mardi 27 mars 2018

Giám đốc Công ty du lịch Hòn Dấu: "Tượng 12 con giáp du khách rất thích..."

PLS : Hehehe, tôi đọc bài này tôi buồn cười quá ! Con gái tôi thì nói rằng tượng trông đẹp, nhưng mà hoàn toàn trần truồng như thế thì trông hơi gớm (dégoûtant) :-) Tôi thì chẳng thấy sao, tôi vào điện Louvre, ngắm khối vị hoàn toàn trần truồng trông cũng rất hay ấy chứ ! Các bác cũng nên để nghệ sĩ họ được tự do sáng tác, thì các bác mới có nhiều sản phẩm hay. Tôi thấy những bức tượng này kết hợp người với thú vật là một ý tưởng lạ, nếu làm những món nhỏ bán cho du khách là họ thích thật đấy. Tất nhiên là chúng mặc bikini trông rất buồn cười :-D, nhưng nếu cho đóng khố, mặc trang phục truyền thống của ta là ổn, lại đậm nét văn hoá nữa !

Tôi thấy là sản phẩm đồ lưu niệm du lịch của các bác hơi tầm thường đơn điệu. Tôi gợi ý cho các bác nè : Các bác phải bắt chước, rồi thay đổi một chút thôi để tạo ra nét sáng tạo, lạ lùng. Tôi lấy lại ví dụ về việc cắm hoa hồng cùng với một loại lá trông giống lá hồng, mà không phải lá hồng (ví dụ lá cây trà chẳng hạn), trông tạo cảm giác lạ lùng, thu hút mãi. Tôi gợi ý các bác làm thử các loại cây, hoa trái, thú vật, tôm cá ốc của Việt Nam, với màu sắc đặc trưng của xứ nhiệt đới, mua về trang trí trong nhà tạo cảm giác exotique (ngoại lai), du khách họ sẽ thích đấy. Những con búp bê nhỏ vẽ hình mặc đồ truyền thống đủ loại của Việt Nam, vv. những món nhỏ nhỏ thôi, để họ mua được nhiều để ở trong vali mang về tặng bạn bè.

Vậy thôi các bác đừng bắt anh nghệ sĩ dẹp sản phẩm của ảnh đi nghen ! Mà trẻ con nhìn người trần truồng cũng chẳng sao, chúng cũng phải có hiểu biết về thân thể chứ ? Thật kỳ lạ là ở xứ sở đầy nhóc bọn dâm ô và ấu dâm, mà người ta lại không muốn cho trẻ con được hiểu biết về thân thể chúng ! Bớt đạo đức giả đi thì học sẽ tốt hơn đấy !

Bisous các bác, chúc các bác một ngày vui vẻ !



Giám đốc Công ty du lịch Hòn Dấu: "Tượng 12 con giáp du khách rất thích..."

Thứ Ba, 27/03/2018 20:47  | H.Chuyên
|
(CAO) Liên quan đến vụ việc tượng 12 con giáp trưng bày tại khu du lịch quốc tế Hòn Dấu (Hải Phòng), ngày 27/3, ông Hoàng Trung Hiếu, Phó Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn cho biết, Sở Văn hóa Thể thao và UBND quận Đồ Sơn sẽ làm việc với lãnh đạo Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Hòn Dấu vào ngày 28/3. Nếu doanh nghiệp này làm sai quy định, toàn bộ số tượng trên sẽ phải di chuyển hoặc dỡ bỏ.
Ông Hoàng Trung Hiếu cũng cho biết, trước đó, Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Hòn Dấu đã trưng bày các linh vật có biểu tượng phồn thực. Những linh vật này được sáng tác từ trại điêu khắc quốc tế và được cấp phép từ năm 2007.
Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Hòn Dấu Hoàng Văn Thiềng cho biết: Tượng 12 con giáp đã được dựng tập trung 5 năm nay. Sau khi trại điêu khắc quốc tế kết thúc, Công ty đã trưng bày rải rác ở các địa điểm trong khu du lịch nên không nhiều người để ý. Do làm đường và sửa chữa, xây dựng nên Công ty đã gom tượng về một khu. Trước đó, du khách rất thích và không ai có ý kiến gì.
Một số du khách nêu quan điểm, bày 12 con giáp ở vị trí lối vào của khu du lịch là không hợp lý, nhìn phản cảm và ảnh hưởng không tốt tới trẻ em. Sau khi có phản ánh từ du khách và các cơ quan báo chí, Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Hòn Dấu đã mặc thêm trang phục bơi cho 12 con giáp để phù hợp với không khí biển. Ông Hoàng Văn Thiềng khẳng định sẽ tiếp tục trưng bày các linh vật này.
Tượng 12 con giáp trưng bày tại khu du lịch quốc tế Hòn Dấu trong tình trạng khỏa thân, sau khi dư luận có ý kiến, chủ khu du kịch đã "mặc" váy, quần cho các tượng. Ảnh: Hà Trang
http://congan.com.vn/doi-song/giam-doc-cong-ty-du-lich-hon-dau-tuong-12-con-giap-du-khach-rat-thich_53010.html

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire