Thế còn cái vụ mà đánh bom dân di tản, mà những kẻ tấn công tung kẹo và khoai tây chiên ra để dụ trẻ em, rồi cho nổ bom, chết hết mấy chục đứa, thì do ai làm? Cũng do ông Al Assad hay sao? Mà sao không thấy ai đả động tới, không ai xúc động, rúng động gì cả ? Chắc là trẻ con chết vì hơi độc thì đáng thương hơn là (nhiều) trẻ con chết vì bị đánh bom hay sao?
Syria : Pháp khẳng định Damas giết dân bằng khí sarin
![]()  | 
| Những nấm mồ tượng trưng tại Bruxelles để tưởng nhớ các trẻ em Syria chết vì vũ khí hóa học. | 
Trách nhiệm của chính quyền Syria trong vụ tấn 
công bằng vũ khí hóa học  vào thành phố Khan Cheikhoun hôm 4/4 đã rõ 
ràng. Ngoại trưởng Pháp  Jean-Marc Ayrault hôm nay, 16/04/2017, khẳng 
định như trên, khi trình bày  kết quả điều tra của phía Pháp.
Ngoại trưởng Pháp nói với báo chí sau khi họp Hội đồng Quốc phòng : « Chúng
 tôi biết từ một nguồn chắc chắn, là tiến trình sản xuất ra khí sarin 
mang tính đặc thù của phương pháp được tiến hành trong các phòng thí 
nghiệm Syria. Phương pháp này mang dấu ấn của chế độ, giúp chúng tôi xác
 định trách nhiệm trong vụ tấn công (…) Chúng tôi vẫn lưu giữ các vật 
phẩm từ các cuộc tấn công khác, nên có thể so sánh ».
Ngoại 
trưởng Jean-Marc Ayrault cho biết thêm, nước Pháp có thể khẳng định khí 
sarin sử dụng hôm 4/4 là cùng một loại với khí độc dùng trong vụ tấn 
công vào Saraqeb hôm 29/04/2013. Hexamine, hợp chất đặc thù của khí 
sarin do chế độ Damas sản xuất được tìm thấy trong các vật mẫu của cả 
hai vụ Khan Cheikhoun và Saraqeb.
Vụ tấn công bằng vũ khí hóa học 
làm 80 người chết trong đó có nhiều trẻ em, đã gây xúc động trên toàn 
thế giới, tạo ra một làn sóng phẫn nộ, khiến ba ngày sau đó Hoa Kỳ đã 
cho oanh kích vào một căn cứ không quân Syria. Tổng thống Syria Bachar 
Al Assad vào giữa tháng Tư đã chối bỏ trách nhiệm của quân đội trong vụ 
tấn công, tố cáo các nước phương Tây đã « ngụy tạo ra vụ này », bảo đảm rằng Syria không có vũ khí hóa học.

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire