vendredi 3 juin 2016

Khách du lịch Tây Âu tăng 20,10% sau 11 tháng

PLS : Ngoạn mục thiệt ! Hoan hô bác nào ở Bộ Du lịch ! (Ngoài ra thì các bác nhớ nhé, khi chọn Hoa Hậu là phải chọn cô nào đầy đặn, nở nang ! Mặt tươi như hoa được thì càng tốt !)


Khách du lịch Tây Âu tăng 20,10% sau 11 tháng



(Chinhphu.vn) - Việc lượng khách Tây Âu đến Việt Nam đã tăng trưởng 2 con số là điều thực sự ấn tượng bởi đây là thị trường khó tính dù là một thị trường truyền thống của du lịch Việt Nam.
Từ 1/7/2015, Chính phủ đã miễn thị thực nhập cảnh cho công dân mang hộ chiếu phổ thông từ 5 nước Tây Âu, bao gồm Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha và Italy từ tháng 7/2015. Sau 11 tháng thực hiện chính sách cùng nỗ lực của ngành du lịch, tổng số lượng khách từ 5 nước Tây Âu so với thời gian cùng kỳ đã đạt hơn 681.000 lượt, tăng hơn 15% so với hơn 592.000 lượt của 11 tháng cùng kỳ; 5 tháng đầu năm 2016 đạt gần 342.000 lượt, tăng 20,10% so với gần 285.000 lượt cùng kỳ năm 2015.
So với thời điểm 1/7/2015, tốc độ tăng trưởng đặc biệt tăng mạnh vào thời điểm đầu 2016. Chỉ tính riêng 5 tháng đầu năm 2016, khách từ 5 thị trường Tây Âu được miễn Visa tăng rất mạnh và đều ở mức 2 con số. Cụ thể: Italy tăng 30,1%; Thụy Điển tăng 26,5%; Anh tăng 24,4%, Tây Ban Nha tăng 22,4%… Trong khi đó, trước đây mức tăng trưởng của các thị trường này rất khiêm tốn, không vượt 10%/năm. Điều này là do khách du lịch Châu Âu thường đặt tour rất sớm (từ 3-6 tháng), cộng với độ trễ của chính sách nên phải nói rằng đến thời điểm này chính sách visa mới thực sự phát huy hiệu quả kinh tế.
Theo đánh giá của các chuyên gia du lịch, đối với thị trường xa như Tây Âu, mức tăng trưởng nêu trên là rất cao so với mức tăng trưởng trung bình 5,35% giai đoạn 2010-2014. Nếu không tính số lượng khách từ Trung Quốc (tăng hơn 44%) và Hàn Quốc (tăng hơn 31%) với những đặc thù riêng, trong 5 tháng đầu năm, tốc độ tăng trưởng trung bình của tổng các thị trường còn lại đạt 12,83%, thấp hơn nhiều so với tốc độ tăng trưởng 20,10% của tổng lượng khách du lịch từ các 5 nước Tây Âu được miễn thị thực nhập cảnh.
Tại Phiên họp Nhóm công tác du lịch Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 48 tại Lima, Peru, ngày 25-26/5, Cơ quan Hỗ trợ đề xuất chính sách APEC (PSU) đã trình bày nghiên cứu về tác động của các giải pháp đến thu hút khách du lịch quốc tế.
Qua kết quả nghiên cứu PSU khẳng định, thị thực nhập cảnh có tác động lớn nhất đến sức hút của điểm đến du lịch. Việc áp dụng thị thực nhập cảnh có thể khiến số lượng khách du lịch từ thị trường nguồn giảm đáng kể. Các biện pháp tạo điều kiện thuận lợi khác như thị thực điện tử (E-Visa) có ý nghĩa tích cực nhưng nếu chi phí quá cao có thể tác động tiêu cực đến việc thu hút khách.
Đặc biệt, kết quả nghiên cứu của PSU thể hiện khá rõ thực tế đối với du lịch Việt Nam trong thời gian vừa qua. Điều này đã được chứng minh rõ ràng qua các con số.
 Nguyệt Hà 


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire