Tuyến
đường cao tốc kết nối Ấn Độ với ASEAN sẽ đi qua các nước Ấn Độ,
Myanmar, Lào, Campuchia và Việt Nam. Đây sẽ là dự án quan trọng nhằm
phát triển hạ tầng khu vực, thúc đẩy giao thương và kinh tế.
Phát
biểu tại diễn đàn ASEAN - Ấn Độ diễn ra tại Bangkok, Thái Lan, Thủ
tướng Thái Lan, ông Prayuth Chan-ocha cho biết, nhằm phát triển hạ tầng
giao thông giữa Ấn Độ và các nước ASEAN, việc hợp tác phát triển giao
thông và logictics về đường thuỷ, đường bộ và hàng không, giữa Ấn Độ và
ASEAN có vai trò rất quan trọng trong việc thúc đẩy giao thương, dịch vụ
và đầu tư, tạo cơ hội phát triển vùng đặc biệt là khu vực phía Đông Ấn
Độ và cửa ngõ ASEAN thông qua dự án đường cao tốc.
 |
Đại diện các nước tham dự diễn đàn | | | |
Một dự án quan trọng đang được nghiên cứu đầu tư là tuyến
đường cao tốc đi qua Ấn Độ - Myanmar – Thái Lan, kết nối với Campuchia,
Lào và Việt Nam. Tuyến đường này sẽ rút ngắn khoảng cách giữa khu vực
sông Mekong và Tây Ấn Độ, kết nối cả đường bộ và đường thuỷ. Trong đó,
chính phủ Ấn Độ sẽ tham gia đầu tư từ Ấn Độ qua Myanmar và Thái Lan.
Các
thành phố như TP.Hồ Chí Minh – Phnom Penh – Bangkok – Dawei – Chennai
có vị trí quan trọng của ASEAN. Chính sách phát triển mở rộng trong khu
vực đã được thông qua.
Năm
2017 kỷ niệm 25 năm mối quan hệ hợp tác ASEAN và Ấn Độ. Thỏa thuận
Thương mại Tự do ASEAN-Ấn Độ được thực hiện từ năm 2010 đối với các sản
phẩm, dịch vụ và đầu tư của các bên.
Ấn Độ đã ngày càng trở thành
một đối tác quan trọng của khối ASEAN. Xuất khẩu từ Ấn Độ sang khối
ASEAN đạt 25,15 tỷ USD trong giai đoạn năm 2015-2016. Kim ngạch nhập
khẩu của Ấn Độ từ ASEAN giai đoạn cùng kỳ đạt mức 39,9 tỷ USD.
ASEAN
và Ấn Độ cũng đang tiến lên trong việc mở rộng đối thoại với các đối
tác như Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và New Zealand để tiến tới thỏa
thuận Hiệp định đối tác toàn diện khu vực (RCEP). RCEP được kỳ vọng sẽ
đẩy mạnh thêm sự hội nhập kinh tế trong khu vực, bao gồm các thỏa thuận
thương mại một phần và toàn phần.
Nam Hải
http://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/dau-tu/xay-dung-tuyen-duong-cao-toc-noi-an-do-va-viet-nam-388389.html
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire