sen trắng.
Ai giấu quần áo của cô ấy thì trả lại đi cho người ta mặc vào, nắng thế kia cháy da mất!
Còn đây là hot girl đình đám nhất mùa sen năm nay với bộ ảnh khỏa thân bị lôi ra mổ xẻ ầm ĩ.
————-
https://baomoi.com/them-mot-ba-co-coi-tran-nguc-xe-om-chiec-lu-khien-dan-mang-tiep-tuc-hoang-hot-ve-mot-mua-sen-o-ha-noi/c/31159741.epi?fbclid=IwAR1zCU4vNu5yhhYpf8466z5ILv7YzVbV53IDqxbyoHy6azK8o6PPtdYCuKU

mercredi 19 juin 2019

Toán học và nghệ thuật

PLS : Wouaw ! Không nhận ra GS nhà mình nữa luôn ! Các bạn xem ảnh mặc áo polo mà cơ bụng hằn lên thấy không ? Cánh tay cơ bắp đẹp như vũ công thấy không ? Thật không ngờ gần năm chục tuổi rồi mà trông còn săn chắc như vậy ! Mặt thì không đẹp lắm với cái mũi sư tử của ảnh nhưng mà như vậy người ta gọi là "đẹp tướng số" ! :-) GS ăn uống luyện tập thế nào chia sẻ kinh nghiệm cho chúng em với ?

(Je dis bonjour à M. Ha Huy Khoai !)

Image may contain: 2 people, people standing
https://www.facebook.com/ngobaochau.2?hc_ref=ARTBTB8SCEQ2_ckUN4xQL9_e0oJfyuhWdbP6rnyBTPQgvNNFOx-eKatU9zcyQhXgM3Q

mardi 11 juin 2019

Chủ động tham gia định hình, dẫn dắt tiến trình hòa bình, an ninh quốc tế

PLS : Xin chúc mừng Việt Nam, chúc mừng Bộ Ngoại giao ! :-) Hehe, may mà bầu ở Liên Hiệp Quốc chứ nếu bầu ở Việt Nam thì lại bảo là mình gian lận phiếu hay cái gì ấy ! :-D


Chắc là các bác phải làm một cái site web bằng tiếng Việt để phổ cập cho đại chúng Việt Nam xem các vấn đề mà các bác bàn luận ở LHQ là gì chứ ? Để em còn cho ý kiến với chứ ? Em cũng muốn tham gia định hình, dẫn dắt tiến trình hoà bình quốc tế đấy ! :-)



Chủ động tham gia định hình, dẫn dắt tiến trình hòa bình, an ninh quốc tế

12:38, 11/06/2019

(Chinhphu.vn) - Sau khi Việt Nam trúng cử Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ), nguyên Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Vinh cho rằng, đó là cơ hội để Việt Nam tham gia định hình dẫn dắt tiến trình hòa bình, an ninh quốc tế.
Nguyên Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Vinh. Ảnh: VGP/Tuấn Dũng
Việt Nam có đủ tầm, thế tham gia hội nhập quốc tế sâu rộng
Việt Nam đã trúng cử và trở thành Ủy viên không thường trực HĐBA LHQ nhiệm kỳ 2020-2021 với số phiếu bầu gần như tuyệt đối. Là người có hai nhiệm kỳ công tác tại Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ, ông đánh giá thế nào về những nỗ lực của Việt Nam để có được kết quả này?
Ông Phạm Quang Vinh: Trước hết tôi rất tự hào và chắc rằng nhân dân Việt Nam cũng hết sức tự hào về số phiếu bầu gần như tuyệt đối này. Đây là số phiếu kỷ lục, cao nhất trong 75 năm tồn tại của LHQ, cho thấy Việt Nam đã nhận được sự tín nhiệm rất cao. Tôi tin rằng, với uy tín của chúng ta, cùng sự tin cậy của cộng đồng quốc tế, Việt Nam sẽ hoàn thành nhiệm vụ là thành viên không thường trực của HĐBA LHQ.
Để đạt được thành quả này rõ ràng là nhờ những đóng góp của Việt Nam đối với cộng đồng quốc tế, cũng như công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế sâu rộng của chúng ta trong thời gian qua, đã tạo nên vị thế, uy tín, được cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh rất giá cao.
Một điều nữa mà tôi muốn chia sẻ, đó là sự vận động từ rất sớm của chúng ta để truyền tải thông điệp về một nước Việt Nam với khát vọng hòa bình, mong muốn đóng góp sâu rộng vào công việc chung vì hòa bình, an ninh, phát triển của LHQ. Chúng ta đã vận động ở cấp cao và các cấp. Đặc biệt là ngành ngoại giao của Việt Nam đã làm việc rất tích cực, chủ động trong việc truyền tải thông điệp của Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Tất cả đều đã được phản ánh bằng số phiếu bầu cao như vậy.
Việc lần thứ hai trúng cử thành viên không thường trực HĐBA LHQ có ý nghĩa quan trọng đối với Việt Nam. Trước hết là Việt Nam muốn chia sẻ chính sách đối ngoại của mình vì hòa bình, độc lập tự chủ và phát triển bền vững với tất cả các quốc gia, dân tộc.
Cùng với đó, Việt Nam cũng muốn đóng góp sâu rộng hơn, trách nhiệm hơn vào các công việc chung của cộng đồng quốc tế. Đây cũng là bước thực hiện chủ trương đối ngoại của Đảng về nâng tầm ngoại giao đa phương, chủ động tích cực hội nhập quốc tế, tham gia định hình, định hướng, thậm chí là dẫn dắt các cơ chế quốc tế.      
Theo ông, đâu là những khác biệt trong hai lần Việt Nam đảm nhiệm vai trò thành viên không thường trực của HĐBA LHQ, nhiệm kỳ (2008-2009) và (2020-2021)?
Ông Phạm Quang Vinh: Đã 10 năm kể từ khi Việt Nam lần đầu đảm nhiệm vai trò thành viên không thường trực của HĐBA LHQ, chúng ta đã có những bước trưởng thành và phát triển đáng ghi nhận.
Việt Nam đã trở thành nước có thu nhập trung bình, hội nhập quốc tế sâu rộng; đã thực hiện hiệu quả Mục tiêu Phát triển thiên niên kỷ; từng bước tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ. Đây đều là những thuận lợi rất cơ bản.
Đối với LHQ, tuy đã giải quyết được nhiều vấn đề về hòa bình, an ninh và phát triển trên thế giới, nhưng tổ chức này cũng đang phải đối mặt với rất nhiều thách thức mới,...
Trong bối cảnh đó, Việt Nam cần tham gia tích cực cùng với HĐBA bảo đảm những mục tiêu cao nhất của LHQ, đó là hòa bình, an ninh và phát triển, bảo đảm các nguyên tắc của Hiến chương LHQ và mục tiêu, tôn chỉ của LHQ, đề cao chủ nghĩa đa phương và luật pháp quốc tế. Đây là những nhiệm vụ rất lớn mà Việt Nam phải tham gia gánh vác trong thời gian tới.
Việt Nam sẽ đối mặt với những cơ hội và thách thức nào trong vai trò thành viên không thường trực HĐBA LHQ?
Ông Phạm Quang Vinh: HĐBA là cơ quan chịu trách nhiệm hàng đầu về hòa bình và an ninh quốc tế. Đây là những công việc hết sức nặng nề, cũng là trách nhiệm, thách thức đối với các nước thành viên.
Nhìn lại những năm qua, tình hình quốc tế và khu vực có những biến động rất sâu sắc, nhiều mặt, trong đó có nhiều thách thức nổi lên, ở một số  khu vực như Trung Đông, châu Phi; châu Á vẫn còn tồn tại nhiều tranh chấp và căng thẳng. Đây đều là những vấn đề mà HĐBA và các nước thành viên phải tham gia giải quyết.
Cùng với đó là sự cạnh tranh giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, đặt ra những thách thức mới, nhất là đối với việc tập hợp nguồn lực và tạo sự đồng thuận trong HĐBA.
Tuy nhiên, tôi tin rằng, với vị thế, chính sách hòa bình và kinh nghiệm nhiều năm hội nhập, tham gia vào các diễn đàn quốc tế, nhất là LHQ, Việt Nam sẽ đảm nhiệm tốt cương vị thành viên không thường trực của HĐBA LHQ.
Việt Nam cần chuẩn bị những điều gì để đảm nhiệm tốt cương vị Chủ tịch HĐBA theo cơ chế luân phiên?
Ông Phạm Quang Vinh: Trong nhiệm kỳ của mình, Việt Nam sẽ đảm nhiệm cương vị Chủ tịch HĐBA theo cơ chế luân phiên, do đó Việt Nam sẽ phải chuẩn bị trước đó nhiều tháng, phải có sáng kiến, hay đưa ra chủ đề cho tháng đó, đồng thời phải chuẩn bị sẵn sàng xử lý các công việc khẩn cấp thuộc trách nhiệm của HĐBA.
Các nước thành viên HĐBA cũng như của LHQ có thể đưa ra rất nhiều yêu cầu đối với HĐBA trong thời gian đó. Khi đó chúng ta phải đưa lên bàn nghị sự, chủ trì các cuộc tham vấn, cùng các nước thảo luận để đưa ra những quyết sách của HĐBA. Đây là nhiệm vụ rất lớn.
Việt Nam đã đưa ra một loạt ưu tiên cho 2 năm là thành viên không thường trực của HĐBA LHQ, như: Bảo đảm các nguyên tắc của Hiến chương LHQ và luật pháp quốc tế; thúc đẩy hòa bình ổn định, an ninh quốc tế; thúc đẩy chủ nghĩa đa phương; giải quyết hậu quả của các cuộc xung đột, chiến tranh…
Tất cả những nội dung trên chắc chắn sẽ nằm trong kế hoạch tham vấn của Việt Nam với các nước để đề ra những mục tiêu ưu tiên, đặc biệt trong tháng Việt Nam đảm nhiệm vị trí Chủ tịch.
Chúng ta đều biết, hoạt động của HĐBA là liên tục, thường trực, đặc biệt sẽ có rất nhiều cuộc họp khẩn cấp diễn ra khi phát sinh những tình huống liên quan đến hòa bình và an ninh đòi hỏi HĐBA phải xử lý. Do đó phải có cầu nối giữa Hà Nội đến phái đoàn ta tại LHQ, sắp xếp đủ nhân sự để theo dõi công việc, chia sẻ thông tin, đặc biệt là đảm bảo được sự chỉ đạo liên tục.
Những vấn đề đưa ra trên bàn nghị sự của HĐBA là những vấn đề phức tạp, có tương tác nhiều chiều giữa các quan điểm khác nhau, chính vì thế việc chỉ đạo, thông tin qua lại giữa trong và ngoài nước là rất quan trọng.
Việt Nam trúng cử Ủy viên không thường trực HĐBA LHQ với số phiếu cao kỷ lục
Việt Nam sẽ đảm nhận tốt vai trò kép vào năm 2020
Năm 2020 cũng là năm Việt Nam đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN, Việt Nam cần làm gì và sẽ tận dụng cơ hội thế nào để đảm nhiệm tốt cùng lúc 2 cương vị?
Ông Phạm Quang Vinh: Tôi cho rằng đây vừa là vinh dự vừa là trách nhiệm kép, trách nhiệm với các vấn đề toàn cầu, trách nhiệm với các vấn đề khu vực. Chúng ta phải vận dụng thật đúng đắn những nguyên tắc của Hiến chương LHQ và luật pháp quốc tế, thúc đẩy chủ nghĩa đa phương để bảo đảm hòa bình, ổn định và hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới.
Theo Chương 8 của Hiến chương LHQ quy định về tăng cường phối hợp hoạt động giữa LHQ và các tổ chức khu vực, với vai trò là Chủ tịch ASEAN, Việt Nam có thể chia sẻ những kinh nghiệm của khu vực trong việc hợp tác vì hòa bình, an ninh và phát triển; thay mặt ASEAN lĩnh hội những ý kiến của khu vực để chia sẻ với LHQ trong thời gian đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN.
Mặt khác, với những chương trình nghị sự ưu tiên của LHQ như chương trình nghị sự về phát triển, bảo đảm an ninh bền vững…Việt Nam có thể đưa thành những chủ trương để triển khai trong khu vực.
Với hai vai trò song hành như vậy, chúng ta có thể kết hợp nhiệm vụ chung vì hòa bình và phát triển, giải quyết các tranh chấp trong khu vực và trên thế giới. Những kinh nghiệm của ASEAN có thể chia sẻ với LHQ, đồng thời những chương trình nghị sự toàn cầu của LHQ có thể chia sẻ cho ASEAN. Đây là những công việc mà chúng ta có thể thúc đẩy, đặc biệt là đối với những vấn đề liên quan đến khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Chắc chắn chúng ta sẽ cùng các nước ASEAN có tiếng nói đóng góp vào chương trình nghị sự của LHQ./.
Tuấn Dũng

http://baochinhphu.vn/Hoi-nhap/Chu-dong-tham-gia-dinh-hinh-dan-dat-tien-trinh-hoa-binh-an-ninh-quoc-te/368025.vgp

jeudi 6 juin 2019

Việt Nam đã gửi công hàm về phát biểu của Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long

PLS : Vấn đề của cái anh Lý Hiển Long này là ảnh có óc mà không có tim (GS Châu hén ?) !

Bởi vậy cho nên ảnh học giỏi toán mà cũng không có được cái đột phá nào cả ! Giỏi toán thì cũng là do bố mẹ quyền thế giàu có, chắc là đổ tiền ra như nước cho ảnh ăn học. Tất nhiên đấy là tiền mua kiến thức, chứ không phải mua điểm để sau này lên làm lãnh đạo như ở ta. (Thế mới bỏ bố nhau chứ ? Đã học ngu mà lại còn muốn làm cha thiên hạ !)


Nhưng mà bỏ ra bao nhiêu là tiền ăn học, quyền thế như vậy, mà lại còn học không giỏi, thì chả lẽ lại là ngu hơn người hay sao ?


Cho nên tôi nghe nói về cái xứ Singapour ấy nhiều điều chẳng hay ho gì cả, tàn nhẫn phi nhân tính lắm. Trên tàu điện ngầm thì không nhường chỗ cho người già, phụ nữ có thai; đi học thì phân loại học trò, đứa nào được học đại học, đứa nào chỉ được làm thợ thôi, vv. Giàu như thế mà ô trọc như thế, rõ thật là Thủ tướng thế nào thì nhân dân thế ấy !


Xong rồi tôi lại thấy lãnh đạo ta cứ ca tụng Singapour, phấn đấu thành Singapour, thì tôi biết ngay đấy là cái hạng "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã", toàn bọn vô cảm giống nhau cả. Tôi mới bảo, chết chết, người xưa đã nói là "không thày đố mày làm nên", phải "tầm sư" mà "học đạo" chứ ? Suốt ngày cứ chỉ muốn học tập Trung Quốc, rồi lại học tập Singapour, học thế thì có mà lại mọc đuôi ra à ? Sao không học Mỹ, học Pháp đi, mà lại cứ muốn học các anh Tàu khựa ?


Anh Lý Hiển Long chắc là thấy đà này Việt Nam sắp vượt Singapour, ảnh nóng đít quá ! Mà nói chung là, tôi nghe nói các giáo sư toán về già ông nào cũng đâm ra dở hơi cả (ông Perelman thậm chí còn chưa già !). May ra có GS VHV là ngoại lệ, lúc nào thấy ảnh cũng vui vẻ mát mẻ, chưa thấy có biểu hiện  trầm cảm gì mấy, đó chắc là nhờ ảnh chịu khó chơi thể thao !

Thế thôi các bác đừng mơ ước các GS Toán về làm lãnh đạo nữa nghen ! Phát biểu làm dân tình choáng váng hoài !
 



Việt Nam đã gửi công hàm về phát biểu của Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long

Chiều 6.6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, Việt Nam đã gửi công hàm về việc Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long phát ngôn Việt Nam “xâm lược”, “chiếm đóng” Campuchia.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng
Ảnh BNG
Cụ thể, tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao chiều nay, 6.6, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc này, bà Lê Thị Thu Hằng cho biết: “Bộ Ngoại giao cũng như các cơ quan liên quan đã giao thiệp chính thức và không chính thức với đối tác Singapore. Chúng tôi đã có công hàm gửi tới Đại sứ quán Singapore tại Hà Nội. Tôi tin rằng phía Singapore hiểu rõ thông điệp của chúng ta”.
Trước đó, như Thanh Niên đưa tin, tại Đối thoại Shangri-La và trên trang mạng cá nhân ngày 31.5, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã dùng từ “xâm lược”, “chiếm đóng” để nói về việc quân tình nguyện Việt Nam sang trợ giúp Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Khmer Đỏ năm 1979.
Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày 4.6 đã lên tiếng phản bác lại phát biểu của ông Lý, cho biết Việt Nam “lấy làm tiếc” về những nội dung “phản ánh không khách quan thực tế lịch sử, gây tác động không tốt đến dư luận” của ông Lý.
Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng nhấn mạnh, đóng góp và hy sinh của Việt Nam trong việc cùng nhân dân Campuchia chấm dứt tội ác diệt chủng của Khmer Đỏ là sự thật đã được thừa nhận rộng rãi.
Ngày 16.11.2018, Toà án đặc biệt xét xử tội ác Khmer Đỏ (ECCC) cũng đã ra phán quyết về tội ác diệt chủng chống nhân loại của Khmer Đỏ.
Bên lề kỳ họp Quốc hội đang diễn ra, một số đại biểu cũng đã lên tiếng về vấn đề này. Đại biểu Trương Trọng Nghĩa (TP.HCM) cho rằng phát ngôn này là hoàn toàn sai sự thật.
Theo đại biểu, bản chất của cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam, là Việt Nam bị tấn công nên phải tự vệ, chứ không phải Việt Nam gây chiến. Thứ hai, Việt Nam đã giúp nhân dân Campuchia tiêu diệt chế độ diệt chủng đã tàn sát chính nhân dân họ.

"Rất cần một lời cải chính từ phía Singapore"

Trên trang cá nhân ngày 5.6, nguyên Thứ trưởng Ngoại giao, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Phạm Quang Vinh, cũng chia sẻ quan điểm về vấn đề này, cho rằng phát ngôn “xâm lược” của ông Lý Hiển Long là một “hạt sạn nặng”, “là điều không thể chấp nhận”.
Ông Vinh cho rằng, việc Thủ tướng Lý Hiển Long nêu lại sự kiện cách đây 40 năm như trên là không thể biện minh, dù với mục đích gì vì 40 năm trước, đất nước Campuchia trở thành một "cánh đồng chết chóc" và dân tộc Campuchia đứng trước nguy cơ diệt vong. Đến giờ tên của chế độ diệt chủng, hai chữ "Polpot- Khmer Đỏ" vẫn khiến mọi người ghê tởm.
Phát ngôn này là không thể chấp nhận, vì đó là lương tri, theo Đại sứ Phạm Quang Vinh.
“40 năm trước, cục diện chính trị thế giới, khu vực đã đẩy các nước Đông Nam Á đứng ở hai phía đối nghịch, nhưng dù bất đồng chính trị thế nào, cũng không thể chấp nhận những ai khi đó đã đứng về phía kẻ diệt chủng”, ông Vinh viết và cho rằng, họ đã và vẫn nợ Việt Nam, nợ dân tộc Campuchia một lời xin lỗi.


Cũng theo Đại sứ Vinh, Việt Nam - Singapore cũng đã là một tấm gương về vượt qua nghi kỵ, khép lại quá khứ, hướng tới tương lai. Vì vậy, hạt sạn trên là không thể giải thích hay biện minh, dù kiên nhẫn đến mấy, cũng không thể không lên tiếng phản bác mạnh mẽ vì nó không chỉ làm đau nỗi đau đã khép của quá khứ, mà còn làm tổn thương tình cảm tốt đẹp, tin cậy đang có hiện nay, qua bao công sức hai bên và ASEAN nữa.
Ông vẫn tin rằng, cộng đồng đoàn kết ASEAN, nền tảng quan hệ tốt đẹp bấy lâu sẽ tiếp tục được vun đắp, và "rất cần một lời cải chính từ phía Singapore".
 
https://thanhnien.vn/thoi-su/viet-nam-da-gui-cong-ham-ve-phat-bieu-cua-thu-tuong-singapore-ly-hien-long-1089958.html

lundi 3 juin 2019

*CẤP BÁO: CÓ MỘT ĐIỀU KINH KHỦNG TRONG ĐỀ THI ĐỊA LÝ 11: XOAY QUANH CHỦ ĐỀ " EM YÊU TRUNG QUỐC?

PLS : Thế là thế nào hả ông Phùng Xuân Nhạ ?



*CẤP BÁO: CÓ MỘT ĐIỀU KINH KHỦNG TRONG ĐỀ THI ĐỊA LÝ 11: XOAY QUANH CHỦ ĐỀ " EM YÊU TRUNG QUỐC?


Gà Già
 
21 phút · 

(Đề thi khối Địa lý lớp 11: 40 câu hỏi trắc nghiệm, tất cả đều là Trung Quốc.)

-Em yêu Trung Quốc!
Trong hình ảnh có thể có: Phạm Thành, đang cười
Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

Thật kỳ lạ đề thi khối Địa lý lớp 11 có tất cả 40 câu hỏi trắc nghiệm, tất cả đều là Trung Quốc. Ngoài chỉ dẫn Địa lý, nhiều câu hỏi và trả lời có nội dung ngoài ĐL như Câu 26-Một trong những thành tựu quan trọng nhất của Trung Quốc trong phát triển kinh tế xã hội là (4 gợi ý đáp án).Chương trình Địa lý lớp 11 bao gồm kiến thức Địa lý về tự nhiên, kinh tế, xã hội của các quốc gia, khu vực trên thế giới.Đề thi này, toàn nội dung Trung Quốc làm học sinh bất ngờ và lúng túng khi làm bài.


Nhà báo Hoàng Linh (Nguồn: Nghiệp đoàn Sinh viên)
__________________ 
Đỗ Minh Tuấn 
VỀ VIỆC BỘ GIÁO DỤC DÙNG KỲ THI CỦA HÀNG TRIỆU HỌC SINH ĐỂ TỎ TÌNH CHÍNH TRỊ VỚI TRUNG QUỐC 
Ông Nguyễn Phú Trọng, ông Xuân Phúc và bà Nguyễn Thị Kim Ngân cùng Bộ Chính trị, TW Đảng CSVN và Quốc hội không thể lờ đi chuyện phản dân hại nước tày trời này. Việc ra đề thi cho khối Địa lý lớp 11, với 40 câu hỏi trắc nghiệm, tất cả đều là về TQ, Bộ GD đã bắt hàng triệu học vốn trong sáng và yêu nước viết thành giấy trắng mực đen những dòng ca ngợi Trung Quốc (để được điểm cao?) được xã hội nhìn nhận như là việc gián tiếp tỏ tình chính trị trơ trẽn với bọn giặc bành trướng TQ ở cấp quốc gia và ở thì tương lai trước toàn thế giới. Việc đó chẳng khác gì bắt hàng triệu học sinh xem cảnh các vị cởi truồng làm tình chính trị với giặc xâm lược truyền kiếp. Với việc đánh đĩ chính trị trên đầu thế hệ tương lai, phản dân tộc, phản nhân dân trắng trợn này, BT Phùng Xuân Nhạ và những lãnh đạo trong hệ thống quản lý Giáo dục VN đáng bị lột truồng dong đi khắp nước cho toàn dân phỉ nhổ. Nếu Đảng CSVN ở cấp vĩ mô bật đèn xanh cho việc này hay coi đó là việc bình thường, cần thiết, thì cái đảng CSVN hôm nay đã trắng trợn xúc phạm Tổ tiên Việt, trắng trợn chà đạp lên lòng yêu nước và căm thù giặc TQ chiếm biển đảo của gần trăm triệu người dân, trắng trợn vấy bẩn tâm hồn trong sáng non nớt và yêu nước của thế hệ tương lai. Nếu việc bật đèn xanh cho thằng Nhạ sỉ nhục dân tộc là từ mưu đồ giúp đảng nịnh lén, vơ tiền bo chính trị từ TQ một cách nhục nhã, hèn hạ, thì các vị không xứng làm người Việt chứ không nói là làm lãnh đạo rồi à ơi vài chữ củi lò, chính phủ liêm chính, quốc hội của dân..này nọ, không ai ngửi được. Nếu TBT CTN chỉ đạo thì ông còn không xứng với danh hiệu sỹ phu Bắc Kỳ mà dân đang quý trọng phong tặng cho ông. Thậm chí đó còn là việc giống như tát vào mặt TBT Lê Duẩn vì Ông đã từng thể hiện rõ ràng, quyết liệt và trung thực thái độ độc lập của Tổ tiên, khát vọng độc lập tự chủ và toàn vẹn lãnh thổ, khát vọng thoát TQ của giống nòi.Ngày xưa chỉ tham ô một ít quân lương, CT Hồ Chí Minh đã ra lệnh tử hình. Ngày nay, có những kẻ đại diện cho quốc gia để chà đạp lên truyền thống Tổ tiên, chà đạp lên văn hoá yêu nước độc lập tự chủ của giống nòi và khát vọng thoát Trung của toàn dân, tham ô tất cả vốn văn hoá yêu nước trong lớp trẻ để lấy lợi lộc từ giặc truyền kiếp…thì Đảng CSVN và các Tổ chức của đảng này xử lý ra sao? Nếu các vị lãnh đạo đảng lờ đi hay không xử lý đúng mực, thì lũ người đáng dẹp như vứt một chiếc dép rách là cái đảng bán nước buôn dân của các vị chứ không phải dẹp bỏ Tổ tiên và truyền thống yêu nước độc lập của giống nòi như các vị đang đồng tình đâu nhé! 
(Nguồn: Blog xuandienhannom)
dfgg

Thời gym lên ngôi: 'Chợ' gym thế giới muôn màu

PLS : Hoan hô các bạn Việt Nam, tiến bộ quá chừng rồi hén ? Tập tành như vậy người khoẻ mạnh, tinh thần phấn chấn, làm việc không biết mệt, chẳng hay hơn sao ? Nhưng nhớ là trẻ con dưới 18 tuổi thì chưa được tập nhé, phải ráng đợi thêm một chút để cơ thể phát triển hoàn thiện đâu vào đấy đã !

Mình gợi ý cho các bạn PT chiêu dụ khách nè : Các bạn phải tập thêm múa hiện đại nữa, sau đó sáng tạo nên một bài tập khởi động chừng 15-20mn, để khách hàng tập trước khi lên máy. Đấy là vì, tập máy thì đã được các hình thể (cơ bắp) và vóc dáng thon gọn, là nhìn đã thích mắt lắm rồi, nhưng những động tác múa kéo cơ, dãn cơ, vặn cơ nó mới làm cho các cơ vào đúng vị trí, thân hình sẽ đẹp hơn nhiều, vì chỗ cần to thì nó phồng ra, chỗ cần thon thì nó thắt lại, nhìn rất là đẹp mắt. Khách hàng mà họ tập mà họ càng đẹp thì họ sẽ càng thích, sẽ ghiền luôn và không bao giờ bỏ nữa. Các động tác múa nó còn làm cho thân hình thanh thoát, chuyển động nhẹ nhàng cứ như là không có trọng lượng ấy, nhìn người có tập là biết liền !

Cô Loan nhà mình dân thể thao nên hình thể rất đẹp, nhưng mà dạo xưa cổ lười múa nên người chuyển động trông hơi cứng, mà các cơ tuy rất đẹp rất nét nhưng cũng chưa đúng vị trí lắm, nên đầu gối và phần eo lưng và eo hông chưa được xuất sắc (cô Hen cổ có biết múa dân tộc nên phần này của cổ đẹp hơn, tuy vậy, Hen ngực hơi lép vai không nở nang lắm, cho nên body đẹp nhất vẫn là Loan, biết không ? )


Thời gym lên ngôi: 'Chợ' gym thế giới muôn màu

1 Thanh Niên
 
“Gym (tập thể dục thể hình) giúp vóc dáng đẹp hơn, người gầy tăng cân, người mập giảm cân, người yếu tăng cơ bắp. Nhờ gym, bạn sẽ tự tin, đẹp hơn và tìm được bạn đời”...
Tác dụng tích cực của gym được nhấn mạnh bằng các chiến dịch quảng cáo rầm rộ khiến xu hướng “gym” thêm thịnh hành tại Việt Nam.
Theo thống kê không chính thức, nhu cầu tập thể dục thể thao của người Việt Nam tăng 20%/năm. Ngày càng nhiều phòng gym với đầy đủ thiết bị hiện đại ra đời. Tập gym chưa bao giờ thuận tiện đến thế.

“Bủa lưới” tìm khách

Đến phòng gym, thành viên có thể tập với máy móc: máy chạy bộ, đạp xe, leo cầu thang, các thiết bị tập cụ thể với từng nhóm cơ... hoặc tập động tác không cần dụng cụ hỗ trợ. Thành viên có thể đến tự tập hoặc thuê PT (personal trainer - huấn luyện viên cá nhân) hướng dẫn. Ngoài ra, các trung tâm gym lớn còn có các lớp yoga, vận động, nhảy thể thao... Những phòng gym cao cấp còn có các dịch vụ đi kèm: xông hơi, hồ bơi...
Thời gym lên ngôi: 'Chợ' gym thế giới muôn màu - ảnh 1

Nhu cầu tập gym tăng cao nhưng cơ sở tập gym cũng nhiều nên các phòng gym có lắm chiêu để thu hút khách. Lật tờ báo, lướt Facebook, Instagram, YouTube đều dễ gặp những bài trải nghiệm về tập gym của các KOLs (những người có sức ảnh hưởng, lượng theo dõi cao), những bài viết chuẩn mực đẹp khỏe như: khe hở đùi, hông quả táo, cơ bụng số 11, quảng cáo những buổi tập miễn phí tại các phòng gym, các chương trình khuyến mãi hấp dẫn, dịch vụ spa tặng kèm cho thành viên… Thậm chí để kéo khách, một hệ thống phòng gym mới mở giảm đến 40% cho những ai đang là thành viên của... hệ thống phòng gym đối thủ.
Chưa kể, dạo này nhiều người còn nhận được các cuộc gọi ngọt ngào từ đội sale (bán hàng) của những phòng gym lớn mời chào mua gói tập với những ưu đãi rất hấp dẫn. Một bạn xưng tên Thanh Huyền của gym F. chẳng hiểu moi đâu ra số điện thoại của người viết, thỏ thẻ giới thiệu về các gói tập, dịch vụ... Sau một hồi thao thao bất tuyệt, Huyền chốt lại giá cho một năm lăn lộn cùng gym F. là 40 triệu đồng. Nghe vẻ khách có tiềm năng, Huyền muốn có cuộc hẹn ở gym để tập thử và mục sở thị các dịch vụ - thiết bị hỗ trợ cao cấp, trước khi ngắt máy cô còn bỏ nhỏ: “Đội PT của tụi em, cả nam - nữ đều dễ thương lắm anh ạ”.
Thời gym lên ngôi: 'Chợ' gym thế giới muôn màu - ảnh 2
Người đẹp Phi Thanh Vân cũng một thời theo gym để giữ gìn nhan sắc
Ảnh: Lý An
Buổi tập miễn phí sẽ được PT và đội sale chăm sóc rất kỹ. Sau khi đo chỉ số cơ thể, PT sẽ phân tích, tư vấn chương trình tập phù hợp. Trong khi đó, nhóm sale sẽ giới thiệu những gói khuyến mãi khủng và đưa ra hạn chót của khuyến mãi đó, kiểu như chỉ tặng đến ngày mai, hết khuyến mãi giá sẽ rất cao, “ép” khách phải đưa ra quyết định sớm. Nếu khách vẫn chưa chịu, nhóm sale sẽ gọi lại nhiều lần, đưa thêm các gói ít tiền hơn hoặc nhiều khuyến mãi hơn, cố gắng thuyết phục khách chịu đóng tiền làm thành viên.
Trần Thanh Hưng - một tay nghiện gym hơn 10 năm la cà các phòng tập đỉnh của TP.HCM - cho biết: “Mỗi phòng tập thường áp doanh số cho đội sale nên các em phải đu bám quyết liệt thế. Đến giai đoạn tập lại dính một đội khác là PT. Hợp đồng ký có giá trị càng cao, càng có nhiều PT thăm hỏi, động viên, xin số điện thoại lôi kéo khách mới thành khách ruột”.
[VIDEO] Dân Sài Gòn đổ xô đi tập gym... đêm

“Lột xác” nhờ gym

Chị Nguyễn Ngọc Yến (nhân viên một công ty du lịch ở Q.3, TP.HCM) cao chỉ hơn 1 m 50, một thời khá đau khổ với thân hình “múp míp” hơn 70 kg của mình. Quyết tâm phải giảm cân, chị đến phòng tập C. (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) đăng ký gói tập giá 40 triệu trong 6 tháng với cam kết sẽ giảm ít nhất 10 kg. Chị Yến cho biết, lộ trình tập của chị chia làm ba giai đoạn: tháng đầu ăn ít lại và tập nhẹ hai ngày/tuần để cơ thể làm quen dần, các tháng sau bắt đầu tăng số ngày và giờ tập lên, đến tháng cuối ngày nào cũng tập.
“Đó là quãng thời gian ác mộng. Nhiều lần đuối quá, mình muốn buông xuôi đến nỗi PT phải nhiếc mắng, “làm nhục” để mình tự ái và có động lực tập tiếp: Chị mập lắm rồi chị biết không? Chị mà bỏ cuộc là chị tiếp tục thành cái thùng phi chỉ lăn thôi không thể đi được nữa. Tốn mấy chục triệu đồng phải biết xót chớ... Nhờ vậy mà mình cắn răng đu theo. Sau 6 tháng, mình xuống được 14 kg, thân hình gọn, linh hoạt hẳn lên, bạn bè gặp ai cũng bất ngờ. Những gian khổ vừa qua đã được đền đáp xứng đáng”, chị tâm sự.
Thời gym lên ngôi: 'Chợ' gym thế giới muôn màu - ảnh 3
PT sửa động tác cho khách tại phòng gym
Ảnh: H.L
Đến với gym không chỉ để giảm cân, vóc dáng đẹp, còn những lý do khác ít ngờ tới.
Gần như mỗi ngày ở phòng tập trên đường Nguyễn Sơn, Q.Tân Phú để ý sẽ thấy một phụ nữ chừng hơn 60 tuổi nét mặt khắc khổ, lạch bạch trên máy đi bộ. Điều đặc biệt là không bao giờ thấy cô trò chuyện hoặc cười với ai. PT nói gì cô im lặng làm theo, chậm chạp nhưng miệt mài, không bỏ, không than mệt.
PT cho biết, cô bị trầm cảm. Chồng con hằng ngày bận việc riêng, cô ở nhà một mình, không biết làm gì, riết rồi lặng lẽ không thiết nói chuyện nữa. Chồng con bèn mua gói tập 200 buổi để ngày nào cô cũng đi tập cho khỏe người và giảm bớt trầm cảm.
Chị Nguyễn Mỹ Quyên (28 tuổi, nhân viên văn phòng) kể, không biết bao nhiêu lần mình cười chào cô nhưng cô không đáp lại. Nhưng mới đây, khi vừa xong hiệp cuối động tác gập bụng, cổ ngẩng lên thấy mình toe toét cười, đột nhiên cô mỉm cười đáp lại, ánh mắt vui thấy rõ. Cô còn ghẹo em PT “cô gái xinh đẹp đếm đi nào, bắt đầu nhé!”.
“Chuyện này vui giống như ta đợi một điều gì đó nhưng chờ hoài không thấy, rồi bỗng dưng nó thình lình xuất hiện. Mình luôn hy vọng một ngày cô sẽ hết trầm cảm”, chị Quyên nói.
[VIDEO] Thay đổi duyên số, đến phòng tập gym kiếm bạn trai để “thoát ế“

Không đau đớn, không thành công

Để có thân hình đẹp, người tập gym phải trả giá rất nhiều: tập luyện đều và rất cực, ăn uống kiêng khem trong hàng tháng, thậm chí hàng năm. Sau đó muốn giữ dáng phải duy trì chế độ luyện tập và ăn uống kỷ luật như vậy.
Anh Lê Trân (ngụ Q.Tân Bình, TP.HCM) tập gym được 7 năm cho biết, gym dễ mang lại body đẹp hơn những môn khác. Muốn nở ngực có bài tập ngực, muốn gọn bụng có bài bụng... Tuy nhiên do gym thường chỉ tập một mình, không mang tính đối kháng nên... dễ chán. Do đó, gym đòi hỏi ý chí và sự tự giác cao độ. “Ngoài tâm lý chán chường, có những ngày tập rất đau cơ, đi không nổi, tôi phải bò lên cầu thang. Đúng là “no pain, no gain” (không đau đớn, không thành công)”, anh nói.
Tuy nhiên, một số người muốn “đốt cháy giai đoạn” để sớm có thân hình đẹp, “cơ múi cuồn cuộn” nên lạm dụng thuốc tăng cơ bắp không theo hướng dẫn của chuyên gia. Theo các bác sĩ, việc này rất nguy hiểm, có thể dẫn đến rối loạn cương dương, vô sinh, suy gan, suy thận...
Nguyễn Như
https://thanhnien.vn/thoi-su/thoi-gym-len-ngoi-cho-gym-the-gioi-muon-mau-1087465.html

samedi 1 juin 2019

MỘT TRẬT TỰ THẾ GIỚI ĐA CHIỀU ĐANG ĐƯỢC HÌNH THÀNH

PLS : Wouawh ! Anh Phạm Bình Minh ảnh viết dissertation hay quá chừng luôn !




MỘT TRẬT TỰ THẾ GIỚI ĐA CHIỀU ĐANG ĐƯỢC HÌNH THÀNH

Một trật tự quốc tế đa chiều đang được định hình

© Sputnik / Eduard Pesov
Sáng 30/5, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có bài phát biểu tại Hội nghị Tương lai châu Á lần thứ 25 tổ chức tại Tokyo, Nhật Bản. TG&VN giới thiệu toàn văn bài phát biểu.
Thưa vị Quý đại biểu,
Lời đầu tiên, tôi xin gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến Nhà vua Naruhito và tin tưởng rằng nhân dân Nhật Bản sẽ giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong công cuộc phát triển đất nước trong thời kỳLệnh Hòa,và đất nước Nhât Bản sẽ luôn tươi đẹp như mùa hoa anh đào của các bạn.
Tôi vui mừng tham dự và phát biểu tại Hội nghị Tương lai châu Á lần thứ 25 –diễn đàn đối thoại chính sách khu vực uy tín hàng đầu, để cùng trao đổi về những xu thế phát triển mới, những cơ hội và thách thức mà thế giới đang đối mặt và chia sẻ về nỗ lực của Việt Nam đóng góp cho hòa bình và thịnh vượng chung.
Với chủ đề của Hội nghị năm nay là “Tìm kiếm một trật tự toàn cầu mới – Vượt qua sự hỗn loạn” (Seeking a new world order – Overcoming the chaos”), tôi xin chia sẻ một số suy nghĩ như sau:
Thứ nhất, về thời kỳ mới với nhiều bất định và thách thức
Chúng ta đang bước vào một giai đoạn mới với nhiều bất định cả về chính trị, kinh tế và xã hội. Thế giới đang trong quá trình chuyển đổi nhanh chóng và không thể đảo ngược chưa từng thấy trong lịch sử. Điều này xuất phát từ sự chuyển dịch của sức mạnh kinh tế từ Tây sang Đông, từ Bắc xuống Nam, từ những tiến bộ vượt bậc của khoa học và công nghệ và sự thay đối của cơ cấu dân số.
Tính bất định cũng ngày càng gia tăng bởi các thách thức lớn mà kinh tế toàn cầu phải đối mặt: từ căng thẳng thương mại giữa các nền kinh tế hàng đầu thế giới, tình trạng trì trệ của thương mại quốc tế, gánh nặng nợ khổng lồ, đến biến đổi khí hậu, tác động tiêu cực của công nghệ, và các điểm nóngxung đột khắp thế giới. Bất bình đẳng gia tăng và chủ nghĩa dân tộc đã thổi bùng phong trào phản toàn cầu hóa, làm suy yếu hệ thống thương mại đa phương đã được xây dựng trong những thập kỷ qua.
Những biến động và thách thức trên có ảnh hưởng sâu rộng đến quản trị kinh tế toàn cầu cũng như quan hệ giữa các quốc gia và khu vực. Không một quốc gia nào dù lớn hay nhỏ có thể tự mình giải quyết, đòi hỏi sự chung tay của cả cộng đồng thế giới.
Trong bối cảnh đó, một trật tự quốc tế đa chiều đang từng bước được định hình. Quá trình toàn cầu hóa cũng dần chuyển sang một giai đoạn mới dưới sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
Thứ hai, về một tầm nhìn dài hạn và sự lạc quan thận trọng
Một tầm nhìn dài hạn, vượt ra khỏi những rủi ro, khó khăn ngắn hạn, sẽ giúp có được nhận định toàn diện hơn. Tôi muốn nhấn mạnh đến ba yếu tố quan trọng góp phần thúc đẩy sự tăng trưởng của kinh tế thế giới trong giai đoạn tới như sau:
- Một là, nền kinh tế thế giới đã có những bước tiến dài trong quá trình hội nhập và kết nối; liên kết tài chính ngày càng được củng cố và các chuỗi cung ứng mở rộng ra phạm vi toàn cầu. Kết nối số, đang ngày càng phát triển mạnh mẽ. Sự bùng nổ của công nghệ thông tin và viễn thông đang mở ra cơ hội mới chưa từng có cho kết nối toàn cầu và thúc đẩy sáng tạo.
- Hai là, các động lực căn bản cho tăng trưởng là lao động, vốn và công nghệ vẫn trên đà phát triển. Lịch sử cho thấy chính các động lực này đã giúp kinh tế thế giới vượt qua được hai cuộc đại chiến thế giới cũng như nhiều cuộc khủng hoảng và suy thoái kinh tế trong hơn một thế kỷ qua.

Dân số trẻ tại các nước đang phát triển sẽ là nguồn cung lao động dồi dào bù đắp cho già hóa dân số tại các nước phát triển và thúc đẩy quá trình chuyển đổi kinh tế toàn cầu. Nguồn vốn đầu tư được mở rộng nhờ gia tăng thu nhập và tích lũy của người dân. Tiến bộ và chuyển giao công nghệ giúp tăng năng suất lao động tại các nước đang phát triển và sẽ là động lực chính cho tăng trưởng trong dài hạn.
© SPUTNIK / VLADIMIR FEDORENKO
- Ba là, những thành tựu phát triển của thế giới trên mọi khía cạnh của cuộc sống trong thế kỷ qua đã đặt nền tảng quan trọng cho giai đoạn tiếp theo. Lần đầu tiên trong lịch sử thế giới, tầng lớp trung lưu chiếm hơn 50% dân số thế giới. Quá trình này cũng giúp chung ta hiểu rõ hơn bản chất, nguyên nhân của các thách thức, xây dựng những thiết chế quan trọng để phối hợp giải quyết, và cũng nhận thức rõ hơn tầm quan trọng của hợp tác giữa các quốc gia.
Với những yếu tố trên đây, dù phải vượt qua nhiều khó khăn và thách thức, nhưng tôi tin rằng chúng ta có cơ sở để lạc quan, dù là thận trọng, về tương lai tốt đẹp của châu Á nói riêng và thế giới nói chung.
Thứ ba, về vai trò của châu Á
Môi trường quốc tế thay đổi nhanh chóng đặt ra nhiều thách thức nhưng cũng đem lại những cơ hội quan trọng cho các quốc gia châu Á. Với chính sách đúng đắn, các quốc gia châu Á có thể phát huy thế mạnh của mình, tận dụng xu thế phát triển mới và tham gia, thậm chí dẫn dắt quá trình định hình các khuôn khổ hợp tác quốc tế mới.
© SPUTNIK / GEORGIY ZIMAREV
Từ góc độ kinh tế, chưa bao giờ khu vực này đứng trước nhiều tiềm năng to lớn đến thế. Trọng tâm kinh tế thế giới đang dịch chuyển về châu Á và xu thế này nhiều khả năng sẽ tiếp tục trong những thập kỷ tới. Chỉ trong 30 năm từ 1988 đến 2018, tỷ trọng của châu Á trong GDP toàn cầu đã tăng từ 14% lên trên 36%. Đến năm 2050, dự kiến châu Á sẽ chiếm tới 55% tổng sản lượng kinh tế thế giới và đóng góp 2/3 tăng trưởng của kinh tế toàn cầu.
Về mặt công nghệ, từ chỗ là vùng trũng của thế giới, châu Á nay đã là một trong những khu vực đi đầu về thử nghiệm công nghệ mới. Có tới 51% công ty ở khu vực này đã đầu tư vào các công nghệ để đón đầu cho việc triển khai mạng 5G. Ước tính đến năm 2021, công nghệ số sẽ giúp GDP của khu vực tăng thêm 1.160 tỷ USD và giúp tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm tăng thêm 0,8% nữa. Riêng ở khu vực Đông Nam Á, tỷ lệ dân số sử dụng Internet đã đạt 53%.
Về liên kết kinh tế, châu Á hiện chiếm tới gần 2/3 tổng số FTA trên toàn thế giới. Bất chấp làn sóng bảo hộ thương mại đang nổi lên trên thế giới, Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đã được ký kết và đi vào triển khai, trở thành FTA thế hệ mới đầu tiên trên thế giới. Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) đang được đẩy mạnh đàm phán và có thể được ký kết cuối năm nay.
© SPUTNIK / ILIYA PITALEV
Sự năng động, sáng tạo và mức độ kết nối ngày càng cao cho chúng ta cơ sở lạc quan về tương lai kinh tế tươi sáng của khu vực châu Á.
Với tiềm lực to lớn của mình, bên cạnh những đóng góp về kinh tế, đã đến lúc châu Á có tiếng nói và vai trò lớn lớn trong việc giải quyết các vấn đề toàn cầu.
Vì lợi ích của chính mình và của cả thế giới, các quốc gia châu Á phải đi đầu, thúc đẩy hợp tác hướng tới một trật tự thế giới công bằng, bình đẳng, hợp tác, bền vững và hiệu quả hơn. Để đạt mục tiêu đó, những việc các quốc gia châu Á cần làm là:
- Đẩy mạnh tiến trình hội nhập và liên kết kinh tế quốc tế, các sáng kiến kết nối khu vực, để duy trì môi trường quốc tế thuận lợi cho phát triển, thúc đẩy thương mại và đầu tư.
- Đề cao chủ nghĩa đa phương bao trùm và quan hệ hợp tác bình đẳng, cùng có lợi giữa các quốc gia trên cơ sở các chuẩn mực và luật pháp quốc tế nhằm tăng cường gắn kết lành mạnh giữa các nền kinh tế, có được sự thống nhất về ưu tiên và phối hợp hành động để chung tay giải quyết các thách thức chung.
- Khuyến khích cách tiếp cận mới lấy con người làm trung tâm để có được sự phát triển hài hòa. Đó là sự hài hòa giữa con người và xã hội, bảo đảm tăng trưởng bao trùm. Đó còn là sự hài hòa giữa con người và thiên nhiên, phát triển kinh tế song hành với quản lý và sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Đó cũng là sự hài hòa giữa con người và công nghệ, bảo đảm quyền lợi của người lao động trước tác động của tiến bộ công nghệ. Và không kém phần quan trọng là sự hài hòa giữa các giá trị, bảo đảm sự đa dạng văn hóa, hội nhập quốc tế nhưng vẫn giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.
Là nền kinh tế tiên tiến hàng đầu thế giới, Nhật Bản đã có những đóng góp quan trọng cho sự phát triển của châu lục trong những thập kỷ qua. Với ASEAN, Nhật Bản là đối tác quan trọng, đã hỗ trợ tích cực cho quá trình phát triển kinh tế xã hội của cả Hiệp hội và mỗi thành viên, và ủng hộ tích cực tính thống nhất và vai trò trung tâm của ASEAN.
Việt Nam hoan nghênh Nhật Bản tiếp tục phát huy vai trò, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, phồn vinh của khu vực và thế giới. Chúng tôi ủng hộ các sáng kiến của Nhật Bản về hạ tầng chất lượng cao, về kết nối khu vực và mong muốn Nhật Bản sẽ đóng vai trò lớn hơn trong thu hẹp thiếu hụt hạ tầng cơ sở ở châu Á và thế giới.
Việt Nam cũng mong rằng, trong vai trò chủ nhà G20 năm 2019, Nhật Bản sẽ dẫn dắt G20 đạt được những bước tiến mới trong hợp tác ứng phó các thách thức chung toàn cầu, tăng cường sự ủng hộ của quốc tế đối với hệ thống thương mại đa phương phổ cập, cởi mở, minh bạch, trên cơ sở luật lệ, và thúc đẩy cải cách WTO để bảo đảm hiệu quả hoạt động của tổ chức trong tình hình mới.
Thứ tư, một số suy nghĩ về một trật tự thế giới mới
Theo quy luật vận động của lịch sử, chúng ta đang trong giai đoạn quá độ hướng tới một trật tự thế giới mới. Nhưng xây dựng một trật tự thế giới mới không đồng nghĩa với việc xóa bỏ hoàn toàn trật tự cũ, nhất là khi các thành tố căn bản của trật tự dựa trên luật lệ đến nay vẫn còn nguyên giá trị.
Lịch sử cho thấy không phải mọi quá trình chuyển đổi của trật tự thế giới đều dẫn đến chiến tranh và hỗn loạn. Thế giới có thể tránh được những thảm họa này nếu sự thay đổi được quản lý tốt và các cường quốc tuân thủ các luật căn bản của ứng xử quốc tế.
Việt Nam cho rằng một trật tự thế giới mới bền vững và hiệu quả cần đáp ứng các tiêu chuẩn như sau:
- Một là, củng cố chủ nghĩa đa phương bao trùm, tăng cường lòng tin và hợp tác, và xây dựng hệ thống quản trị toàn cầu có khả năng giải quyết các thách thức lớn của thế kỷ 21.
Một số thách thức nổi bật cần được giải quyết là: thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và bảo đảm mọi người dân đều được hưởng lợi từ quá trình này; xây dựng hệ thống tài chính có sức chống chịu cao, đáng tin cậy và dễ tiếp cận; giải tỏa tâm lý phản toàn cầu hóa; cải cách hệ thống thương mại toàn cầu để kịp đáp ứng với sự phát triển nhanh chóng của các mô hình thương mại và đầu tư; và huy động nguồn lực để thực hiện thành công các mục tiêu phát triển bền vững 2030.
- Hai là, được xây dựng và hoạt động trên cơ sở luật pháp, với Liên hợp quốc là trung tâm. Tất cả các quốc gia, dù lớn dù nhỏ đều phải tuân thủ nghiêm chỉnh các luật lệ và chuẩn mực quốc tế; nước lớn không được dùng sức mạnh để chèn ép nước yếu hơn; tạo điều kiện để các nước vừa và nhỏ giữ được chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, không bị đặt vào tình thế phải lựa chọn giữa các tập hợp lực lượng nước lớn.
Nguyện vọng chung của các dân tộc châu Á là được sống trong hòa bình và thịnh vượng. Trong thế kỷ 20, châu Á đã từng là chiến trường của nhiều cuộc chiến tranh đẫm máu.
Nhưng châu Á cũng là nơi ra đời nhiều nguyên tắc, chuẩn mực ứng xử chung trong quan hệ quốc tế mà đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Đó là 5 nguyên tắc cùng tồn tại hòa bình, Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác (TAC) của ASEAN.
Hiện nay, ASEAN và Trung Quốc cũng đang nỗ lực thúc đẩy đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) mang tính thực chất, hiệu quả. Lợi ích chung của tất cả các nước, trong cũng như ngoài khu vực là duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, tự do hàng hải và hàng không trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS).
Biển Đông
© REUTERS / STRINGER
Biển Đông
© AFP 2019 / FETHI BELAID
- Ba là, một trật tự thế giới bền vững cần bảo đảm nguyên tắc công bằng, bình đẳng. Theo đó, trật tự quốc tế phải mang tính cởi mở, cân bằng giữa các ý thức hệ khác nhau, hướng đến phục vụ lợi ích của người dân và các quốc gia; các quy định và luật lệ được áp dụng một cách nhất quán và rộng rãi.
Thứ năm, về chính sách của Việt Nam
Trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử, người dân và chính phủ Việt Nam luôn trân trọng và gìn giữ giá trị của hòa bình, ổn định. Chúng tôi đề cao việc tuân thủ luật pháp quốc tế, ngăn ngừa và giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình; ủng hộ thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, tăng cường quan hệ đối tác toàn cầu. Việt Nam luôn chủ trương thúc đẩy hòa bình, ổn định, vì lợi ích chung và sự phát triển phồn vinh của từng quốc gia, khu vực và toàn cầu.
Với quan điểm như vậy, Việt Nam kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, đồng thời đẩy mạnh cải cách kinh tế, cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy sự phát triển của các thành phần kinh tế, đầu tư cho giáo dục và phát triển nguồn nhân lực.
© AP PHOTO / ANDY WONG
Chủ trương hội nhập quốc tế đã trở thành một trong những động lực quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng, phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường sức mạnh tổng hợp quốc gia.
Sau hơn 30 năm đổi mới, mở cửa, Việt Nam đã trở thành một bộ phận không thể tách rời của khu vực và thế giới. Hiện Việt Nam là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh và có độ mở lớn nhất ở khu vực Đông Nam Á. Tăng trưởng GDP năm 2018 đạt gần 7,1%, vào mức cao nhất trên thế giới; tổng kim ngạch thương mại đạt 485 tỷ USD, tương đương 200% GDP.
Các nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh đã đem lại những kết quả tích cực. Theo Ngân hàng thế giới, chỉ số môi trường kinh doanh của Việt Nam năm 2018 xếp thứ 69/190 quốc gia. Xếp hạng năng lực cạnh tranh đạt mức 77/140 theo Diễn đàn kinh tế thế giới và chỉ số sáng tạo đạt mức 45/127 theo đánh giá của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO).
Các con số này đã phần nào thể hiện lòng tin, và sự hưởng ứng của các nhà đầu tư, doanh nghiệp đối với nỗ lực cải cách, đổi mới của Chính phủ Việt Nam thời gian qua.
© AFP 2019 / DENIS BALIBOUSE
Việt Nam cũng là nước ASEAN duy nhất có quan hệ đối tác chiến lược và đối tác toàn diện với toàn bộ nhóm G7 và 16/20 nước G20. Đây đều là các đối tác thương mại, đầu tư lớn nhất của Việt Nam, chỉ tính riêng G7 chiếm gần 27% tổng vốn đầu tư nước ngoài; chiếm 50% tổng kim ngạch thương mại 2017 và đang có mức tăng bình quân 10-12%/năm.
Việt Nam đang thuộc nhóm nước dẫn đầu ASEAN về số lượng các Hiệp định thương mại tự do đã triển khai và đang được đàm phán.
Về quan hệ hợp tác Việt– Nhật, tôi vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp, mạnh mẽ, toàn diện, thực chất trên tất cả các lĩnh vực của quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam – Nhật Bản. Giữa hai nước có sự tin cậy chính trị cao và Lãnh đạo cấp cao hai bên duy trì các chuyến thăm và tiếp xúc thường xuyên. Việt Nam coi Nhật Bản là đối tác tin cậy, lâu dài và quan trọng hàng đ
Nhật Bản tiếp tục là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam là nước cung cấp viện trợ phát triển ODA lớn nhất, là đối tác lớn thứ hai về đầu tư trực tiếp nước ngoài, là đối tác lớn thứ ba về du lịch và là đối tác lớn thứ tư về thương mại.
Bên cạnh đó, hợp tác về lao động, giáo dục, du lịch, ứng phó biến đổi khí hậu, nông nghiệp cũng phát triển nhanh chóng và gặt hái nhiều thành tựu quan trọng. Cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản, trong đó đa số là các bạn trẻ lưu học sinh, thực tập sinh, góp phần là cầu nối, giúp cho quan hệ hai nước phát triển bền vững, lâu dài trong tương lai.
© AFP 2019 / KIRILL KUDRYAVTSEV
Tôi tin tưởng rằng, hợp tác giữa hai nước sẽ ngày càng phát triển sâu rộng, đem lại lợi ích thiết thực cho người dân và đóng góp vào thịnh vượng chung của khu vực.
Triển vọng tăng trưởng kinh tế Việt Nam đang mở ra rất nhiều cơ hội hợp tác phát triển cho các doanh nghiệp Nhật Bản. Với tốc độ tăng trưởng trung bình ở mức 6% duy trì trong suốt hơn 20 năm qua, Việt Nam đang trở thành một thị trường tiêu dùng quan trọng của khu vực, hứa hẹn một thị trường tiềm năng cho các hàng hóa và dịch vụ của Nhật Bản.
Để bảo đảm quyền lợi cho các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, chúng tôi cam kết luôn duy trì ổn định về an ninh chính trị, kinh tế vĩ mô và chính sách.
Chính phủ Việt Nam đang tiếp tục hoàn thiện hệ thống luật pháp, chính sách liên quan đến doanh nghiệp nước ngoài theo hướng nhất quán, công khai, minh bạch và rõ ràng; cải thiện khâu thực thi pháp luật, tập trung tháo gỡ khó khăn cho các nhà đầu tư và tăng cường đối thoại với nhà đầu tư.
© AP PHOTO / PETROS GIANNAKOURIS
Với doanh nghiệp Nhật Bản, chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai các chương trình đối thoại chính sách thông qua Sáng kiến chung Việt Nam – Nhật Bản, đối thoại chính sách Keidanren, Japan Desk. Chính phủ Việt Nam cam kết luôn bảo đảm quyền lợi cho các nhà đầu tư Nhật Bản hoạt động kinh doanh hợp pháp tại Việt Nam.
Chính phủ Việt Nam khuyến khích các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư nhiều hơn vào các lĩnh vực công nghệ cao, nông nghiệp thông minh, logistics và công nghiệp phụ trợ.
Thưa quý vị,
Một thế giới hòa bình, thịnh vượng và phát triển bền vững là nguyện vọng của tất cả các quốc gia và dân tộc. Tương lai của thế giới sẽ được định hình bởi các quyết sách ngày hôm nay.
Tôi mong rằng các quốc gia lớn, nhỏ sẽ tăng cường hợp tác và đối thoại để cùng tìm kiếm giải pháp cho các khó khăn, thách thức chung, củng cố lòng tin để tạo dựng nền tảng vững chắc tương lai.
Tôi tin tưởng rằng, với tiềm năng to lớn của mình, châu Á sẽ ngày càng đóng góp hiệu quả vào sự phát triển của thế giới.
Tôi xin chúc Hội nghị thành công tốt đẹp. Chúc các Quý vị sức khỏe và hạnh phúc.
https://nvphamvietdao5.blogspot.com/2019/06/mot-trat-tu-gioi-chieu-ang-uoc-hinh.html