mardi 27 mars 2018

Xuất khẩu gạo tăng trưởng đột biến

PLS : Chúc mừng ông Xuân Phúc ! Việt Nam xuất khẩu gạo tốt như vậy thì ông được nhiều phúc đức, đúng như cái tên của ông vậy ! :-) (Ông nhón tay làm phúc cứu ông Đinh La Thăng giùm tôi có được không ? Ông ấy xứng đáng đấy, ông ấy không tham nhũng đâu !) Chúc mừng ông Xuân Cường, ông thật là một tay cừ ! :-)

Còn vụ cá tra thì ta cũng nên tổ chức lại, chứ cái món cá tra õng nước của các bác, tôi nghèo lắm mà vẫn không xơi được ! Dạo này tôi ăn chanh dây của Việt Nam bán ở siêu thị Auchan (1 euro một quả, có khi hai quả nếu vào đợt giảm giá), thấy hương vị ngon tuyệt. Tôi có ăn đậu bắp của Perou hay là Colombie, 8 euros một ký mà không ngon bằng của Việt Nam. Gạo thì tôi tìm đỏ mắt không thấy gạo của Việt Nam. Còn tôi chê gạo châu Á nói chung là nó trắng quá, ăn không đủ chất. Tôi ăn gạo Pháp do người Việt trồng ở vùng Camargue, còn chút cám mùi vị bùi bùi rất ngon. Tôi nghĩ là các bác nên thử xuất khẩu dòng gạo ngon còn nửa cám (mi-complet), có thể Tây họ sẽ thích đấy ! (Cho nên tôi ghét nuôi heo, bao nhiêu cám ngon giàu vitamines chúng ăn hết, nuôi xong Trung Quốc ép giá mua rẻ, thật là làm toàn chuyện ngu ngốc !)


Xuất khẩu gạo tăng trưởng đột biến

VTV9-Thứ ba, ngày 27/03/2018 14:42 GMT+7
Ảnh minh họa.

VTV.vn - Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, ước tính cả quý I/2018, xuất khẩu gạo của nước ta đạt hơn 1,2 triệu tấn, tăng cao so với cùng kỳ năm 2017.

Ước tính cả quý I/2018, xuất khẩu gạo nước ta đạt hơn 1,2 triệu tấn với giá trị khoảng 700 triệu USD, tăng hơn 60% về sản lượng và giá trị so với cùng kỳ năm 2017.
Đây là năm thứ 3 liên tiếp xuất khẩu gạo nước ta có mức tăng trưởng đột biến như vậy. Thị trường tiêu thụ thuận lợi, chất lượng gạo được nâng cao là hai yếu tố quan trọng quyết định đến sự tăng trưởng đột biến của ngành gạo.
Đáng chú ý, từ cuối năm 2017 đến nay, giá gạo xuất khẩu của nước ta vẫn giữ mức cao hơn các đối thủ cạnh tranh như: Thái Lan, Pakistan, Ấn Độ, từ 50 - 100 USD/ tấn.
Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho biết, cơ hội mở rộng thị trường và nâng cao giá xuất khẩu đối với hạt gạo nước ta là rất lớn, đặc biệt, khi mới đây, Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) được ký kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi để Việt Nam xuất khẩu gạo vào các nước tham gia CPTPP.

http://vtv.vn/kinh-te/xuat-khau-gao-tang-truong-dot-bien-20180327132943819.htm

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire