mardi 12 décembre 2017

Bạo hành trẻ bằng cách đánh vào đầu rất dễ gây tử vong

PLS : Các bác có để ý thấy con mẹ kế ấy nó cố tình nhằm vào đầu, vào mặt thằng bé mà đánh không ? Nó đánh với ý đồ cố sát đấy , tội nghiệp thằng bé còn nhỏ non nớt thế ! Cái vết chấn thương sọ não trên đầu tôi đảm bảo là dùng đũa cả bổ vào, đánh thế có khác gì cầm dao bổ vào đầu nó !  Các bác thật là không biết nhìn người, tôi chỉ nhìn thái độ, cách cư xử thôi là tôi hiểu ngay con người, thằng bé nó cũng biết là dì ghẻ xúi bố nó đánh nó đấy ! Để xổng cái con quái vật ấy là các bác ngu ! Thế mà nó còn lên Facebook xưng là mẹ của thằng bé, tự hào về thành tích học tập của con, trong khi đó giấu thằng nhỏ ở nhà để tha hồ hành hạ nó. Cái con trời đánh thánh đâm ! Không biết cha mẹ nó là thằng nào, con nào ?

Tôi mới nghĩ bụng, cái thằng bố tàn bạo, cùng với con mẹ đẻ vô tâm, thật là một cặp xứng đôi vừa lứa quá trời, lại đẻ được hai đứa con đẹp đẽ. Anh chị bỏ nhau làm gì để cho con bị tan đàn xẻ nghé, rước cái con thần nanh đỏ mỏ Tú Trinh ấy về, để nó lật giường lật chiếu cả nhà cả họ anh chị lên ? Để nó mưu giết cả con trưởng, cháu đích tôn của cả dòng họ ? Thằng nhỏ chưa được yên đâu, chấn thương của nó như vậy là rất nặng đấy, phải đi bệnh viện theo dõi ít nhất mỗi tuần một lần !



Bạo hành trẻ bằng cách đánh vào đầu rất dễ gây tử vong 

Nếu trẻ bị hành hung, đánh vào đầu với lực mạnh, có thể làm tổn thương và đứt các mạch máu bên trong hộp sọ gây ra tụ máu, nếu bị tụ máu mà không kịp thời phẫu thuật có thể dẫn tới tử vong ở trẻ.

Khi trẻ bị đánh vào đầu, mặt rất dễ nguy hiểm đến tính mạng.
Vừa qua hàng loạt vụ bạo hành trẻ em đang làm dư luận vô cùng bức xúc, đặc biệt, trong các vụ bạo hành có rất nhiều hành động đánh vào đầu, vào mặt trẻ, thậm chí đánh trẻ tới chấn thương sọ não.
Theo Ths. BS. Nguyễn Văn Thường, Phó giám đốc Bệnh viện Xanh pôn: Chấn thương sọ não là nguyên nhân có thể gây ra tử vong ở trẻ nhỏ. Khi trẻ bị đánh liên tiếp vào đầu, mặt thì tùy vào lực đánh, mức độ nguy hiểm sẽ khác nhau. Nếu lực đánh càng mạnh thì nguy cơ chấn thương càng cao, nguy hiểm nhất là trẻ rất dễ bị chấn thương sọ não.

Cũng theo BS. Thường, ở mức độ nhẹ, trẻ bị chấn động não do lực va đập có thể hồi phục sau thời gian ngắn. Trường hợp chấn thương tới mức nứt sọ não có thể xảy ra khi có va đập tương đối mạnh. Với những va đập mạnh có thể dẫn tới bị dập não, gây tổn thương nặng nề đến tổ chức não và bên trong hộp sọ não. Nó có thể làm tổn thương và đứt các mạch máu bên trong họp sọ gây ra tụ máu. Nếu bị tụ máu mà không kịp thời phẫu thuật có thể dẫn tới tử vong ở trẻ.

“Trẻ ở lứa tuổi mầm non thường xuyên bị đánh sẽ bị ảnh hưởng tới vấn đề sang chấn tâm lý nhiều hơn”, BS. Thường cho biết.

TS. BS. Dương Đức Hùng, Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp, Bệnh viện Bạch Mai cũng cho biết: Trẻ bị chấn sương sọ não sẽ rất nguy hiểm. Não là con người là một ổ cứng vô cùng tinh vi, tùy vào mức độ tổn thương sẽ dẫn tới những mức độ nguy hiểm khác nhau. Khi não đã bị chấn thương thì chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng và hậu quả như thế nào thì rất khó có thể lường trước được.

Còn theo lương y Bùi Hồng Minh, Phó chủ tịch Hội Đông y Ba Đình (Hà Nội), không nên đánh vào vùng mặt, đầu, cổ vì những vùng này là nơi tập trung rất nhiều huyệt đạo, nếu đánh vào các huyệt đạo có thể khiến trẻ bị tử vong.

“Chẳng hạn nếu tát vào mặt trẻ có thể chạm vào huyệt thái dương ở hai bên trán. Nếu đánh vào đỉnh đầu dễ chạm vào huyệt bách hội, huyệt này là gốc rễ của các dây thần kinh có thể dẫn tới tổn thương não. Còn sau gáy trẻ thì có huyệt phong trì, nếu đánh trúng huyệt này có thể khiến trẻ bị tử vong”, lương y Bùi Hồng Minh cho biết.





TN/Báo Tin tức


https://baotintuc.vn/suc-khoe/bao-hanh-tre-bang-cach-danh-vao-dau-rat-de-gay-tu-vong-20171210190225903.htm

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire